5 giờ sáng ngày hôm sau
Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng và bóng tối vẫn còn ngự trị nhưng không còn u ám mà lại chuẩn bị nhộn nhịp và rộn ràng. Những khu chợ bắt đầu được dọn hàng, những quán ăn bên đường bắt đầu lên món. Khói hoà cùng hơi ấm bay lên sưởi ấm cho cái không khí vốn lạnh lẽo của đêm hôm trước.
Trông mọi thứ lúc này độc đáo và kì thú đến lạ, mọi người không đông đúc, ồn ào như ban ngày nhưng cũng đủ đông để khiến không gian không cô đơn hay hiu quạnh của ban đêm. Cái lúc người ta hay gọi là sớm mai, cái lúc giao thoa giữa ngày nắng và đêm đen. Phong cảnh mà những ai ngủ quá giờ trưa hay tất bật, bộn bề công việc khó lòng thưởng thức.
Khu vui chơi chìm trong làn sương mù mỏng manh, những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá xanh ngát chưa kịp tan đi. Những chiếc đu quay khổng lồ đứng im lìm ở đó, bất động và tĩnh lặng như một người quan sát khổng lồ giữa không gian.
Vũ đứng ngay cổng chào của công viên, hơi lạnh thấm qua lớp áo khoác gió anh đang mặc khiến anh đôi lúc phải xoa hai lòng bàn tay vào nhau để sưởi ấm.
Sau một lúc nữa, khoảng chừng mười mấy phút một bóng người mới hớt hải chạy đến. Vừa đến nơi Kỳ Hạo chống hai tay lên đầu gối thở không ra hơi vì cố chạy nhanh hết mức có thể.
"Công nhận... cậu đúng giờ thiệt... tôi... hộc hộc... bắt đầu... thích cậu rồi đó." - Hạo vừa thở dốc vừa nói.
"Lẽ ra tôi nên... hẹn cậu trễ hơn mới đúng... hộc..."
"Này anh có thật sự nghiêm túc về việc đưa tôi vào đội không? Đến cả việc đúng giờ còn không làm được." - Vũ khó chịu nói
"Ha ha, điều này đúng là lỗi của tôi nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên thay đổi một chút quan niệm đấy nhé đó là thợ săn cũng là người bình thường." - anh ta nháy mắt với anh một cái.
"Thôi được rồi tôi muốn vừa đến đã phải cãi nhau với anh, giờ tôi phải làm gì đầu tiên đây?" - Thời Vũ bất lực thở dài nhượng bộ.
"Tôi lớn hơn cậu cũng làm thợ săn sớm hơn cậu thế thì cậu cũng nên gọi một tiếng tiền bối đi chứ."
"Rồi rồi tiền bối được chưa... haizzz... cho hỏi tôi phải làm gì tiếp theo đây?" - Vũ bất lực lần hai.
"Thế mới được chứ, việc đầu tiên là đi mua đồ ăn sáng thôi, sáng giờ dậy tôi chưa có gì bỏ bụng đây này." - Hạo xoa xoa bụng mình.
"Anh đùa tôi đấy à!" - Thời Vũ như không tin vào tai của mình vậy.
"Chẳng phải lúc nãy tôi có nói rồi sao cậu nên thay đổi suy nghĩ thì hơn. Giờ không nói nữa đi mua đồ ăn với tôi, sẵn tiện mua cho tên đội trưởng ngốc ở căn cứ một phần nữa."
Thế là dù không muốn Vũ vẫn bị bắt phải đi theo mua đồ ăn sáng cùng Kỳ Hạo. Nào là bún bò, bún chả, bánh bao, cháo thịt bằm không thiếu thứ gì khiến Thời Vũ nghi hoặc. Liệu cái tên tiền bối người ngợm không mấy to con này có ăn hết đống đồ ăn này hay không đây.
