Một vài ngày sau tại tiệm cà phê An Phúc, Thanh vừa bước vào quán vì vừa đi giao một đơn hàng xong liền đổ gục xuống bàn order vì vừa nóng vừa mệt.
"Trời ơi cứ đi giao hàng kiểu này thì da tao sao mà chịu nổi đây."
Thời Vũ lau chùi ly nước thủy tinh một cách bình thản mặc cho Thanh nói gì thì nói.
"Giá mà tao là con trai giống mày thì sướng, da ngăm chút cũng không sao, đám con gái nhìn còn mê á chứ."
"Vào giờ làm rồi thì bớt nói nhảm đi, quản lý thấy là không hay đâu." - Vũ úp thẳng nguyên chiếc khăn lau ly vào mặt Thanh khi cô rướn người lên định nói tiếp cái gì đó.
"Mày đúng là đồ vô tâm mà." - Thanh ném trả lại chiếc khăn trong sự bức bối của mình.
Nhưng rồi khi cô nhìn ra bên ngoài cửa, cô đã thấy có một, hai chiếc máy bay không người lái đang lượn lờ trên không trung. Còn ống kính theo dõi của nó cứ quay đúng về một hướng đó là hướng của cả hai.
"Này Vũ mày có thấy mấy chiếc máy bay không người lái kia không? Giống như nó đang theo dõi tụi mình vậy."
Nghe Thanh nói vậy Vũ cũng nhìn theo hướng của cô chỉ và thấy được nó, một dự cảm không lành dâng lên trong anh. Bởi vì lần trước ở Bộ an ninh, chính anh đã thấy những người làm việc ở đó quan sát an ninh bằng chính hình ảnh đến từ những thiết bị đó.
Vả lại thông thường chúng sẽ bay xung quanh để rà soát mọi ngóc ngách chứ không phải cứ đứng yên một chỗ như thế này.
Đúng lúc đang nghi ngờ thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
LENG KENG
Tiếng chuông cửa của tiệm rung lên một tiếng rồi lặp lại khi cửa được đóng vào.
"Cà phê An Phúc xin kính chào quý khách" - cả hai tạm gác lại sự kỳ lạ trước mắt mà cùng đồng thanh lên tiếng.
"Cho hỏi anh muốn dùng gì?"
"Chào buổi sáng cậu trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi." - giọng nói xảo quyệt vang lên khiến Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thì hoá ra đó lại là Kỳ Hạo.
"Này cậu có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt đó được không vậy, tôi chưa làm gì cậu cơ mà" - Hạo cảm thấy bản thân chả làm gì nhưng Thời Vũ đã không thể không nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự nghi ngờ lúc nãy.
Chỉ đến Kỳ Hạo nhìn ra ngoài mới hiểu ra nguyên do Vũ làm như vậy, anh ta đành bật cười lên một tiếng.
"Cậu muốn biết chuyện gì đang diễn ra phải không? Thế thì bao tôi một ly đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Thời Vũ theo sự lựa chọn cùa Kỳ Hạo cũng đã chọn cho anh ta một ly trà lài nóng hổi rồi bắt đầu làm để mang ra bàn.
Sau một lúc thì cuối cùng cốc sữa chua cũng được bưng ra và đặt lên bàn của Kỳ Hạo. Ngay lập tức Vũ ngồi xuống đối diện anh ta và bắt đầu mở lời trước vì anh muốn biết được rốt cuộc lại có chuyện gì đang xảy ra.
"Rốt cuộc thì ý đồ của các người là gì? Đám máy bay đó có phải của Bộ an ninh không?"
Ánh mắt anh lúc này cũng chẳng có lấy một phần thiện chí vì nếu dính vào những thợ săn như Hạo ít nhiều cuộc sống của cả Thanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa chắc đó đã là điều tốt đẹp nên anh tuyệt nhiên không hề có ý định hoan nghênh.
"Đúng, chúng là của thợ săn chúng tôi nhưng không phải khi không chúng tôi lại rảnh rỗi đi làm vậy đâu Thời Vũ à."
"Ý anh là gì, chẳng phải mọi chuyện đều đã được giải quyết hết rồi sao?"
