🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.49: Đồng Hành

~21 phút đọc · 4086 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cục diện trong gian sương phòng giờ đây đã hoàn toàn bị Bộ Bộ, một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Hắn không chỉ sở hữu trí tuệ, sự lọc lõi của một kẻ kiếp trước từng chèo lái tập đoàn khổng lồ, mà còn có sự thấu hiểu thế đạo sâu sắc do chính người mẹ kiếp này truyền lại. Bà từng dịu dàng nói với hắn:

"Cuộc đời của một con người chính là bài học cho một hoặc nhiều người khác."

Chính vì câu nói ấy, ngay từ những ngày còn làm việc ở quán ăn nhỏ, hắn đã luyện cho mình thói quen im lặng, lắng nghe và lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Mỗi vị khách bước vào với một khẩu vị khác nhau, khẩu âm khác nhau, tính cách và thói quen ăn uống riêng biệt, tất cả những chi tiết vụn vặt đó đều gián tiếp nói lên thổ nhưỡng, khí hậu và xuất thân nơi quê hương họ.

Việc đọc vị tâm lý, nhìn thấu điểm yếu của Bạch lão và Tu gia hôm nay cũng nhờ khả năng quan sát thiên bẩm ấy mà ra.

Bộ Bộ thong thả thu hồi tầm mắt, xoay người thẳng thắn nhìn về phía Tu Ny, chắp tay cất giọng bình thản nhưng đắp đầy sự kiên quyết:

"Thạch Mẫu nương nương, hương hỏa của Tu gia, vãn bối không cần. Mong người thu lại."

Lời nói ngắn gọn, dứt khoát một lần nữa khẳng định lập trường của hắn. Hắn tuyệt đối không chạm vào một tẹo hương hỏa dính dáng đến thần linh của Tu gia, cắt đứt hoàn toàn khả năng bị trói buộc nhân quả. Trong mắt hắn lúc này, việc giải quyết xong bản hợp đồng tử thần với Tu gia mới là ưu tiên hàng đầu, dẫu cho ngoài kia đất trời có đang sụp đổ.

Bạch lão quay sang nhìn Tu Ny, ánh mắt trầm xuống như bão giông tích tụ, chất giọng khàn đặc phát ra luồng uy áp mênh mông chấn động cả không gian:

"Lão tỷ tỷ, chơi đùa như thế cũng đủ rồi. Mong lão tỷ tỷ thu hồi hương hỏa."

Luồng khí thế ép người ấy tràn ra ngoài sương phòng, khiến Tu Đức Trí đứng ở đằng xa cũng phải rùng mình, sống lưng lạnh ngắt như bị dao băng cắm vào.

Tu Ny nhìn hai cha con Bạch gia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ mị. Bà cất giọng bằng hai chất giọng lồng vào nhau, vừa trẻ thơ vừa cổ xưa tột cùng:

"Bạch lão đệ, nhi tử này của đệ thú vị thật. Hương hỏa chính thần mang lại đại phúc đại quý mà nó lại không cần! Được, nếu đã không cần thì ta sẽ thu hồi, đồng thời niêm phong không cho phép hắn nhận hương hỏa Tu gia nữa!"

Vừa dứt lời, thân xác Tu Tân Thanh đột ngột trôi lơ lửng lên không trung. Xung quanh nàng, thần quang màu xám tro tỏa ra cuồn cuộn, biến khung cảnh trong phòng trở nên u uyn tựa hoàng hôn cổ đại. Thạch Mẫu ứng thân lẩm nhẩm những câu khẩu quyết thần bí, ngôn từ cổ xưa vang lên kẽo kẹt như tiếng đá hộc va vào nhau.

Từ trong hư không trước mặt nàng, luồng sương xám ngoét ngưng tụ lại thành hình dáng một con rùa đá nhỏ bằng bàn tay, toàn thân khắc đầy các ký tự phù văn ngoằn ngoèo. Con rùa đá vung hai chi trước, lao vút về phía Bộ Bộ rồi há cái miệng nhỏ hút mạnh một cái.

Ngay lập tức, từ trên đỉnh đầu Bộ Bộ, vô số sợi chỉ sáng màu xám tro, chính là lượng hương hỏa dính dáng đến Tu gia và Thạch Nữ Bia, bị càn quét rút sạch ra khỏi cơ thể hắn rồi chui tợn vào bụng con rùa đá. Bộ Bộ cảm thấy vai mình nhẹ hẫng đi một nhịp, sợi dây trói buộc nhân quả quái đản tàn phá sinh mạng hắn bấy lâu nay chính thức đứt đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, Thạch Mẫu nương nương giơ ngón tay gầy guộc lên không trung, giọt tinh huyết mang sắc xám bắn ra, vẽ nên một chữ [Tỏa] lớn rực cháy bốc khói nghi ngút.

