Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Phúc An khẽ nhíu mày. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng, thỉnh thoảng điểm xuyết bởi tiếng "tít... tít..." đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim.
Cô nặng nhọc hé mở đôi mắt. Đập vào mắt cô không phải là trần nhà trọ ố vàng quen thuộc, cũng không phải là không gian mờ ảo lúc gặp thần sinh mệnh, mà là một trần nhà trắng toát, sang trọng với chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh kiểu cách.
"Phòng VIP bệnh viện quốc tế? Một đêm chắc cũng vài củ... Không biết bảo hiểm của cô gái này có chi trả khoản này không nhỉ?" - Bản năng của một nhân viên bán bảo hiểm chợt hiện lên.
Cô thử cử động các ngón tay. Hơi cứng nhắc, nhưng có cảm giác. Phúc An đưa tay lên nhìn. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, mềm mại đến mức không có lấy một vết chai sần, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn kim cương to chà bá. Trái ngược hoàn toàn với bàn tay hay chạy xe máy dang nắng dang mưa đi chốt sale của cô.
"Bà thần sinh mệnh làm ăn uy tín đấy chứ. Ehehe" - Phúc An thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, cổ họng cô lại khô khốc, phát ra âm thanh khản đặc không rõ chữ: "Nước..."
Cạch...
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Một cô y tá mặc đồng phục xanh nhạt bước vào, trên tay cầm khay thuốc. Khi ánh mắt y tá chạm phải đôi mắt đang mở to thao láo của Phúc An, khay thuốc trên tay cô ấy rơi loảng xoảng xuống đất.
- Á!!!!
Cô y tá hét lên một tiếng chói tai, rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt ra hành lang, giọng lạc cả đi:
- Bác sĩ Trần! Bác sĩ Trần! Bệnh nhân phòng VIP số 1 tỉnh lại rồi! Cô Nhã Uyên tỉnh rồi!!!
"Nhã Uyên? Tên thân thể này là Nhã Uyên à? Nghe tiểu thư phết." - Phúc An chớp chớp mắt.
Chỉ năm phút sau, một đoàn bác sĩ y tá ùa vào như vũ bão, vây quanh giường cô kiểm tra đồng tử, nhịp tim, huyết áp. Phúc An ngoan ngoãn nằm im như một con búp bê để họ mặc sức vạch mắt, soi đèn. Sau một hồi lăng xăng, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lẩm bẩm:
- Kỳ tích, đúng là kỳ tích y học. Trạng thái thực vật suốt nửa năm trời mà nay các chỉ số đã trở lại bình thường.
Đợi đám đông y bác sĩ rút bớt, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong phòng, Phúc An mới lóng ngóng với tay lấy chiếc điện thoại đời mới nhất đang đặt trên tủ đầu giường. Màn hình tối thui phản chiếu một khuôn mặt. Phúc An nín thở.
Trong màn hình là một cô gái với khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú và đôi môi dù tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ chết người. Đôi mắt to tròn, ướt át mang một vẻ u buồn mong manh. "Đẹp... đẹp quá mức quy định! Đẹp cỡ này mà đi bán bảo hiểm thì chắc chắn chốt sale mỏi tay! Hehehe..." - Đang mải mê tự luyến với nhan sắc mới thì cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở.
Lần này không có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông bước vào. Phúc An thề, trong suốt 27 năm cuộc đời, cô chưa từng thấy người đàn ông nào ngoài đời thật đẹp trai đến thế ( trừ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ). Anh ta mặc bộ vest đen cắt may thủ công vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng. Khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm và ánh mắt sắc bén nhưng rất đẹp.
"Trời ơi... Nam thần! Lẽ nào đây là phần thưởng đính kèm mà bà thần sinh mệnh tặng cho mình? Lấy người này thì mẹ mình dưới suối vàng chắc cười đến mức tỉnh lại luôn quá!" - Tim Phúc An đập thình thịch, máy đo nhịp tim bên cạnh cũng bất giác nhảy vọt lên báo hiệu sự kích động. Người đàn ông bước đến bên giường bệnh, phong thái tỏa ra sự lạnh lẽo bức người. Anh ta không nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương hay vui mừng khi thấy người nhà tỉnh lại. Ngược lại, ánh mắt anh ta đầy sự chán ghét và mệt mỏi. Anh ta ném một tập tài liệu phẳng phiu xuống giường, ngay trước mặt Phúc An. Giọng nói trầm ấm nhưng lại thốt ra những lời lạnh như băng:
- Tỉnh rồi thì tốt. Trò tự tử ngu ngốc này của cô nên kết thúc ở đây được rồi. Tôi đã nói, cho dù cô có dùng mạng sống ra đe dọa, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Phúc An ngơ ngác, chớp mắt nhìn tập tài liệu. Bìa ngoài có dòng chữ in hoa đậm nét: ĐƠN XIN LY HÔN.
Người đàn ông nhét một cây bút hàng hiệu vào tay cô, gõ gõ ngón tay lên mặt giấy:
- Ký đi, Lê Ngọc Nhã Uyên. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi nữa.
Phúc An cứng đờ người, não bộ hoạt động hết công suất để tiêu hóa tình huống.
Ủa khoan? Kịch bản này có gì đó sai sai! Cô xuyên không để tìm chồng, đẻ con hoàn thành tâm nguyện của mẹ cơ mà? Tại sao vừa "đăng nhập" chưa kịp hưởng thụ cảm giác có chồng đẹp trai, giàu có, tổng tài thì đã bị ép "đăng xuất" khỏi sổ hộ khẩu nhà người ta rồi??? Cái cô Nhã Uyên này rốt cuộc đã làm cái nghiệp chướng gì vậy trời?!
-------
