Lần gặp gỡ tình cờ giữa Ben và tôi đã trôi qua hơn một tuần. Tôi chẳng buồn đề cập đến, bởi tôi không muốn nhắc lại quá khứ mà chọn cách biến nó thành bài học đắt giá trong đời. Billy là hiện tại và cũng là tương lai; anh đã thực hiện được điều tôi luôn mong ước: một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, tình yêu giữa tôi và anh vốn dĩ không yên bình như tôi tưởng. Nó vô tình trở thành đề tài bàn tán với những lời dèm pha nặng nề, chỉ xoay quanh việc tôi đã từng ly hôn.
Kaew:P’Dao lại đây! Em kể chị nghe chuyện này chấn động lắm, bảo đảm chị nghe xong là "ngã ngửa" xỉu tại chỗ luôn.
Dao:Trời ơi chuyện gì mà kinh khủng dữ vậy? Mau kể chị nghe đi!
Kaew:Chị nhớ cậu Billy không? Cái cậu kinh doanh tiệm cà phê sách kế bên nhà chị ấy.
Dao:Chị thấy cậu ta bình thường mà, có gì đâu mà chấn động. Em cứ hay làm quá vấn đề lên.
Kaew:Em đâu có làm quá, em nói sự thật thôi! Bộ chị không thấy chuyện hôn nhân của cậu ấy có chút kỳ lạ sao?
Dao : Thì cũng có chút lạ thật. Kết hôn cùng thời điểm với con gái chị, vậy mà giờ con cậu ta đã 3 tuổi, còn Nita nhà chị thì mới vừa làm đầy tháng cho con thôi.
Kaew :Em nghĩ thằng bé đó không phải con ruột Billy đâu. Nhìn chẳng giống bố tí nào, ngược lại còn có nét tựa Babe, hay là cái cậu gì dạo trước vội vàng chạy ra khỏi tiệm cà phê ấy...
Ruedee và Chinda, nhân viên của DoubleB, nghe thấy liền tức giận ném mạnh chai nước về phía Dao và KaewTa. Bà KaewTa thấy hai người họ liền nhanh chóng "bỏ của chạy lấy người", để lại bà Dao một mình gánh đạn.
Ruedee:Chào hai cô! Con xin mạn phép hỏi, hôm nay hai cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới bắt ghế ngồi hóng mát, bàn chuyện thiên hạ sao?
Chinda:Nãy giờ hai cô ngồi đây bàn tán chuyện P’Billy và P’Babe, đừng tưởng là không ai nghe thấy.
Ruedee:Trời ơi, con sống gần 20 năm cuộc đời chưa thấy ai nhiều chuyện mà còn có tài đơm đặt đỉnh cao như hai cô luôn á!
Chinda:Có chuyện P’Babe với Bawin mà ngày nào cũng đem ra nói, bộ không biết chán hả? Hai cô nói không mệt chứ người nghe người ta mệt lắm rồi!
Ruedee:Cho dù Bawin có là con ruột của P’Billy hay không thì điều đó không quan trọng. Miễn sao anh ấy yêu thương, trân trọng Bawin và hạnh phúc với những gì mình có là quá đủ rồi!
Chinda ngồi xuống bên cạnh bà Dao, cố gắng giải thích để bà hiểu chuyện này không nên bị đem ra làm trò cười.
Chinda:Trong quá khứ, Babe đã phải trải qua nhiều tổn thương và đau khổ lắm rồi. Khó khăn lắm anh ấy mới tìm được hạnh phúc thật sự.
Dao:Cô chỉ thắc mắc tại sao một người tốt như cậu Billy lại chọn kết hôn với Babe – một Omega đã từng có một đời chồng, lại còn có con riêng, trong khi ngoài kia thiếu gì Omega độc thân?
Ruedee:P’Babe từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ thì đã sao? Điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai cả, miễn là anh ấy chưa bao giờ làm điều gì thẹn với lương tâm!
Chinda:Đó chính là lý do khiến P’Billy yêu thương, trân trọng và trao trọn tấm chân tình cho P’Babe. Hay đơn giản hơn, vì anh ấy là một người lương thiện và nhân hậu.
Dao:Hời ơi, đồng minh của nhau thì nói gì chẳng được! Babe mà lương thiện cái gì? Chắc quá khứ làm chuyện bậy bạ nên chồng cũ mới bỏ, rồi thấy Billy có tiền nên bám vào kiếm chát một mớ chứ gì!
Ruedee nghe đến đó thì không thể kiềm chế được cơn giận, cô vô tình tiết lộ luôn bí mật gia đình bà Dao cho bàn dân thiên hạ cùng biết.
