🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.42: Đề Khảo Vấn Tâm

~21 phút đọc · 4150 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dưới cái nắng oi ả giữa trưa, dải nắng gắt rọi xuống hàng dài những đứa trẻ đầm đìa mồ hôi. Tu Ny thong thả cất bước ra sát mép hiên, tà áo tơ muốt khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Nàng thu lại nụ cười, đôi mắt phượng đảo qua một lượt những gương mặt thơ dại nhưng đang căng thẳng tột độ dưới sân.

Cất giọng trong trẻo nhưng rành rọt, từng chữ thốt ra đều mang theo sự đè nén quái gở cùng khí chất ngạo mạn của một kẻ bề trên:

"Sách có câu: 'Tam thập nhi lập, Tứ thập nhi bất hoặc'. Ta nay mới Thập tuế, chưa tới lúc 'lập' cũng chưa tới lúc 'bất hoặc'. Nếu ta bảo ngươi đi giật lại sách từ miệng con chó dữ... đó là ta đang dùng trí tuệ của ta, hay ta đang thử sự trung dũng của ngươi?"

Câu hỏi thốt ra vừa bất ngờ vừa cay nghiệt, tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám trẻ mười tuổi dưới sân.

Bạch Thuần đứng cạnh nghe xong không khỏi ngẩn người, mày khẽ nhíu lại vì câu đố vô lý hết sức. Bạch Linh Nhi khẽ che miệng bối rối, trong lòng thầm kinh ngạc trước sự quái đản của vị "Tân Thanh muội muội" này.

Phía sau lưng, Bạch Tam Lang ngơ ngác gãi cằm, trong đầu lẩm nhẩm mấy chữ "chó dữ", "giật sách" mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hai vị phu nhân nhìn nhau vẻ e ngại. Chỉ có Bạch lão gia tử và Tu Đức Trí là vẫn đứng sừng sững: một người nhếch môi cười thầm thâm thúy, một người vuốt râu điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với mấy trò quái gở của đứa cháu gái này.

Dưới khoảng sân nắng gắt, mấy chục đứa trẻ nghèo nhìn nhau trố mắt. Có đứa sợ hãi cúi gầm mặt, có đứa ngơ ngác không hiểu từ "bất hoặc" nghĩa là gì, lại có đứa nhanh trí toan dõng dạc dâng lời nịnh hót về "sự trung dũng" hay "trí tuệ siêu việt" của vị tiểu thư họ Tu.

Thế nhưng, giữa hàng loạt ánh mắt hoang mang ấy, Tu Ny chỉ lặng lẽ nhếch môi, chờ đợi xem liệu có đứa trẻ nào nhận ra cái bẫy tư duy tàn nhẫn được giăng sẵn trong câu hỏi của nàng hay không.

Tu Biện khẽ tựa lưng vào thành ghế gỗ trắc, nheo mắt nhìn dải nắng gắt hắt xuống khoảng sân gạch, trong lòng không khỏi bái phục cách đặt câu hỏi tinh quái và sắc lẹm của nàng. Sự lắt léo trong câu hỏi này vốn nằm ở một bẫy tư duy ba tầng cực kỳ tinh vi, được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc triết học cổ điển.

Đầu tiên, người hỏi mượn câu "Tam thập nhi lập" để tự nhận mình mới mười tuổi, tức chưa đến độ chín chắn, nhằm tạo ra tấm lá chắn hoàn hảo: vừa để bào chữa cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, vừa ngầm khẳng định sự khôn lanh vượt tuổi nếu ép được đối phương phục tùng.

Tiếp đó, câu hỏi cài cắm bẫy "lựa chọn giả" khi cố tình ép người nghe vào hai con đường: hoặc thừa nhận "Trí tuệ của ta", hoặc chứng minh "Sự trung dũng của ngươi". Đây là thế cờ mà đáp án nào cũng đem lại chiến thắng cho kẻ bề trên: chọn "Trí tuệ" là công nhận đứa trẻ mưu trí, còn chọn "Trung dũng" là tự biến mình thành kẻ nộp mạng mù quáng, trong khi phương án thực tế nhất—sự ngông cuồng thiếu suy nghĩ—đã bị cố tình giấu đi.

