Trong khi Minh Quang chinh phục đường chạy Châu Á, tại Thượng Hải, Uyên Dương cũng bắt đầu cuộc chiến của riêng mình.
Được sự chữa lành và tiếp sức từ Minh Quang, Uyên Dương không còn là cô tiểu thư yếu đuối trốn trong góc tối. Cô thu gom lại toàn bộ sự sắc sảo của một thiên tài quản lý nghệ thuật và dòng máu kinh doanh của gia tộc.
Sử dụng kỹ năng phân tích tài chính và tâm lý đàm phán mà Minh Quang đã truyền dạy, Uyên Dương liên hệ với các quỹ đầu tư nghệ thuật độc lập tại Hồng Kông và Singapore.
Cô lập ra một đề án phát triển chuỗi không gian văn hóa nghệ thuật đương đại hoàn toàn mới, không phụ thuộc một đồng nào vào Tập đoàn Minh Dương.
Chiến lược ROI sắc bén cùng tầm nhìn thương mại vượt trội của cô đã thuyết phục được Quỹ Đầu tư Văn hóa Châu Á rót vốn 20 triệu USD ngay trong vòng đầu tiên.
Sáng thứ Sáu, Đại hội Cổ đông bất thường của Tập đoàn Minh Dương diễn ra tại tòa nhà 30 tầng lẫy lừng ở Thượng Hải.
Ông Uyên Cầm Sơn ngồi ở vị trí Chủ tịch, bên cạnh là Lục Khiêm và đại diện Tập đoàn Năng lượng Bắc Kinh. Họ chuẩn bị ký kết bản hợp đồng sáp nhập và công bố lễ đính ước gia tộc.
Đột nhiên, cánh cửa phòng họp lớn mở tung.
Uyên Dương bước vào. Cô mặc một bộ suit màu xanh ngọc lục bảo may đo cao cấp, mái tóc đen búi cao để lộ bờ vai thon và chiếc cổ cao kiêu hãnh. Khí chất cao quý, lạnh lùng và đầy uy lực của cô khiến toàn bộ ban giám đốc và các cổ đông phải nín thở.
"Rất tiếc phải ngắt lời buổi ký kết của mọi người," Uyên Dương bước đến đầu bàn đàm phán, thả một tập tài liệu dày lên mặt bàn kính.
Ông Uyên Cầm Sơn đập bàn giận dữ
"Uyên Dương! Con làm cái trò gì ở đây?" sắc mặt Ông say sẩm. "Bảo vệ đâu, đưa nó ra ngoài!"
"Không ai có quyền đưa tôi ra ngoài," Uyên Dương cất giọng thong thả, tông giọng cô hạ thấp nửa tông, chứa đựng sự bình tĩnh tuyệt đối của một kẻ nắm cán đao. "Với tư cách là người nắm giữ 15% cổ phần cá nhân từ thừa kế của người bà quá cố, cùng với tư cách là Chủ tịch Quỹ Văn hóa Độc lập Châu Á vừa mua lại 10% cổ phần trôi nổi của Minh Dương trên thị trường chứng khoán, tôi hiện là cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn này."
Lục Khiêm biến sắc, đứng bật dậy: "Uyên Dương, em giỡn hơi quá rồi đấy?
Em lấy đâu ra số tiền đó?"
Uyên Dương quay sang nhìn Lục Khiêm, đôi mắt cô lạnh như băng tuyết:
"Anh Lục Khiêm, việc anh dùng thủ đoạn hối lộ và cài chất cấm vào vận động viên Đội tuyển Quốc gia tại Bangkok đã bị Liên đoàn Thể thao Quốc tế lập hồ sơ điều tra. Ủy ban Chứng khoán Bắc Kinh sẽ nhận được báo cáo này trong vòng 30 phút nữa. Hợp đồng năng lượng của gia tộc anh? Nó đã tan thành mây khói rồi."
Cả phòng họp vỡ òa trong sự bàng hoàng! Các cổ đông lớn bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn Lục Khiêm với ánh mắt ghê tởm và lo sợ bị liên lụy. Ông Uyên Cầm Sơn bộc phát sự bối rối, nhìn đứa con gái mà ông từng coi là "công cụ đính ước" giờ đây đang đứng ở thế áp đảo toàn bộ bàn đàm phán.
"Bố," Uyên Dương nhìn ông Uyên Cầm Sơn, ánh mắt cô không còn sự sợ hãi của quá khứ, chỉ còn sự kiên định của một người đàn bà đã hoàn toàn làm chủ định mệnh của mình. "Bố luôn muốn chứng minh con sai vì theo đuổi con đường riêng. Nhưng hôm nay con đứng đây để cho bố thấy: Con không cần sự ban phát từ gia tộc để thành công. Và con càng không cần một cuộc hôn nhân thương mại để khẳng định giá trị của mình."
Cô quay lưng bước đi, tà áo suit quét qua không trung tạo thành một đường cong kiêu hãnh. Không một ai trong phòng họp — kể cả người cha uy quyền hay vị thiếu gia Bắc Kinh — dám cản bước chân của cô.