Tu Đức Trí gục đầu, ánh mắt đục ngầu tràn ngập sự bất lực tột cùng. Ông tựa hẳn người vào thành ghế, giọng nói đứt quãng như từng nhịp thở cuối cùng:
"Tu gia ta quả thực đã đi vào cùng đường mạt lộ... Lại nghiệt ngã thay, thiên địa trêu ngươi khi sinh ra một kẻ làm [Trọng] như ta, nhưng lại chẳng có lấy một [Phu] tương xứng để gánh vác. Ngươi phải biết, Trọng và Phu vốn như hình với bóng, sinh ra phải cùng nhịp. Không có Trọng thì Phu chẳng biết kéo xe về đâu, mà không có Phu thì Trọng chỉ là một kẻ phế nhân đè nát chiếc xe của chính mình."
Ông chậm rãi giơ hai bàn tay gầy guộc, run rẩy hướng về phía Bộ Bộ:
"Điệt nhi... ta muôn vàn xin lỗi ngươi. Bạch lão gia tử đêm qua đã thu lấy Bản Mệnh Đao Khắc của ta. Ta đã chấp nhận đem thân xác này trở thành Trọng phụ gánh lấy kiếp nạn cho Bạch gia.
Chuyện này... coi như đã thành định cục."
Tu Đức Trí cúi gập người xuống, một tiên sinh uy nghiêm giờ đây cúi đầu trước một đứa trẻ mười tuổi:
"Tiểu hữu Bộ Bộ... Ngươi chịu thiệt thòi lớn nhất trong ván cờ này. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, dù là thiên tài địa bảo, mật truyền công pháp, hay bất cứ điều gì trong khả năng của Tu gia, Tu Đức Trí này dốc hết toàn lực cũng phải đáp ứng cho ngươi!"
Bộ Bộ vẫn ngửa mặt nhìn trần nhà, vệt nước mắt trên má đã bắt đầu khô lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác cay đắng trong lòng dần biến thành sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của một kẻ từng trải.
Bạch lão gia tử lấy Bản Mệnh Đao Khắc để Tu gia chịu nạn thay Bạch gia, còn hắn thì bị đẩy vào vị trí "Phu" kéo xe. Thỏa thuận cấp cao đã chốt, giờ là lúc "Bên A" như hắn đòi lại cái giá đắt nhất cho sự hi sinh của mình.
Bộ Bộ nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt lóe lên sự sắc lẹm đến gai người. Hắn đứng dậy, từng bước áp sát về phía Tu Đức Trí, giọng nói trầm xuống nhưng từng chữ bộc phát ra như sấm động:
"Một người, hai người các ngươi ở sau lưng ta âm thầm thỏa thuận, mua bán! Vụ mua con bán cháu này Bạch gia lời to, còn Tu gia các ngươi... nói là nhắm vào ta, chẳng thà nói thẳng là các ngươi nhắm vào Bạch lão gia tử và khí số khổng lồ của cái Bạch phủ này!
Thấy sang bắt quàng làm họ, đem cái Bản Mệnh Xa mục nát của các ngươi xích chặt vào đại chiến xa của Bạch gia, định bám váy người ta để sống sót qua kiếp nạn sao?!"
Hắn dừng lại ngay trước mặt Tu Đức Trí, ghé sát mặt mình vào gã tiên sinh đang run rẩy, ánh mắt hoàn toàn lột bỏ sự ngây thơ:
"Trong hành lý mà Tu gia các ngươi đưa cho ta... có sẵn một thước lụa trắng? Bây giờ, nếu ta dùng chính thước vải của Tu gia, quấn lên xà ngang gỗ quý của Bạch gia này mà treo cổ thắt tử..."
Bộ Bộ bật ra tiếng cười lạnh thấu xương, khiến Tu Ny đứng bên cửa cũng phải rùng mình kinh hãi:
"...Ta muốn xem thử, một khi ta làm ma hai nhà, dính đầy oán khí của hai dòng họ, cái định cục nghiệt ngã này liệu có còn đổ lên đầu ta được nữa không?!
Hay là cả Bạch gia lẫn Tu gia các ngươi, rủ nhau xuống hoàng tuyền gánh nhân quả với ta?!"