Tinh vi nhất là ở tầng cuối cùng, khi người hỏi tráo đổi trách nhiệm và nhân mạng: dùng các khái niệm cao siêu để biến một mệnh lệnh coi thường tính mạng thành bài kiểm tra đạo đức, khiến kẻ hầu nếu từ chối thì mang tội thất trung, mà xông vào thì nghiễm nhiên dâng cái danh "biết dùng người" cho chủ. Rốt cuộc, cái lắt léo nhất chính là việc dùng lý luận của kẻ bề trên để ép người dưới phải tự chui đầu vào rọ, nơi mà trả lời "Có" hay "Không" theo gợi ý thì đều cầm chắc phần thua.

Tu Biện khẽ nhếch môi, liếc nhìn gương mặt điềm nhiên đến đáng sợ của Tu Ny. Đặt ra cái bẫy này cho đám trẻ mười tuổi nhà nghèo, nàng chẳng phải muốn tìm một kẻ thông minh hay dũng cảm theo cách thông thường, mà là đang tìm một kẻ có thể nhìn qua lớp sương mù triết lý để thấy được bản chất tàn nhẫn của quyền lực.

Bạch Linh Nhi ngồi kế bên lại nghĩ khác. Bên cạnh bẫy lập luận, sự lắt léo của câu hỏi còn nằm ở chiến thuật thao túng tâm lý và bài kiểm tra ranh giới quyền lực đầy quyệt đệm. Bằng cách xướng lên hai chữ "Trung dũng", người hỏi đã nhanh tay gán nhãn và định khung tư duy cho đối phương, biến sự hy sinh mạng sống vô ích thành một nghĩa vụ danh dự cao quý nhằm thao túng kẻ bề dưới tự nguyện chui đầu vào rọ.

Đây thực chất là một bài kiểm tra giới hạn phục tùng: kẻ cầm quyền cố tình đưa ra một đòi hỏi vô lý đến mức tối đa, tức đặt tính mạng con người dưới một cuốn sách, để đo lường xem đối phương sẽ hèn nhát nịnh hót, ngoan ngoãn nộp mạng hay có đủ bản lĩnh để vạch ra ranh giới.

Nếu lần này gật đầu chấp nhận, mức độ thao túng ở những lần sau chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn.

Đáng nói hơn, câu hỏi đã dựng lên một cái bẫy kiêu ngạo triết học khi dùng triết lý làm bình phong nhằm áp đảo tinh thần kẻ nghe, khiến họ bị rợp bóng trước tri thức cao siêu mà quên mất tính thực tế phũ phàng. Rốt cuộc, sự lắt léo sâu xa nhất chính là việc biến một trò đùa dai nguy hiểm của tuổi trẻ thành một cuộc đàm phán chính trị thu nhỏ, nơi bất kỳ ai bị mê hoặc bởi thứ ngôn từ hoa mỹ cũng đều cầm chắc phần thất bại.

Bạch Linh Nhi khẽ quay sang liếc nhìn Tu Ny. Trong lòng nàng không khỏi thầm kinh ngạc trước sự già dặn và tàn nhẫn giấu đằng sau vẻ ngoài thong dong của vị tiểu thư họ Tu này.

Dưới khoảng sân gạch rực nắng, không khí dường như ngưng đọng lại. Mấy chục đứa trẻ đứng im phăng phắc, mồ hôi chảy dài trên trán, hoàn toàn bị đè bẹp trước áp lực tâm lý và sức nặng từ câu hỏi của Tu Ny.

Bạch phu nhân nghiêng đầu nhìn sang Tam đệ muội bên cạnh, khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười nửa kinh ngạc nửa bất lực, cất giọng hạ thấp đủ để hai người nghe thấy:

"Con bé này ra câu hỏi đâu phải tuyển người hầu, mà là đang tìm kiếm học sĩ thì có."

Tam phu nhân nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự e ngại xen lẫn nể phục nhìn về phía Tu Ny. Câu đố đầy cạm bẫy triết lý kia quả thực vượt quá sức tưởng tượng đối với một buổi tuyển chọn tiểu đồng thông thường.

Nhưng chính sự ma quái và tàn nhẫn ấy lại càng khắc họa rõ nét cái nền tảng giáo dục đáng sợ của Tu gia - nơi mà ngay cả một cô nương mười tuổi cũng đã biết dùng quyền lực và tư duy để thao túng người khác.

Đứng bên cạnh, Bạch lão gia tử không nói một lời nào, chỉ có đôi mắt già đời hơi nheo lại, tia sáng thâm trầm ánh lên đầy tính toán khi dõi theo phản ứng của hàng dài đứa trẻ dưới sân gạch chói nắng.