Bà vẩy nhẹ tay, chữ [Tỏa] lập tức hóa thành xích sắt màu xám hôi hám lao thẳng vào lồng ngực Bộ Bộ.

Luồng ấn ký giáng thẳng vào đan điền, ấn sâu vào tận xương tủy hắn, hóa thành một tầng phong ấn vô hình đóng chặt mọi khiếu huyệt tiếp nhận nguyện lực. Từ giây phút này, Bộ Bộ chính thức bị Thạch Mẫu tuyệt đoạn lộ đạo nhận hương hỏa của Tu gia.

Đến lúc này, Bộ Bộ mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Hắn thong thả lấy chiếc mặt nạ ra, nhẹ nhàng đeo lại lên mặt rồi cất giọng thản nhiên:

"Đa tạ Thạch Mẫu nương nương. Còn về phần thù lao hiện tại, muốn nhận tiền công là gì thì ta vẫn chưa nghĩ tới. Dù sao đôi bên cũng đã biết nhau, xem như ta đã chính thức nhận việc rồi.

Sau này hoàn thành, mong nương nương giữ đúng lời hứa, đừng có nhận mặt mà không nhận người là được."

Lời vừa dứt, chiếc mặt nạ lần nữa che đi toàn bộ biểu cảm của đứa trẻ mười tuổi. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ ấy là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của một kẻ vừa thành công gỡ bỏ sợi xiềng xích nhân quả lớn nhất đời mình, sẵn sàng bước vào biến cố mới với vị thế hoàn toàn chủ động.

Bộ Bộ bật cười hố hố, tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ mười tuổi vang vọng giữa không gian sương phòng vừa dứt cơn giông bão.

Hắn thản nhiên bước tới, giơ tay kéo vạt áo Bạch lão gia tử đẩy đi, miệng giảo hoạt cất tiếng:

"Giải tán thôi! Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi!"

Hành động vô tư đến mức ngông cuồng ấy làm cho toàn bộ bầu không khí căng thẳng, u ám trong phòng lập tức tan biến sạch sẽ. Bạch lão bị kéo đi mà chỉ biết trợn mắt lắc đầu, vừa bàng hoàng trước sự lọc lõi của đứa nhi tử, vừa không thể nhịn nổi một tia buồn cười.

Ván cờ tử thần đủ sức làm sụp đổ cả hai đại gia tộc, qua tay đứa trẻ này lại nhẹ nhàng hạ màn như một buổi chợ tan.

Dùng thiện xong, buổi chiều Bộ Bộ lại tiếp tục việc học hành như thường lệ, tựa như biến cố kinh thiên động địa buổi sáng chưa từng xảy ra.

Bên cạnh hắn lúc này có thêm huynh muội Cảnh Đề và Cảnh Thiêm hầu hạ. Tuy mới là ngày đầu tiên theo chân thiếu gia nhỏ, nhưng vốn dĩ là những đứa trẻ thông tuệ, cả hai nhanh chóng quen dần với nhịp sinh hoạt và tính cách của hắn. Về phần tiền công của hai huynh muội khi ở Bạch phủ, Bạch lão gia tử đã đánh tiếng bảo Bạch phu nhân cứ dùng công quỹ ra trả sòng phẳng.

Đối với Bạch gia, chút bạc lẻ ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng lại thừa đủ để hai huynh muội Cảnh Đề, Cảnh Thiêm trang trải cuộc sống và yên tâm tận tụy trung thành hầu hạ Bộ Bộ.

Tối đến, không gian trong phòng tĩnh lặng hoàn toàn. Bộ Bộ ngồi trước bàn học, nhìn những quyển chữ mẫu trải ra trước mặt mà không khỏi chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên, một kẻ mang linh hồn hiện đại như hắn phải trực tiếp đối diện với thứ gọi là "văn phòng tứ bảo". Nhìn bút lông, giấy Tuyên, mực tàu, nghiên đá... hắn cảm thấy quả thực có chút cổ phong kỳ ảo. Khi còn nhỏ ở kiếp này, hắn toàn được người ta mớm chữ vào đầu, nghe nhiều thành thuộc. Bằng không thì cũng là những buổi chiều thanh bình, được mẹ dùng que gỗ cẩn thận vạch từng nét chữ trên nền đất xám trong căn nhà nhỏ. Chuyện cầm bút luyện mực chính tông... cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm.

