Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thông báo về Vết nứt không vang lên nhưng quái vật thì lại có xuất hiện.
Trong lúc Thời Vũ đang đi ra ngoài bãi đỗ xe siêu thị để trở về thì một người phía trước anh bị một cái gì đấy vồ lấy rồi lôi vào phía sau một chiếc ôtô.
Vốn với bản tính tốt bụng của mình, anh liền bước nhanh hơn đến chỗ đó xem xét tình hình thế nào để mà ra tay giúp đỡ. Nhưng nào ngờ đâu thứ anh nhìn thấy chỉ là thi thể của người đó đang nằm trên vũng máu, cổ họng bị cắn nát và ghê tởm hơn chính là vùng bụng bị xé toạc, cơ quan nội tạng bên trong lồi hết cả ra ngoài.
Đôi mắt người đó mở trân trân trước khi chết như không tin vào mắt mình, càng làm cái xác trông kinh dị hơn nữa.
"Khụ..." - Vũ bịt miệng ngăn không cho sự ghê tởm cuộn trào lên cổ họng bởi cảnh tượng và mùi hương tanh nồng đang tồn tại trong không khí.
Túi đồ trên tay cũng vì thế rơi xuống nền đất, anh lập tức loạng choạng quay người bỏ chạy khỏi đó, nhưng dường như động tĩnh mà anh gây ra đã làm kinh động đến sinh vật biến dị từ loài Sói đang ngấu nghiến thân xác kia.
Nó bỏ qua miếng mồi này mà nhảy lên nóc xe ôtô, xác định vị trí của con mồi rồi lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Một vài người thấy Vũ chạy như điên mà không khỏi thắc mắc rằng.
"Rốt cuộc thằng đó bị cái gì vậy?"
Nhưng đến khi nhìn lại tình hình, họ chỉ thấy đúng một cái đầu sói tách ra làm hai để lộ hàm răng lởm chởm, be bét máu thịt bên trong.
Họ chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi cả cái đầu mình bị hàm răng đó chụp lấy, nhai nát bấy không còn nhận ra nhân dạng nữa.
Thời Vũ cứ chạy hết mức cho đến khi nhìn thấy chỗ trốn phía sau một chiếc xe khác rồi nấp vào đó.
Tiếng kêu tởm lợm của sinh vật đột biến vang lên ngay sát bên, may mắn chúng không nhìn thấy anh nhưng những người còn ngoài kia thì không chắc.
Quy mô của lần tấn công này quá nhỏ, đến cả hệ thống cảnh báo cũng gần như không reo lên để cảnh báo mọi người. Hơn nữa trước đó cũng không có hiện tượng làn sóng tím quét qua bầu trời thường thấy của Vết nứt.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Thời Vũ biết bên ngoài vẫn còn nhiều người dân đang gặp nguy hiểm nên anh dù sợ hãi vẫn vừa trấn an bản thân vừa cố mở điện thoại, bấm số để gọi thợ săn nào đó đến cứu giúp anh và những người ở đây.
"Chết rồi... tay chân mình... nó run quá!"
Đôi tay run rẩy khiến từng lần bấm của anh lệch qua lệch lại, mãi không thể bấm đúng dãy số cứu hộ.
Bỗng tiếng kêu chói tai của sinh vật kia vang lên ngay sát bên khiến Thời Vũ hoảng hốt vội nấp sát hơn vào cánh cửa.
"Nó thấy mình rồi sao?"
Sự căng thẳng khiến anh cứng đờ người ra, sợ rằng chỉ cần vô tình tạo ra tiếng động sẽ khiến bản thân bị xé xác thành từng mảnh.
Nào ngờ đâu, tiếng khóc của một đứa trẻ lại là thứ dẫn dụ con Sói khỏi Thời Vũ nhưng lại hướng nó về phía một bà mẹ đang ôm chặt con mình, hai người vô tình trở thành miếng mồi ngon của loài quái thú.
Nhìn thấy con Sói đang lăm le họ, Thời Vũ ngày càng gấp gáp đến mức mồ hôi chảy lộp bộp xuống màn hình.
Thời gian khiến anh không kịp nghĩ nhiều mà liền dùng dị năng lên chính chiếc điện thoại của mình rồi ném nó về phía con Sói đang vồ đến hai mẹ con nhà nọ.