Đòn đe dọa điên rồ và cực kỳ lý trí này của Bộ Bộ lập tức đánh trúng tử huyệt! Hắn không chỉ hiểu rõ luật chơi, mà còn sẵn sàng đập nát cả bàn cờ nếu kẻ khác ép hắn vào đường cùng.
Sự kinh hoảng tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt xám xịt của Tu Đức Trí và nét mặt tái dại của Tu Tân Thanh. Cả hai trố mắt nhìn đứa trẻ mười tuổi trước mặt, toàn thân run rẩy như rơi vào đầm lầy băng giá.
Làm ma hai nhà! Dùng chính tính mạng của bản thân, quấn lụa trắng Tu gia lên xà ngang Bạch gia để quyên sinh!
Đây không phải là sự hờn dỗi bột phát của một tiểu nhi, mà là tư duy phản sát tàn nhẫn, điên rồ và vô cùng lý trí của một kẻ đã nhìn thấu tận gốc rễ cơ chế vận hành của quy luật khí vận. Một khi Phu kéo xe t-ự sát ngay tại giao điểm khí số của hai dòng họ, oán khí cùng nhân quả đứt đoạn sẽ chấn nát Bản Mệnh Xa của Tu gia ngay lập tức, đồng thời dội một gáo máu độc lên long mạch khí vận của Bạch gia. Ván cờ chết mà họ cẩn thận dàn xếp sẽ hoàn toàn sụp đổ, kéo theo cả hai họ tộc xô xát rơi xuống vực thẩm!
Đứa trẻ này... nó sẵn sàng lấy mạng đổi mạng để đập nát bàn cờ!
"Không! Không được! Bộ Bộ tiểu hữu, tuyệt đối không được làm vậy!"
Tu Đức Trí ho sặc sụa, vội vàng chồm người tới, ngã nháo nhào từ trên ghế thái sư xuống nền gạch, hai tay quýnh quáng muốn níu lấy tà áo Bộ Bộ nhưng không dám chạm vào. Sự ngông cuồng và tàn nhẫn của Bộ Bộ đã hoàn toàn đè bẹp chút uy nghiêm tàn cặn cuối cùng của kẻ làm tiên sinh.
Tu Tân Thanh ở ngưỡng cửa cũng quỳ sụp xuống, nước mắt hòa lẫn vệt máu khô trên môi, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng:
"Xin ngươi... xin ngươi bớt giận! Tu gia ta sai rồi, thật sự sai rồi... Đừng tự hủy hoại bản thân, xin ngươi!"
Bộ Bộ đứng trên cao rủ mắt nhìn hai thúc cháu bọn họ quỳ dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng.
Hắn biết mình đã nắm thọt thóp toàn bộ cuộc chơi. Bằng cách đe dọa đập tan ván cờ, hắn đã biến bản thân từ một "con sen kéo xe" bị động trở thành kẻ nắm quyền sinh sát tối cao trong bản hợp đồng ma quỷ này.
Hắn thong thả lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Đã biết sợ rồi sao?
Vậy thì bây giờ, cất cái bài kịch van xin đó đi. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để thương lượng lại bản hợp đồng này.
Mở miệng ra nói cho rõ:
Để ta chấp nhận mang cái đai kéo xe này mà không treo cổ làm ma hai nhà, Tu gia các ngươi... rốt cuộc có thể ói ra được những gì?"
Tu Đức Trí gạt vệt mồ hôi trên trán, run rẩy cất giọng khàn đục:
"Bạch lão... ông ấy chỉ thu lấy lễ vật, hoàn toàn không phán truyền nên xử trí tiếp theo thế nào. Ý tứ của gia tử... rõ ràng là muốn vị tiểu hữu như cậu muốn đứng ra xử trí việc này ra sao."
Bộ Bộ nghe xong mà lòng tràn ngập sự buồn cười chua chát. Lợi ích to lớn thì Bạch gia đã ôm trọn, lễ vật bồi thường quý giá là Bản Mệnh Đao Khắc thì Bạch lão gia tử đã thu vào túi. Thế mà đến cuối cùng, vòng đi vòng lại, họ lại quay sang đòi một kẻ là nạn nhân bị đem ra thế mạng như hắn phải đứng ra nghĩ cách... cứu lấy chính kẻ thủ ác vừa giăng bẫy mình!
