🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: CHƯƠNG VI-VII

~6 phút đọc · 1091 từ · · ⚠️ Báo cáo

Billy và Babe tưởng chừng như biến cố đã đi qua thì họ sẽ thật sự hạnh phúc ở bên nhau nhưng mọi thứ lại không giống như họ nghĩ và cứ thế chuyện này đi qua thì chuyện khác lại đến.Cho đến một ngày biến cố thứ hai lại ập đến và nó cũng chính là rào cản lớn nhất dành cho cả hai.Khi bố và mẹ kế của anh sau hơn 4 năm không gặp lại có mặt tại tiệm cà phê để đợi gặp anh.

Ông Bank : Lâu quá không gặp con vẫn khỏe chứ.Mới mấy năm không gặp nhìn con khác xưa nhiều quá.

Bà Waan : Con trai của mẹ nhìn trưởng thành quá,ta suýt không nhận ra cậu bé Alpha ngày nào của mẹ.

Billy : Hai người đến đây tìm tôi có việc gì không?,hình như tôi nhớ không lầm mối quan hệ giữa ba chúng ta đã kết thúc từ 4 năm trước.

Bà Waan : Con đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ,dù sao gì chúng ta cũng là bố mẹ của con.Ít ra con phải nể mặt người lớn một chút chứ.

Ông Bank : Ta thấy mẹ con nói đúng đấy,tuy mối quan hệ này đã kết thúc nhưng con vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ.

Bà Waan : Ta với ông ấy sẽ không làm phiền con lâu đâu,ta chỉ muốn con dành chút thời gian nghe ta nói vài câu thôi là ta cũng vui lắm rồi.

Billy : Tôi cho hai người 10 phút để nói hết tất cả,sau đó yêu cầu ông Bank và bà Waan đây nhanh chóng cút xa khỏi tầm mắt của tôi.

Ông Bank khi nghe Billy nói như vậy đã vô cùng tức giận mà đập bàn chỉ tay về phía của anh và nói với giọng đầy sự gay gắt.

Ông Bank : Thằng láo xược,tao đẻ mày ra cho mày ăn học đàng hoàng để rồi bây giờ mày ăn nói với tao như vậy hả?

Bà Waan : Anh bớt giận thằng bé vẫn chưa mấy hiểu chuyện nên mới hành xử như vậy.Này Billy mau xin lỗi bố con đi.

Billy : Tôi xin lỗi,tôi hành xử có hơi thiếu tôn trọng có gì không đúng mong bố bỏ qua.

Ông ta dần bình tĩnh lại mà ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng với con trai của mình.

Ông Bank : Được rồi,ta không chấp con nữa.Bây giờ ta vào thẳng vấn đề luôn để không mất thêm thời gian của con nữa.

Billy : Ông muốn nói chuyện gì với tôi thì nói nhanh đi.

Ông Bank : Trước lúc con và mẹ con rời đi,ta có chia cho hai mẹ con 60% cổ phần của tập đoàn.Ta với mẹ Waan đang gặp một chút khó khan về mặt tài chính nên ta muốn đến tìm con đã mượn 30% để xoay sở chuyện nợ nần.

Billy : Tôi không đồng ý,cổ phần đó đã sớm được sang nhượng cho tôi nên tôi có quyền quyết định mọi thứ.

Ông Bank : Thằng bất hiếu,mày định thấy cha mày chết mà cứu à.Tao khó khăn cùng đường nên mới phải hạ mình đến tìm mày giúp đỡ.

Billy : Vậy tại sao ông không thử nhớ lại cái lúc ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà để rước cái loại gái hộp đêm về làm vợ rồi bắt tôi phải mở miệng ra gọi bà ta một tiếng mẹ.

Ông ta cứng họng không nói nên lời khi anh nhắc đến sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình,kể từ khoảnh khắc đó ông ấy chợt nhận ra mình đã làm nên chuyện có lỗi với mẹ của anh.Còn về phần bà Waan cũng có đôi chút cảm giác hổ thẹn với anh và mẹ của anh.

Bà Waan : Billy à ta xin lỗi vì đã khiến cho cuộc sống của con bị đảo lộn và gieo cho mẹ con quá nhiều đau khổ.

Ông Bank : Ta biết con vẫn còn hận ta rất nhiều,ta không biết phải làm như thế nào để bù đắp lại cho con.

Billy lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn,anh hít một hơi thật sâu thử một lần mở lòng nói chuyện một cách đàng hoàng với bố của mình.

Billy : Trong thẻ này có 2 tỷ mật khẩu là ngày sinh nhật của mẹ tôi,ông cầm lấy nó để xoay sở nợ nần và sau này hai người đừng đến tìm tôi nữa.Xem như tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người con rồi.

Ông Bank và Bà Waan run rẩy đưa tay ra nhận lấy chiếc thẻ mà lặng lẽ rời đi với một sự hối hận muộn màng.Bily nhìn theo bóng lưng của họ mà cất lời nói vọng ra.

Billy : Tôi chuẩn bị kết hôn rồi,hôm đó hai người nhớ đến dự đó.Tôi cũng tha thứ cho hai người rồi,chưa uống trà mừng của tôi thì không được từ chối đâu đấy.

Ông Bank : Bố và dì Waan nhất định sẽ đến dự hôn lễ của con trai.

Bà Waan : Dì cũng có quyền được dự hôn lễ của con sao?,dì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc con sẽ tha thứ cho dì với bố con.

Billy : Chẳng qua tôi nhớ đến lời của mẹ tôi cho dù có như thế nào cũng không nên hận cha ruột của mình nên tôi mới cố gắng học cách bao dung và tha thứ cho ông ấy.

Bố của anh cùng với bà Waan nghe những lời đó từ anh cũng cảm thấy ấm lòng mà nở một nụ cười thật tươi.Sau đó họ rời đi và không trở lại làm phiền cuộc sống của Billy thêm một lần nào nữa nhưng anh vẫn luôn âm thầm chuyển một số tiền vào chiếc thẻ ngân hàng anh đã đưa cho họ.

Anh đã dần tha thứ cho bố của mình và cũng dần mở lòng đón nhận bà Waan với cương vị mới là mẹ của anh,Billy thật sự đã tha thứ cho họ từ lâu lắm rồi.Đơn giản một điều thôi vì trong tâm trí của anh họ vẫn luôn là người một nhà,nơi nào có mẹ của anh và có bố anh thì nơi đó chính là nhà của anh.Và bây giờ anh có Babe bên cạnh thì ngôi nhà đó lại thêm phần hạnh phúc ngập tràn.

💬 Bình luận (0)