🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: CHƯƠNG X-XI

~8 phút đọc · 1402 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau cuộc gặp gỡ đó Billy cũng chẳng có nổi một lần liên hệ với cha mình,anh nhẹ nhàng sải bước trên con phố nhỏ náo nhiệt hôm nào.

Một mình anh lặng lẽ bước đi âm thầm giữa dòng đời tấp nập thì anh vô tình gặp lại người bạn học của mình sau 12 năm không gặp,họ cùng nhau ngồi xuống uống với nhau ly rượu tại một quán bar tên “Dark Night” nằm lặng lẽ trong góc phố nhưng nó không hề đơn giản như vẻ ngoài vốn có của mình mà ẩn sâu là cả một đế chế hùng mạnh mang tên xã đoàn “Devil” với người đứng đầu là Turbo cũng tức là Wichai,một trong ba ông trùm có tiếng nói nhất trong giới.

Thật không ngờ một tên xã hội đen như Turbo lại chưa bao giờ nổ sung lấy mạng của bất cứ,cũng chẳng để mắt đến ma túy, mại dâm mà quyết định chạy theo mô hình ăn chơi giải trí với một chuỗi quán bar,sòng bạc lớn nhỏ.

Anh uống cùng bạn của mình vài ly rời đi ra ngoài hút thuốc lá,người bạn đó vẫn ở lại nhâm nhi ly rượu của mình thì vô tình ánh mắt của anh hướng về phía sân khấu nơi những cô vũ công nội y biểu diễn và đập vào mắt anh chính là một thân ảnh quen thuộc.

Hóa ra đó chính là Any,người vợ cũ mà anh ta đã nhẫn tâm vứt bỏ một cách không thương tiếc để cùng nhân tình.Ron vội lao đến kéo tay cô một mạch xuống sân khấu,cô gạt tay anh ra tiến đến ngồi lên đùi một vị khách để tiếp rượu và người đó cũng chính là chủ nhân của quán bar này.

Ron nhìn Any đang có những cử chỉ đầy thân mật với Turbo khiến cho anh cảm thấy lòng ngực thắt lại. Một cảm giác đau nhói , trộn lẫn sự ngỡ ngàng và cay đắng đang đột ngột dâng lên chiếm trọn tâm trí anh.

Ron đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không thể rời khỏi đôi bàn tay Any đang khẽ chạm vào vai Turbo, cùng nụ cười rạng rỡ vốn dĩ anh từng nghĩ chỉ thuộc về riêng mình.

Nhưng đâu đó cũng hiện diện sự ghen tuông và đằng sau sự ghen tuông nực cười của Ron lại là một quá khứ tàn nhẫn đến thế. Chi tiết này thay đổi hoàn toàn cục diện, biến sự dứt khoát của Any không chỉ là giận dữ thông thường, mà là sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ tệ bạc.

Cái tôi ích kỷ và đầy định kiến của Ron lập tức trỗi dậy như một cơ chế tự vệ. Thay vì hối hận, sự nhục nhã khi bị vạch trần quá khứ tồi tệ trước mặt người đàn ông khác đã khiến anh ta hóa điên. Ánh mắt Ron quét qua bộ trang phục ôm sát, có phần quyến rũ của Any với một nụ cười khinh miệt để che giấu sự thảm hại của chính mình.

Ron cười khẩy, giọng đầy sự mỉa mai và chán ghét:

"Hóa ra đây là 'cuộc sống mới' mà cô tự hào sao? Đi làm vũ công nội y, uốn éo trước mặt bao nhiêu người đàn ông để kiếm tiền? Hèn gì đêm đó cô bám lấy hắn ta nhanh đến vậy. Thật kinh tởm! Tôi đúng là sáng suốt khi tống khứ loại phụ nữ rẻ tiền như cô ra khỏi nhà!"

Nói ra những lời cay độc đó, Ron nghĩ mình sẽ lấy lại được thế thượng phong, nghĩ rằng mình sẽ hạ bệ được lòng tự trọng của Any. Nhưng không.

Ngay khi nhìn thấy Any chẳng thèm mảy may dao động, mà chỉ nhìn anh ta như nhìn một đống rác rưởi, trong lòng Ron bỗng dâng lên một vị đắng chát chúa.

Sự cay đắng ấy cào xé tâm trí anh ta: Anh ta nhận ra, dù bản thân có dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để lăng mạ cô, thì Any cũng đã hoàn toàn thoát khỏi tầm tay anh ta rồi.

