🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạng Vạng Giữa Màn Đêm

Q2·Ch.11: Bước đầu học hỏi

📖 Quyển 2: Nơi mọi thứ bắt đầu

~11 phút đọc · 2145 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng chói chang của ban trưa xuyên qua lớp kính viền sồi của căn cứ, hắt những vệt sáng dài lên mặt sàn gỗ đầy vết xước.

Trong phòng ngủ của Hoàng Khải, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp "tạch tạch" một cách đều đặn. Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc và tiếng sột soạt từ những cú cựa quậy đầy kịch liệt của chính Kỳ Hạo.

Kỳ Hạo đang ở trong một trang thái cực kì tiến thoái lưỡng nan. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, đôi chân thì bị khóa chặt không thể nhúc nhích. Hiện tại anh chỉ muốn hét vào mặt tên khó ưa trước mắt một trận vì làm khổ mình cỡ này.

Hoàng Khải - gã đội trưởng cuồng công việc, kẻ vốn dĩ lạnh lùng và hống hách mà lúc này đang cuộn tròn như một con gấu lớn, hai tay vòng qua eo Hạo, chân gác lên đùi anh, coi người đồng đội của mình không khác gì một chiếc gối ôm cao cấp.

"Này... Khải... bỏ ra... tôi... không thở được..." - Hạo thều thào, mặt bắt đầu chuyển màu vì khó chịu.

Đáp lại lời khẩn cầu đó chỉ là tiếng lầm bầm vô nghĩa của Khải.

Kỳ Hạo điên tiết, anh không thể dùng sức mạnh thể chất để đấu lại gã này. Một ý tưởng lóe lên, Hạo búng nhẹ ngón tay, một mảnh gương nhỏ xíu hiện ra ngay sát tai Khải.

Và rồi sau đó Hạo liền dùng móng tay mình cào mạnh vào mảnh gương tạo ra một tiếng rít dài sắc lẹm như cứa thẳng vào màng nhĩ người nghe.

Hoàng Khải vội vàng bật dậy như lò xo, vội vàng bịt tai lại vì không thể chịu nổi cái âm thanh kinh dị đó, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhanh chóng nhắm chặt rồi mở ra trân trân với sự khó chịu kinh khủng này.

"Âm thanh quái quỷ gì vậy hả? Dừng mau Kỳ Hạo." - Khải quát lớn.

Kỳ Hạo lăn ra khỏi giường, hổn hển hít lấy hít để bầu không khí quý giá, tay chỉ thẳng vào mặt Khải.

"Thứ kinh khủng là cậu thì có, này đừng tưởng tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm. Anh ôm tôi chặt đến mức khiến tôi khó thở muốn chết." - Kỳ Hạo trả lời ngược lại hắn rồi búng tay để thu lại mảnh gương của mình.

Khải lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo vì ơn của Hạo, hắn tặc lưỡi một cái rõ to rồi lại bắt đầu càm ràm.

"Cậu không để yên cho tôi ngủ được một chút sao? Đêm qua tôi thức khuya lắm đấy." - Khải vừa dụi mắt vừa nói.

"Đừng có ngụy biện tôi bảo anh nghỉ ngơi anh có chịu không? Đến bây giờ lại trách ngược lại tôi. Tôi để cho anh ôm suốt mấy tiếng là đủ lắm rồi đấy, nhìn đồng hồ đi đã 12 giờ hơn rồi." - Kỳ Hạo vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh tủ đầu giường của Khải rồi đưa trước mặt hắn như thể đang dằn mặt vậy.

Lúc này hắn mới nhìn bộ dạng xộc xệch của Hạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, che giấu sự ngượng ngùng bằng vẻ mặt cau có thường trực.

"Được rồi... coi như tôi sai được chưa... giờ thì tôi đi đánh răng, cậu... tốt nhất là đừng kể với ai đó nghe chưa."

"Biết rồi, giờ thì vệ sinh lẹ đi rồi ra ngoài ăn sáng tôi có mua đồ cho cả anh rồi đấy." - Hạo đáp rồi cất bước ra khỏi phòng.

Khi Hạo bước ra khỏi phòng, anh vẫn không ngừng càm ràm về việc cơ thể anh bị "ám mùi" của Khải.

Tại chiếc bàn rộng ở trung tâm, Thời Vũ đang điềm tĩnh ngồi ở đó đọc sách. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hoàng Khải không bước ra khỏi phòng.

Sự hiện diện của Vũ trong căn cứ vào giờ này rõ ràng là một điều bất thường đối với hắn.

"Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào!" - Khải gằn giọng, vẻ mặt của hắn bỗng chốc đanh lại rũ bỏ vẻ xuề xòa trước đó vài phút.

"Chỗ này không phải là nơi để cậu vào tham quan đâu." - hắn nói tiếp.

Kỳ Hạo đứng bên trong khu vực bếp gần đó, thản nhiên mở tủ lạnh lấy ra cốc trà sữa lài quen thuộc mà thưởng thức rồi bình thản nói.

"À, quên chưa nói với cậu. Từ hôm nay, Trịnh Thời Vũ chính là thành viên mới của Đội thợ săn số 8, tôi đã đích thân mời cậu ấy đến đây đó."

"Chẳng phải tôi bảo là không được mời cậu ta rồi sao, cậu không coi lời tôi nói ra gì à?"

Đứng trước lời chất vấn đó, Kỳ Hạo nhất thời lúng túng không biết phải nói gì vì dù gì cũng đã lỡ làm trái ý đội trưởng.

Vũ ngồi yên lúc này cũng gập sách lại rồi đứng thẳng lên đối diện Hoàng Khải, không hề nao núng trước cơn thịnh nộ đang trực chờ bùng nổ của Khải.

"Là tôi có ý muốn vào, đừng trách anh ta." - Thời Vũ mở lời giải vây giúp.

Nhưng mọi chuyện vẫn không hề lắng đi mà thậm chí còn lớn hơn khi Khải bắt đầu cảm thấy tên nhóc trước mặt đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Khẩu khí lớn lắm, dám đặt cược mạng sống của mình vào con đường này trong khi bản thân còn không đánh lại lũ Sói cấp F sao?" - nói rồi hắn dùng một tay ôm lấy mặt cười lớn.

Hoàng Khải quay qua Kỳ Hạo trừng mắt nói.

"Người cậu đem về thì cậu tự mà lo liệu lấy, đừng để cậu ta chết giữa đường chỉ vì không biết cách sử dụng năng lực của mình."

Hắn cứ thế quay đi trở lại vào phòng đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo khiến bản lề như muốn bung hẳn ra.

Kỳ Hạo cũng hơi hoảng vì không ngờ hành động tự tiện của bản thân lại chọc tức Khải đến vậy. Nhưng nói gì thì nói để Khải không tức thêm anh ta cần phải giúp Thời Vũ chứng minh rằng anh có thể giúp ích được cho đội.

"Vũ này, để trở thành một thợ săn thực thụ, cậu không thể thiếu thứ này." - anh ta nói sau đó đưa ra một thiết bị giống như một cái tai nghe không dây đến trước mặt Vũ.

"Đây là gì?" - Vũ thắc mắc hỏi.

"Đây là thiết bị đánh giá năng lực, với nó cậu có thể biết được bản thân có các chỉ số như thế nào đồng thời giúp cậu nâng cấp sức mạnh của mình bằng tinh thạch. Nói cách khác thì cậu có thể gọi nó là hệ thống." - anh ta giải thích chi tiết cho anh hiểu.

Anh chàng "gương" búng tay, một vài viên tinh thạch màu trắng và lục mà anh ta thu thập được hiện ra trên mặt bàn.

"Cậu có biết những viên đá này thực chất là gì không?"

"Đây chẳng phải là tinh thạch dùng để kích hoạt máy móc sao."

"Đúng, nhưng chưa đủ."

"Minh Huy giúp anh một chút."

Ngay lập tức một tấm bảng kỹ thuật số hiện lên ngay phía sau lưng Hạo và anh ta chuẩn bị bắt đầu giải thích một cách cặn kẽ về khả năng kỳ diệu và tuyệt vời của tinh thạch.

"Chắc hẳn cậu đã biết có rất nhiều loại tinh thạch khác nhau và sức mạnh của chúng rồi phải không, nhưng cậu có biết rằng thợ săn chúng ta cũng có thể dùng tinh thạch không?"

"Mỗi dị năng sẽ phù hợp với đặc tính khác nhau của tinh thạch, tuy nhiên nếu dùng quá nhiều thì hậu quả cũng không nhỏ đâu nên đừng quá lạm dụng." - Hạo nói tiếp.

"Vậy thì dùng nó bằng cách nào?" - Vũ nhíu mày.

Kỳ Hạo mỉm cười rồi bảo Vũ hãy mau mang cái thiết bị kia lên tai đi. Vũ cũng gật đầu làm theo. Ngay sau đó một bản điện tử xuất hiện ngay trước mắt anh, tất nhiên cả Hạo cũng thấy vì thiết bị anh ta đưa cho Vũ chỉ là bản mẫu.

