"Đây là nơi nào? Tại sao ở đây lại tối như vậy, mình không thấy gì cả. Chẳng lẽ... Là địa ngục ư?"

Kí ức cuối cùng mà Phúc An nhớ là cô vừa đi họp lớp với bọn bạn cấp 3 sau 10 năm ra trường. Ai ai cũng có sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc. Riêng cô vẫn đi bán bảo hiểm, bồ còn chưa có, nói chi là gia đình ( thật ra là có nhưng bị đá ) Cô đang chạy xe máy về thì tự nhiên bị cái gì đó chạy vụt qua, trời tối sầm lại, và thế là cô ở đây.
Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ ( theo lời mẹ kể thì lúc biết tin mẹ cô mang thai thì bố cô không chịu nhận và rời bỏ 2 mẹ con cô đi ). Mẹ cô mong muốn sau này cô được an nhàn, hạnh phúc nên đặt cái tên Phúc An cho cô, 1 cái tên thật đẹp. Chỉ tiếc là đời cô không được như mẹ kì vọng... Mẹ cô đã mất từ 2 năm trước vì căn bệnh ung thư tuyến tụy, cô vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của mẹ trước khi mất: " Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Mẹ ước gì mẹ có thể sống lâu thêm một chút nữa để nhìn thấy chồng tương lai của con gái mẹ, người mà con chọn ở bên cả đời, mẹ còn muốn nhìn thấy cháu ngoại nữa ..."
Nhớ đến đây thì mắt cô đã ướt từ lúc nào. Bỗng 1 ánh sáng chói lóa từ đâu xuất hiện trước mắt Phúc An, cô nheo mắt, lấy tay che để nhìn rõ nó là cái gì. Thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chào Phúc An, chắc ngươi đang thắc mắc rằng tại sao mình lại ở đây đúng không?
Một người phụ nữ đẹp như thiên thần xuất hiện trước mặt Phúc An, người đó nói tiếp:
- Ta là thần sinh mệnh, nắm giữ trong tay mọi sinh mệnh trên thế giới này. Vốn dĩ số ngươi chưa tận, do con mèo hư của ta đang đi bắt yêu mà lỡ va phải vào ngươi nên ngươi mới đứng ở đây.
Phúc An trợn tròn con mắt, trừng trừng nhìn lên vị thần:
- Cái gì cơ??? Tôi chết chỉ vì 1 con mèo điên ư?
- Haizz... Biết sao được, lỗi kỹ thuật một tí thôi. Nhưng ngươi yên tâm, ta gặp ngươi để đền bù. - thần sinh mệnh liếc nhìn cô.
- ĐỀN BÙ??? CHẾT RỒI THÌ BÙ CÁI GÌ NỮA? CHO SỐNG LẠI HẢ??? - Phúc An giận dữ.
- Yeah, nó đó!
- ... - Phúc An đang tưởng tượng cảnh xác chết của mình đứng dậy kiểu zombie.
- À, không như ngươi nghĩ đâu. Thật ra ta sẽ chuyển linh hồn ngươi vào thể xác của 1 cô gái khác.
- Vậy linh hồn của cô ấy thì sao? - Phúc An không hiểu.
Thần sinh mệnh vội vàng giải thích: Vốn dĩ linh hồn cô ấy đã chết từ lâu, trước đó ta đã đến tìm gặp cô gái ấy thì cô gái đã xin ta hãy mang cô ấy đi khỏi trần gian. Hiện giờ thể xác cô ấy đang được điều trị ở bệnh viện, có thể nói là người thực vật.
Đúng. Phúc An chưa muốn chết, cô phải sống để lấy chồng, sinh con cho mẹ thanh thản, không thể để bản thân chết 1 cách lãng xẹt như vậy được. Dù bằng cách nào, miễn sao hồn cô vẫn là cô thì mọi thứ đều ổn. Phúc An nghiêm túc nhìn thần sinh mệnh nói:
- Vậy tôi sẽ là ai và làm gì?
- Haha, ta thích ngươi rồi đấy - thần sinh mệnh khẽ nhếch miệng cười.
----