Giữa hàng ngũ im lìm dưới cái nắng cháy da nung thịt, thế mà có một nữ hài chậm rãi bước ra. Nàng chính là người nữ duy nhất vừa tròn mười tuổi được giữ lại qua các vòng khảo sát khắc nghiệt.

Gương mặt tiểu nha hoàn lấm lem mồ hôi, dáng người nhỏ thun thút nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Nàng gục đầu quỳ xuống mặt đá hoa cương nóng rực, cất giọng bình thản, rõ ràng từng chữ giữa khoảng sân tĩnh mịch:

"Thưa tiểu thư, đó chẳng phải trí tuệ của ngài, cũng chưa phải sự trung dũng của kẻ hầu. Đó là người đang đổi một con cờ quý lấy một con chốt sang sông, một phép tính chưa tối ưu lợi ích.

Nếu nô tỳ xông vào miệng chó dữ để lấy lại cuốn sách, nô tỳ bị thương thì người mất đi một người hầu cận trung thành; nô tỳ chết thì người mang tiếng coi nhẹ nhân mạng. Cuốn sách có thể mua lại bằng vài đồng tiền, nhưng lòng tin và tính mạng con người thì không gì đánh đổi được."

Nữ hài khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo đối diện thẳng với ánh nhìn sắc lẹm của Tu Ny mà không hề chớp mắt:

"Nếu người thực sự muốn dùng Trí tuệ, hãy cho thần một miếng thịt. Nô tỳ dụ con chó nhả sách, người thu hồi tri thức mà không tốn một tổn thất nào. Khi đó, người có được cuốn sách, nô tỳ giữ được toàn mạng để tiếp tục hầu hạ người, và thiên hạ sẽ xưng tụng người là bậc minh chủ biết dùng trí trị vật, lấy đức phục người."

Lời vừa thốt ra, cả khoảng sân Mậu Tu Đường rơi vào một khoảng lặng tờ mờ.

Bạch Tam Lang giật mình mở to mắt, không tin nổi một đứa trẻ mười tuổi nhà nghèo lại có thể thốt ra những lời lý lẽ chặt chẽ và sâu sắc đến thế. Bạch phu nhân cùng Tam phu nhân kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng dấy lên sóng giông.

Tu Ny đứng ở bậc hiên, nụ cười ma mãnh trên môi chậm rãi thu lại. Nàng lặng lẽ nhìn tiểu nha hoàn quỳ dưới nắng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ thích thú.

Lời đáp này không những bẻ gãy toàn bộ bẫy ba tầng, hóa giải chiến thuật thao túng tâm lý mà còn khéo léo nâng vị thế của kẻ hầu lên thành một quân cờ quý, đồng thời trả lại cho Tu Ny cái danh minh chủ.

Tu Biện ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ: Một câu trả lời vô cùng tròn trịa. Vừa phá bẫy, vừa giữ mình, lại vừa dâng cho kẻ bề trên một lối thoát đầy danh dự.

Bạch lão gia tử đứng phía sau chống gậy trúc, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Lão hướng mắt về phía Tu Đức Trí, khẽ mỉm cười như muốn chờ xem Tu gia sẽ thu phục quân cờ xuất sắc này ra sao.

Tu Ny khẽ nhếch môi bật cười, nhưng nụ cười lần này lại đượm vẻ sắc lẹm và nguy hiểm hơn bội phần. Nàng thong thả tiến lại gần mép hiên, ánh mắt đè xuống tiểu nha hoàn đang quỳ dưới sân như hai lưỡi dao mỏng:

"Khá khen cho ngươi dám đứng ra trả lời. Nhưng lời ngươi nói, ý chẳng phải là ta vừa không có trí, mà ngươi cũng vừa không có trung sao? Ngươi nghĩ mình đáng giá hơn quyển sách của Tu gia ta, lại còn dám đứng đó hiến kế cho ta...

Chẳng lẽ ngươi đang chê ta không thể tự mình nghĩ ra kế sách, mà phải dựa vào chút khôn lanh của ngươi sao?"

Câu bẻ ngoặt đầy cay nghiệt của Tu Ny vừa buông ra, không khí ngoài sân tức thì ngưng đọng, áp lực đè nặng khiến đám trẻ xung quanh dường như nín thở. Nàng không chấp nhận một lời giải bọt nước dễ dàng, mà lập tức đem chính sự tự tin, lòng kiêu hãnh của nữ hài kia đặt lên bàn cân kiểm chứng lần nữa.