Ruedee:Cô lấy quyền gì mà phán xét người ta như vậy? Cô nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Nita nhà cô lấy chồng 3 năm mãi không có con, đến khi vỡ lẽ chồng chị ta bị vô sinh thì chị ấy lại "mèo mã gà đồng" bên ngoài rồi mang thai.
Dao:Nè! Cháu có thể ăn bậy chứ không được nói bậy nha!
Ruedee:Cháu không bao giờ nói sai, cháu chỉ đang nói đúng sự thật thôi. Con gái cô làm đúng hay sai thì trời biết đất biết, chỉ có mình cô là không biết thôi!
Dao:Những lời cháu nói đều là dối trá! Con gái cô không làm gì sai trái cả, cô không việc gì phải thừa nhận!
Ruedee:Vậy cô nên xem lại đứa cháu trai mà cô luôn tự hào xem có thật sự là con của P’Thawi không, hay anh ta chỉ đang "đổ vỏ" giúp kẻ khác? Nhiều khi con rể cô bị Nita cắm sừng mà chẳng hề hay biết đấy!
Chinda đưa cho bà Dao vài tấm hình Nita đang tình tứ bên người đàn ông khác – bằng chứng mà bạn trai cô vô tình chụp được trong một lần đi du lịch Chiang Mai. Bà Dao sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Bà cảm thấy hổ thẹn vì hành động của bản thân khi đã nhẫn tâm khơi lại quá khứ u ám của Babe, trong khi chính ngôi nhà của bà lại đang thối nát từ bên trong. Con gái ngoại tình, con rể thì chịu cảnh nuôi con tu hú. Bà lặng lẽ rời đi, không nói thêm lời nào vì quá nhục nhã.
Về phần Billy, anh cố gắng ôm chặt thân ảnh nhỏ bé đang dần gục ngã trong lòng mình. Babe đang nhớ lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc và những tổn thương cũ. Đó không đơn thuần là quá khứ không vui, mà là một cơn ác mộng vẫn luôn bám lấy cậu từng giây phút. Mỗi khi chợp mắt, nó lại hiện về ám ảnh.
Billy:Babe, nghe anh nói này. Em không có gì phải sợ cả, mọi chuyện thật sự đã qua rồi. Đừng tin vào những lời họ bàn tán về em.
Babe ôm chặt lấy Billy khóc nức nở. Cậu từng nghĩ mình đã vượt qua nhẹ nhàng, chưa bao giờ ngờ được một ngày tất cả lại bị xới tung lên như thế. Cơn ác mộng suốt 3 năm chợt ùa về, tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim cậu nhói đau đến nghẹt thở. Babe ghì chặt lấy áo Billy, òa khóc thật to cho vơi đi nỗi đau đang thắt lại trong lồng ngực.
Sau ngày hôm đó,Babe tự tách mình ra khỏi Billy và tạm thời dọn đến Tanatat,ngôi trường phúc lợi do cậu đứng ra sáng lập dành cho các trẻ em không có đủ điều kiện đến trường.Billy đã nhiều lần đến tìm cậu, nhưng cậu lại luôn cố gắng lảng tránh anh.
Đứng trên ban công nhìn xuống, Babe thấy Billy vẫn kiên nhẫn đứng đó, mặc kệ mưa sa nắng gắt. Cậu tạm thời chặn hết mọi phương tiện liên lạc vì không muốn anh phải liên lụy. Một mình cậu chịu đựng tất cả là quá đủ rồi; cậu không muốn anh phải rơi vào thế khó xử hay phải lựa chọn vì mình.
Cho đến một ngày, khi Babe quyết định chủ động liên lạc lại, cái cậu nhận được cũng chỉ là sự im lặng — giống hệt cái cách mà cậu đã từng đối xử với anh.
Giây phút ấy, cậu mới thực sự thấu hiểu được cảm giác của Billy. Hóa ra, sự im lặng mà cậu dành cho người đàn ông luôn yêu thương và trân trọng mình một cách chân thành lại đáng sợ đến thế. Babe đã vô tình dùng chính sự lặng im ấy để cứa vào lòng người đã luôn dành cho cậu một tấm chân tình trọn vẹn nhất.
Cậu vẫn cứ thế, điên cuồng tìm cách liên lạc với anh, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là những hồi chuông dài vô vọng hoặc thông báo thuê bao lạnh lẽo. Sự im lặng của Billy giờ đây như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách thế giới của anh khỏi cậu.
Babe bắt đầu hoảng sợ. Cậu nhận ra rằng, hóa ra việc đẩy một người luôn yêu thương mình ra xa thì dễ, nhưng để tìm lại họ khi trái tim họ đã khép cửa lại khó khăn đến nhường nào. Càng cố gọi, lòng cậu càng thắt lại; mỗi một cuộc gọi không người nhấc máy là một nhát dao cứa vào sự hối hận muộn màng của chính cậu.