Bộ Bộ hít một hơi sâu, thả lỏng vai. Hắn dựa theo ký ức thân thương về những ngón tay dịu dàng của mẹ năm xưa từng cầm tay hắn chỉ dẫn, cẩn thận mài mực, vẩy nhẹ đầu bút lông.

Hắn ngồi ngay ngắn, thế tay nắn ngọc, từng nét từng nét đặt xuống mặt giấy Tuyên mềm mại. Trên tờ giấy trắng tinh, hai chữ "Bộ Bộ" dần hiện ra tuy nét chữ đầu tiên còn đôi chút ngập ngừng, nhưng cứng cỏi và đong đầy hoài niệm.

Không hiểu bằng cách nào, Bạch lão gia tử đã lẳng lặng xuất hiện trong phòng từ lúc nào.

Bộ Bộ ngẩng đầu, hơi ngẩn người một thoáng trước sự xuất hiện không tiếng động của vị gia trưởng, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản không chút sợ hãi. Lão gia tử chắp tay sau lưng, tiến lại gần bàn học, rủ mắt nhìn nét chữ còn chưa khô mực trên mặt giấy Tuyên rồi trầm ngâm lên tiếng:

"Cũng không tệ, Nguyên Nương đã dạy ngươi rất căn bản. Chuyện sáng nay ta không nói, nhưng ngươi khiến ta có cái nhìn khác đấy."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt quật cường nhìn xoáy vào đứa trẻ mười tuổi trước mặt, chất giọng trở nên nghiêm cẩn:

"Lão phu đến là để truyền dạy cho ngươi hai bộ công pháp luyện võ: một là Nhất Niên Kiếm Quyết, hai là U Ảnh Tùy Hình Bộ."

Bạch lão gia tử nhìn hắn, khóe môi khẽ giật giật, vừa lắc đầu vừa than thở bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Có lúc ta nghĩ nên nuôi thả ngươi, không quá tận tâm nhưng cũng không quá buông thả. Nhưng mà làm thế, ta lại sợ mốt có chuyện gì ngươi lại ụp cái nồi lên đầu ta như hôm nay. Mới mười tuổi đầu đã biết bắt tay với người ngoài, chĩa dao ngược về phía lão già này...

Ôi, ta sợ ngươi lắm rồi!"

Tuy miệng nói "sợ", nhưng trong mắt Bạch lão gia tử lại bộc lộ rõ sự tán thưởng xen lẫn cưng chiều.

Bộ Bộ nghe vậy liền đặt bút lông xuống nghiên, ngước mặt lên nhìn vị lão nhân quyền lực trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười giảo hoạt:

"Con cũng từng thấy cha mẹ dạy con nhỏ tập đi, nếu nó té thì cứ để nó té, đau rồi sẽ tự biết chống tay đứng lên. Con đường tu đạo này là do lão gia tử truyền cho con, sao người không thử để con tu sai một lần đi rồi hẵng ra tay cứu? Như thế chẳng phải ân đức sẽ cảm động trời xanh biết bao nhiêu?"

Bạch lão gia tử nghe xong suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Ông trừng mắt nhìn đứa con mười tuổi, vừa buồn cười vừa bất lực trước cái lý lẽ "đè ngửa thiên hạ" của hắn.

Bạch lão gia tử đứng chắp tay, ánh mắt chợt dịu lại, lộ rõ sự thâm trầm của một người đi trước đã kinh qua biết bao sóng gió nhân gian:

"Ngươi nói điều ấy, lão phu cũng có nghĩ qua. Lẽ ra phải để ngươi biết sợ một phen, chịu đau một lần thì mới chột dạ. Thế nhưng, làm cha làm mẹ trong thiên hạ, làm sao nhẫn tâm? Con đường này do ta tìm, cũng do ta mở. Ta có thể tự mình tu đạo tự cường, nhưng riêng ngươi... nhất định phải do ta dẫn dắt!"