Cô không còn khóc lóc van xin anh ta như đêm mưa đó nữa. Sự quyến rũ, rực rỡ và độc lập hiện tại của cô dù ở trong bất kỳ công việc nào cũng là thứ mà một kẻ tồi tệ như anh ta không bao giờ có quyền chạm tới một lần nữa.

Anh ta chán ghét cô vì cô dám sống tốt, dám rũ bỏ quá khứ, và cay đắng vì biết mình đã trở thành kẻ hoàn toàn ngoài lề trong cuộc đời cô.

Any nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông cô từng gọi là chồng, nở một nụ cười lạnh ngắt:

Any : Anh hỏi ai cho phép tôi thân thiết với người khác sao? Ron, anh mất trí nhớ rồi à? Hay anh quên mất chính anh là người đã đẩy tôi ra khỏi nhà, vứt hết hành lý của tôi ra đường vào cái đêm mưa bão đó để đón nhân tình của anh về?"

Giọng Any đanh lại, từng chữ như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Ron:

Any : Đêm hôm đó, khi tôi suýt chết cóng ở vệ đường, khi tôi cô độc và tuyệt vọng nhất, anh đang hạnh phúc bên người mới. Lúc đó anh có nhớ mình là chồng tôi không? Bây giờ chúng ta đã ly hôn, anh lấy cái tư cách gì mà đứng đây đòi quyền sở hữu?"

Any quay sang nhìn Turbo, ánh mắt cô dịu lại, tràn ngập sự biết ơn và tin cậy. Chính người đàn ông này đã che ô cho cô trong đêm mưa định mệnh ấy, cứu mạng cô và giúp cô nhặt lại từng mảnh vỡ của cuộc đời. Cô chủ động siết chặt lấy tay Turbo, dõng dạc nói với Ron:

Any : Nếu đêm đó không có Turbo cứu tôi, thì ngày hôm nay anh chỉ có thể ra nghĩa địa mà tìm tôi thôi. Cho nên, anh không có tư cách so sánh với anh ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật bẩn thỉu!"

Ron bước đi như một kẻ mất hồn. Những lời nhục mạ cay độc chính miệng anh ta thốt ra chẳng thể làm Any tổn thương, ngược lại, chúng quay mũi giáo cắm thẳng vào lòng tự trọng của anh ta, để lại một vị đắng ngắt nơi cuống họng. Đôi bàn tay từng vứt bỏ cô không thương tiếc vào đêm mưa ấy, giờ đây run rẩy buông thõng.

Phía cuối con phố, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Billy – người bạn thân của Ron – đang tựa lưng vào tường, chậm rãi nhả từng ngụm khói thuốc xám xịt.

Ron lảo đảo tiến lại gần. Anh không nói không rằng, giơ tay vỗ mạnh lên vai Billy một cái, như để tìm một điểm tựa cho sự sụp đổ bên trong mình.

Nghe tiếng động, Billy quay sang, chưa kịp mở lời chào thì đã bị chặn lại bởi giọng nói khàn đặc, tràn ngập sự cay đắng và bất lực của Ron:

"Mày thấy cô ấy không, Billy? Any đấy... Cô ấy thay đổi quá rồi. Tao không còn nhận ra người phụ nữ từng quỳ gối van xin tao nữa."

Ron bật cười một tiếng, tiếng cười méo mó trộn lẫn với sự hối hận muộn màng. Anh ta cướp lấy điếu thuốc trên tay Billy, rít một hơi thật sâu, để làn khói cay nồng xộc thẳng vào buồng phổi rồi nói tiếp, mắt nhìn vô định vào khoảng không:

"Cô ấy làm vũ công nội y, ăn mặc quyến rũ, đứng cạnh một thằng đàn ông khác và nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ. Tao đã cố sỉ nhục cô ấy để tự dối lòng, nhưng tao đau, Billy ạ. Tao cay đắng nhận ra cô ấy càng rực rỡ, càng bất cần, thì chứng tỏ tao đã từng khốn nạn với cô ấy đến nhường nào... Đêm mưa đó, chính tay tao đã vứt bỏ báu vật của đời mình. Giờ có hối tiếc... thì cô ấy cũng chẳng bao giờ thuộc về tao nữa rồi."

💬 Bình luận (0)