"Chắc nhiêu đây là đủ rồi nhỉ? Này cậu có muốn ăn gì thêm không Vũ?" - Hạo hỏi
"Thôi tôi xin khất, mà này anh có chắc là mình ăn hết đống này không đấy?"
"Cậu lo làm gì, tôi có mua cho mình tôi đâu."
Khi đã chắc rằng mình sẽ không mua gì thêm nữa thì anh ta mới nói sẽ đưa anh trở về căn cứ của họ. Chỉ với một cái búng tay lại một mảnh gương xuất hiện giống hệt như cái cách mà Hạo dùng lần trước.
Anh ta hất đầu nhằm ra hiệu cho Vũ bước qua, anh ngập ngừng một lúc rồi cũng làm theo. Ánh sáng loé lên khi anh vừa bước vào rồi khi ánh sáng dịu đi anh đã thấy nó. Căn cứ của đội thợ săn số 8
Một căn nhà khá rộng lớn đúng như cái tên Kỳ Hạo gọi nó - Nhà chung nhưng cũng không kém phần bừa bộn. Mỗi nơi lại là một phong cách khác nhau khiến người khá ngăn nắp như anh không khỏi cảm thấy chướng mắt. Còn Kỳ Hạo tất nhiên vẫn ung dung bưng đống đồ ăn của mình vào đặt lên chiếc bàn lớn ngay trung tâm và rủ Vũ vào ăn cùng.
Đến lúc này Hoàng Khải mới mơ màng bước ra bộ dáng khác hẳn cái tên lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc chẳng ai có thể đùa cợt khi ở cạnh.
Hắn trông có vẻ lười biếng hơn nhiều khi mắt còn chưa mở nổi mà cứ đi ra như người mộng du vậy. Hạo thấy vậy thì liền đập tay lên trán mà thở dài một tiếng. Cái tên này hôm qua lại coi tài liệu khuya quá dẫn đến ngủ không đủ giấc rồi đây, đúng là kẻ cuồng công việc mà.
"Đúng là rõ khổ với cậu ta, làm việc gì mà nhiều vậy không biết." - Hạo cằn nhằn nhưng biểu hiện lại chẳng hề ghét bỏ lấy mấy phần.
Anh ta đi lại chỗ Khải rồi cố đẩy hắn vào phòng để cho hắn ngủ tiếp một lúc chứ mơ màng kiểu như thế này đi đánh quái có mà bị thương nặng hơn thì có.
Khải trong cơn buồn ngủ tột độ thậm chí còn không biết Thời Vũ đang đứng đó hắn bị Kỳ Hạo đẩy vào phòng lại và đặt lên giường. Vừa nằm xuống hắn đã lầm bầm cái gì đó khiến Hạo chỉ muốn trói hắn lại để hắn không làm nhiệm vụ nữa thôi.
Đột nhiên cánh tay Hạo bị một lực nắm lấy rồi kéo mạnh khiến anh ta ngã nhào xuống giường của Khải. Rồi bỗng dưng bị hắn vòng tay vòng chân qua ôm biến anh thành cái gối ôm không hơn không kém.
"Bỏ ra coi cái tên này, hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao vậy? Khải nghe tôi nói không đó." - Anh cố cậy cái tay của Khải ra khỏi người mình nhưng khổ nỗi sao mà nó lại cứng thế này không biết.
"Cậu ồn ào quá đi... để yên cho tôi ngủ." - chất giọng trầm vốn đặc trưng của hắn nay là còn khàn khàn một chút vì chưa tỉnh ngủ khiến Hạo nghe mà muốn nổi hết cả da gà da vịt.
Vì không thể thoát ra khỏi cái gọng kìm chắc chắn này nên anh đành phải nằm yên chịu trận. Nhưng hình như Hạo lo cho người đội trưởng của mình quá mà quên cái gì đó rồi thì phải.
"Này Kỳ Hạo anh đi đâu mất tiêu rồi?" - Vũ từ nãy đến giờ vẫn đứng trân trân một chỗ chờ đợi nhưng lại chẳng thấy có ai bước ra ngoài.
