Ngày hôm sau
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ lách qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn dán băng gạc của Thời Vũ. Anh khẽ cựa mình nhưng vô tình kích hoạt một cảm giác khó chịu đến cùng cực. Toàn thân anh đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải cán qua vài lần vì hôm qua vận động quá nhiều.
Tiếng khớp xương kêu răng rắc khiến anh nhăn mặt, sự nhức mỏi toàn thân này còn hơn cả những lúc anh tập gym. Anh ngồi dậy, chạm tay vào vết thương trên trán, dù vẫn còn hơi nhói nhẹ nhưng cảm giác có vẻ đã hồi phục khá tốt.
Hôm nay là ngày đánh dấu Thời Vũ chính thức rời khỏi hoàn toàn cuộc sống trước đây mà bước vào một môi trường hoàn toàn khác biệt, đó là Học viện Thợ săn.
Nhưng trước khi khoác lên mình bộ đồng phục của học viện, anh có một lời chia tay quan trọng cần phải nói với người bạn thân của mình, sẵn tiện cho cô vài lọ thuốc bổ mà Hạo mới tặng ngày hôm qua anh vẫn chưa dùng đến.
Bệnh viện buổi sáng sớm yên tĩnh hơn tất thảy những buổi khác trong ngày. Vũ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Thanh, trên tay còn kèm theo một túi quà nhỏ chứa món bánh ngọt mà cô thích nhất ở cà phê An Phúc.
Thanh đang ngồi tựa lưng vào gối, mắt dán vào chiếc máy tính bảng để xem phim nhưng ngay khi thấy Vũ, đôi mắt cô liền sáng rực lên đầy vui vẻ.
"Trời ạ, nhìn cái trán của mày kìa! Bộ mày chơi húc trâu ở trong hay gì?"
"Mày đi tập làm thợ săn hay đi tập làm bao cát cho người ta đấm vậy Vũ?" - cô bồi thêm
Vũ gượng cười, đặt túi bánh lên bàn.
"Chỉ là tai nạn nhỏ trong lúc tập luyện thôi. Mày thấy đó, thợ săn tương lai mà, không trầy xước chút thì sao được chứ."
Thanh nhìn anh chằm chằm, nụ cười trên môi cô hơi nhạt đi, thay vào đó là một sự lo lắng chân thành. Cô vươn bàn tay ra, khẽ chạm vào lớp băng gạc trên trán khiến Vũ khẽ giật mình thụt người lại.
"Vũ này... nếu mà không chịu nổi, mày không cần phải cố như vậy đâu. Tao thật lòng đấy."
Vũ nắm lấy tay Thanh rồi đặt nó trở lại giường, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã đồng hành cùng anh suốt những năm tháng vừa qua. Anh lắc đầu, giọng nói đanh thép và chắc chắn.
"Không có đâu mà, tao ổn, với lại tao đã chọn rồi mà không đi theo đến cùng thì có khác gì thất hứa không? Mày từng nói tao nên làm điều tao muốn mà, giờ là lúc tao làm là vì chính tao được chưa." - Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Với lại tao không muốn mỗi khi có chuyện xảy ra là có nhiều người bị như mày nên là tao làm thôi."
Thanh im lặng một lúc lâu, rồi cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ.
"Được rồi được rồi, tao mừng vì mày vui vẻ vậy đấy. Vậy thì đi đi, thằng bạn ngốc. Nhớ là phải chăm sóc mình thật tốt nghe chưa hả."
"Vậy tao đi đây, tạm biệt. Khi nào được nghỉ tao sẽ về thăm mày. À còn đây là thuốc bổ mà tao được cho, mày uống đều đặn để mau khỏi."
Nói rồi Vũ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, quay lưng bước đi. Tiếng gót chân gõ lên mặt sàn vang vọng trên hành lang bệnh viện, mỗi bước chân như đang dùng sự yếu đuối để tiến lên.
Chiếc xe ôtô điện của Kỳ Hạo đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện.
Hạo hôm nay diện một bộ đồ thợ săn chính quy, trông chuyên nghiệp và ngầu hơn hẳn khi được khoác lên lớp trang phục đen tuyền, dù trên môi vẫn nở nụ cười xảo quyệt đặc trưng.
"Xong rồi chứ? Chào tạm biệt người thân xong là phải tập trung toàn lực đấy nhé." - Hạo nháy mắt, nhấn ga hướng về phía trung tâm Thành Phố Mặt Đất.
Sau hơn năm tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân đến khu vực trung tâm của Thành Phố Mặt Đất. Cảnh quan xung quanh cũng bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt, cây xanh nhiều hơn, các con sông cũng dần được xuất hiện.
Và toạ lạc tại đó, một công trình kiến trúc khổng lồ được dựng lên.
Những tòa nhà bình thường dần nhường chỗ cho thiên nhiên và một bức tường cao vút hiện ra ngay trước mắt Thời Vũ.
Không gì khác đó chính là Học viện Thợ săn Arvandor, một tổ hợp kiến trúc khổng lồ với tông chủ đạo là trắng và xanh cùng các yếu tố công nghệ khác.