Bộ Bộ nhìn sâu vào mắt vị lão nhân trước mặt, trong lòng khẽ rung động một nhịp. Tuy ngữ khí của Bạch lão vẫn giữ nét uy nghiêm, hà khắc cố hữu, nhưng đằng sau đó lại là không phải là một lời hứa hẹn nặng tựa thái sơn, là tấm lưng rộng sẵn sàng đứng ra gánh vác và bảo hộ cho hắn trên con đường tu tiên đầy cạm bẫy.

Bạch lão gia tử đặt lên bàn hai cuốn công pháp mà ông đã bỏ tiền mua ở Kính Châu thương hội. Bìa sách có chút ố cũ, giấy đã ngả màu thời gian, nhìn qua chẳng thể phân biệt nổi đây là bản gốc truyền đời hay chỉ là bản chép tay sao chép lại.

Cùng với hai cuốn sách, ông thong thả lấy ra một pháp bảo chế tác bằng khối ngọc bích tinh xảo, tỏa ra luồng linh khí dịu mát, gọi là [Quán Tưởng Đài].

Bạch lão nhìn Bộ Bộ, trầm giọng giải thích:

"Đây là Quán Tưởng Đài. Công dụng của nó chính là giúp ngươi sử dụng ý niệm để đem tất cả những gì bản thân vừa học được quán tưởng lại một lần nữa trong thức hải.

Con người dù có thiên tài đến đâu, đạt tới trình độ nhìn qua một lần là nhớ, thì cái nhớ ấy cũng chỉ là bề nổi, thiếu đi sự tỉ mỉ và sâu sắc. Nếu chỉ lướt qua một lần thì vĩnh viễn không đủ để ngộ ra chân lý."

Ông vuốt nhẹ lên mặt đài ngọc, ánh mắt hiện lên một tia tâm huyết:

"Lão phu đã đem toàn bộ sự lĩnh hội của bản thân về hai bộ công pháp tu luyện này dung nạp trọn vẹn vào trong đài ngọc. Ngươi trong lúc luyện tập nếu có điều gì thắc mắc, cứ việc chìm vào quán tưởng mà nương theo đó tu luyện. Lần này, coi như lão phu cố tình làm khó ngươi một lần, để xem đứa trẻ mười tuổi nhà ngươi ngộ tính đến đâu!"

Bạch lão gia tử tiếp tục thò tay vào túi trữ vật, lấy ra thanh kiếm cũ mà Bộ Bộ đã vô tình vơ trúng dạo trước.

Đó là một thanh kiếm có vẻ ngoài vô cùng bình thường, thậm chí là thô kệch. Vỏ kiếm làm bằng loại gỗ mục xám xịt, chuôi kiếm quấn vải thô đã sờn rách, so với những thanh binh khí hàn quang lấp lánh khác thì đúng là một trời một vực.

Ông đưa thanh kiếm về phía Bộ Bộ rồi cười hố hố:

"Ngươi đã chọn nó thì cứ việc luyện cùng nó đi! Kiếm cũ tuy không bén, nhưng lại có 'độc' đấy, haha!"

Ngay khi thanh kiếm cũ vừa được trao vào tay Bộ Bộ, chưa kịp để hắn cất lời châm biếm lão gia tử, một tràng âm thanh náo loạn từ rất xa đột ngột truyền thẳng vào sâu trong Bạch phủ.

Cập rập! Cập rập!

Tiếng vó ngựa dồn dập rầm rộ hòa lẫn tiếng bước chân hỗn loạn của đông đảo người ngoài. Qua ô cửa sổ, ánh lửa sáng rực từ hàng trăm ngọn đuốc bắt đầu soi chiếu cả một góc trời phía khách khanh ngoại viện.

Sự tĩnh lặng của đêm tối bị đập tan hoàn toàn. Có kẻ đang dẫn theo đại lực lượng kéo đến tìm gia đình Bạch Tam Lang, dáng vẻ vô cùng hung hãn và cấp bách!

Vừa thấy bóng dáng Bạch Tam Lang bước ra, tên quản gia lập tức quỳ gục xuống đất, khóc nấc lên từng hồi hoảng loạn:

"Tam công tử... Người xuất hiện rồi! Cuối cùng người cũng ra rồi!"

Bạch Tam Lang cúi nhìn vị lão quản gia—kẻ vốn là gia nhân thân tín được Ninh thị mang theo từ nhà mẹ đẻ khi gả cho hắn. Tuy trong lòng đang bực bội vì giấc ngủ bị gián đoạn giữa đêm, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của ông, hắn lại chẳng lỡ trách mắng.