Nữ hài quỳ dưới nắng gắt khẽ siết chặt bàn tay trên nền đá nóng rực. Nàng không hề hoảng loạn hèn nhát cúi đầu xin tội, cũng chẳng vội vàng dập đầu phủ nhận. Đôi mắt nàng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh kiên định, chuẩn bị cất lời đối đáp tiếp theo...

Tu Đức Trí thấy thế liền nhẹ nhàng cất bước về phía trước. Vị đại phu tử họ Tu vuốt râu, nụ cười ôn hòa nhưng sâu thẫm xuất hiện trên gương mặt, khéo léo đứng ra cắt ngang bầu không khí căng thẳng do đứa cháu gái tạo ra:

"Được rồi Ny nhi, chớ nên làm khó đứa nhỏ nữa. Dù sao giữa bao nhiêu người ở đây, chỉ có nó đủ bản lĩnh và gan dạ bước ra đối đáp với con. Một đứa trẻ mười tuổi có thể suy nghĩ thấu đáo, nhìn ra được cái thiệt hơn mà giữ trọn cốt cách, đó đã là điều vô cùng hiếm có."

Ông quay sang nhìn tiểu nha hoàn đang quỳ dưới nắng, gật đầu đầy vẻ tán thưởng rồi thong thả cất giọng:

"Biết dùng lý lẽ để tự vệ là trí, biết vạch rõ giá trị của bản thân để người khác không coi thường là dũng. Đứng trước uy áp của con mà không sụp đổ, đứa nhỏ này rất hợp để ở lại bên cạnh con."

Tu Ny nhìn thúc phụ ra mặt giải vây, lại liếc thấy ánh mắt kiên định không chút sợ hãi của nữ hài dưới sân, khóe môi nàng mới thực sự dãn ra một nụ cười hài lòng. Nàng thu lại áp lực tàn nhẫn ban nãy, khẽ phẩy tà áo tơ muốt, giọng nói khàn khàn hiện vẻ thong dong vốn có:

"Thúc phụ đã nói thế, vậy thì đứng dậy đi. Từ nay về sau, ngươi theo ta."

Tiểu nha hoàn lúc này mới dập đầu tạ ơn, đứng dậy lùi về sau Tu Ny, chính thức trở thành người hầu cận thiếp thân của cô nương nguy hiểm nhất Tu gia.

Nắng trưa dịu dần, khói trà tàn hẳn, buổi sát hạch náo nhiệt ở Mậu Tu Đường cuối cùng cũng hạ màn. Mọi người giải tán, ai nấy đều thong thả trở về sương phòng nghỉ ngơi. Ba người Tu gia cũng lui về viện riêng vừa mới đổi tên của mình.

Nhìn cặp huynh muội song sinh khép núp bước theo sau, trong lòng Tu Biện trào dâng một chút gượng gạo. Hắn vốn chẳng ham hố cái cảnh người tung kẻ hứng, bắt kẻ khác làm nô làm tỳ quỳ lạy hầu hạ mình. Nhưng thân tại giang hồ, thế cờ đâu do hắn chọn.

Ở cái Bạch phủ thâm sâu tựa đầm lầy này, thế lực của hắn quá đỗi đơn bạc, trôi dạt giữa sóng ngầm cũng chỉ có độc một mình hắn chống đỡ. Việc Bạch lão gia tử rộng lượng để hắn chọn người, thực chất là một nước cờ ngầm cân nhắc kỹ lưỡng: vừa gia ơn, vừa tạo cái cớ cho hắn gầy dựng chút lực lượng thiếp thân để tiện xoay xở sau này.

Tu Biện im lặng dẫn hai đứa trẻ ra phía sau hòn giả sơn. Nơi đây đá chồng chót vót, rủ bóng cây rậm rạp, tịch mịch và kín kẽ tuyệt đối.

Hắn dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt lơ đãng thường ngày lập tức thu giấu, nhường chỗ cho vẻ trầm lặng sắc lẹm của kẻ mang trong mình Thi Cẩu Phách. Dưới cái nhìn như xoáy vào tâm khảm, hai đứa trẻ run rẩy khẽ cúi đầu.

Tu Biện thong thả cất giọng, lời lẽ không gắt gao nhưng sức nặng đè xuống làm người ta nghẹt thở:

"Các ngươi từng mang thân phận gì, có quá khứ ra sao, ta nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng ta không quan tâm. Điều duy nhất các ngươi phải khắc cốt ghi tâm: khế ước bán thân của hai ngươi hiện nằm trong tay ta. Từ giờ, người anh gọi là Cảnh Đề, muội muội là Cảnh Thiêm."