"Cậu còn nhớ dòng chữ "chưa xác định" được ghi ở mục dị năng của cậu trên hồ sơ xét nghiệm chứ."
Nói đến đây Thời Vũ mới nhận ra điều này.
"Đừng nói là..."
"Chính xác đó là những gì cậu nghĩ đó, cậu mang một mầm mống bí ẩn, không biết nó an toàn hay nguy hiểm." - Kỳ Hạo như đọc được suy nghĩ của Vũ hệt như một cuốn sách mà nói ra hết vấn mà anh đang mắc phải.
"Mỗi thợ săn đều phải đóng dấu mộc cam kết đảm bảo an toàn mới có thể tự do di chuyển bất cứ đâu, chỉ riêng cậu vì không làm thợ săn mà lại còn sở hữu dị năng chưa xác định thì câu chuyện lại khác đấy."
Bàn tay Thời Vũ đang đặt dưới bàn khẽ siết chặt lại vì sốc, anh biết điều người trước mặt nói là gì.
Ai mà lại không biết nếu một người sở hữu dị năng nguy hiểm mà không được giám sát thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường như nào, chỉ có anh là vì mải tận hưởng khoảng thời gian bình thường này mà quên đi điều đó.
Thế nên việc họ giám sát anh như thế cũng là điều dễ hiểu rằng họ chỉ làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình - bảo vệ người dân trước mọi nguy hiểm.
Và trớ trêu hơn nữa mầm mống nguy hiểm ấy lại là từ chính anh, là người sở hữu khả năng đem đến sức mạnh cho mọi thứ trước khi tước đoạt sự tồn tại của nó kể cả là con người chỉ với một cái chạm.
"Cậu hiểu hết đúng không? Vậy thì cậu định sẽ làm gì đây Vũ, tôi thật sự mong chờ đó." - Hạo thản nhiên nhấc ly trà lên và uống một ngụm nhỏ sau đó không nói gì mà chừa lại không gian cho Vũ suy tư.
Đúng lúc này Thanh đột nhiên vỗ vai Vũ một cái, cô mang ra cho anh một ly nước khác kèm một dĩa bánh ngọt.
"Hai người ngồi nói chuyện thế này thì chắc là bạn rồi nên là bữa này coi như tôi mời, hai người cứ thoải mái đi nhé tôi đi làm việc khác đây." - Thanh dường như không hề nhận ra sự căng thẳng của Vũ mà chỉ tưởng rằng anh đang nói chuyện với bạn mà ra đây chào hỏi.
"Cô bạn Thanh đó của cậu chu đáo thật đấy, hèn chi cậu lại muốn bảo vệ cô ấy tới vậy."
Vũ nhìn theo bóng lưng vô tư của Thanh mà cũng bất giác mở lời.
"Phải, Thanh là một người rất biết cách quan tâm người khác có lẽ là thừa hưởng đức tính này từ ba nuôi của tôi."
"Ra là vậy."
Thời Vũ cứ thế im lặng rồi ngẫm nghĩ về từng lần cả hai ở với nhau, đã không biết bao nhiêu lần Thanh đóng vai làm lò sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh. Thanh cũng đau giống anh nhưng khác biệt là cô chưa từng để bản thân gục ngã mà luôn bước tiếp để anh men theo dấu chân cô để đi.
"Nực cười lắm phải không? Một thằng con trai lại yếu đuối đến mức dựa vào một cô gái thế này." - nói rồi anh nở nụ cười, một nụ cười chua chát đến cực điểm.
"Cậu định như thế mãi à, biết mà vẫn để vậy thì đúng là hèn thật tôi không cãi."
"Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây?" - anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy bất lực, thế nhưng đối lập với nó Kỳ Hạo lại bình tĩnh đến không ngờ.
"Câu trả lời rành rành đó rồi còn gì, trở thành thợ săn đi rồi cậu sẽ thấy khác."
"Nhưng năng lực của tôi..." - lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Hạo hoàn toàn chặn lại.
"Kẻ không biết tận dụng khả năng của mình để đạt được mục tiêu thì cứ sống hèn nhát như thế mãi đi, chỉ cần đừng hối hận là được." - câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc anh ta ra về, bỏ lại Thời Vũ ngồi đó mà không nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay.
