Hai ngày sau.
Thông tin nhà Vô địch Chấu Á trở về sau drama sử dụng doping được rửa sạch. Minh Quang được săn đón như một sao Hạng A,
Sân bay Quốc tế Thượng Hải ngập tràn hàng ngàn CĐV và hàng trăm nhà báo. Minh Quang trở về nước sau chiến thắng lịch sử tại Giải Vô địch Châu Á với tấm huy chương vàng lấp lánh trên ngực. Cánh báo trí ùa ra với những câu hỏi vì sao?, không hồi kết
"Anh Minh Quang, Anh cho chúng tôi biết suy nghĩ của anh khi bị nghi ngờ sử dụng Doping..."
"Anh Minh Quang, Anh đã làm gì để vướt qua khoảng thời gian bị tẩy chay..."
"Minh Quang, Anh có cảm xúc gì khi đã đạt được tấm Huy chương Vàng này..."
"Anh Minh Quang, Anh Minh Quang..."
"..."
Anh bước ra khỏi cửa quốc tế trong bộ đồng phục Đội tuyển Quốc gia màu đỏ trắng. Sự tung hô của đám đông vang dội cả sảnh chờ. Nhưng Minh Quang không dừng lại trả lời phỏng vấn. Ánh mắt anh lướt qua hàng rào an ninh, tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình anh luôn trông chờ cho khoảnh khắc này, hình bóng cô gái đã đặt lời hứa với anh.
Ở cuối thảm đỏ dành cho VIP, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đỗ lặng lẽ.
Uyên Dương đứng thẳng lưng, tự tin, ánh mắt ngóng chờ, hình ảnh tự tin đã lâu chưa được thấy này đã lập tức được thu vào tầm mắt của Minh Quang. Cô mặc một chiếc váy lụa dài màu ngọc bích, khoác bên ngoài chiếc áo lông cừu màu kem. Trên tay cô cầm một bó hoa nhỏ. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng mùa thu Nam Giang, sạch bóng mọi dấu vết của sự tổn thương hay mệt mỏi.
Minh Quang tách khỏi đám đông phóng viên, bước nhanh về phía cô.
Hai người đứng đối diện nhau giữa sảnh sân bay sang trọng. Không còn là cậu tân sinh viên vụng về vấp dây điện ngã ở cửa hội trường hai năm trước, không còn là cô gái kiệt sức ngồi khóc trong góc thư viện. Trước mặt nhau lúc này là một Nhà vô địch Châu Á đỉnh cao và một Nữ vương nghệ thuật - thương trường độc lập.
"Em đã giữ lời hứa," Minh Quang mỉm cười, tháo chiếc huy chương vàng Châu Á trên cổ ra, nhẹ nhàng quàng lên cổ Uyên Dương. "Trên đỉnh cao này, vị trí bên cạnh em luôn là của chị."
Uyên Dương nâng chiếc huy chương nặng trịch lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, rồi kiễng chân đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi anh ngay trước hàng ngàn ống kính máy ảnh của giới truyền thông toàn thế giới.
Tiếng nháy đèn flash vang lên liên tục như hàng ngàn ngôi sao sa xuống đất.
"Cảm ơn em đã dạy chị cách chiến đấu," Uyên Dương thì thì thầm vào tai anh, nụ cười kiêu hãnh nở trên môi. "Sóng gió gia tộc và giới thượng lưu mới chỉ là điểm bắt đầu thôi, nhà vô địch của chị. Em đã sẵn sàng cùng chị thống trị toàn bộ thế giới này chưa?"
Cô đã chấp nhận cùng người mình yêu đối mặt với nguy hiểm vì người cô yêu mạnh mẽ hơn cô nghĩ, cứng cỏi và sáng suốt hơn cô nghĩ. Người vững chãi để cùng cô bước những bước vững vàng trên chặng đường sắp tới
Minh Quang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, siết nhẹ. Ánh mắt kiên định nhẹ giọng thì thầm nhưng từng câu từng chữ đều vững trãi. Từng câu từng chữ đều được nén lại để thực hiện nó ngay vào khoảng khắc này :
"Từ khoảnh khắc chị bước vào đời em, em chưa từng có ý định quay đầu lại.
Và từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu."
Dưới bầu trời Thượng Hải rực rỡ ánh đèn đêm, cuộc hành trình của họ không còn là một tiểu thuyết tình yêu học đường đơn thuần. Nó đã biến chuyển thành một thiên sử thi về Sức mạnh thể chất & Đỉnh cao nghệ thuật, về Tâm lý con người & Đấu trường gia tộc — nơi hai tâm hồn kiêu hãnh nhất, được chữa lành từ những vết nứt sâu thẳm nhất, đang cùng nhau vững bước tiến lên đỉnh cao của thế giới.
"Từ khoảnh khắc này trở đi em và chị sẽ bắt đầu cuộc chiến thực sự, đây sẽ là cuộc chiến của chúng ta" Minh Quang đã thầm lên kế hoạch cho con đường sắp tới của hai người.