Thời Vũ vẫn không hề hay biết có người để ý đến mình mà cứ tiếp tục cầm theo túi thuốc và hai ly nước vừa mua tại An Phúc bước đi.
Vũ đi một lúc thì cũng đến được chỗ Thanh đang đứng chờ - cổng của một khu vui chơi giải trí lớn thường được mở vào cuối tuần. Thanh rất thích đến đây chơi lúc còn nhỏ, khi mà nó chỉ còn là một khu vực nhỏ với vài trò chơi lẹt đẹt như vòng quay ngựa hay nhà hơi. Còn giờ nó như một vương quốc giải trí của đám trẻ con và cả những người lớn muốn tìm sự vui vẻ như cô.
"Mày về rồi hả? Có mua gì ăn không?" - Thanh đang ngắm mắt vào ống kính máy ảnh, thấy Vũ thì mới bỏ máy xuống.
"Tao mua chút thuốc với lại hai ly nước thôi, không có đồ ăn đâu."
"Chán thế, mà thôi cũng được tao cũng đang khát." - Thanh nhận lấy ly nước từ tay Thời Vũ rồi tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống.
Vũ cũng ngồi xuống theo cô, cả hai cứ ngồi đó mãi mà chưa có chuyện gì có thể mở lời để bắt đầu nói với nhau vài câu nên đành im lặng nhìn ngắm mọi thứ.
Cho đến khi một vài cô gái trẻ vô tình đi ngang đấy rồi nhìn vào Vũ mà thì thầm nói nhỏ và cười tủm tỉm. Thậm chí còn có một cô nàng mạnh dạn đến mức chạy lại để xin được phương thức liên lạc của anh nhưng đều bị anh từ chối.
Thanh nhìn ngoại hình của Vũ thì mới biết lý do vì sao, Thời Vũ đang ngồi đây trong một giao diện bảnh trai không thua gì những nam thần người đời hay bàn tán. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng phanh cúc phối cùng áo cổ lọ màu kem bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô tài tử. Phần dưới thân lại tiếp tục được phối với quần tây và giày boots cao cổ thời thượng, góp phần biến Thời Vũ trở thành người tiều phu đốn ngã trái tim người khác thay vì đốn củi như bình thường.
Có thể là do bản thân Thanh đã nhìn thấy nó quá nhiều lần nên cô ít có cảm giác, nhưng nếu đổi lại là người khác chỉ mới nhìn lần đầu thì rất dễ bị thu hút mà đến làm quen.
"Bộ mày không ưng ai hết hả? Tao thấy mấy bạn vừa rồi ai cũng xinh hết cơ mà." - Thanh không nhịn được mà hỏi Vũ một câu.
"Ai mà yêu tao vào chắc khổ lắm, nên là thôi không dính vào thì hơn."
Cứ ngỡ câu hỏi ấy của cô sẽ là mồi lửa bắt đầu câu chuyện, ai dè nó lại mang lại không khí trầm lắng như này.
Thấy Vũ lại sắp rơi vào trạng thái ủ rũ mọi ngày Thanh liền giương máy ảnh lên rồi dứt khoát ấn nút, chụp lại khuôn mặt khó coi của anh.
"Mày làm gì đấy?"
"Tao chụp lại bằng chứng."
"Bằng chứng?" - Thời Vũ khó hiểu nhìn cô trông khi Thanh thì ngã người ra sau, nghiêng đầu và nở nụ cười.
"Bằng chứng cho thấy tao có thể khiến mày cười trong một ngày."
Chưa kịp để Thời Vũ phản ứng lại, Thanh liền cầm tay anh và kéo anh đi sâu vào khu vui chơi giải trí.
Thanh kéo Vũ chạy hết từ quầy trò chơi này đến khu giải trí khác. Cô gần như dốc cạn toàn bộ năng lượng của mình để khuấy động bầu không khí. Từ việc la hét ầm ĩ trên chiếc tàu hải tặc khổng lồ, đến việc hò reo đập búa mỏi nhừ cả cánh tay ở quầy đập chuột.
"Mày yếu thế Vũ! Ra đây chơi xe điện đụng với tao!" - Thanh hưng phấn hét lớn, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán.
Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng đôi chân vẫn vô thức bước theo sự dẫn dắt trên từng bước chân của cô. Anh thừa hiểu Thanh đang cố làm gì, cô gái này luôn vậy, luôn dùng sự ồn ào và nhiệt huyết của mình để lấp đi cái hố đen xám xịt trong lòng anh.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Thanh nằng nặc đòi lên chơi trò "Vòng xoay tử thần" - một cục sắt khổng lồ hất tung người chơi lên không trung với những vòng nhào lộn 360 độ liên tục.
"Này mày có chắc là muốn chơi trò đó không?" - Vũ đã nhíu mày ngăn cản khi thấy sắc mặt Thanh đã không còn hồng hào như lúc mới tới. nhưng Thanh vẫn cứng đầu đẩy anh lên ghế rồi kéo thanh chặn xuống.