Đúng là cái trò hề nực cười nhất trên đời!
Nhưng dẫu tức đến nuốt không trôi, trí óc sắc bén của một kẻ từng trải ở kiếp trước lập tức gạt phắt sự giận dữ sang một bên. Hắn ép bản thân phải giữ một cái đầu lạnh tàn nhẫn. Bạch lão ném quả bóng trách nhiệm sang cho hắn, vừa là một đòn thử thách, nhưng đồng thời cũng là trao cho hắn toàn quyền định đoạt số phận của Tu gia.
Bộ Bộ vừa dứt lời, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rộng rồi biến thành một tiếng cười lớn đầy ngông cuồng vang vọng khắp sương phòng. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh tột cùng khi đưa ra một điều kiện quái gàn nhưng đánh trúng tử huyệt:
"Ta muốn cưới Tu Tân Thanh làm thê tử, đường đường chính chính ở rể Tu gia!"
Lời vừa thốt ra, không khí trong gian phòng lập tức đóng băng.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hai tiếng thét đồng thanh vang lên cùng lúc, chấn động đến mức mảnh kính trên bàn trà rạn nứt!
Một giọng nói là của Tu Ny kẻ mà một khi được Thạch Mẫu ứng thân sẽ hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ Tu Tân Thanh để trở thành Tu Ny thật sự. Nàng biến sắc, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng lẫn giận dữ, vội vàng xua tay chối bỏ quyết liệt.
Và giọng nói thứ hai mang theo uy áp mênh mông như thiên uy gầm tháo, khiến toàn bộ Mậu Tu Đường rung chuyển chính là của Bạch lão!
Chỉ trong một nháy mắt, hư không giữa sương phòng vặn quẹo. Một luồng sương xám ngưng tụ lại, bóng dáng uy nghiêm của Bạch lão gia tử bước ra từ hư vô, nét mặt trầm xuống như mặt hồ trước bão giông, đôi mắt chim ưng găm chặt vào Bộ Bộ.
Thế cờ vừa được Bộ Bộ lật ngược bằng một nước đi không ai ngờ tới, ép cả Bạch lão lẫn Tu gia phải cùng lúc lộ diện để ngửa bài.
Bộ Bộ điềm nhiên nhấp nụ trà nguội còn sót lại trong chén gốm, hoàn toàn phớt lờ uy áp kinh người đang đè nặng trong gian sương phòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sương gió lướt qua vẻ mặt tái nhợt của Tu Ny rồi dừng lại trên bóng dáng uy nghiêm của Bạch lão.
Một nụ cười giễu cợt đầy cay đắng hiện lên trên khóe môi thiếu niên mười tuổi:
"Cuối cùng cũng ép được hai vị lão nhân gia xuất hiện rồi. Nhưng ta thật sự không hiểu... đề nghị mà ta vừa đưa ra, rốt cuộc có điểm nào là không được?"
Bộ Bộ mỉm cười cay đắng, thong thả dạo bước quanh gian phòng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng gương mặt đang ngây dại vì bàng hoàng. Hắn búng nhẹ ngón tay, giọng nói vang lên đầy giễu cợt:
"Ôi, có gì mà không được cơ chứ?"
Hắn dừng bước trước mặt Tu Ny kẻ đang bị Thạch Mẫu ứng thân rồi hạ giọng chầm chậm, từng chữ cất lên như bóc trần toàn bộ sự thật giấu kín dưới lớp vỏ thần thánh:
"Ta cưới Tu Tân Thanh... nhưng đồng nam đồng nữ một khi đã hiến thân phụng thờ cùng một vị thần thì tuyệt đối không thể bén duyên trần thế, không thể kết thành phu thê.
Ta nói có đúng không, Thạch Mẫu nương nương?"
Bộ Bộ lập tức xoay người, dứt khoát quay sang đối diện với bóng lưng uy nghiêm của Bạch lão gia tử, ánh mắt găm chặt không chút sợ hãi:
"Ta cưới Tu Tân Thanh, chính thức ở rể Tu gia, thì trên danh nghĩa lẫn khí số, ta sẽ chân chính trở thành người của Tu gia đồng nghĩa với việc ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bạch phủ!