Hắn tiến lại gần một bước, tà áo xám khẽ lay động trước gió trưa, giọng nói trầm xuống như một lời cảnh cáo:

"Trước mắt, hãy đến chỗ quản sự của Tu thúc thúc mà học quy củ. Nên nhớ cho kỹ, dẫu thân chúng ta tạm đứng dưới mái nhà họ Bạch, thì cái gốc của các ngươi mãi mãi là gia nô của Tu gia."

Hai đứa trẻ run rẩy cúi đầu vái chào rồi dập dềnh lui bước, bóng dáng nhanh chóng khuất sau dải hành lang trải đá.

Bóng hai anh em vừa chìm vào góc khuất, phía sau hòn giả sơn liền vang lên tiếng bước chân nhẹ hẫng như lá rơi. Tu Ny thong thả bước ra, tà áo tơ muốt lướt trên cỏ xanh. Theo sau nàng là tiểu nha hoàn gầy guộc vừa mới thu nhận dưới sân.

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười đượm vẻ ma quỷ, cất giọng nũng nịu mà đầy ẩn ý:

"Biểu ca đi nhanh quá, Tu Ny theo không kịp."

Nàng liếc nhìn theo hướng hai huynh muội Cảnh Đề, Cảnh Thiêm vừa biến mất, rồi dời ánh mắt sắc lẹm về phía Tu Biện, thong dong tiếp lời:

"Biểu ca trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không những ban tên mà còn hào phóng ban luôn cả họ mới. Chữ Cảnh này nếu mang ra đọc văn giải tự, dù ghép với nghĩa nào cũng thật vi diệu. Đúng là sâu xa khôn lường."

Nói rồi, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn tiểu nha hoàn đang đứng khép núp sau lưng mình, nụ cười trên môi càng thêm thâm thúy:

"Tiểu cô nương ta đây cũng chỉ mới tập tành làm chủ. Đã làm kẻ hầu đi theo ta thì tự nhiên phải được ban cho một cái tên đàng hoàng. Bận lòng ta thì không thạo chữ nghĩa triết lý cho lắm, đành phải nhờ biểu ca nhọc lòng giúp Tu Ny một chuyến vậy."

Tu Biện thầm đánh giá vị biểu muội trước mặt. Nàng bước tới với vẻ ngoài thong dong, nhưng ánh mắt sắc sảo cùng thế đứng lững lờ kia làm gì có nửa điểm của kẻ đi nhờ vả.

Nước cờ này của Tu Ny quả thực vô cùng tinh quái. Nếu hắn thuận theo mà đặt tên cho tiểu nha hoàn kia, vô hình trung nàng ta sẽ mang dấu ấn do hắn ban cho, ranh giới chủ tớ giữa Tu Ny và nô tỳ mới thu nhận lập tức bị bôi mờ, thậm chí gieo vào lòng đứa trẻ sự nghi hoặc về kẻ nắm quyền thực sự.

Còn nếu hắn nhất quyết chối từ, vị biểu muội thông minh này chắc chắn sẽ lấy cớ đó mà dính chặt lấy hắn, dùng lý lẽ xoay chuyển cho đến khi hắn chịu thua mới thôi.

Ánh mắt hắn khẽ chuyển từ gương mặt kiều diễm của Tu Ny sang tiểu nha hoàn gầy guộc đang đứng im phăng phắc phía sau. Đứa trẻ này vừa mới bẻ gãy cái bẫy ba tầng dưới sân, thông minh sắc sảo là thế, nhưng lúc này lại cúi đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, hoàn toàn giữ đúng bổn phận.

Tu Biện khẽ nhếch môi, chậm rãi rọc một khoảng lặng giữa hai người rồi mới cất giọng thản nhiên:

"Biểu muội quá lời rồi. Khái niệm Cảnh kia vốn chỉ là chút ý niệm phòng thân nơi đất khách, sao sánh được với tầm mắt của người vừa đặt ra lệnh ngôn dưới sân Mậu Tu Đường."

Hắn nheo mắt nhìn Tu Ny, nụ cười trên môi khẽ giãn ra vẻ thong dong, chậm rãi thốt ra những lời vừa đưa đẩy lại vừa trêu chọc:

"Người ta cực khổ quỳ dưới nắng gắt, dốc hết ruột gan không tiếc tính mệnh để trả lời câu hỏi của muội, giờ muội lại đẩy trách nhiệm sang cho ta. E là người làm biểu ca này vượt quá chức phận. Người hiểu chuyện thì bảo ta yêu thương muội muội nên ra tay giúp đỡ, kẻ không biết lại đồn ta hống hách vượt quyền, giật người của muội thì sao? Tu Ny hảo muội muội, cô nương này tội nghiệp biết bao nhiêu, mà biểu ca này lại khó xử biết bao nhiêu."