Nơi đây không chỉ là nơi chỉ dùng để học, mà còn là trụ sở chính của Đại hội đồng hiệp hội thợ săn trong thành phố này.
Ngoài ra Học viện còn là địa điểm an toàn cuối cùng, là tấm khiên kiên cố nhất bảo vệ nhân loại nếu chẳng may thành phố đó thất thủ.
Cắt ngang sự kinh ngạc của Thời Vũ về cảnh tượng kì vĩ trước mắt Kỳ Hạo vừa lái xe trên cây cầu duy nhất dẫn vào học viện vừa nói.
"Chào mừng cậu đến với Học viện thợ săn, ngôi trường tôi đang học."
"Cậu nhập học với danh nghĩa thực tập sinh của Đội 8 nên chắc cậu sẽ hơi áp lực một chút. Nhưng không sao, đứng trước Khải mà cậu vẫn không sợ thì chắc hẳn cậu cũng không phải người dễ bắt nạt đâu nhỉ?"
Sau khi đi qua cổng, Kỳ Hạo và Thời Vũ phải làm một loạt bài kiểm tra danh tính, riêng Thời Vũ thì cần phải có sự bảo lãnh từ Kỳ Hạo thì mới được phép bước vào.
Vũ nhìn lên những bảng hiệu điện tử rực rỡ, nơi hiển thị bảng xếp hạng của các học viên xuất sắc nhất. Những cái tên rực sáng với những chỉ số sức mạnh và thành tích đáng ngạc nhiên.
Thời Vũ biết chắc rằng, ở nơi hội tụ nhiều người giỏi thế này việc bản thân anh gặp phải những áp lực là điều khó tránh. Tuy nhiên anh chưa được chùn bước lúc này, biết đâu đó lại là cơ hội để anh học hỏi và mạnh lên thì sao.
Cả hai đậu xe bên ngoài rồi mới bắt đầu đi bộ thêm vài cây số nữa để đến được Khu học tập, hay trụ sở của Bộ giáo dục và đào tạo.
Bên trong sảnh chính của học viện, không khí trở nên huyên náo và đông đúc hơn hẳn bên ngoài nhưng vì khá rộng nên cũng không mấy chật chội.
Từng tốp học viên mặc đồng phục theo các màu đại diện cho các đội thợ săn khác nhau đi qua đi lại. Nhóm thợ săn nghiên cứu là màu xanh biển, nhóm thu thập tài nguyên là màu xanh lá, nhóm thợ săn hỗ trợ mang màu hồng, và những nhóm thiên về chiến đấu như Đội 8 lại là màu đen huyền bí.
Hạo dẫn Vũ đến quầy đăng ký gặp nhân viên phụ trách - một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi đeo kính với khuôn mặt nghiêm nghị. Bà cất lời chào cả hai rồi mới bắt đầu nhận lấy tấm thẻ đen mà Hạo đưa. Khi đưa nó vào máy, bà liền nhìn vào bảng hồ sơ điện tử của Thời Vũ.
"Trịnh Thời Vũ, dị năng cường hoá chưa xác định. Thực tập sinh Đội 8." - Bà lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn Vũ với ánh mắt hơi e ngại.
"Năm nay vẫn chỉ có một người sao Kỳ Hạo?."
"Dạ vâng ạ, đội chúng cháu coi trọng chất lượng hơn số lượng mà, với lại trong năm học vẫn có thể đổi đội nên bà yên tâm."
Bà ấy chỉ hơi lắc đầu thở dài vì không thể hiểu nổi lũ thanh niên trẻ hiện giờ, mỗi năm hầu hết các đội sẽ chiêu mộ càng nhiều thực tập sinh càng tốt.
Nhưng khi đến Đội 8 mỗi năm chỉ có duy nhất một hoặc hai người và năm nay cũng vậy, chẳng lẽ Đội 8 tự tin đến mức các học viên tự do khác sẽ chịu vào đội mình thay vì đội khác hay sao?
Không còn cách nào khác vì dù có khuyên cũng vậy, nên bà đành thao tác để lập ra một bản hồ sơ hoàn chỉnh cho Thời Vũ có thể hoàn tất thủ tục nhập học.
Nhưng ngay lúc Vũ vừa nhận hồ sơ và chuẩn bị đi làm thủ tục nhập học thì anh đột ngột va phải một học viên khác.
"Xin lỗi." - Thời Vũ cúi người một chút để thể hiện thành ý.
Người đó chỉ đơn giản là đứng thẳng rồi nhìn Vũ với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào. Hắn đi theo cùng một nhóm bạn và nhìn vào màu đen của đồng phục, Thời Vũ biết người này cũng là thợ săn chiến đấu giống anh.
Tiếng bật cười nhẹ nhàng được thốt ra nhưng âm điệu lại không che giấu nổi sự khinh bỉ bên trong đó.