Ta nói có đúng không, Bạch lão gia tử?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa ngông cuồng của một kẻ đã nắm trọn thọt thóp ván cờ, lạnh lùng phán một câu chốt hạ:
"Nếu các ngươi đã không thể ngăn được ý niệm này của ta, thì từ đầu không nên tính kế lên đầu ta!"
Bộ Bộ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt sắc xám như tro của Bạch lão và Tu Ny.
Hắn nhếch môi, thong thả đưa ra đòn phản sát cuối cùng đòn đánh tàn nhẫn nhất bóp nghẹt mọi đường lui của cả hai bên:
"Các ngươi cần ta nên sẽ không giết ta, nhưng đồng thời cũng sẽ nghĩ là ta không ngu gì đi chết. Đúng, ta sẽ không sẽ làm chuyện ngu ngốc đó! Nhưng ta sẽ thành tâm nguyện ước với nhật nguyệt trên cao, thời thời khắc khắc bày tỏ ý thành kết duyên phu thê với Tu Tân Thanh.
Để xem ý niệm của ta cảm động trời xanh, hay kế hoạch của các ngươi cái nào nhanh!"
Lời vừa thốt ra, cả Bạch lão lẫn kẻ mang Thạch Mẫu ứng thân đều đồng loạt biến sắc.
Đó không phải là lời đe dọa suông! Một khi một người nam tâm tâm niệm niệm hướng về Nhật Nguyệt mà thành tâm khấn nguyện kết duyên phu thê với người nữ mà hắn thích, ý niệm thuần khiết ấy sẽ được nhân duyên vô tình hay hữu ý ráng ghép mà thành đôi.
Bộ Bộ nhếch môi nở một nụ cười ngông cuồng. Hắn không cần dùng dao, cũng chẳng cần lụa trắng hắn dùng chính "ý niệm" của mình làm vũ khí để băm vằn ván cờ của cả hai họ tộc.
Bạch lão chỉ tay thẳng vào mặt Bộ Bộ, chòm râu bạc rung lên bần bật vì phẫn nộ, giọng nói rúng động cả gian phòng:
"Ta đang nuôi cái thứ gì không biết? Ngươi mang trong mình huyết mạch Bạch gia, tuy chưa nhận tổ quy tông thì ngươi cũng là người Bạch gia! Ngươi dám đi ở rể Tu gia, chân chính trở thành người họ Tu... Bộ Bộ, lão phu đánh giá thấp ngươi rồi!"
Chưa dừng lại ở đó, Tu Ny ở bên cạnh lại bốt ra tiếng cười lạnh. Nàng uốn éo thân hình, ánh mắt nhìn Bộ Bộ đầy vẻ kiêng dè nhưng cũng lộ rõ sự tàn nhẫn của một kẻ dám liều mạng gạt phắt luật lệ:
"Ngay cả việc đồng nam đồng nữ không thể kết hôn ngươi cũng biết, quả thật ta cũng đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng 'không thể' chỉ vì chưa từng có tiền lệ! Ta có thể để Tu Tân Thanh cưới ngươi! Một Thạch Nữ mà thôi, sự hi sinh này đối với Tu gia ta có lời chứ không lỗ!"
Bạch lão nghe hai người họ kẻ tung người hứng mà muốn tăng xông tại chỗ! Nét mặt ông ta sa sầm đến mức có thể nhỏ ra mực. Ông ta thừa hiểu, đứa trẻ mười tuổi này đã cố tình khơi mào nước đi ở rể, để rồi Tu Ny đâm lao thì phải theo lao, lập tức chớp lấy thời cơ để trói buộc Bộ Bộ vào Tu gia.
Cả Bộ Bộ lẫn Tu gia lúc này lại như vô hình chung bắt tay nhau, tạo thành một thế gọng kìm tàn nhẫn dồn Bạch lão vào thế bí, hợp tác đè ngược Bạch gia một đầu!
Thấy Bạch lão khí tức dâng trào sắp phát điên, Bộ Bộ lại đột ngột thu lại vẻ ngông cuồng ban nãy. Hắn tiến lên nửa bước, chỉnh đốn lại y phục, chắp tay cúi mình hành lễ vô cùng chu đáo với ông ta.
