🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: CHƯƠNG VIII-IX

~6 phút đọc · 1042 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bawin lần đầu tiên được gặp bố mẹ của Billy nên có chút e ngại,cậu bé nép vào phía sau Babe mà ôm chặt chân cậu.Bố của Billy càng muốn lại gần Bawin lại càng nép sâu hơn,cậu bé có vẻ như chưa thể làm quen với ông của mình.

Bawin lay nhẹ tay của Babe nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ngây ngô mà bắt đầu cất giọng hỏi ba nhỏ của mình về người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt mình.

Bawin : Papi ơi ông ấy là ai?.Tại sao ông cứ đòi bế con hoài vậy?

Babe : Ông ấy là ông nội của con đó nên là Bawin không cần phải e ngại cứ lại gần đi có papi với papa ở đây không sao hết.

Bawin từ từ đến gần ông Bank với bà Waan,cậu bé không dám chạm vào tay của họ.

Billy tiến đến nắm tay của bố mình đưa gần Bawin và đây cũng là lần đầu tiên anh chạm vào bàn tay của cha sau hơn 7 năm không gặp mặt,cậu bé cũng dần nới lỏng cảnh giác mà đưa bàn tay nhỏ bé về phía ông Bank.Cậu bé nhìn ông bank với ánh mắt đầy ngây thơ trong sáng,cậu bé từ từ đưa ngón tay nhỏ lên thử chạm nhẹ vào tay ông nội của mình và cất giọng nói đầy hồn nhiên.

Bawin : ông ơi ông là ông nội của Bawin sao?,tại sao con chưa bao giờ nghe daddy kể về ông vậy?

Ông Bank : Ông là ông nội của Bawin,cách đây 3 năm ông làm một điều vô cùng có lỗi với bà nội và ba Billy của con nên họ mới giận ta đến mức không muốn nhắc đến hay thậm chí là gặp mặt ta.

Bawin : Bà nội và daddy giận ông nội lắm sao?.Ông đã làm nên chuyện gì có lỗi với họ vậy?

Ông Bank : Đó là một câu chuyện khá là dài,ta cũng chẳng tiện nhắc lại.Đợi sau này Bawin lớn hơn một chút thì ông nội sẽ kể cho cháu nghe nha.

Bawin : Dạ cháu biết rồi ạ,sau này ông nhớ kể cho Bawin nghe nha.

Cậu bé dang tay ra ôm ông nội của mình,cái ôm đó đã mang đến cho Bawin một cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc.Cậu bé nắm tay của Billy đặt vào tay của ông Bank và nói.

Bawin : Daddy ơi đừng có giận ông nội nữa nha để có thêm người chơi với Bawin

Billy cũng chỉ biết im lặng rút tay lại khi nghe những điều cậu bé vừa nói,tuy anh dần mở lòng với cha mình nhưng chắc có lẽ những nỗi đau mà ông ấy đã gây ra cho anh và mẹ của mình quá lớn khiến cho anh vẫn luôn nặng lòng về nó. “Có những tổn thương có thể đau một lần rồi thôi nhưng cũng có những tổn thương sẽ không bao giờ được chữa lành.”

Sự tổn thương,nỗi ám ảnh từ những sai lầm của cha mình lại vô tình trở thành một vết thương tâm lý quá lớn đối với một chàng thanh niên 20 tuổi,một người ở độ tuổi đẹp nhất với nhiều hòa bảo và tràn đầy khát vọng lại phải chịu đựng đả kích tâm lý quá lớn.Nó lớn dần theo thời gian và rồi cứ thế sự yêu thương hóa thành lòng hận thù,không có một lần suy nghĩ kỹ cũng chẳng có lấy một sự do dự nào tồn tại

Sự tha thứ cũng chẳng có chỗ để tồn tại trong tâm trí của kẻ tổn thương,người chịu đựng,chấp nhận đau đớn suốt 12 năm trời.Không một lời than vãn cũng chẳng hề mưu cầu một lần thương hại từ bất cứ ai,có đau thì cũng chỉ dám đau một mình.

Nhưng có lẽ sau tất cả những tổn thương,đau đớn mà ông Bank đã gây ra cho Billy,anh mới chợt nhận ra một điều rằng người cha mà mình đã từng rất hận năm nào.Giờ đây đã xuất hiện những sợi tóc bạc và nếp nhăn cũng đã dần lộ rất rõ.

Thậm chí ở tận sâu trong ánh mắt đó như đang chất chừa một điều gì đó mà không tiện nói ra cũng có thể là niềm mong cầu sự tha thứ,một lời xin lỗi muộn màng hay chỉ đơn giản chỉ một lần được đối mặt trực tiếp để hết tất cả những lời trong lòng.Billy và ông Bank vẫn đứng đó đưa ánh mắt về phía đối phương cũng chẳng cất lời nói với nhau một câu nào.

Họ rất muốn nói ra những rồi lại thôi,chắc có lẽ một trong hai chưa thật sự đủ can đảm để đối mắt với nhau.

Babe và bà Waan tiến đến nắm tay của họ đặt và tay đối phương,nắm rất chặt rất chặt như muốn tạo nên một sợi kết nối cả hai lại với nhau.Billy lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bố mình sau 12 năm xa cách,khoảng thời gian anh từng tổn thương rất nhiều,chịu đừng từ nỗi đau này liên tiếp nỗi đau khác.

Từ sai lầm của cha gây ra cho đến khoảnh khắc anh mất đi mẹ của mình,người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.Billy đã buông bỏ được nút thắt trong lòng mình nhưng tình cảm giữa anh và bố của mình sẽ không thể nào quay lại như trước đây bởi vì anh đã dần quen với cảm giác không có cha bên cạnh,quen với những lời miệt thị mình là thằng có mẹ sinh ra nhưng lại không cha để dạy dỗ.

Một người cha vẫn luôn mưu cậu một sự tha thứ từ con trai của mình nhưng đối phương lại chẳng thể nào gỡ bỏ được nút thắt trong lòng của mình để chấp nhận và tha thứ cho những sai lầm đó.

"Chắc có lẽ những tổn thương năm ấy vô tình khứa chặt vào trái tim của anh và bằng một cách nào đó nó lại hóa thành vết sẹo lớn trong trái tim anh trong ngần ấy năm”

💬 Bình luận (0)