Hai tên trộm đuổi kịp nhóm của Six. Vừa thấy bóng dáng mấy người bạn, Gin liền la lên:
"Chúng kìa, Alex!"
"Mày để tao, Gin! Thề có Chúa, tao sẽ không để bọn chúng chuồn êm một lần nào nữa đâu. Chúng nó làm tao phát điên rồi!", Alex vừa vò đầu bứt tai vừa chặn trước mặt cản Gin lại, gắt lên.
Hai kẻ tham lam lần này quyết định không lén lút nữa. Chúng ung dung rút ra mấy món "bảo bối hành nghề" của mình, đối đầu trực tiếp với nhóm của Six.
"Mày phụ trách gã Ngao Anh đi."
"Gin, liệu mày có quá tự tin không vậy?"
"Không, Alex, tao đặt trọn niềm tin nơi mày."
Alex nghe vậy thì vô cùng cảm động, vì cứ ngỡ sau những lần làm hỏng chuyện trước đây, anh bạn cộng sự vẫn còn tin tưởng gã đến vậy. Tên khờ ấy đâu biết rằng Gin vì quá ám ảnh vụ bị Strong rượt lần trước nên mới đùn đẩy gã Ngao Anh sang cho hắn.
Gin lén nhìn gã quái vật bốn chân, vô thức lùi lại nửa bước, cùng lúc đó mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Hắn ta vội núp sau lưng Alex, mắt không rời khỏi nỗi ám ảnh quen thuộc có thân hình như hộ pháp ấy.
Cả hai liên tục tung đòn tấn công. Gin dùng lưới chụp Margot nhưng cô mèo nhanh như cắt né được. Trong khi đó, Alex vung roi điện đầy thành thạo vì đã được Gin hướng dẫn cách sử dụng sau lần thất bại trước. Khổ nỗi, lần này Strong đã cảnh giác hơn. Anh bạn tiến lại gần, gầm gừ đầy đe doạ rồi bắt đầu rượt đuổi khiến Alex chạy muốn hụt hơi. Thấy vậy, Gin nổ súng bắn thuốc mê để cảnh cáo. Strong lúc này mới chịu lùi lại vài bước.
Cho rằng con mồi đã thất thế, Gin bỗng nổi hứng làm một đòn quyết định, dùng hết sức tập trung nhắm thẳng vào gã Ngao Anh mà bóp cò. Nhưng Strong đã nhìn thấu ý định của đối thủ nên nhảy sang một bên, khiến mũi kim đi lệch hướng. Tức thì, anh bạn khổng lồ mắt đỏ rực lên, tiếng gầm gừ mỗi lúc một uy lực hơn.
Nhận ra mình đã gây ra họa lớn, Gin hai chân run lẩy bẩy, quay sang đồng đội nói:
"Alex, lần này tao nói thật, đến ba là cùng tấn công."
"Một... hai... ba!"
Gin cũng như lần trước, vừa dứt tiếng đếm là vắt chân lên cổ chạy ngay. Thế nhưng, hắn bỗng kinh ngạc khi thấy Alex đã vọt lên dẫn trước mình từ lúc nào. Hoá ra gã khờ ấy lại khôn lỏi đột xuất, đã âm thầm cắm đầu chạy từ lúc Gin mới hô tiếng thứ hai.
"Chào người anh em cộng sự."
Alex ngoái lại, cười vô cùng đắc ý:
"Thấy sao? Lần này tao có tiến bộ về mặt trí tuệ hơn rồi đúng không, Gin?"
"Mày bắt đầu biết tư duy rồi đó, Alex", Gin vừa thở hổn hển vừa đáp.
Thấy Strong sắp đuổi đến nơi, cả hai phóng tót lên cái cây gần nhất.
"Ủa Gin, cái cây này trông quen quá vậy, đúng không?"
"Cái cây lần trước đó.", Gin vừa đáp vừa thoăn thoắt leo lên cành cao hơn.
"À đúng rồi. Chào bạn cây nha, công nhận tôi với bạn có duyên ra trò luôn."
Yên vị trên một nhánh cây lớn, Gin phóng tầm mắt ra xa rồi nói:
"Tập trung tận hưởng tầm nhìn siêu đẹp này đi, ông bạn."
"Ừ, lần này không biết phải mắc kẹt ở đây mấy tiếng nữa." Alex khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây đầy thản nhiên.
Đúng hai tiếng sau, Strong mới chịu bỏ đi.
Gin và Alex quan sát kỹ xung quanh, rồi nhẹ nhàng leo xuống, đặt chân trở lại mặt đất.
Từ xa, thấy hai tên trộm đã chịu leo xuống, Margot bỗng nói nhỏ với Six và nhím.
Bàn bạc xong, Margot chạy qua chạy lại trước mặt chúng để phân tán sự chú ý.
"Gin, con mèo kìa!" Alex hét lên.
Alex vừa định đuổi theo thì bị Six bất ngờ phóng ra làm cho giật mình. Mất đà, hắn ngã nhào, đáp nguyên bờ mông lên cậu bạn nhím.
"Gin, tao gặp rắc rối rồi!"
"Nhìn qua là biết chưa chết được đâu, chỉ là mông mày vừa tiến hóa thêm tính năng tự vệ thôi."
"Gin, nghiêm túc đi mà..." Alex bất lực kêu lên, gương mặt nhăn nhó vì đau.
Gin cố nhịn cười:
"Được rồi, lỗi tao."
Tại phòng khám tư.
"Khốn kiếp, Gin, chưa làm ăn được gì lại cúng thêm một trăm bảng nữa rồi." Alex vừa nằm sấp trên giường bệnh vừa ngán ngẩm than thở.
"Không thể để yên cho tụi nó như vậy đâu. Tao vừa nảy ra một sáng kiến hay ho đây", Gin ghé sát tai Alex nói nhỏ, "Chúng ta sẽ..."
Tối hôm đó, cả nhóm của Six đến một căn nhà hoang gần cánh đồng để ngủ. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Margot bị bắt cóc.
Thấy các bạn dần chìm vào giấc ngủ say, Margot nhìn về phía cửa sổ, cất những tiếng "meo" thật khẽ. Cô mèo đang nhớ nhà.
Sáng hôm sau, nhân lúc nhóm của Six vừa ra ngoài kiếm ăn, Gin và Alex đã lẻn vào căn nhà hoang.
"Đặt bẫy ở nhà hoang này là đúng bài rồi", Gin cười đắc ý, rồi nói tiếp, "Mồi ngon thế này, đố ai cưỡng lại được."
Alex tán thành:
"Kế hoạch hay đấy, Gin."
Hai tên cùng phá lên cười.