Thế nhưng, lời cất ra từ miệng hắn lại như gáo nước lạnh giội thẳng vào đầu lão gia tử:
"Vãn bối Tu Biện, cầu cưới biểu muội Tu Tân Thanh là thân càng thêm thân. Bạch lão gia tử đối với vãn bối có ân tri ngộ, cầu Bạch lão gia tử nể mặt đến uống chung rượu mừng."
Từng chữ "Tu Biện", từng tiếng "biểu muội" và "thân thượng gia thân" được hắn thốt ra đầy trang trọng, tựa như một vỡ tuồng cổ điển điển hình khi một nam nhi muốn cầu cưới một nữ nhi vậy. Một đứa trẻ mười tuổi đứng giữa gian phòng tàn tạc, mặt không đổi sắc dùng tư thái cao ngạo nhất để công khai giáng cho Bạch gia một cú tát bằng văn từ kín kẽ.
Tu Ny nhìn dáng vẻ một đứa trẻ mười tuổi cất giọng như đóng tuồng thì bật cười thích thú. Tiếng cười trong trẻo pha lẫn ma mị của Thạch Mẫu ứng thân vang vọng khắp Mậu Tu Đường. Lâu lắm rồi, kể từ khi trở thành vị thần sau màn, bà mới lại có một trận cười sảng khoái và vui đến thế này.
Trong khi đó, Bạch lão đứng trố mắt nhìn đứa con mang huyết mạch nhà mình vừa đổi họ thành "Tu Biện", ngực phập phồng kịch liệt như sắp thổ huyết ngay tại chỗ.
Bạch lão nhìn hắn, nén chặt luồng khí tức đang cuồn cuộn trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh của một gia trưởng. Ánh mắt ông ta sắc như dao cạo, chần chừ hồi lâu rồi mới căm tức phán:
"Ngươi thốt ra lời đó là muốn ta ra mặt giúp ngươi đúng không? Tiểu tử thối, ngươi đã nghĩ ra cách gì sao, nói xem!"
Lão gia tử dĩ nhiên là kẻ khôn ranh bậc nhất. Đứa trẻ này thà đổi họ thành "Tu Biện", chấp nhận đóng một vở tuồng "thân thượng gia thân" trớ trêu ngay trước mặt Tu Ny, thực chất là đang cố tình diễn cho Bạch lão xem. Hắn dùng tư thế "đã cùng đường, sẵn sàng nhảy xuống vực cùng Tu gia" để ép Bạch gia kẻ thu lợi lớn nhất và đang đứng ngoài cuộc phải chính thức nhúng tay vào tháo gỡ ván cờ.
Bộ Bộ chậm rãi đứng thẳng người lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười kín kẽ. Hắn biết, con bài tẩy của mình đã phát huy tác dụng triệt để.
Ván cờ từ việc một mình hắn chịu đè nén gánh nạn đã chính thức biến thành cuộc đấu trí quyền lực cân não giữa cả ba bên.
Bộ Bộ lắc đầu nhè nhẹ, thong thả quay sang nhìn kẻ đang mang Thạch Mẫu ứng thân, giọng điệu chuyển sang hoàn toàn tỉnh táo và sực mùi thương lượng:
"Tu Ny, không, Thạch Mẫu nương nương. Người ghi danh con lên Thạch Nữ Bia khi chưa hỏi ý con, đó là sai. Mà sai thì sửa. Xóa tên con đi là được rồi. Nhưng e là Bạch lão cũng nói rồi, và các ngươi không làm được nên mới dâng lễ vật. Vậy đi, tên có thể để, nhưng hương hỏa ta không nhận. Coi như làm không công vậy."
Bạch lão nghe thế thì tức đến trố mắt, gằn giọng mắng thẳng vào mặt hắn:
"Ngươi bị ngu à? Làm không công, không lấy hương hỏa?!"
Đối với kẻ đi trên Lộ Đạo gánh xe như Bộ Bộ, "hương hỏa" và "nguyện lực" chính là thứ nhiên liệu duy nhất để giữ cho ngọn đèn bản mệnh không bị giập tắt dưới áp lực khủng bố của Bản Mệnh Xa. Từ bỏ hương hỏa đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận làm một kẻ gồng lưng kéo xe trong bóng tối, tự rút cạn sinh mệnh của chính mình mà không nhận lại được bất kỳ sự đền bù khí vận nào!