"Sợ gì chứ! Hôm nay tao bao, mày cứ ngồi yên đó cho tao."
Và kết cục là anh vẫn phải chơi cùng Thanh, ngay khi cỗ máy vừa dừng lại và thanh chắn an toàn bật mở, Thanh bịt miệng rồi vội lao vút đến cái thùng rác gần nhất.
"Oẹ... Ọe..." - cô nôn khan ra toàn nước, mặt mày tái mét như tờ giấy trắng, hai chân đứng không vững mà lảo đảo như người say rượu. Dạ dày cô cuộn trào sau hàng chục vòng lộn nhào trên không trung.
"Tao đã bảo rồi mà không chịu nghe." - Vũ thở dài bước tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cho cô, tay kia đưa ly nước của mình tới cho Thanh.
"Với trải nghiệm đó... Thì nhiêu đây cũng xứng đáng mà" - Thanh thều thào, giọng nói đã có phần ổn định hơn sau trận nôn khan.
Vũ đành cẩn thận dìu cô đến một chiếc ghế đá dài nằm dưới tán cây râm mát, cách xa khu vực loa đài ồn ào.
Trời lúc này cũng đã dần đến chiều, ánh hoàng hôn khiến bầu trời nhuộm lên màu cam sặc sỡ.
Thanh vừa thả người xuống ghế, cơn chóng mặt cộng với sự mệt mỏi tích tụ sau mấy tiếng đồng hồ chơi đùa bắt đầu kéo đến đè nặng mí mắt cô.
"Mày nghỉ một chút đi." - Vũ nói, ngồi xuống bên cạnh.
"Tao nói đúng mà đúng không? Dù có làm tao chóng mặt nhưng ít nhất nó cũng cho tao trải nghiệm nhớ đời để lần sau không dám chơi nữa. Thế thì tao sẽ không chóng mặt nữa."
"...."
Thấy Vũ không trả lời lại mình Thanh cũng chẳng nói thêm câu nào nữa bởi cô biết trạng thái lúc này là anh đang ngẫm lại chính câu nói vu vơ của cô.
Thanh chỉ cần đến thế thôi rồi mặc cho cơn buồn ngủ nhấn chìm bản thân, đầu cô cứ thế gật gù, lảo đảo vài nhịp trước khi hoàn toàn đổ gục xuống bờ vai vững chãi của người bên cạnh.
Cảm nhận được sức nặng truyền đến từ bả vai mình, thân hình Vũ khẽ cứng lại, nhưng rồi anh không hề né tránh. Anh hơi hạ thấp người xuống một chút, tựa lưng vững vàng hơn để cô có một chỗ dựa thoải mái nhất.
Vũ cúi đầu nhìn cô, trong đầu anh chạy qua những hình ảnh Thanh gào thét trên không trung, cô cãi cọ ỏm tỏi với máy gắp thú bông chỉ để lấy cho anh một con gấu lố bịch, và cả dáng vẻ tái mét nôn thốc nôn tháo lúc nãy...
Tất cả những thứ ngu ngốc, bướng bỉnh và tốn sức đó, chỉ để đổi lấy một lời cam kết mà anh chưa từng yêu cầu cô phải hứa.
Bất giác, anh cầm lên chiếc máy ảnh của Thanh, hướng nó về phía mình rồi bấm máy.
Trong ảnh khoé môi anh đã cong lên dù chỉ một ít.
"Mày hoàn thành cam kết rồi đó, đồ ngốc." - anh giữ nguyên khoé môi cười nhẹ và cả tư thế ngồi hiện tại một lúc lâu, chờ đợi chính người con gái này tỉnh giấc khỏi cơn mê để về nhà.
Bên một góc tường, Kỳ Hạo tựa lưng vào đó lặng lẽ nhìn về phía Thời Vũ.
"Tưởng gì, hoá ra lại là một mảnh gương vỡ giống của mình, xem ra để thuyết phục cậu ta khó lắm đây."
Kỳ Hạo đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng xạc xào của lá khô vang lên ngay phía sau lưng. Anh ta chưa kịp quay đầu lại thì một chiếc hộp giấy màu trắng buộc nơ đã được đưa đến trước mặt mình.
"Cầm lấy, coi như phần thưởng cho việc cậu làm việc tốt." - giọng nói trầm khàn quen thuộc của Hoàng Khải vang lên.
Kỳ Hạo đưa tay nhận lấy chiếc hộp, khẽ mở nắp. Hương thơm của bánh nướng và dâu tây tỏa ra ngào ngạt khiến Kỳ Hạo không thể không đưa gần mũi vào ngửi thêm vài cái.
Anh ta nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn người đang bày vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh mình.
"Đội trưởng Khải mua bánh ngọt dỗ tôi đấy à? Hôm nay bão to rồi, có khi Vết nứt lại sắp mở trên đầu chúng ta không chừng."
