Vừa bước qua bề mặt trong suốt của tấm gương, Thời Vũ cảm thấy bản thân hoàn toàn không có bất kì cảm giác nào mà chỉ diễn ra chỉ trong vài tích tắc, như thể là anh chỉ vừa bước qua một cánh cửa bình thường đã được mở.
Thời Vũ liền ngay lập tức được đưa đến Tổng bộ chỉ huy hiệp hội thợ săn của Thành Phố Mặt Đất - nơi đây quả thật không hổ danh là một trong những cơ quan lớn nhất của mỗi thành phố với phong cách cực kì trật tự, ai nấy đều có công việc của mình mà đi qua đi lại liên tục.
Nơi anh đang đứng là một khuôn viên tương đối rộng lớn với các toà nhà nằm san sát nhau, nổi bật nhất là hai toà nhà lớn nhất nằm đối diện nhau, một bên là Bộ tác chiến và bên còn lại là Bộ an ninh.
"Loá mắt rồi cơ à?"
Kỳ Hạo vừa nói vừa lấy ra một chiếc thẻ định danh đưa cho người bảo vệ để xác minh danh tính bước vào cổng.
Thời Vũ cũng có từng nghe người ta nói rất nhiều về nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bước vào bằng cách này.
"Vì vấn đề này đã được tôi xác minh là do người làm nên là tôi sẽ đưa cậu qua Bộ an ninh trước."
"Vậy là tôi sẽ bị bắt giam phải không?"
Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, Kỳ Hạo lại có nhã hứng muốn trêu chọc một chút.
"Có thể, tầm vài năm thôi chứ không nhiều đâu, được ăn cơm đầy đủ mà."
Câu nói ấy khiến mặt Thời Vũ thoáng chốc trắng bệch, cho đến khi sắp thấy anh có dấu hiệu không ổn, Hoàng Khải lúc này mới lên tiếng giải vây.
"Cậu đừng nghe Hạo nói bậy, không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ cần cậu khai thật và mọi thứ sáng tỏ là hành động tự vệ thì không bị gì đâu."
"Đúng đúng, tôi nói đùa thôi mà cậu lại tưởng là thật à."
"..." - Vũ hoàn toàn căm nín, không biết nói gì trong trường hợp này mà chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm và nhìn Hạo bằng ánh mắt bớt đi phần nào sự tin tưởng.
"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi chỉ muốn cậu bớt căng thẳng thôi."
Hoàng Khải cũng không nhịn được trước trò đùa không đúng chỗ của Hạo mà liếc anh ta một cái rồi không nói gì mà bước thẳng về Bộ tác chiến để báo cáo.
Kỳ Hạo nhìn theo bóng lưng hắn rồi quay sang Vũ.
"Đi thôi."
Phòng thẩm vấn nằm ở tầng hai của Bộ An ninh, khác với vẻ đồ sộ bên ngoài, căn phòng lại khá đơn giản. Một chiếc bàn, ba chiếc ghế, một thiết bị ghi âm và một tấm kính quan sát đặt ở phía đối diện cửa ra vào.
Trước sự ngạc nhiên của Vũ, anh ta tháo còng tay cho anh.
"Không cần cái này nữa." - Vũ xoa nhẹ cổ tay đã mỏi nhừ vì bị còng một khoảng thời gian.
Kỳ Hạo lấy điện thoại của mình đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh.
"Bây giờ cậu có thể gọi cho cô bạn của cậu rồi." - Hạo nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
Vũ nhận lấy điện thoại rồi bắt đầu bấm số gọi cho Thanh, đầu dây bên kia thấy dãy số lạ nên một lúc sau mới bắt máy.
"Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?" - giọng Thanh lập tức trở nên căng thẳng.
"Vũ đây mày đừng lo."
"Sao mày lại gọi cho tao bằng số này, bộ có chuyện gì sao? Điện thoại hết pin hả?"
"Mày bình tĩnh nghe tao nói, chỉ là tao phải đến Tổng bộ lấy lời khai một chút, mày ở nhà một mình cẩn thận, mấy ngày là tao về."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi như bắt kịp được tình hình Thanh mới cao giọng hỏi.
"Mày bị bắt à, có phải là do vụ hôm bữa không?
Vũ nhìn sang Kỳ Hạo một cái, anh ta đang ngồi dựa vào ghế, không hề có ý định xen vào cuộc trò chuyện này giữa hai người.
"Phải, mà mày đừng lo lắng quá tao sẽ về mà."
"Mày nói đấy nhé, được rồi vậy tao không phiền mày nữa, bai nha."
"Ừ, tao cúp máy đây."
Khi cuộc gọi kết thúc, Vũ mới trả lại điện thoại cho Hạo.
"Cảm ơn anh."
"Chúng ta bắt đầu được chứ?" - Hạo bắt đầu ngồi thẳng lưng lại, dáng vẻ bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy, đồng thời bật máy ghi âm lên.