Gạt bớt vẻ gay gắt, hắn nhíu mày trầm giọng dặn dò:

"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi dẫn theo bao nhiêu người kéo đến kinh động chủ tử, làm phiền cả Bạch phủ như thế này là có ý gì hả? Đứng dậy ngay đi! Có chuyện gì thì từ từ bẩm báo lại rõ ràng cho ta nghe!"

Lão quản gia ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy bẩm báo:

"Bẩm công tử, đội thi công chúng ta mang theo từ Tĩnh Sa Châu... không biết họ xây dựng kiểu gì mà các cột trụ chống chính của Mãnh Hổ đường lại đột ngột nứt gãy rồi đổ sụp xuống! Cột ngã kéo theo toàn bộ phần mái đường cũng đổ ập xuống theo... Nô tài vội vàng dẫn theo nhóm thợ công tượng đến đây, vừa để thỉnh ý công tử xử trí, vừa để họ thỉnh tội với công tử!"

Bạch Tam Lang nghe xong thì trong lòng trỗi dậy một cơn hốt hoảng. Đội công tượng này chính là lực lượng tinh nhuệ đã đồng hành v gắn bó với Mãnh Hổ đường khi còn ở Tĩnh Sa Châu, lặn lội hàng ngàn dặm tới Kính Châu này để giúp hắn dựng nên Mãnh Hổ phân đường. Tay nghề của họ vốn dĩ lừng danh tỉ mỉ, sao có thể xảy ra sai sót ngớ ngẩn đến mức sập cả một đại đường như nông nỗi này?

Một tia nghi vấn lóe lên trong đầu. Hắn chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm tên quản gia:

"Đã điều tra kỹ càng nguyên do chưa?!"

Lão quản gia quệt nước mắt, run rẩy đáp lại:

"Bẩm công tử, hôm nay vốn là ngày nghỉ nên người ở lại trực tại phân đường không có bao nhiêu. Công trình chỉ vừa mới đổ sập cách đây không lâu, tiểu nhân đã lập tức phái mấy tên võ giả đi rà soát xung quanh, nhưng... nhưng hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối nào cho thấy có kẻ cố tình hãm hại cả."

Bạch Tam Lang nghe vậy thì trầm ngâm không đáp ngay. Sự việc xảy ra quá mức kỳ quặc. Đội thợ lành nghề, công trình trọng điểm của hắn tại Kính Châu, lại sụp đổ một cách vô lý mà không để lại vết tích hãm hại—chuyện này nếu không phải có cao nhân nhúng tay diệt vết sạch sẽ, thì chính là sự cố mà thôi.

Hắn hít một hơi sâu, nén sự hoảng loạn trong lòng xuống, xua tay dặn dò:

"Ngươi bảo đám công tượng lui ra ngoài chờ đi, đừng làm náo loạn thêm nữa. Ta vào trong chuẩn bị một lát rồi sẽ lập tức ra hiện trường xem xét cùng các ngươi."

Lão quản gia vâng lệnh, hớt hải chạy vội ra ngoài, nhanh chóng bảo nhóm công tượng lẳng lặng rút lui, không dám làm rộn thêm giữa đêm thâu.

Sau khi tiếng ồn ào ngoài sân lắng xuống, Bạch Tam Lang mới quay người trở vào phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã thấy Tam phu nhân chu đáo chuẩn bị sẵn y phục cùng chậu nước ấm để hắn rửa mặt. Nét mặt bà vẫn còn vướng chút bàng hoàng, vừa tỉ mỉ khoác từng lớp áo lên người chồng, vừa lo lắng nói:

"Chàng định đi ngay trong đêm sao? Hay là để sang mai hẳn đi, dù gì bây giờ ra đó cũng chỉ là một mớ phế tích đổ nát..."

Bạch Tam Lang nhận lấy y phục từ tay vợ, thở dài một tiếng xót xa:

"Ta đi cốt là để an ổn lòng người. Nàng nói xem, hết Dã Lang Ban quấy phá, giờ lại đến công trình trụ cột sụp đổ. Ta thật sự không biết nên trách mình xui, hay là có kẻ nào đó chướng mắt thấy ta được thế mà cố tình ra tay hãm hại nữa."

Tam phu nhân nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho chồng, ánh mắt xót xa nhưng cũng đầy sắc sảo của một nữ tử hậu trạch:

"Đội công tượng này vốn là người theo Đường chủ từ trước, chàng chỉ là tạm thời tiếp quản. Nếu xảy ra chuyện, cứ việc đổ hết lên đầu họ là xong chứ chàng lúc nào cũng thích ôm hết trách nhiệm vào mình như thế!"