Chiếc điện thoại rẻ tiền lao nhanh đến đập vào đầu con quái khiến nó choáng váng trong thoáng chốc nhưng vì đó chỉ là một đồ vật bình thường, dù cho có cường hoá lên thì mức sát thương vẫn không đủ để tiêu diệt nó hoàn toàn.
Mắt thấy một túi đồ bị bỏ lại Thời Vũ liền dùng nó để dẫn dụ con Sói khi nó tỉnh lại và đuổi theo anh. Thời Vũ vừa ném đồ vừa chạy đồng thời cố nghĩ ra cách gì đó để tiêu diệt con quái này.
Anh nhìn một lượt xung quanh thì thấy ở đây chỉ toàn là xe với xe, hoàn toàn không có thêm bất kì vật dụng nào khác đủ mạnh để anh có thể dùng dị năng của mình ngoài những chiếc xe này.
"Chết tiệt... giờ phải làm sao đây?"
Thời Vũ cứ thế cố luồn lách qua một khe hẹp của hai chiếc xe tải đậu sát bên nhau để khiến con Sói biến dị khi đuổi theo anh bị kẹt vào đó. Nhưng anh biết nó không giữ được lâu trước sức mạnh sau khi biến dị của con quái - sức vùng vẫy của nó khiến cả hai chiếc xe liên tục rung lắc.
"Phải nghĩ ra cách nào đó để hạ nó."
Anh đảo mắt nhìn quanh một lược cho đến khi nhìn thấy có một chiếc xe ôtô đang mở cửa và đậu gần đó, Vũ liền nghĩ ra một cách - là dùng chính xe ôtô để làm vũ khí chiến đấu.
Nghĩ là làm, Thời Vũ chạy đến và ngồi vào ghế lái với hy vọng sẽ có chìa khoá ở đây.
"Có rồi." - may mắn thật sự đã mỉm cười với anh nhưng có vẻ không làm thế với chủ của chiếc xe này.
Vết máu bắn lên cửa kính đã chứng tỏ người đó đã gặp chuyện chẳng lành, thời gian gấp rút khiến anh không thể nghĩ thêm nhiều điều nữa trước khi còn Sói kịp thoát ra.
Chiếc xe được khởi động và ngay lập tức được khoác lên một luồng sức mạnh của Thời Vũ khiến chiếc xe phát sáng lên. Khi anh nhấn ga khởi động chiếc xe sau khi cường hoá phóng đi như một viên đạn đạo tông thẳng trực diện vào bên hông xe tải, tạo ra sức ép cực kì khủng khiếp nghiền nát con quái kẹt ở giữa thành đống thịt vụn.
"May quá... làm được rồi." - Vũ gục đầu lên tay lái thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giết được nó.
Nhưng niềm vui vốn chẳng tày gang khi âm thanh la hét vẫn còn tồn tại ở đây, Vũ mở bừng mắt kinh hoàng - Sói biến dị chưa bao giờ chỉ có một con duy nhất.
Anh lùi xe lại rồi phóng thật nhanh về phía phát ra tiếng hét, tốc độ sau khi được cường hoá của chiếc xe giúp anh tới đó một cách nhanh chóng rồi húc bay một con khác.
Vừa hay thời gian dị năng hết tác dụng cũng đã đến, chiếc xe bốc lên ngọn lửa đen quen thuộc rồi dần bị thiêu rụi thành tro tàn. Vũ cũng vì quán tính quá lớn đã ngã mạnh xuống đất, lăn vài vòng trước khi va phải một chiếc xe khác.
"Hộc... hộc...." - anh thở dốc ra từng hơi đầy nặng nhọc.
Dù đã cố đến vậy nhưng con quái bị tông vẫn chưa chết, nó từ từ đứng dậy bằng những chiếc xúc tu mới mọc ra sau khi bị Vũ tông đứt bốn chi trước đó.
GRAAAA!!!!!!! Con Sói gào lên chói tai rồi bật tốc vồ đến.
"Cái quái?!" - Vũ hoảng hốt khi con sói phía trước lao đến, cảm giác bất an dâng trào trong anh. Và khi anh ngoảnh đầu định lùi lại phía sau thì chúng đã ở đó, rất gần anh là ba con sói khác.
Chỉ chưa đầy vài phút, anh đã hoàn toàn bị vây kín bởi đám quái vật ghê rợn này, tâm trí anh gần như buông xuôi trước tình cảnh hiện tại.
"Mình phải chết ở đây sao... mình còn chưa làm được gì mà."