"Trước tiên tôi cần cậu kể cho tôi biết về diễn biến lúc đó, càng chi tiết càng tốt."
"Lúc có thông báo Vết nứt xuất hiện cùng là lúc tôi và Thanh đang làm việc, sau đó chúng tôi có bỏ chạy nhưng không kịp, lúc nguy cấp thì chúng tôi đành chạy vào công viên...." - Thời Vũ kể lại chi tiết mọi thứ và cuối cùng mới là sự kiện cái cây hoá khổng lồ rồi bốc cháy.
"Khiến cây cổ thụ sinh trưởng rồi bốc cháy, cậu có thể giải thích thêm về năng lực này không?"
"Dị năng của tôi là cường hoá bất kì vật thể nào tôi chạm vào, khiến một vật bình thường cũng có thể biến thành vũ khí chiến đấu. Thế nhưng... bất kì thứ gì được cường hoá đều sẽ biến mất sau một thời gian." - nói đến đây đôi tay đang đặt trên bàn của Vũ khẽ siết lại, rõ ràng anh lại đang nhớ về quá khứ.
"Hiện tượng cây bốc cháy là dấu hiệu của hậu quả đó đúng chứ?"
Thời Vũ không nói mà chỉ gật đầu một cái, Kỳ Hạo sau đó cũng hỏi thêm vài câu, chủ yếu là để lấy thêm thông tin kết án.
"Được rồi, đến đây thôi, bản án của cậu tôi nghĩ không nặng để tạm giam đâu, nhưng đừng có vội mừng chúng tôi sẽ gửi cậu đến Viện nghiên cứu không gian để kiểm tra xem năng lực của cậu có thật sự như vậy hay không."
"Nó không được đặt ở đây sao?" - anh thắc mắc hỏi.
"Không, ở đây chỉ có hai Bộ thôi còn những bộ còn lại đều tích hợp trong Học viện, sao có muốn vào không?"
Đáp lại lời Hạo, anh chỉ biết cúi mặt và siết chặt tay. Anh ta cũng đành bắt đầu rủ bỏ sự trang nghiêm mà quay trở lại với dáng vẻ cợt nhã thường ngày.
"Vậy thì cậu chờ tôi một chút, tôi đi nộp tài liệu rồi sẽ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi một lúc trước khi xuất phát."
Đứng trước căn phòng xa lạ của Viện nghiên cứu không gian Thời Vũ cũng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng nghĩ đến việc chỉ cần kiểm tra xong là có thể an toàn trở về thì anh mới cố kiềm nến nổi bất an mà nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Sau hơn hai ngày, Thời Vũ đã được cầm trên tay tờ hồ sơ xét nghiệm do Viện nghiên cứu không gian cung cấp, với kết quả giám định hoàn toàn trùng khớp với lời của anh khai, tuy nhiên trong hồ sơ vẫn ghi vào một dòng chữ "chưa xác định" trên mục dị năng.
Thời Vũ cũng không hiểu tại sao dòng chữ ấy lại được ghi trên hồ sơ của anh nhưng Kỳ Hạo lại nói với anh rằng có thể đó có thể chỉ là vì năng lực ấy có thể được phát triển hơn thôi.
Đến cuối ngày thứ hai, bản án của Vũ cũng đã có kết quả và đúng như Kỳ Hạo nói, anh hoàn toàn không bị bắt mà hoàn toàn có thể về.
Đứng trước cửa phòng trọ của mình, anh không thể không mỉm cười nhẹ một cái rồi vặn tay nắm cửa bước vào.
"Tao về rồi."
"Mừng mày về, vào đây ăn cơm này tao mới nấu đấy."
Kỳ Hạo đứng phía bên ngoài vừa nhìn bản sao hồ sơ kiểm tra dị năng của Vũ trên tay rồi mới bước lại vào tấm kính của mình đưa anh ta trở về Nhà chung.
Vừa bước vào trước mắt Hạo là căn nhà quen thuộc với một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha coi tài liệu nhiệm vụ dạo gần đây - không ai khác đó chính là Hoàng Khải và cũng là đội trưởng của đội 8.
Kỳ Hạo khi về liền nhanh chóng tiến vào khu vực của mình lấy đồ rồi mới đi tắm để rửa sạch hết những thứ không sạch sẽ trên người. Từ bụi bẩn, mồ hôi sau một ngày dài làm việc cực nhọc.
Anh ta vốn là một kẻ mang trong mình sự ám ảnh với ngoại hình của bản thân, còn người khác ra sao thì anh ta kệ. Nên cũng không khó hiểu khi đống quần áo và trang sức thời thượng kia hiển nhiên là thuộc sở hữu của Kỳ Hạo.
"Chắc hẳn đã tắm được chục lần trong ngày rồi nhỉ?" - Khải buông lời mỉa mai, mắt vẫn không rời khỏi giấy tờ trên tay.