"Cậu học viên này là lần đầu đến đây đúng không? Chắc hẳn cậu cũng phải đặc biệt lắm nên mới được đàn anh Kỳ Hạo đây chiêu mộ nhỉ." - tên học viên lập tức nhìn Kỳ Hạo đang khoanh tay mỉm cười kế bên mỉa mai.
"Có đúng vậy không... đàn anh?"
Đám đông xung quanh cũng dần chú ý và bắt đầu xì xào vì tiếng động thế nhưng họ cũng chỉ đứng xem kịch chứ cũng chẳng rảnh hơi đâu mà xen vào.
"Ôi tưởng ai hoá ra lại là Lâm Phong à, cứ tự nhiên đi nhé tôi không để bụng đâu."
"Còn Vũ để tôi chỉ cậu thêm về cách tính điểm thành tích mỗi tháng của đội và cá nhân nha."
Nghe thấy điều này, không hiểu sao Lâm Phong lại có chút nhăn mặt, điệu bộ Vũ thấy có vẻ là sự cay cú và không cam tâm.
Hắn bỗng nhiên liếc nhìn vào tờ giấy hồ sơ mà Thời Vũ được cung cấp rồi dùng chức năng phóng to hình ảnh của hệ thống để cố tìm xem có gì thú vị không.
"Cường hoá vật thể à, thú vị rồi đây"
Lâm Phong bước lại gần Vũ, không gian xung quanh cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra một luồng nhiệt lượng có màu vàng rất nhạt trong không khí.
Thời Vũ đang ở gần hắn cũng vì cơn nóng ấy mà chảy mồ hôi cay hết cả mắt.
Thế nhưng Lâm Phong chưa kịp làm gì thì một cơn gió mạnh liền thổi đến, nó mạnh đến mức đánh tan đi lượng nhiệt mà Phong phóng ra, đồng thời khiến hắn lùi lại vài bước.
"Chậc."
Phong tặc lưỡi khó chịu rồi cũng quay lưng đi vì có lẽ đã biết có người hắn không thể tùy tiện động đến xuất hiện.
"Làm xong thủ tục chưa mà giờ này còn đứng đây."
Hoàng Khải từ xa tiến đến rồi quăng cho Thời Vũ một hệ thống hoàn toàn mới.
"Đây là hệ thống hoàn chỉnh, cái hôm bữa Hạo đưa chỉ là bản mẫu thôi dùng cái này sẽ có nhiều tiện ích hơn."
Vũ chụp lấy thiết bị nhỏ xíu mang hình dáng như một chiếc khuyên tai kim loại màu bạc, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn người đội trưởng này vừa mới xuất hiện để giải vây cho mình.
"Cảm ơn anh." - Vũ khẽ gật đầu.
"Đừng vội cảm ơn, đằng nào cũng phải đưa nên tôi tiện thể đi họp rồi đưa luôn một lượt thôi." - Khải đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như thường ngày.
Kỳ Hạo đứng cạnh khẽ huýt sáo một tiếng, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu tức.
"Tính cách tên này rất thẳng nên nếu hắn nói gì thì đó chính là thật đấy, không phải che giấu sự quan tâm như trong phim đâu nên cậu đừng ngại."
Sau khi nói xong lời ấy thì cả hai lại chẳng thấy Hoàng Khải đâu, có vẻ lời Kỳ Hạo nói là thật. Hắn chẳng qua chỉ là vì tên Lâm Phong kia quá rắc rối nên mới đuổi đi rồi sẵn tiện đưa thứ này cho Vũ luôn.
Thời Vũ nhìn theo hướng Khải vừa đi rồi cúi xuống đeo chiếc thiết bị mới lên tai. Nó lập tức tự điều chỉnh kích cỡ ôm khít lấy vành tai anh. Ngay sau đó, một màn hình giao diện hiện lên, mượt mà và hiển thị nhiều thông số chi tiết hơn hẳn bản mẫu hôm trước.
"À mà này cậu có muốn ở ký túc xá không? Tôi đăng ký cho cậu một phòng."
"Chẳng phải hôm trước tôi vừa chuyển đến căn cứ chung rồi sao, giờ lại phải chuyển đi nữa."
"Uầy tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi vì nếu cứ đi rồi lại về rất tốn thời gian, còn về việc chuyển đồ thì cứ yên tâm, tôi sẽ thuê cho cậu dịch vụ vận chuyển nhanh nhất. Sao... hấp dẫn chứ?"
Đáp lại lời mời gọi của Kỳ Hạo, Thời Vũ cũng đồng ý vì quả thật lời anh ta nói rất đúng. Quảng đường đi từ khu vực của Đội 8 đến học viện quả thật là rất xa vậy nên nếu được ở đây thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều.
"Thôi được rồi vậy thì đăng kí giúp tôi một phòng, mà nhớ những gì anh nói đấy."
"Nhớ rồi nhớ rồi mà. Giờ thì đi được chưa, bao nhiêu thủ tục đang chờ tôi làm giùm câu kia kìa."
Ngay sau đó cả hai cũng liền cùng nhau đi hoàn tất việc nhập học để lỡ mất thời gian.