[Hệ thống kết nối thành công
Người sử dụng: Trịnh Thời Vũ
Cấp độ: F (thực tập sinh Đội thợ săn số 8)
Dị năng: Cường hoá vật thể (chưa xác định)
Chỉ số cơ bản:
Sức mạnh: 15
Tốc độ: 12
Sức bền: 18
Phòng thủ: 20
Điểm tiềm năng khả dụng: 0
Năng lượng: 50/50
Kho lưu trữ: trống]

Vũ ngây người khi nhìn những dòng chữ hiện lên trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh thấy sức mạnh của mình được cụ thể hóa bằng những con số khô khan và cụ thể như vậy.

"Ồ..." - Hạo nhướng mày khi nhìn lướt qua bảng chỉ số của Vũ qua màn hình chia sẻ.

"Chỉ số sức bền của cậu cao hơn tôi tưởng đấy nha, cậu có tập gym hả?"

Thời Vũ vẫn còn đang bất ngờ trước những gì vừa diễn ra trước mắt nên không trả lời Kỳ Hạo.

"Chưa xác định sao?"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến anh phải suy tư một lúc, chẳng lẽ dị năng của anh không phải là cường hoá vật thể mà chỉ là một dạng giống với vậy thôi sao.

"Ngay cả hệ thống cũng không xác định được, rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy hả Thời Vũ."

Để xoá đi sự im lặng Hạo vỗ mạnh tay một cái khiến Vũ hoàn hồn lại, anh ta chỉ vào những viên tinh thạch trên bàn, dõng dạc ra lệnh.

"Giờ thì tập trung vào nào Vũ. Để hấp thụ tinh thạch cậu hãy tập trung ý nghĩ vào viên tinh thạch trắng này, cầm nó lên rồi bóp nát sau đó cố làm sao để hoà quyện cùng nguồn sức mạnh toả ra từ nó thôi."

Vũ cũng làm theo lời Kỳ Hạo chỉ dẫn, khi anh tập trung vào viên đá, màn hình hệ thống hiện lên một dòng thông báo.

[Bạn có đồng ý hấp thụ tinh thạch trắng không? Tỷ lệ hấp thụ thành công là 95%]

Vũ chọn có sau đó cầm viên đá lên rồi bóp nát nó trong lòng bàn tay, những mảnh vụn đá bắt đầu tan rã hoá thành một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ từ từ bay đến chảy vào cơ thể của anh.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, như thể mọi tế bào trong cơ thể anh vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.

[Hấp thụ thành công
Điểm tiềm năng khả dụng +5].

"Điểm tiềm năng khả dụng là mức độ cậu có thể mạnh lên, dù hấp thụ tinh thạch có thể tăng. Nhưng để nâng cao các chỉ số khác cậu vẫn phải tập luyện bình thường, điểm tiềm năng chỉ tiêu hao khi cậu tập và giúp cậu phát triển nhanh hơn thôi, tinh thạch cấp càng cao thì càng khó hấp thụ và rủi ro cũng cao. Nên là... đừng quá tham lam là được." - Hạo giải thích, giọng anh trở nên hào hứng hơn hẳn vì Thời Vũ tiếp thu rất nhanh.

Sau khi chứng kiến Vũ hoàn thành bước hấp thụ đầu tiên, Kỳ Hạo cũng không giữ thái độ vui vẻ nữa mà trở nên nghiêm túc hơn.

"Được rồi, tôi đã giúp cậu vào được đây còn ở lại được hay không đó là khả năng của cậu." - nói rồi Hạo chỉ tay về phía cánh cửa của phòng tập luyện.

"Trong vài ngày tới, Khải chắc chắn sẽ kiểm tra cậu, nếu cậu không vượt qua được thì kết quả cậu tự hiểu nhé."

Vũ dường như hiểu được điều Kỳ Hạo muốn nói, anh nắm chặt tay, đứng thẳng đầy kiên định nhìn Kỳ Hạo.

"Cảm ơn anh đã hướng dẫn, tôi sẽ không phụ lòng anh đâu."

Nghe thấy lời nói đó, Kỳ Hạo đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm, vẻ mặt bình thản rồi khẽ liếc nhìn về phía cửa phòng của Hoàng Khải.

"Hy vọng cậu sẽ khiến anh ta đổi ý, để sau này nếu có chuyện lạ xảy ra anh ta sẽ không phải một mình."

💬 Bình luận (0)