🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạng Vạng Giữa Màn Đêm

Q2·Ch.12: Thử thách của Hoàng Khải

📖 Quyển 2: Nơi mọi thứ bắt đầu

~13 phút đọc · 2436 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chẳng đợi Thời Vũ kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ ngày hôm sau thôi chính bài kiểm tra mà Kỳ Hạo nhắc đến hôm bữa đã đến.

Ngay khi Thời Vũ bước ra khỏi phòng và xuống nhà thì Hoàng Khải đã đứng phía dưới tầng trệt đợi anh.

Hắn đứng tựa người vào cạnh cánh cửa dẫn đến phòng mà Vũ dự đoán đó là phòng tập vào ngày anh đi thăm quan căn nhà.

Và đúng thật là vậy, Hoàng Khải không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt để liếc anh nhằm nói rằng anh hãy mau chóng vào đó đi.

Thời Vũ cũng ngoan ngoãn mà nghe lời đi theo sau Khải. Vừa vào trong anh đã thấy một không gian rộng lớn vốn dĩ tối om bỗng sáng bừng lên bởi những dãy đèn LED chạy dọc trần nhà.

"Đừng có đứng đó như trời trồng nữa, chắc cậu cũng biết hôm nay tôi định làm gì mà đúng không?" - Khải hừ lạnh, bước ra giữa sàn đấu.

"Bắt đầu đi, tôi sẵn sàng rồi."

"Cũng lớn miệng thật nhưng mà để xem sau khi biết quy tắc bài tập cậu có còn tự tin thế này nữa không."

Khải búng tay một cái, từ trên trần nhà lùi xuống ba khối cầu kim loại nhỏ bằng nắm tay, bay lơ lửng xung quanh Thời Vũ. Chúng phát ra những tiếng tít tít đều đặn như máy móc và phát ra một lớp màng ánh sáng xanh nhạt bao bọc bên ngoài.

"Bài tập hôm nay chỉ có vậy thôi." - Khải nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhiệm vụ của cậu là dùng năng lực của mình để hạ ba khối cầu này, chỉ cần trúng một đòn là chúng sẽ rơi. Thế nào? Quá dễ cho một người như cậu nhỉ?"

Vũ nhìn ba khối cầu đang bay chậm chạp trước mắt, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác không hề nhỏ. Chẳng có lý do nào để một người đội trưởng hôm trước vẫn còn cực kì nghiêm khắc, hôm nay lại cho anh một bài tập dễ dàng. Anh tập trung ý nghĩ, kích hoạt Giao diện hệ thống của mình khiến màn hình ảo hiện ra trước mắt anh.

[Hệ thống kết nối thành công
Người sử dụng: Trịnh Thời Vũ
Cấp độ: F (thực tập sinh Đội thợ săn số 8)
Dị năng: Cường hoá vật thể (chưa xác định)
Chỉ số cơ bản:
Sức mạnh: 16
Tốc độ: 13
Sức bền: 19
Phòng thủ: 21
Điểm tiềm năng khả dụng: 0
Năng lượng: 50/50
Kho lưu trữ: Tinh thạch lục ]

Đúng như những gì Kỳ Hạo nói, điểm tiềm năng khả dụng đã thực sự khiến anh tăng chỉ số của mình, dù rằng con số là cực kì ít ỏi.

Vũ không vội vã dùng ngay năng lực vì không có bất kì thứ gì xung quanh có thể dùng được. Thấy Thời Vũ như thế Khải cũng mới nhớ ra là anh có dị năng cường hoá nên cần một vật gì đó.

Lạch cạch.

Đáp dưới chân Vũ là một thanh kiếm Nhật được làm bằng gỗ cứng.

"Cho cậu thứ này, còn lại thì tự đi mà lo liệu."

Nói rồi hắn cũng bước đi lên phòng quan sát để Vũ có thêm không gian mà thực hiện thử thách này.