Thế nhưng, trong cái ranh mãnh của một kẻ kiếp trước từng thao túng vô số bản hợp đồng tử thần, Bộ Bộ thừa biết: Thà từ bỏ chút "hương hỏa" dính đầy nhân quả ma quỷ của Tu gia để giữ cho tâm trí hoàn toàn độc lập, còn hơn là cắn vào cái mồi câu tàn nhẫn ấy để rồi đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho Thạch Mẫu.
Bộ Bộ nhếch môi nhìn Bạch lão tử, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh của một kẻ lão luyện trên thương trường kiếp trước:
"Lão gia tử, ngươi còn thua cả đứa nhỏ mười tuổi là ta đấy."
Hắn khoanh tay, thong thả giải thích từng mắt xích trong tính toán tàn nhẫn của mình:
"Càng nhận hương hỏa càng phải làm. Nhưng hương hỏa này đi chung với khí vận, tức là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia! Nếu ta ôm lấy cái hương hỏa dính đầy nhân quả của Tu gia, chẳng khác nào tự trói mình vào cái xe của bọn họ đời đời kiếp kiếp?"
Ánh mắt Bộ Bộ đao to búa lớn đâm thẳng về phía Tu Ny:
"Ta chấp nhận giúp Tu gia một lần. Nhưng sau khi xong việc, các ngươi bắt buộc phải xóa tên ta khỏi Thạch Nữ Bia! Và sau khi xóa tên, các ngươi phải trả cho ta một khoản phí bồi thường sòng phẳng.
Coi như ta làm trước trả sau, chứ không phải là ta hoàn toàn làm không công!"
Đòn tính toán này của Bộ Bộ lập tức biến một "vụ cúng tế sinh mạng" thành một "hợp đồng thuê mướn ngắn hạn"! Hắn vừa cắt đứt được sợi dây trói buộc nhân quả lâu dài với Thạch Mẫu, vừa ép Tu gia phải móc túi trả phí bằng tài nguyên thực tế, lại còn giữ nguyên được tư thế chủ động rút lui khi ván cờ kết thúc.
Đòn hồi mã thương này của Bộ Bộ đã chính thức khóa chết mọi đường lui của Tu gia!
Hắn giăng ra một cái bẫy tư duy hoàn hảo, ép đối phương vào thế "chọn một trong hai" nghiệt ngã. Nếu Tu gia ngoảnh mặt chọn phương án thứ nhất chấp nhận để hắn cưới Tu Tân Thanh họ sẽ phải trả cái giá bằng việc đắc tội chết với Bạch lão, tự tay cắt đứt sự bảo hộ khí vận của Bạch phủ và gánh chịu cơn lôi đình của vị lão nhân quyền lực này.
Ngược lại, nếu chọn phương án thứ hai thực hiện theo cơ chế "làm trước trả sau", dùng tài nguyên thực tế để chi trả cho hắn rồi dứt khoát xóa tên khỏi Thạch Nữ Bia thì vừa xoa dịu được sự giận dữ của Bạch gia, vừa giữ lại được cái mạng cặn cho tộc nhân. Đó là con đường sống duy nhất, là lối thoát "đôi bên cùng vui" mà Bộ Bộ đã cố tình chừa lại cho họ.
Dù muốn hay không, Tu gia bắt buộc phải ngoan ngoãn chọn vế thứ hai.
Bạch lão gia tử đứng bên cạnh vuốt râu, cái đầu tàn nhẫn lập tức nảy số khi nhìn thấu toàn bộ nước đi của đứa con mười tuổi. Nét mặt giận dữ ban nãy của ông ta dần tan biến, thay vào đó là một tia kinh ngạc lẫn tán thưởng trỗi dậy sâu trong đáy mắt.
Đứa trẻ này không hề xốp xúp hay bốc đồng. Hắn dùng ý niệm "cưới thê tử ở rể" làm con bài tẩy dọa nạt để ép Tu gia rơi vào đường cùng, rồi ngay lập tức thu dây, tung ra giải pháp "làm thuê ăn lương" để tống tiền và s-iết cổ đối phương.