Chúng lao đồng loạt lao đến với cái miệng toang hoác, Vũ chỉ còn có thể đưa hai tay lên ôm lấy đầu trong cơn tuyệt vọng.
Rồi một luồng gió cực mạnh thổi đến xới tung bụi đất, những con Sói lao đến chỗ Vũ cũng bị cắt thành nhiều mảnh thịt rơi lộp bộp xuống đất.
Âm thanh sắc lẹm của làn gió tựa như lưỡi đao vô hình lướt qua không gian, Vũ cố mở đôi mắt đang nheo lại vì bị cay bởi bụi đất để nhìn xem chuyện quái gì đang xảy ra.
Và ngay lúc mắt mở lên được cực đại anh đã thấy một trong số họ, một thợ săn hàng thật giá thật đang đứng đó, thậm chí người đó còn vừa cứu anh.
Ánh mắt hắn khi nhìn vào Thời Vũ chẳng có lấy một tia thiện chí nào, đặc biệt là khi nãy đã chứng kiến được khả năng của anh - một dị năng cường hoá vật thể mà lại còn khiến vật cường hoá biến mất khi hết hiệu lực.
"Người khiến cây cổ thụ khổng lồ bốc cháy hôm trước là cậu phải không?"
Những lời nói đó khiến Thời Vũ sững người, làm sao hắn ta lại biết được bí mật ngày hôm đó ở công viên chứ, trừ khi người này điều tra hoặc theo dõi anh.
Sự thật ấy buộc Vũ phải tiến vào trạng thái cảnh giác tột độ, dù là thợ săn đi chăng nữa thì việc tin tưởng người lạ là điều không nên làm, hơn nữa đây còn là người biết bí mật của anh.
"Anh là ai vậy chứ? đừng có nói những lời vô nghĩa như thế."
Hoàng Khải từ từ tiến lại chỗ Vũ đang cố gượng dậy rồi quăng xuống trước mặt anh một chiếc còng tay năng lượng.
"Đừng có giả ngơ, chuyện ở công viên đã được tôi xác nhận, dị năng của cậu hoàn toàn khớp với nó."
"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là tự còng mình lại và đi theo tôi về thẩm vấn hoặc là tôi sẽ dùng vũ lực để lôi cậu về, cậu cứ chọn đi."
Đứng trước một thợ săn cứng rắn như Hoàng Khải, Thời Vũ cũng có chút chùn bước. Những con sói lúc này anh chật vật lắm mới giết được một con lại bị hắn tiêu diệt dễ dàng chỉ với một đòn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết người trước mặt là kẻ anh không thể tùy tiện động vào hay chống cự.
Đúng lúc Thời Vũ định nhặt lên chiếc còng đeo vào tay thì không gian phía sau Hoàng Khải đột nhiên hiện ra một tấm gương.
"Sao vậy không định giải vây cho thằng nhóc này nữa sao, Kỳ Hạo?" - Hoàng Khải cười khẩy khi lần này hắn đã đúng khi nghi ngờ Thời Vũ rồi
Lúc Khải dứt lời cũng là lúc Kỳ Hạo xuất hiện phía sau lưng hắn ta với tư thế hệt như vừa đi dạo về, jai tay chấp sau lưng còn vẻ mặt lại chẳng có vẻ gì là căng thẳng hay có chút nghiêm túc nào.
"Thôi được rồi lần này anh thắng được chưa? Tôi không cãi nữa."
"Bây giờ thì cậu, theo tôi về Tổng bộ." - Kỳ Hạo hướng thẳng về phía Thời Vũ mà nói.
Nhưng khi Khải và Hạo quay lưng bước đi, anh vẫn không di chuyển dù chỉ một chút. Chính dáng vẻ chần chừ ấy khiến Khải dần mất đi sự kiên nhẫn mà chuẩn bị dùng vũ lực để ép anh đi. Chưa kịp làm gì thì Vũ đã mở lời nói trước.
"Các anh có thể cho tôi xin một ít thời gian được chứ? Tôi cần báo với bạn của tôi." - Vũ cuối thấp đầu như thể đang cầu xin một điều gì đó lớn lao lắm.
"Cậu căng thẳng vậy làm gì, nếu muốn thì tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu đồng ý phối hợp là được." - lời nói của Hạo như xua đi chút sự căng cứng của anh, khiến lòng anh an tâm hơn.
Ngay sau đó một tấm gương khác lại được Hạo tạo ra, Khải đi đầu bước vào sau đó đến Hạo rồi cuối cùng là anh.