Anh cầm thanh kiếm trên tay với tư thế khá lóng ngóng nhưng chỉ vài phút sau tư thế của anh đã vững hơn nhiều do lúc trước có được chơi thử môn kiếm đạo.

"Mình không thể dùng năng lực ngay bây giờ được, thế thì đành dùng sức thôi."

Vũ ngay lập tức lấy đà dậm chân lao đến chém xuống khối cầu gần nhất, bỗng nhiên nó bay qua chỗ khác với tốc độ nhanh đến đáng sợ.

Nó bay sang phía bên trái của Vũ chỉ hơn một lần chớp mắt vài giây. Hai khối cầu còn lại cũng bắt đầu tăng tốc, chúng không bay theo đường thẳng hay vòng cung dễ đoán mà uốn lượn, lắt léo như những con ruồi phiền phức.

Thời Vũ bị chúng làm cho quay qua quay lại mà chẳng đánh trúng dù chỉ một đòn nhưng sức lực lại đang dần ít đi.

Khó khăn lắm mới đánh trúng một cái, tuy nhiên sức lực lại yếu đến thảm thương. Đòn đánh bị lớp lá chắn năng lượng đánh bật ra một cách dễ dàng, Vũ cũng vì thế mà mất đà lùi về sau vài bước.

"Nếu cứ thế này thì dù mình kiệt sức cũng chẳng thể hạ được một con mất."

Vũ cau mày, ngay lúc này anh mới hiểu ra những khối cầu này không chỉ nhanh mà còn khôn ngoan một cách kỳ lạ, đã vậy chúng còn được bổ trợ một màn chắn năng lượng cứng cáp. Không hạ được màn chắn thì đừng hòng đụng vào được khối cầu chứ nói gì đến phá hủy chúng.

"Dù mình phá được màn chắn thì chúng vẫn có thời gian để di chuyển, rốt cuộc mình nên làm sao đây."

Vũ nghiến răng, anh bắt đầu di chuyển chậm lại, cố tình tiết kiệm thể lực để bản thân có thời gian nghĩ ra cách gì đó.

"Đúng rồi, chỉ cần dùng dị năng lên chúng là được thế thì chúng sẽ tự biến mất."

Nghĩ là làm Vũ cố dồn ép một quả cầu bằng cách ném đi thanh kiếm gỗ của mình để chặn đầu rồi lao đến tóm chặt lấy nó từ phía sau.

Bùm!

Năng lực được kích hoạt khiến khối cầu phát sáng lên và rồi nó quay về phía Vũ, từ trong ống kính của nó bắn ra một chùm tia laser nhắm thẳng vào anh.

Thời Vũ nhảy sang một bên né tránh, tia laser kẽ một đường dài từ mặt đất lên hẳn tường phòng tập rồi phát nổ. Sóng chấn động hất văng Vũ đi khiến anh đập mạnh lưng vào tường rồi trượt xuống.

Anh nhăn mặt và khi nhìn lên Vũ thấy chiến thuật đó đã thật sự hiệu quả. Khối cầu đang được cường hoá dần bốc cháy, ban đầu chỉ là le lói nhưng sau vài giây ngọn lửa đen ấy bừng lên dữ dội.

Chỉ chờ có thế, Vũ phấn khích vì cuối cùng cũng tìm ra cách để vượt qua thử thách này, dù cho cách đó buộc anh phải gồng mình chịu đựng chúng cho tới khi hiệu ứng cường hoá kết thúc.

Lúc này, Kỳ Hạo mới từ bên ngoài bước vào phòng quan sát với một cốc cà phê trên tay rồi đặt lên bàn cho Khải. Anh ta tiến đến sát mép kính, nhìn vào cảnh tượng trong phòng tập và khẽ tặc lưỡi khó chịu nhìn hắn.

"Này Khải, anh có phải hơi quá rồi không, cấp độ này dành cho thợ săn đã có kinh nghiệm một chút mà anh lại đi bắt một người mới vào chịu đựng sao?"