Ngày tiếp theo sau chuyến ghé thăm của Kỳ Hạo thì lần này anh ta không đến nữa, nhưng những chiếc máy bay không người lái vẫn đang ở đó mãi không rời.
Không khí ở tiệm cà phê An Phúc cũng có chút gượng gạo, ít nhất là đối với Thời Vũ. Anh đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng lời nói và hiện thực vẫn cứ như một dằm nhọn cắm sâu vào tâm trí anh.
"Vũ! Tỉnh lại đi ông tướng, cà phê tràn ra ngoài rồi kìa!" - tiếng hét của Thanh kéo Vũ giật mình quay lại thực tại. Anh vội vàng tắt máy, bối rối lau dọn bãi chiến trường trên quầy.
"Lại nghĩ đến cô nào à? Hay là buồn vì mất điện thoại, thôi mà mất thì mua lại cái khác cũng được." - Thanh trêu chọc, nụ cười rạng rỡ thường ngày vẫn nở trên môi dù cô vừa đi giao một đơn hàng lớn dưới cái nắng gay gắt.
"Không có gì đâu, mày cứ mặc kệ tao." - Vũ đáp lời, nhưng giọng nói thiếu đi sự sắc sảo thường ngày. Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào đống cà phê đang phản chiếu lại hình ảnh mờ nhạt của chính mình
"Còn một đơn cuối nữa là xong, giao xong là tao với mày tan ca luôn, xong tụi mình đi ăn lẩu nhé." - cô nháy mắt một cái, đội mũ bảo hiểm lên rồi dắt xe ra khỏi quán.
Nhìn bóng lưng người bạn thân khuất dần sau tầm nhìn rồi sau đó một tiếng động lớn nghe như tiếng phương tiện va chạm với nhau phát ra phía ngoài tiệm. Tim Vũ bỗng hẫng đi một nhịp, một cảm giác lạnh lẽo, bén nhọn như kim châm đột ngột lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể.
Anh nhanh như chớp nhảy qua quầy pha chế rồi lao thẳng ra ngoài.
Khi Vũ ra đến nơi, đập vào mắt anh là chiếc xe máy của Thanh nằm chỏng chơ giữa đường. Những ly cà phê đổ tung tóe, chất lỏng sẫm màu loang lổ trên nền xi măng bụi bặm. Còn cô thì đang ngồi bên lề đường với cái chân bị thương đang không ngừng chảy máu.
"Thanh! Mày có sao không? Thanh!" - Vũ gào lên, giọng lạc đi vì lo lắng rồi chạy thật nhanh đến quỳ sụp xuống chỗ cô.
"Vũ, sao mày lại ra đây."
"Đừng nói nữa để tao đưa mày đến bệnh viện."
Thấy được sự gấp gáp không cần thiết của Vũ, cô đành cố ra sức trấn an.
"Mày bình tĩnh lại đã, tao chỉ bị tai nạn bình thường thôi, tự xử lý cũng được mà, đi viện tốn tiền lắm."
Lần này Vũ không trả lời lại nữa nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào vết thương trên chân cô.
Sự trấn an đó của Thanh không chỉ không khiến Vũ cảm thấy tốt hơn mà ngược lại càng khiến anh lún sâu vào sự tội lỗi. Nó gieo vào lòng Vũ một sự hổ thẹn khó tả, lần này may mắn rằng đó không phải là lỗi của anh, thế nhưng ai chắc rằng những nguy hiểm sau đó sẽ không xuất phát từ anh. Chẳng lẽ anh lại phải đợi đến khi bản thân mình làm hại cô thì mới chịu thay đổi hay sao.
"Hoá ra cảm giác nó lại khó chịu thế này." - anh đưa tay lên bấu chặt lấy phần áo phía trước ngực trái của mình.
Và rồi Thời Vũ không nói lại nữa, anh thẳng thừng dùng điện thoại của Thanh bấm gọi xe cứu thương để đưa cô vào viện chữa trị. Thanh muốn ngăn cản nhưng Vũ đã chặn cô lại và bắt cô phải ở yên đó chờ xe đến.