Bạch Tam Lang mỉm cười nhìn vợ, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng xen lẫn kiên định. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay bà đang cầm khăn, nhẹ nhàng nói:

"Ta biết nàng lo cho ta, nhưng nếu làm thế thì ít nhiều gì cũng tổn hại đến thanh danh mà ta gây dựng bấy lâu. Nàng cứ ở lại phủ, nhớ giữ kín chuyện này, đừng để bọn trẻ biết mà hoảng sợ. Chuyến này ra ngoài xử lý sự cố, có thể ta sẽ không về phủ ít hôm. Bất luận là phụ thân hay tỷ tỷ có hỏi đến, nàng cứ bảo là ta bận chút công việc bên ngoài là được."

Nói rồi, hắn siết nhẹ tay Tam phu nhân một lần nữa như lời hứa an toàn, sau đó dứt khoát xoay người:

"Ta đi đây!"

Bóng dáng Bạch Tam Lang nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh mịch ngoài sương phòng, tiến thẳng ra phía ngoại viện nơi xe ngựa và tay chân thân tín đang chực chờ.

Bạch lão gia tử nhẹ nhàng thu lại thần thức, khuôn mặt trầm ngâm không nói thêm lời nào nữa. Ông liếc nhìn Bộ Bộ một cái rồi xoay người, bước chân nhẹ hẫng tựa như làn gió tĩnh mịch, lẳng lặng rời khỏi phòng, trả lại khoảng không không gian yên tĩnh vốn có giữa đêm thâu.

Bộ Bộ đứng bên bàn học, trố mắt nhìn bóng lưng lão gia tử khuất sau cánh cửa.

Hắn nghe thấy tiếng động xôn xao từ phía khách khanh ngoại viện truyền tới ban nãy, nhưng vì khoảnh cách khá xa, hắn hoàn toàn chẳng biết viện bên cạnh vừa xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà rộn ràng thế nhỉ?"

Bộ Bộ gãi gãi đầu, nhưng rồi lại phẩy tay một cái thật nhanh. Chuyện của người lớn trong Bạch phủ, biết lắm chỉ thêm nhức đầu. Hắn vốn dĩ chẳng buồn bận tâm.

Ánh mắt hắn dời từ cánh cửa đã đóng kín xuống mặt bàn.

Ở đó, hai quyển công pháp mua từ Kính Châu thương hội đã ố màu, khối ngọc bích Quán Tưởng Đài đang tỏa ra luồng linh khí dịu nhẹ mát lạnh, cùng thanh kiếm cũ kỹ thô kệch vỏ gỗ mục xám xịt đang nằm lặng lẽ.

Thế chủ động đã giành được, con đường tự chủ đã mở ra. Bộ Bộ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm quấn vải thô sờn rách, khẽ mỉm cười dưới chiếc mặt nạ.

Màn đêm thăm thẳm bao trùm lấy cả không gian. Bạch phủ lúc này chìm trong sự tĩnh mịch của canh khuya, vạn vật dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, trong cái êm đềm bọc ngoài cơn sóng ngầm ấy, vẫn có những con người thức trắng.

Có người thức vì con đường tu đạo vừa mới mở ra, khao khát dùng từng giây từng phút để bứt phá và rèn giũa bản thân.

Có người thức vì gánh nặng trách nhiệm trên vai, lo lắng trước hiểm họa vô hình ẩn mình trong bóng tối đang chực chờ nuốt chửng những gì họ dốc lòng gây dựng.

Trong gian phòng riêng, ánh sáng dịu mát tỏa ra từ Quán Tưởng Đài soi rọi chiếc bóng nhỏ bé của Bộ Bộ đang ngồi xếp bằng. Hắn nhắm chặt mắt, chìm sâu vào thức hải, từng dòng khẩu quyết của Nhất Niên Kiếm Quyết và U Ảnh Tùy Hình Bộbắt đầu luân chuyển, đan xen cùng hình ảnh thanh kiếm cũ thô kệch trong tay.

Cùng lúc đó, trên con đường mòn rời khỏi Bạch phủ, chiếc xe ngựa của Bạch Tam Lang khuấy động sương đêm. Ánh đuốc lập lòe hắt lên gương mặt đăm chiêu của hắn, gieo xuống lòng người từng cơn sóng bồn chồn khó tả.

💬 Bình luận (0)