Khải không quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng đang lảo đảo của Vũ giữa sân tập.

"Thế thì sao chẳng phải cậu ta tự tin mình mạnh lắm mà, nếu đám quái chỉ cần nâng lên chỉ một cấp mà đã không đánh nổi thế thì làm thợ săn để làm mồi chắc." - hắn vẫn không khoan nhượng dù chỉ một chút.

"Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà."

"Con bướm không bay nhanh được như chim đâu Hạo."

Kỳ Hạo nghe vậy thì cũng chỉ đành im lặng và tiếp tục quan sát Vũ thực hiện thử thách của mình.

Còn Thời Vũ lúc này cũng đã thật sự dần kiệt sức, dù tìm ra con đường dẫn đến thành công nhưng cách thức thực hiện cũng chẳng hề dễ dàng.

Dị năng của anh không có khả năng kích hoạt từ xa, nếu muốn dùng thì chỉ có cách duy nhất là chạm vào. Đừng nói đến dùng dị năng, kể cả là việc đuổi kịp thứ khốn kiếp này cũng khiến anh mệt mỏi vì tốc độ của nó.

Cuối cùng vì hết cách anh mới quyết định dùng dị năng lên vũ khí duy nhất anh có.

Một luồng sức mạnh bùng lên từ thứ vốn dĩ chẳng có chút năng lượng nào, anh tận dụng sức mạnh đó, cầm chắc thanh kiếm rồi chém xung quanh một vòng thật mạnh.

Thanh kiếm gỗ được cường hoá tạo ra một cơn gió mạnh phủ lấy hai khối cầu, đủ để chúng bắt đầu chao đảo và chậm lại một chút. Anh lại chém thêm một đòn và may mắn quét tan được hai lá chắn cùng một lúc, ngay sau đó anh lao nhanh đến chạm vào hai quả cầu và cường hoá chúng.

Thanh kiếm sau đó cháy rụi, để lại hai thực thể được tăng cường trước mắt Vũ. Không nghĩ nhiều anh lập tức quay người bỏ chạy, tia sáng hủy diệt được bắn ra sát bên người Thời Vũ khiến anh ngã nhào nhưng rồi anh lại đứng lên và tiếp tục chạy.

Chỉ cần câu giờ cho đến lúc hết cường hoá là được, tuy nhiên hai quả cầu lần này lại mạnh hơn quả cầu trước. Chúng di chuyển như tốc độ ánh sáng tông thẳng vào bụng Thời Vũ.

"Khục..." - Vũ ho ra một ngụm nước bọt, bụng quặn thắt cực kì đau đớn khiến anh ngã khụy xuống sàn.

Thấy thế quả cầu thứ hai cũng liền tích tụ năng lượng để tiêu diệt anh, trông lúc nguy cấp Thời Vũ đột nhiên nhớ ra thứ duy nhất anh có hiện tại đó là viên Tinh thạch lục trong kho lưu trữ.

Dù không biết là có tác dụng không nhưng anh cũng hết cách mà lấy nó ra, chỉ với một vài thao tác bằng suy nghĩ, anh đã cầm được nó trên tay.

Đó là một viên Tinh thạch lục cơ bản không mang thuộc tính mà hôm qua Kỳ Hạo đã tặng anh.

Thới Vũ siết chặt viên đá trong tay chờ cho đến khi tia sáng được bắn đến anh mới cường hoá rồi ném nó về phía trước.

Chính Hoàng Khải và Kỳ Hạo cũng bất ngờ trước hành động này, trước nay họ chưa hề thấy có bất cứ người nào có thể dùng chính dị năng của mình để tác động lên một trong những quy luật của thế giới mới như thế.

Trước sự chứng kiến của hai người họ và Thời Vũ, viên tinh thạch bùng phát ra một làn sóng xung kích khổng lồ chặn đứng tia laser. Không chỉ vậy nó còn phát sáng dữ dội khiến tất cả đều phải che mắt.