"Nói nhiều quá, ăn đi. Mà cậu có theo dõi mục tiêu khả nghi không đấy?" - Khải hừ lạnh, lười biếng đáp trả, ánh mắt sắc bén lướt qua vai Kỳ Hạo để quét một vòng quanh khu vực.
Và rất nhanh, tầm nhìn của Khải khóa chặt vào chiếc ghế đá dưới tán cây cách đó không xa. Dáng vẻ của nam thanh niên mặc áo măng tô đang ngồi yên tĩnh với một cô gái tựa vào vai hoàn toàn khá giống với thông tin Kỳ Hạo cung cấp, hơn nữa ở đây chỉ có duy nhất hai người.
Ánh mắt Khải lập tức đanh lại rồi rút ra còng tay chuẩn bị đi đến bắt Thời Vũ về để điều tra.
"Đi thôi, bắt hai người họ về Tổng bộ thẩm vấn, đừng để chậm trễ thêm." - Khải nói, gót chân vừa định nhấc lên để lao ra khỏi chỗ nấp.
Nhưng ngay khi Hoàng Khải vừa đi được vài bước bỗng hắn bước xuyên qua một tấm gương và đến một không gian khác - đó là phòng làm việc của hắn tại Nhà chung của đội.
Khải biết chuyện gì đã xảy ra liền quay ra phía sau rồi dùng tay đập đập vào mảnh gương mình đã bước qua trước đó.
"Này Kỳ Hạo cậu làm cái quái gì vậy hả? đưa tôi trở lại mau!" - Hắn kêu lớn đầy phẫn uất đổi lại hắn chỉ được Hạo cho xem được hình ảnh của anh ta ở phía bên kia.
"Đội trưởng cứ từ từ đã."
"Từ từ cái gì? Mục tiêu ở ngay trước mắt, không bắt về còn đợi, bộ cậu rảnh rỗi không có việc gì làm à?"
"Không phải rảnh rỗi chỉ là hiện tại chúng ta chưa có đủ bằng chứng, tự tiện lôi người khác đi là bất lịch sự lắm đó." - Kỳ Hạo thấp giọng hướng nửa ánh mắt về phía Thời Vũ.
Hoàng Khải thở dài, đưa tay vuốt tóc sau đó nhìn Hạo đầy khó chịu.
"Thế cậu bảo bây giờ tôi nên làm gì đây? Không phải thẩm vấn trực tiếp sẽ có nhiều thông tin hơn sao."
"Nhưng giờ chưa phải lúc, xâm phạm đến người dân cậu tự hào lắm sao Khải?" - anh ta đột nhiên lớn giọng khiến hắn cũng phải bất ngờ.
Bình thường Hạo sẽ luôn cợt nhã hay đi chọc tức hắn, sao bây giờ lại thản nhiên bật lại hắn như vậy cũng khiến hắn phải im lặng suy ngẫm. Hắn là người đặt công việc lên đầu, nhưng cũng không phải là kẻ vô tâm bất chấp tất cả.
Khải nhận ra ánh mắt Kỳ Hạo lúc này đang chất chứa một toan tính sâu xa nào đó khiến tâm hắn cũng an tâm hơn hẳn những kẻ khác.
Dù sao đi nữa những gì Hạo nói cũng có lý, rằng hắn đã hơi vội vàng mà suýt làm điều không nên, cũng may nhờ có sự cứng rắn đúng lúc của Kỳ Hạo khi nãy.
"Thôi được, nghe cậu nhưng mà nếu vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi, tuyệt đối phải tìm ra kết quả."
"Công việc thì vẫn là công việc, tôi không thể vì cậu là đồng đội thân cận mà bỏ qua cho cậu được, hiểu chưa Hạo?"
Nhìn thấy sự thoả hiệp của Khải, Hạo cũng vui vẻ trở lại mà đồng ý cái rụp. Sau đó anh ta cũng dùng sức mạnh để khiến mảnh gương trở thành cổng dịch chuyển để trở về.
Trước khi bước qua, Hạo còn hướng nửa ánh nhìn về phía Thời Vũ.
"Coi như món quà gặp mặt tôi gửi cậu, lần tới tôi nhất định phải kéo cậu vào đội của tôi."
Ngay sau khi Kỳ Hạo bước về căn cứ, ai đó đột ngột đưa tay giật phăng lại chiếc hộp bánh ngọt từ tay anh ta.
"Bánh này tôi mua cho tôi, ai cho cậu ăn."
"Này! Rõ ràng anh ném cho tôi cơ mà! Đưa đây!" - Kỳ Hạo gắt lên, với tay định giật lại nhưng đã bị hắn giơ lên cao khiến anh ta không thể với tới.
"Cho chừa cái tội tự ý trêu tôi, bữa bánh này tôi cho cậu nhịn."
Cả hai bóng người một to lớn cộc cằn, một dong dỏng xéo xắt vừa cãi cọ tranh nhau hộp bánh ngọt. Cứ thế để lại sự yên bình vốn có cho hai người bình thường kia trước khi thật sự tìm ra chân tướng.