Tu Biện thầm nghĩ Tu gia vốn mang danh Học Thị Song Khê, coi chữ nghĩa như sinh mệnh, lẽ nào thốt ra một cái tên lại khó đến thế? Chẳng qua nàng ta chỉ đang giăng bẫy thử thách hắn mà thôi.

Chưa kịp để Tu Biện tận hưởng nét đắc ý sau câu nói, khóe mắt Tu Ny bỗng chốc đỏ ửng. Lớp vỏ cay nghiệt tháo xuống trong chớp mắt, nhường chỗ cho một hàng lệ rưng rưng chực trào. Nàng lấy khăn tay chấm nhẹ góc mắt, cất giọng ôi chao là xót xa tủi phận:

"Tiểu cô nương ta thật tài sơ học thiển, nếu biểu ca đã không thể giúp thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tên ngươi lúc trước như thế nào thì cứ giữ nguyên như thế vậy.

Ta làm chủ mà đến cái tên cũng không đặt nổi cho đàng hoàng, thật là hổ thẹn với ngươi..."

Lời vừa dứt, tiểu nha hoàn đứng sau lập tức hiểu ý. Nàng ta chẳng màng nền đá nhấp nhô, lập tức lao tới quỳ sụp ngay dưới chân Tu Biện, nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã rơi, giọng van xin nghẹn ngào đến xé lòng:

"Thiếu gia! Nô tỳ mạng hèn, tên do cha mẹ sinh ra vốn là Tỳ Ny, lại vô tình trùng mất chữ Ny với chủ tử! Mong thiếu gia rủ lòng thương xót mà ban cho nô tỳ một cái tên mới, nô tỳ cam nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả lại ơn sâu này!"

Tu Biện đứng chết trân tại chỗ. Khớp ngón tay hắn khẽ giật giật trần đời chưa từng thấy cái màn kịch nào được tung hứng nhịp nhàng và trắng trợn đến thế này!

Đúng lúc hắn đang tìm đường rút lui thì phía sau hòn giả sơn, một tà áo dài xám thong dong bước ra. Tu Đức Trí rảo bước tới, ngó quanh một lượt xác nhận không có người ngoài rồi dừng ánh mắt thâm thẫm trên mặt đứa cháu trai.

Vị đại phu tử họ Tu vuốt râu, cất giọng ung dung nhưng đầy sức nặng:

"Biện nhi, con giúp Tu Ny lần này đi."

Tu Biện sững người, trong lòng chấn động lần thứ hai trong ngày.

Hắn nhìn vị thúc phụ điềm nhiên như không, rồi lại liếc sang hai chủ tớ đang ra sức diễn trò khóc lóc dưới chân. Bị cả đại phu tử lẫn vị biểu muội ma quỷ này dồn vào thế chân tường, Tu Biện chỉ biết hít một hơi thật sâu để nén lại sự bất lực đang trào dâng.

Hắn nuốt nghẹn cục tức xuống cổ họng, biết mình chẳng thể thoái thác được nữa. Ánh mắt hắn thu lại vẻ bối rối, dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang quỳ dưới đất, giọng nói khôi phục vẻ trầm tĩnh thâm sâu:

"Lấy ý từ [Thận độc vi minh, tu thân tích đức]. Ngươi thông minh sắc sảo, lại biết giấu mình giữa chốn sóng ngầm. Từ nay về sau, tên ngươi là Thận Minh."

Tu Biện tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho tiểu nha hoàn nghe thấy, hàm chứa một lời ám chỉ đầy sức nặng:

"Chữ Thận này, cũng là nhắc nhở ngươi phải luôn cẩn trọng, giữ mình ngay cả khi chỉ có một mình nơi đầm lầy này."

Tiểu nha hoàn lập tức thu lại nước mắt nhanh như lật mặt sách, dập đầu rành rọt chạm nền đá:

"Thận Minh bái tạ thiếu gia ban tên!"

Tu Ny bên cạnh cũng tức thì thu lại vẻ tội nghiệp, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy ma quái.

Nàng khẽ gật đầu với Tu Biện, vẻ mặt như muốn nói: Trên bàn cờ này, ca làm sao thoát khỏi tay ta.

💬 Bình luận (0)