Sau một lúc thì cuối cùng viên đá cũng vỡ tan vào không khí để lại cả căn phòng tập luyện là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Trên mảnh kính của phòng quan sát vốn cứng cáp cũng đã xuất hiện vết trầy xước vì năng lượng khủng khiếp vừa rồi.

Hoàng Khải im lặng một lúc rồi hắn bước tới bàn điều khiển thao tác, ngay lập tức khiến không gian trở lại dáng vẻ như ban đầu. Rồi hắn mới bước xuống để đứng trước mặt Vũ - người đang ngồi dựa vào tường thở dốc từng nhịp nặng nhọc.

"Được rồi, tôi sẽ cho phép cậu được ở lại đây, nhưng nên nhớ đây là bài kiểm tra đầu tiên không có nghĩa là bài cuối cùng đâu." - Khải nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng cái nhìn đã bớt đi phần nào sự gay gắt.

"Hôm nay đến đây thôi, Hạo xử lý vết thương giúp cậu ta đi."

Sau đó hắn cũng quay lưng bước ra khỏi đó để lại Kỳ Hạo với sự khó chịu vì bị sai khiến.

"Thiệt tình không biết tôi có nợ gì anh kiếp trước không mà kiếp này phải làm người hầu cho anh vậy không biết." - Hạo càm ràm nhưng cũng ngay lập tức lấy ra hộp dụng cụ y tế theo lệnh hắn.

Kỳ Hạo vội vàng chạy lại, đưa cho Vũ một chai nước khoáng để bổ sung năng lượng rồi ngồi xuống kế bên anh.

"Cậu vừa làm điều mà tôi không ngờ đến đó." - Hạo vừa hỏi vừa dùng khăn và thuốc sát trùng lau qua vết máu trên mặt anh. Kết thúc bằng một miếng băng gạc được dán một cách cẩn thận lên vết rách khiến máu được cầm hẳn.

Vũ cầm lấy chai nước, uống một hơi hết sạch. Cảm giác mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

"Ý anh là dùng dị năng lên Tinh thạch sao?"

"Ừ, trước đây tôi chưa thấy người nào làm được vậy. Có lẽ năng lực của cậu là một ẩn số đáng khám phá đấy."

"Cậu đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi."

"Cậu nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến Học viện đào tạo thợ săn." - Hạo nói xong thì cũng từ từ đi ra khỏi phòng.

Vũ nhìn bóng lưng của Kỳ Hạo khuất dần, rồi anh nhìn xuống lòng bàn tay mình. Dù đau, dù kiệt sức, nhưng ít nhất thì anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong mình.

Đặc biệt còn là sự hiểu biết về chính dị năng mà anh được ban tặng, liệu có tiềm năng nào mà anh chưa tìm ra câu trả lời hay không và liệu... khi đấy anh có thể dùng nó để trở thành thợ săn mạnh mẽ hay không?

Minh Huy từ góc tường đột nhiên hiện ra, đưa cho Vũ một chiếc khăn sạch, cậu nhóc nhỏ giọng lí nhí.

"Anh Vũ giỏi thật, bài tập như vậy cũng vượt qua được hồi đó em cứ chạy hoài à." - cậu bé mỉm cười nhẹ nói, gò má có hơi ửng lên vì ngại khi nói ra điều xấu hổ của mình.

"Hồi đó em cũng phải thực hiện thử thách này giống anh sao?"

"Đúng rồi ạ, bất cứ ai muốn gia nhập đều phải làm vậy nếu không thì anh Khải không cho vào đâu."

Vũ không hỏi gì nữa chỉ lặng lẽ nhận lấy khăn, đưa tay xoa đầu Huy, rồi đứng thẳng lên cùng cậu bé đi ra ngoài ăn trưa.

💬 Bình luận (0)