🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Những mảnh ký ức

~8 phút đọc · 1514 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người đàn ông trước mặt gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng mất kiên nhẫn:
- Sao? Không muốn ký?
Phúc An ngẩng đầu nhìn anh. Càng nhìn càng thấy đẹp trai. Mà càng đẹp trai thì cô càng không muốn ký. Nhưng chưa kịp nghĩ cách đối phó, cô lại nghe anh lạnh lùng gọi:
- Huỳnh Ngọc Nhã Uyên.
Hai chữ "Nhã Uyên" vừa lọt vào tai, đầu cô bỗng đau nhói: "A..."

Huỳnh Ngọc Nhã Uyên, hai mươi tám tuổi. Con gái út của tập đoàn bất động sản LTU. Còn anh, Lê Hoàng Minh, ba mươi sáu tuổi. Tổng giám đốc Công ty TNHH Nova Materials - đứng đầu lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng trong nước. Nói cách khác... Cô nhập xác của thiên kim tiểu thư, có một ông chồng tổng tài đẹp trai, lạnh lùng.

Cuộc đời này vốn dĩ phải là một câu chuyện ngôn tình tổng tài sủng vợ. Vậy mà người ta vừa tỉnh lại đã bị phát cho một tập hồ sơ ly hôn. Đúng là ông trời có lòng thương người nhưng thương hơi sai cách.

Phúc An còn đang đau khổ vì tương lai tài chính của mình thì đầu óc đột nhiên đau nhói. Một mảnh ký ức lóe lên.
Một căn phòng rộng lớn. Một cô gái trẻ ngồi trước bàn ăn. Trên tay là một chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị một dòng tin nhắn:
"Tối nay anh có về không?"
Không có hồi âm. Ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng...Cô gái vẫn ngồi đó. Đến khi thức ăn trên bàn nguội lạnh hoàn toàn thì cô mới đứng dậy.

Phúc An nhíu mày. Lại một ký ức khác. Nhã Uyên đứng trước tủ quần áo. Trên giường là ba bộ váy được đặt ngay ngắn. Cô gái cầm chiếc váy màu đỏ lên ướm trước người, rồi lại đặt xuống. Sau đó chọn một chiếc váy màu trắng. Có vẻ như cô ấy đã mất rất nhiều thời gian chỉ để lựa chọn quần áo. Lý do? Lê Hoàng Minh sẽ về nhà ăn tối. Phúc An:"..." Cô không biết nên nói gì. Một người phụ nữ có thể vui vẻ chỉ vì chồng về ăn cơm... Rốt cuộc đã yêu người ta đến mức nào?

Ký ức lại thay đổi. Nhã Uyên đứng trước cửa nhà. Đã gần mười hai giờ đêm. Cô vẫn đang chờ. Đến khi chiếc xe quen thuộc chạy vào sân, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Cô bước xuống bậc thềm. Nhưng Hoàng Minh chỉ lạnh nhạt đi ngang qua.
- Anh ăn gì chưa?
- Rồi.
- Em có nấu...
- Tôi không đói.
Chỉ vài câu ngắn ngủi. Nhưng Phúc An có thể cảm nhận được niềm vui trong mắt Nhã Uyên tắt xuống từng chút một.
Cô ấy vẫn đứng đó. Nhìn bóng lưng chồng khuất sau cầu thang. Không khóc, không làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ quay vào phòng bếp. Dọn thức ăn đã nguội. Phúc An nhìn cảnh tượng ấy mà không hiểu sao lại thấy nghẹn.
"Đẹp gái, giàu có, có chồng đẹp trai...Nhưng sống kiểu này thì có khác gì ở một mình đâu?"

Ký ức tiếp tục tràn đến. Lần này là một bữa tiệc, rất nhiều người. Nhã Uyên mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đứng bên cạnh Hoàng Minh, cô cười rất tươi. Còn anh chỉ đứng đó, một tay cầm ly rượu, vẻ mặt lạnh nhạt. Một người phụ nữ bước đến chào hỏi.
- Hoàng Minh, lâu rồi không gặp.
Nhã Uyên nhìn người phụ nữ kia.
Trong ký ức của cô, có một cảm giác rất rõ ràng "Ghen". Phúc An nhướng mày.
"Ồ...Có tình địch?"

Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu nhầm. Người phụ nữ kia chỉ là đối tác của Nova Materials. Hoàng Minh thậm chí còn chẳng nói chuyện quá lâu. Nhã Uyên vẫn ghen. Và sau khi về nhà, cô hỏi anh:
- Cô ấy là ai?
- Đối tác.
- Hai người từng quen nhau sao?
- Không.
- Vậy tại sao cô ấy nhìn anh như vậy?
Hoàng Minh khi ấy chỉ tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
- Em nghĩ nhiều rồi.
Nhã Uyên im lặng. Nhưng trong lòng vẫn không yên. Phúc An nhìn đến đó, không nhịn được thở dài.
"Đúng là yêu vào rồi thì IQ tụt thật." Một người phụ nữ bình thường gặp tình huống này có thể nghĩ:"Chồng mình có ngoại tình không?"
Còn Nhã Uyên thì nghĩ: "Mình chưa đủ đẹp sao?"

