🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạng Vạng Giữa Màn Đêm

Q2·Ch.10: Những mảnh ghép đa dạng

📖 Quyển 2: Nơi mọi thứ bắt đầu

~10 phút đọc · 1994 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng cửa khép lại sau lưng vang lên một âm thanh khô khốc, ngăn cách Thời Vũ với sự rộng lớn phía bên ngoài phòng khách. Anh đứng lặng giữa căn phòng, khịt mũi vài cái để thăm dò căn phòng có mùi gì lạ hay không. May mắn căn phòng chỉ có mùi gỗ để lâu ngày quyện với chút hơi ẩm đặc trưng của sương sớm tạo nên một cảm giác vừa xa lạ vừa kích thích.

Vũ không phải là người quá cầu kỳ, nhưng anh khá yêu thích sự ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn đống bụi phủ mờ trên mặt bàn và những mạng nhện giăng ở góc trần, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.

Việc đầu tiên cần làm không gì khác chính là bắt tay vào dọn dẹp để cho căn phòng sạch sẽ hơn cái đã.

Thời Vũ bắt đầu bằng việc mở toang cánh cửa được lấp đầy kính. Gió buổi sớm ùa vào, mang theo cái se lạnh của không khí và hương thơm của những cái cây cảnh ngoài ban công, xua bớt cái không khí tù đọng bên trong.

"Quái lạ căn phòng thì giống như để lâu không sử dụng nhưng sao cây cỏ lại tốt thế này."

Gạt qua suy nghĩ đó, Vũ cởi lớp áo khoác gió, chỉ còn lại chiếc áo phông đen đơn giản. Anh bắt tay vào việc với một sự tập trung cao độ để có thể có cho mình một không gian ngăn nắp và gọn gàng nhất.

Vũ dùng chổi quét mạng nhện và bụi trên trần nhà trước để chúng rơi hết xuống đất rồi mới bắt đầu quét dọn cho hết đi. Anh tìm thấy một chiếc khăn cũ trong góc phòng, giặt sạch rồi bắt đầu lau chùi từng chút mặt phẳng để lớp bụi còn sót lại bị lau đi sạch sẽ.

Từ thành giường gỗ đơn sơ đến chiếc bàn làm việc, đôi bàn tay anh lướt qua đâu, sự sạch sẽ hiện hữu đến đó. Sau khi lớp bụi dày được lau đi, mặt gỗ sồi già hiện ra với những đường vân trầm mặc, trông chắc chắn và đáng tin cậy hơn hẳn.

Khi căn phòng đã cơ bản sạch bụi, Vũ lấy từ trong balo ra vài món đồ cá nhân ít ỏi. Một vài bộ quần áo được gấp phẳng phiu nhưng lại không có chỗ chứa. Một quyển sổ tay bìa da cũ và bức ảnh chụp chung giữa anh, người cha nuôi và Thanh - những vật bất ly thân của anh được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Chắc mình phải mua thêm sào đồ rồi, ở đây rộng thế mà lại không có tủ."

Thời Vũ nhìn lại căn phòng một lần nữa trông nó đơn sơ đến nhạt nhẽo, thứ điểm nhấn duy nhất có lẽ là góc nhìn từ cửa ở ban công - nơi anh có thể quan sát toàn cảnh thành phố đang dần thức giấc dưới ánh bình minh, một sự giao thoa hoàn hảo giữa bình yên và rộn rã.

Tuy vậy nhưng nó vẫn còn thiếu một vài thứ anh chưa thể đem đến nên tạm thời nó sẽ hơi thiếu tiện nghi một chút.

Khi công việc dọn dẹp đã phần nào tạm ổn, cái bụng của Vũ lại bắt đầu biểu tình bằng những tiếng "òng ọc". Anh nhớ đến cái bánh bao khi nãy đã ăn và sau khi dọn dẹp thì dường như chiếc bánh đã bị anh tiêu hoá hết.

Nên trước hết anh lại phải đi ăn sáng cho đàng hoàng lại cái đã.

Và với sự tò mò về nơi mình sẽ gắn bó sắp tới nên anh định sẽ tiếp tục đi tham quan luôn. Vũ bước ra khỏi phòng, bắt đầu chuyến thám hiểm căn cứ của Đội thợ săn số 8.

