🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: CHƯƠNG IV-V

~6 phút đọc · 1047 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cứ thế đã hơn 1 tuần trôi qua,Billy và Babe vẫn luôn giữ vững sự im lặng với đối phương.Billy bắt đầu vùi đầu vào công việc để tạm quên hết tất cả những chuyện không vui vẫn còn đang đeo bám lấy anh từng giây từng phút,còn về phần Babe vẫn luôn đợi chờ một cuộc điện thoại từ anh hay chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn.

Đã nhiều lần một trong hai cố gắng liên lạc lại với đối phương nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng hai chữ “ chối từ”,chắc có lẽ cả hai đều đang cảm thấy mông lung  trong chính cuộc tình của mình.Một gia đình hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười,vậy mà giờ đây cũng chỉ còn lại đúng một khoảng lặng do chính một trong hai tạo ra.

Chưa bao giờ Billy và Babe cảm thấy sự im lặng lại đáng sợ đến mức này,nó vô tình trở thành mũi dao sắt nhọn sắn chặt vào trái tim họ.Đau đến mức không có bất cừ từ ngữ nào có thể diễn tả được nó, một nỗi đau vô hình nhưng lại luôn âm thầm gặm nhắm họ từng ngày từng ngày một.

Điều Billy sợ nhất chính là người mình yêu rơi lệ vì những tổn thương mà anh gây ra nhưng điều Babe lại chính là bản thân cậu sẽ sụp đổ thêm một lần nữa,cậu sợ cái cảm giác phải trốn chạy và cả nỗi sợ khi cậu phải đối mặt với sự thật.

Cậu đã tổn thương quá nhiều,chịu đựng như vậy đối với Babe là quá đủ rồi nhưng thật lòng cậu rất muốn gặp Billy bởi vì đơn giản một điều cậu thật sự thật sự rất nhớ anh.Và cứ thế cậu thử đến tiệm cà phê để tìm anh nhưng cậu cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn anh,anh đã gầy đi rất nhiều chắc có lẽ anh mê công việc đến nổi quên đi cả việc ăn uống.

Bawin nhìn thấy ba nhỏ ở bên ngoài thì cực kỳ vui mừng mà cười tít mắt,cậu bé định chạy ra mở cửa cho Babe nhưng cậu lại ra hiệu cho cậu bé dừng lại vì cậu ấy thật sự vẫn còn hoài nghi một điều rằng liệu anh còn giận cậu hay không.Khi Billy ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Babe,ngay khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau đã khiến cho lòng của anh có chút lay động nhưng cậu lại chọn cách trốn tránh anh thêm một lần nữa.

Anh gát lại mọi công việc để đuổi theo cậu,cậu nép vào hẻm nhỏ gần đó để trốn tránh anh.Billy gọi lớn tên của cậu và nói hết tất cả những lời trong lòng mà anh đã không có cơ hội để bày tỏ với Babe.

Billy : Babe à làm ơn đừng trốn anh nữa,mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.Anh biết em vẫn còn vướng bận chuyện giữa em và Ben nên đã chọn rời xa anh nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa bao giờ trách em,cũng không giận em bất cứ điều gì.

Babe vẫn không đáp lại anh mà cũng chỉ biết im lặng chôn chân mình ở hẻm nhỏ,anh tiếp lời.

Billy : Anh xin lỗi vì đã im lặng với em suốt thời gian qua,làm ơn hãy quay trở về bên cạnh anh.Anh và con thật sự rất cần em nên xin em hãy quay về bên anh,anh không thể sống thiếu em được.

Babe gạt đi nước mắt hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để bước ra gặp Billy,người đàn ông mà cậu luôn hằng mong nhớ bấy lâu nay.Cậu lao đến ôm chặt lấy Billy mà òa khóc,cậu thật sự rất sợ cái cảm giác im lặng,sợ cảm giác ngột ngạt khi phải cố gắng trốn tránh cảm xúc của chính mình.

Babe : Billy à em xin lỗi,đáng lẽ ra em không nên im lặng với anh.Em thật lòng không muốn trốn tránh nhưng em thật sự không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với chuyện ngày hôm đó,em sợ anh sẽ nặng lòng về nó mà bỏ rơi em.

Billy : Ngốc à anh đã từng hứa với em sẽ không bao giờ bỏ rơi em trong lúc khó khăn,hoạn nạn.Ngay cả lúc khỏe mạnh hay bệnh tật anh đều sẽ nắm chặt tay của em.

Babe chỉ biết im lặng ôm chặt lấy anh,vòng tay cậu siết chặt lấy anh siết rất chặt rất chặt bởi vì cậu sợ nếu như buông tay ra thì anh sẽ đi mất.Billy lại một lần nữa quỳ xuống cầu hôn cậu ngay giữa khu phố nhỏ nơi tình yêu của họ bắt đầu và nó giống như vật thể sống đã chứng kiến cả hai cùng nhau bước qua hết mọi thăng trầm cuộc sống,những lúc anh và cậu cãi nhau.

Thậm chí là những lần họ chia tay vì không hiểu đối phương và kể cả khoảnh khắc cậu quyết định tạm thời rời xa anh.Nhưng giờ đây cả hai lại có thể ở bên cạnh nhau,Babe không hề chần chờ gì thêm mà cho anh thêm một cơ hội nữa bước vào cuộc đời mình.

Billy đặt lên trán của cậu một nụ hôn giống như những giây phút ban đầu,anh dặn lòng sẽ không bao buông tay cậu thêm một lần nào nữa.Cho dù sau này mọi chuyện diễn ra như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ để cậu phải rơi thêm một giọt lệ nào,người anh thương thì hãy để anh bảo vệ ,trân trọng và che chở cho cậu cả cuộc đời này.

"Một lòng một dạ yêu em,
Trọn đời chẳng dám đổi tên một người.
Bao nhiêu năm tháng giữa đời,
Tim anh vẫn chỉ một nơi là em.
Kiếp này nguyện chẳng lãng quên,
Dẫu cho giông tố vẫn bền bên nhau.
Nếu mai lòng lỡ đổi màu,
Phụ đi chân tình em trao hôm nào,
Thì xin trời ở kiếp sau,
Đừng cho ta gặp để đau thêm lần.
Thà rằng xa lạ người dưng,
Còn hơn gặp lại mà lòng chẳng nguyên.”

💬 Bình luận (0)