Trong mắt hắn, Kỳ Hạo quả là một người không nên noi theo, vừa lười biếng, cợt nhã lại còn hay trêu chọc hắn. Việc bận rộn cũng là vì suốt ngày ra ngoài để đi chơi trong khi hắn phải tự mình xử lý rất nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
"Tôi nghe thấy đấy nhé" - giọng Hạo vang lên khiến Khải giật mình vội vàng nhìn xung quanh.
Hoá ra là anh ta đang kết nối với cái sự phản chiếu của chất lỏng trong ly nước trên bàn của hắn để làm phương tiện giao tiếp.
"Này... cậu có thể bớt cái trò doạ ma này được không vậy!" - Hoàng Khải thở dài, đưa tay lên trán rồi cáu gắt lên tiếng vì chẳng thể nào không khỏi giật mình trước cái năng lực quái dị này kết hợp với giọng nói cố tình làm cho ma mị hẳn lên của Hạo. Khiến tổng thể như một màn doạ ma có chủ đích.
"Sao thế... bị nhiều lần rồi mà còn không rút ra được kinh nghiệm à." - cái giọng điệu này khiến hắn hoàn toàn ứa hết cả gan nên chẳng buồn nói nhiều nữa.
"Muốn làm gì đó thì làm."
Nói rồi hắn ta đi đến bàn làm việc chung của cả đội ở giữa phòng mà tiếp tục xem thêm danh sách nhiệm vụ cần được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Vừa coi hắn lại vừa đay đay thái dương vì không hiểu tại sao dạo gần đây cơ thể hắn mệt hơn bất thường không lẽ là do làm việc nhiều. Hắn đành ngồi xuống ghế rồi xem coi việc nào nhẹ nhàng một chút để coi như nghỉ ngơi và hắn đã bắt gặp tờ hồ sơ xét nghiệm năng lực của Vũ.
Đúng lúc đó Kỳ Hạo cũng vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng trong bộ trang phục mới.
Đi ngang qua cốc nước trên bàn của Khải, Hạo búng tay một cái hoá ly nước thành một cốc soda bạc hà mát lạnh - thức uống yêu thích nhất của Khải. Và trên nhãn ly nước không gì khác ngoài dòng chữ mang tên tiệm cà phê An Phúc - quán nước mà Thanh và Vũ đang làm việc.
Khi Khải quay lại và nhìn thấy nó thì tâm tình cũng dịu đi một chút vì món đồ uống ưa thích đang ở trước mặt và chờ hắn thưởng thức.
"Ồ... cũng tiện ghê nhỉ."
Hắn tuôn một hơi hết một phần ba ly nước, sự mát lạnh, sảng khoái và the mát từ bạc hà kết hợp với độ ngọt của soda và cảm giác bọt khí gas nổ trên đầu lưỡi thật là sảng khoái biết bao.
Quả không hổ là món hắn ưa thích nhất nhưng trái lại ai đó lại cực kì ghét vị bạc hà, cái sự the the của nó bị Hạo đánh giá là khó nuốt cực kì, làm phá hỏng cái sự ngọt ngào của đồ uống mất rồi.
"Chẳng hiểu sao lại thích cái món kì cục đó nữa." - Hạo nói móc trong khi đang cầm trên tay một cốc trà sữa lài ngọt dịu, thứ mỹ vị nhân gian đối với anh ta.
"Này cậu mua ở chỗ cậu Vũ kia đúng không?"
"Sao anh biết? Mà bộ có gì không hài lòng hả?"
"Không phải, uống cũng được chỉ là..." - hắn lấp lửng.
"Chỉ là thế nào?"
"Bộ cậu có suy tính nham hiểm gì với cậu ta đúng không? Với một người cợt nhã như cậu thì chẳng lý nào lại hết lần này đến lần khác nhắm vào cậu ta hết, tôi nói đúng chứ?" - vừa nói hắn vừa khoanh tay và giơ ra trước mặt Hạo tờ hồ sơ.
Kỳ Hạo im lặng một lúc như thể đang xác nhận chính suy đoán của Khải.
"Anh nhạy bén thật đấy nhưng mà đúng thật, tôi muốn đem cậu ta về đây, anh thấy thế nào?"
Bỗng nhiên Hoàng Khải đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy phản đối.
"Tôi không đồng ý, sao ai cậu cũng muốn kêu vào đội hết vậy Hạo, cậu dễ dãi đến mức đó à." - giọng hắn đột ngột trở nên lớn hơn hẳn.
"Anh làm gì mà phải phản ứng ghê vậy?"
Hắn vuốt lại mái tóc rồi mới bắt đầu phân tích cho Hạo hiểu.
"Thợ săn không phải ai cũng làm được, việc chiêu mộ một người yếu ớt như cậu ta quả là lố bịch, cậu hiểu không hả?"
Kỳ Hạo không phản bác lại hắn vì anh ta biết thế nào thì Khải cũng không đồng ý nên đành thoả hiệp tạm thời.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi."
Thấy Kỳ Hạo bỏ cuộc Khải cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thôi mà tiếp tục công việc của mình.