Bước ra khỏi phòng mình thì Vũ mới nhận ra không gian tầng này cũng rộng y như tầng trệt và hình như các tầng đều giống nhau.

"Hình như mỗi phòng đều có khoảng trống trước cửa thì phải."

Bước đi tiếp cầu thang xuống tầng một và nhìn vào căn phòng khác, thì hoá ra khoảng trống đó được dùng làm khu vực riêng của chủ nhân căn phòng.

Mỗi khu vực lại mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ nhân nơi đó nhưng của anh thì tất nhiên vẫn còn trống trơn.

Lướt qua một khu vực chỉ toàn kính trong suốt và đồ trang trí, Thời Vũ liền có thể lờ mờ nhận ra đó là chỗ của ai.

Ngoài ra anh còn có thấy một căn phòng khác được trang trí khá đẹp mắt bằng các mô hình nhân vật và robot biến hình. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này là một người khá ham chơi và hơi trẻ con, người có lẽ chỉ coi việc thợ săn chỉ là một cái nghề để nuôi dưỡng đam mê giải trí chăng hay chỉ đơn giản là người này là cậu bé lúc nãy anh vừa gặp.

Trong khi anh đang mải mê ngắm nhìn một bộ giáp robot chiến đấu khá to bằng một nửa thân người được treo trên tủ kính trên tường, Vũ lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ dưới tầng trệt. Anh bước đi nhẹ nhàng, cố tình không gây ra tiếng động, rồi đi xuống thẳng tầng trệt.

Ở đây ngoài các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp nhà vệ sinh thì tuyệt nhiên không có phòng cá nhân.

Mà chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn đến một không gian rộng khác mà anh chưa bước vào ngay được. Theo phỏng đoán của Thời Vũ đó có thể là phòng tập luyện dành cho thợ săn.

Mải mê tham quan quá mà Thời Vũ suýt chút nữa quên mất mình đang định làm, khi nãy anh còn muốn xem thử tiếng động vừa rồi là gì.

Vừa quay người về phía chiếc bàn lớn, Thời Vũ đã nhìn thấy một cảnh tượng khá hài hước, một chiếc bánh bao trên bàn đang... tự lơ lửng giữa không trung và bị cắn từng miếng nhỏ. Vũ đứng khoanh tay thả lỏng, nhướn mày quan sát không rời và cũng không phát ra âm thanh nào.

"Bánh bao ngon không?" - Vũ đợi đến khi chiếc bánh bao đã hoàn toàn biến mất mới lên tiếng

Chiếc bánh bao thứ hai đang nâng lên thì đột ngột rơi bộp xuống bàn, không gian lập tức đứng yên và cảm giác như thể đang ở ngoài vũ trụ.

Một phần ánh sáng tại đó dao động nhẹ và cậu bé lúc nãy dần dần hiện ra, mặt đỏ bừng như gấc chín.

"Em... em chỉ... ăn giùm anh thôi... em sợ nó nguội..." - cậu nhóc lắp bắp.

Vũ không nhịn được mà khẽ bật cười nhẹ.

"Đứa nhóc này thú vị thật."

Anh từ từ bước tới, lấy thêm một hộp sữa đặt cạnh góc bàn gần phía cậu nhóc nhất.

"Ăn thì ăn cho đàng hoàng, anh không cướp của em đâu mà phải lén lút ăn thế. Anh là Vũ, cứ gọi tên là được, còn em? Em tên là gì?"

"Em là Minh Huy, em... em phụ trách hậu cần và... trinh sát cho đội. Anh đừng ghét em nhé, tại em hơi... nhát" - cậu bé cúi gằm mặt, lí nhí.

"Em nghĩ nhiều rồi anh không ghét, có một trinh sát giỏi trong đội là điều may mắn mà, phải không?" - Vũ đáp ngắn gọn nhưng chân thành, sau đó anh còn xoa đầu Minh Huy một cái để trấn an cậu bé rồi lục trong đống đồ mà Hạo mua về để tìm cái gì đó ăn.

Cuối cùng anh cũng tìm được một phần cơm gà nướng, anh ngồi xuống bàn ăn và còn rủ thêm Minh Huy ngồi ăn cùng mình cho vui. Có lẽ tuy chỉ là một cậu nhóc nhưng Minh lại là người mang đến cho anh nhiều niềm vui nhất trong hôm nay rồi, hơn cả tên vô trách nhiệm nào đó.

Nhưng Thời Vũ cũng dần nhận ra đằng sau vẻ bừa bộn và kỳ quặc của căn cứ này cũng có khá nhiều điều có thể học hỏi thêm đấy chứ. Mọi thứ đều phải là một mảnh ghép riêng biệt để khi ghép tranh nó mới tạo nên một bức tranh đẹp và thống nhất được, nếu không bức tranh chỉ có duy nhất một màu thì lại rất nhàm chán.

Khép lại một buổi sáng, Vũ quay lại phòng mình khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống phố xá giờ đã trở nên đông đúc.

Căn phòng giờ đây không còn bụi bặm, nó đã bắt đầu có hơi ấm của sự sống. Anh lôi tai nghe từ ba lô rồi đeo nó lên tai và bắt đầu ngồi vào bàn viết nhật kí về những việc mà anh đã trải qua trong một buổi sáng ngắn ngủi.

Căn phòng này, từ hôm nay, sẽ là nơi anh rèn luyện cách biến dị năng của mình trở thành một điều gì đó mà anh có thể kiểm soát và dùng vào mục đích tốt đẹp hơn.

Vũ ngả lưng xuống chiếc giường gỗ đã được dọn sạch, hai tay gối sau đầu.

Đúng lúc đó, bản nhạc không lời êm dịu trong tai nghe bỗng bị ngắt ngang bởi một tiếng "Ting" báo tin nhắn được gửi đến.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại đang kết nối với tai nghe lên, trên màn hình sáng hiện dòng tin nhắn từ Thanh.

(Ngày hôm nay thế nào rồi, chỗ mới chắc rộng lắm nhỉ được làm thợ săn luôn cơ mà?)

(Bữa nào mệt quá nhớ về đấy, tao nấu cơm cho ăn.)

Đọc những dòng chữ mang rặt sự lo lắng thái quá nhưng lại tràn đầy năng lượng ấy, khóe môi Vũ bất giác cong lên. Anh chậm rãi gõ phím, gửi lại một dòng tin nhắn phản hồi.

(Yên tâm đi, ngày đầu mà chịu thua thì sau này còn làm gì được.)

(Mà còn mày nữa lo mà dưỡng thương cho tốt, cái chân đang đau thì đừng có xung phong đi giao hàng nữa đấy.)

Gửi tin nhắn xong, Vũ xoay người nằm nghiêng sang một bên, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp chung của ba người được đặt ngay ngắn cách đó không xa.

Khung ảnh dù cũ nhưng mặt kính đã được anh lau chùi sạch bóng. Nhìn nụ cười hiền hậu của ba nuôi và vẻ mặt rạng rỡ của Thanh trong ảnh, Vũ từ từ xoay người lại nằm ngửa hướng về ánh đèn trên trần nhà.

Bàn tay anh giơ lên cao rồi che đi chút ánh sáng chiếu rọi xuống gương mặt, ngón tay anh siết lại thành nắm đấm như để bắt trọn tia sáng ấy vào mình.

Một cảm giác kiên định đến kỳ lạ đang dần thay thế sự tự ti trong anh. Nó sẽ trở lại, nhưng Thời Vũ biết anh sẽ không còn đối diện nó theo cách cũ nữa.

Vũ đặt điện thoại xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể hoàn toàn. Tiếng nhạc không lời lại tiếp tục vang lên bên tai, tiếng Hạo vẫn đang càm ràm gì đó trong phòng của Hoàng Khải, và tiếng bước chân nhẹ bẫng của Tiểu Minh lướt qua ngoài hành lang... Mọi âm thanh xa lạ bỗng chốc trở thành thanh âm của một cuộc sống mới, nhiều sức sống hơn hẳn so với những chuỗi ngày tẻ nhạt trước kia.

"Ngày đầu tiên... xem ra cũng không tệ lắm" - anh thì thầm trước khi nhắm mắt thiếp đi một chút.

💬 Bình luận (0)