*"Đúng thật là, mình lại bắt đầu nghĩ quyết định này có vẻ hơi không đúng rồi đó."
"Nhưng mà đúng là khác với những gì mình tưởng tượng, nó không quá cứng nhắc như thế, có lẽ mình thật sự nên dần thay đổi góc nhìn thì hơn."*
Cuối cùng vì không còn cách nào khác, chính Thời Vũ phải là người tự tìm hiểu thôi, anh đi đến chiếc bàn giữa phòng rồi lục tìm một cái bánh bao ăn tạm vì từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì.
Đến lúc này thì một giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy nếu không gian xung quanh không yên lặng tuyệt đối.
"Này anh gì ơi?"
"Ai đó?" - Vũ quay phắt lại nhìn một lượt xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có một ai trong phòng.
Anh bắt đầu hoài nghi vì rõ ràng anh nghe thấy có một giọng nói kia mà, dù rất nhỏ nhưng nghe vẫn là nghe, không thể nào nhầm được.
Đúng lúc Vũ đang chống cằm quan sát thì một ngón tay bất ngờ chọc vào lưng anh, khiến anh giật mình quay lại thì từ đâu bỗng nhiên chui ra một cậu bé nhỏ xíu chắc khoảng 1m5, hoàn toàn chênh lệch với chiều cao 1m9 của anh.
"Em là ai đấy, sao lại ở đây?" - Vũ thắc mắc hỏi vì trong đội thợ săn chẳng lẽ lại có trẻ con tham gia.
"Anh đang nghĩ là sao ở trong đội thợ săn lại có trẻ con phải không ạ?" - cậu bé đó hỏi lại như đoán được suy nghĩ của anh bằng chất giọng lí nhí nhỏ nhẹ như lúc nãy.
"Em đọc được suy nghĩ của anh sao?" - Vũ ngạc nhiên.
Thế nhưng cậu bé ấy lại tự nhiên ngại ngùng rồi nói chuyện lắp ba lắp bắp hơn khi nãy:
"Không... không có đâu... em... em chỉ biết... tàng hình thôi."
"Ra là vậy mà nè em gì... ơi? - anh chưa kịp nói hết câu thì cậu bé đó lại biến đi đâu mất.
Chắc là lại sử dụng khả năng tàng hình của mình rồi. Nhưng anh vẫn còn quá nhiều thắc mắc chưa biết cậu bé tên gì, tại sao lại ở đây và cái thái độ ngượng ngùng đó là sao chứ. Hàng ngàn câu hỏi mà anh chưa thể biết được câu trả lời nhưng trước hết anh muốn biết nhất là mình phải ở đâu cái đã nên anh đã lên tiếng hỏi với hy vọng cậu bé vẫn còn ở đây.
"Em gì đó ơi, em có thể cho anh biết là chỗ ở của anh là ở đâu không? Anh là thành viên mới gia nhập nên chưa biết được."
May mắn thay cậu bé vẫn chưa đi thật, một tấm biển hình mũi tên được đưa lên chỉ thẳng vào cánh cửa của một căn phòng bên trên tầng hai.
Anh cảm ơn cậu bé rồi xách đồ của mình đi lên tầng đến trước cánh cửa và mở ra. Trước mắt anh là một căn phòng trống trơn chỉ có đúng một cái giường và một cái bàn duy nhất, cũng hơi bụi một chút nên cần được dọn dẹp lại.
Nhưng không tồi là căn phòng khá rộng ngoài ra còn có một phần cửa đi ra ban công được lấp toàn bộ bằng kính giúp anh có thể nhìn ra ngoài và ngắm cảnh thành phố vào ban đêm hoặc ngắm sao trời.
Anh dùng tay phủi phủi lớp bụi trên ghế đặt chiếc ba lô duy nhất mà anh mang theo lên đó rồi bắt đầu xắn tay áo lên để dọn dẹp lại căn phòng mới của mình.