Ký ức tiếp tục. Nhã Uyên bắt đầu thay đổi. Cô đi spa thường xuyên hơn, đổi kiểu tóc, mua quần áo mới. Học nấu những món Hoàng Minh thích. Thậm chí còn âm thầm hỏi trợ lý của anh về khẩu vị. Tất cả chỉ vì một câu nói vô tình của Hoàng Minh.
- Tôi thích ăn đồ thanh đạm.
Từ đó, trên bàn ăn trong nhà gần như không còn món cay. Hoàng Minh có biết không? Không. Anh thậm chí rất ít khi ăn cơm ở nhà. Phúc An nhìn đến đây thì không biết nên khóc hay cười: "Nhã Uyên...Chị có biết chị đang làm gì không? Chị đang chăm sóc một người thậm chí còn không biết chị đã đổi thực đơn vì anh ta đấy!"

Nhưng rồi một ký ức khác xuất hiện. Lần này... Phúc An không cười nổi nữa.
Nhã Uyên bị sốt, cô nằm trên giường cả ngày. Người giúp việc gọi cho Hoàng Minh, anh không nghe máy. Đến tối, Nhã Uyên tỉnh lại. Điện thoại có một tin nhắn.
"Tối nay tôi không về."
Chỉ bốn chữ. Nhã Uyên nhìn màn hình rất lâu. Sau đó cô nhắn:
"Em bị bệnh." Tin nhắn được gửi đi. Không có hồi âm. Một tiếng sau, không có. Hai tiếng sau, không có. Nhã Uyên đặt điện thoại xuống. Cô kéo chăn lên.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Phúc An nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng có chút khó chịu. Không phải với Hoàng Minh. Mà với chính Nhã Uyên. "Tại sao phải khổ vậy?"

Ký ức cuối cùng là ngày hôm đó. Nhã Uyên đứng trong phòng khách. Trên bàn là tập hồ sơ ly hôn. Cô nhìn nó rất lâu. Hoàng Minh đứng đối diện.
- Chúng ta kết thúc đi.
Nhã Uyên đỏ mắt.
- Anh thật sự không thể cho em thêm một cơ hội sao? Em sẽ thay đổi.
- Không cần.
- Em không làm phiền anh nữa.
- Không phải chuyện đó.
- Vậy là vì anh không yêu em?
Hoàng Minh im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời, Nhã Uyên bật cười. Một nụ cười rất khó coi. Cô cầm tập hồ sơ lên. Nhưng cuối cùng lại không ký.
Sau đó... Mọi chuyện trở nên hỗn loạn.
Cô uống thuốc, ngã xuống. Và tỉnh lại ở bệnh viện.

Phúc An từ từ mở mắt. Cô nhìn tập hồ sơ ly hôn trước mặt. Một lúc lâu không nói gì. Đến giờ cô mới hiểu.
Nhã Uyên không phải người phụ nữ xấu. Cũng không phải kiểu nữ phụ ác độc trong mấy bộ tiểu thuyết cô từng đọc. Cô ấy chỉ là một cô gái yêu sai người. Yêu quá sâu, yêu đến mức mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh một người đàn ông. Phúc An khẽ thở dài:"Ngốc thật..." Cô lẩm bẩm rất nhỏ.

Nhưng ngay sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt. Lê Hoàng Minh vẫn đang chờ cô ký. Phúc An nhìn anh.
Rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ. "Khoan. Nếu Nhã Uyên đã yêu anh ta đến mức này...Vậy tại sao Hoàng Minh lại lạnh lùng với cô ấy như vậy?"
Đây mới là điểm kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình lớn: LTU và Nova Materials. Một bên là con gái út của tập đoàn bất động sản hàng đầu.
Một bên là tổng giám đốc doanh nghiệp vật liệu xây dựng đứng đầu trong nước.
Hai người chắc chắn không thể vô duyên vô cớ kết hôn. Phúc An bắt đầu lục lại ký ức. Nhưng càng cố nhớ... Đầu cô càng đau. Cô chỉ nhớ được vài mảnh vụn. Một đám cưới, một chiếc váy cưới, rất nhiều người. Nhã Uyên cười, Hoàng Minh đứng bên cạnh.

Nhưng...Không có ký ức về khoảnh khắc hai người yêu nhau, không có lời tỏ tình, không có cầu hôn, không có nụ hôn.Thậm chí...Không có một kỷ niệm nào thật sự giống một cặp tình nhân. Phúc An hơi nhíu mày: "Không đúng."
Chắc chắn có chuyện gì đó. Và cô chưa nhớ ra. Cô nhìn Hoàng Minh. Anh vẫn lạnh lùng đứng đó. Phúc An lập tức đưa ra quyết định "Không thể ký". Ít nhất là lúc này...
-----

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự