Sự xuất hiện đột ngột của Hes khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, không biết hắn làm thế nào mà lại tự dưng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người trước mặt, Mare giờ đây mới nhận ra người đến là ai, giọng nói quen thuộc này khiến cô ngay lập tức như trút bỏ được sự hoảng loạn và sợ hãi vừa rồi, bao nhiêu uất ức và tủi hờn giường như cũng theo đó mà tan biến, thay vào đó là một sự an toàn khi đứng sau bóng lưng này.
“Anh… sao anh lại tới đây…”. Tuy giọng nói Mare vẫn còn run rẩy nhưng trong đó lại ẩn chứa sự vui mừng và có chút hạnh phúc khi nhìn thấy Hes, cảm giác như là một giấc mơ vậy, vừa nãy cô mới chỉ hi vọng một chút mà thôi dù biết điều này thật sự khó xảy ra nhưng mà mọi thứ trước mắt và cảm xúc này nói với cô rằng đây chính là sự thật.
Hes từ từ quay lại, gạt đi những giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống gò má của người con gái trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc sang một bên cho cô rồi mìm cười nói:
“Tất nhiên là anh tới đây để chờ em rồi, chẳng phải chúng ta đã có hẹn hay sao, anh mà tới chậm chút chắc em sẽ bị mấy tên nào đó bắt nạt mất”.
Lời nói nhẹ nhàng có phần an ủi và lại vừa có chút bông đùa liền xoá tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Nghe được những lời như vậy từ Hes, Mare liền không kìm được cảm xúc của mình, vừa rồi cô đã cố gắng tỏ ra kiên cường trước mặt mọi người nhưng thật ra sâu bên trong cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, vẫn luôn cần một sự che trở, một bờ vai để nương tựa.
Trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự an toàn như vậy có Hes ở bên ngay giây phút này, càng nghĩ cứ thế mà cảm xúc kìm nén bấy lâu như vỡ oà, cô cũng đã phải nghe rất nhiều lời ca thán từ đồng nghiệp, những lời rèm pha về hành động của bản thân mình trước đây là ngốc nghếch khi luôn giúp đỡ một kẻ như Hes.
Dù cho bản thân có xinh đẹp, tài giỏi nhưng chắc chắn sẽ luôn có những kẻ đố kị, những lời rèm pha đó dù không nhiều thì ít cũng ảnh hưởng tới cô, càng thất vọng hơn khi người mình luôn quan tâm lại phớt lờ đi sự ân cần đó.
Đôi lúc cô cũng chẳng biết liệu bản thân mình có thật sự đang làm đúng hay không hay chỉ đơn giản là nghe theo sự mách bảo của trái tim, là hành động được chi phối bởi cảm xúc nhất thời thôi hay sao?
Giờ đây mọi thứ cảm xúc dồn nén đó lại ùa về khiến cô một lần nữa muốn bật khóc, thế nhưng Hes lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi an ủi:
“Đừng lo, có anh ở đây, không ai bắt nạt em được, cứ để anh lo mọi chuyện còn lại”.
Nhìn thấy đôi mắt xanh biếc mà sâu thẳm đó của Hes cô như được tiếp thêm một sự bình yên đến lạ thường, cứ như nó ẩn chứa một sự tin tưởng khi người khác nhìn vào đó vậy, cứ thế mà đáp lại Hes với một tiếng “Ừm” rồi ngoan ngoãn đứng ra phía sau hắn.
Ngoài Mare ra thì người ngạc nhiên tiếp theo ở đây chính là tên Martin, vừa rồi hắn con đang hả hê trêu đùa cô gái trước mặt này thế mà không biết đâu ra gã thanh niên tóc vàng này xuất hiện rồi chỉ với động tác nhẹ nhàng đã gạt phăng cánh tay hắn ra.
Phải biết bản thân hắn vốn cũng là một kẻ lăn lộn nhiều năm, cũng là một kẻ có xuất thân hèn mọn, từng chịu cảnh khó khổ, bị chà đạp nên sâu bên trong tiềm thức hắn luôn khát khao quyền lực và sức mạnh.
Chính vì thế trước khi được thu nhận vào trạm dưới tư cách đội kĩ thuật hậu cần luôn xử lí các công việc nặng nhọc thì bản thân hắn trước đây chính là một lính đánh thuê, từng vào sinh ra từ không ít lần.
Cơ thể cường tráng của hắn cũng chính là sự khổ luyện bao năm tháng, hắn nắm rõ nhất sức mạnh của bản thân ra sao, thế nhưng vừa rồi hành động gạt tay “nhẹ nhàng” của tên tóc vàng có phần gầy yếu này làm cho giật mình.
Người ngoài nhìn vào thì không biết chứ với cú tiện tay gạt một cái đó thôi mà giờ đây cả cánh tay phải của hắn liền có cảm giác run lẩy bẩy, phải cố gắng xiết chặt nắm tay lại để không lộ ra sơ hở này trước mặt nhiều người.
Ngay lập tức hắn định thần lại rồi quát lên với Hes với giọng điệu khó chịu:
“Mày là thằng nào mà tự nhiên chen vào chuyện của người khác?”.
Ở phía sau 2 cô gái Emily và Merlin cũng không hiểu sao tình huống lại đột nhiên rẽ hướng như vậy, người thanh niên có phần lạ lẫm nhưng lại quen thuộc này khiến hai người không khỏi nhìn nhau một hồi.
Tên Roland là kẻ tinh ý nhất trong đây, từ khi Hes xuất hiện thì ánh mắt của hắn đã không ngừng đánh giá một hồi, đặc biệt là mọi cử chỉ vừa rồi phát sinh trên người Martin hắn đều đã nhận ra, sự việc này khiến hắn bắt đầu phải cảnh giác bởi hắn cũng hiểu rõ so về sức mạnh thể chất thì hiếm người nào so được với Martin, chí ít là ở khu vực khoang Thu Dung này thì sức mạnh của kẻ đồng bạn này có thêm một lúc đánh bại 10 tên trong đội bảo an.
Đánh giá tình có chút không ổn, Roland liền lập tức trở lại bên cạnh Martin, đứng đối lập với đám người Hes, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác và đề phòng.
Hai cô gái phía sau cũng nhờ thế mà tiến tới chỗ Mare để hỏi han ríu rít:
“Mare, cậu có sao không, tên đó có làm cậu bị thương không?”.
“Xin lỗi Mare là bọn tớ đã khiến cậu bị như này, thật sự xin lỗi!”.
Cả hai cô gái đều cũng giống Mare, thật sự bị khí thế áp bức của hai tên trước mắt này doạ sợ, trong lòng vừa bất an vừa cảm thấy hối lỗi bởi hành động của họ đã khiến Mare phải chịu uất ức như thế.
Tuy nhiên khi vừa thấy cảnh Mare đang nép sau người thanh niên trước mặt, lại còn nắm tay thân mật như thế, rồi là khuôn mặt vừa thẹn thùng kia ngay lập tức đã khiến hai cô nàng nổi lên sự tò mò, bấy nhiêu cảm xúc vừa rồi lại đã bay sạch.
Đang định hỏi cho rõ thì tên Roland đã lên tiếng:
“Này anh bạn trẻ, hình như cậu làm thế thì không được đúng lắm nhỉ, dù sao thì người sai là cô gái bên cạnh cậu…”.
Chưa kịp nói hết câu thì tên này đã bị Hes chặn họng: “Ồ tôi là đồng nghiệp của cô ấy, chẳng nhẽ thấy đồng nghiệp gặp khó khăn mà không ra tay giúp đỡ sao? Huống chi lại bị hai tên đàn ông trước mặt khi dễ như thế?”.
Nghe xong lời nói với giọng điệu bình thản nhưng mang đầy sự mỉa mai và khinh thường của Hes, ngay lập tức tên Maritn không chịu được đã hùng hổ nổi giận:
“Thằng nhãi, tốt nhất là không nên xen vào chuyện của người khác, nếu không…”.
Đột nhiên hắn chưa kịp nói hết câu thì đã khuỵ một bên gối xuống, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, nhịp thở nặng nề, từng giọt mồ hôi cứ thế mà rơi lã chã xuống đất, cơn đau từ trong lồng ngực cứ thế mà ập đến dồn dập khiến hắn nghiến chặt hai hàm răng lại, khuôn mặt càng nhợt nhạt.
“Mày đã… làm gì… thằng…”. Martin cố gắng gằn ra từng chữ nhưng mà cơ đau lại càng dữ dội hơn.
Tình huống lại đột ngột phát sinh khiến cả hai phía đều không sao thích ứng kịp, cả ba cô gái đều lại một hồi giật mình khi tự nhiên thấy tên to cao trước mắt này thế mà lại bị như vậy, mới phút trước còn hùng hùng hổ hổ mà giờ đã sắp nằm gục ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Tôi nghĩ là anh nên đưa đồng nghiệp mình tới phòng y tế đi, xem thể trạng của anh ta không tốt lắm, nếu không đi nhanh chỉ sợ…”.
Đối với tình huống trước mắt, Hes chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi buông một câu nhắc nhở nhẹ nhàng cho hai tên trước mặt, nghe thì là sự quan tâm nhưng ai ở đây đều chẳng biết câu nói này càng ẩn chứa sự thương hại và khinh bỉ.
“Xem ra là chúng tôi không đúng, xin lỗi mọi người, giờ xin phép để tôi đưa anh bạn này xuống phòng y tế đã, lúc khác sẽ tạ lỗi với 3 người đẹp sau vậy!”.
Tên Roland thế mà lại trái ngược với đồng bọn ở bên cạnh, vẻ mặt rất thành khẩn khi hướng về phía đám người Hes, tên Martin phía sau không khỏi ném lại một câu đầy thù địch: “Tao nhớ mặt mày rồi thằng nhãi”.
Cuộc xung đột tưởng chừng căng thẳng thế mà lại kết thúc chóng vánh tới mức chẳng ai ngờ tới, người xung quanh tới hóng chuyện có chút thất vọng khi lâu lắm rồi mới có chút ẩu đả mà đã tới hồi kết nhanh như thế.
Nhiều người vừa đi vừa tò mò không biết người thanh niên kia là ai, dù sao Hes rất ít khi xuất hiện ở nơi như này nên chẳng ai nhận ra hắn cả.
“Đi thong thả, không tiễn!”. Đáp lại một câu hờ hững tới phía hai tên trước mặt đang rìu nhau ở phía xa, Hes lúc này mới quay người lại hỏi cầm tay Mare ân cần hỏi han lại:
“Em có bị thương ở đâu không, hai tên đó không doạ em sợ chứ?”.
Lúc này Mare chỉ ấp úng đỏ mặt đáp lại với giọng lý nhí: “Em thật sự không sao, chỉ là hơi sợ một chút thôi, nghỉ một lúc chắc là ổn thôi!”.
“Ồ thì ra người khiến cậu tủm tỉm cười, khiến cậu cảm thấy yêu đời cả ngày hôm này chính là người trước mắt này à?”.
Người lên tiếng chặt đứt sự ân ái của Mare và Hes không ai khác chính là Emily, cô nàng nói với một giọng cáu kỉnh và đầy trêu đùa, xem ra sự sợ hãi vừa rồi đã bay đi hết rồi.
“Này, lúc nãy anh làm sao mà được thế, ý tôi là làm sao mà tên kia lại đột ngột gục xuống thế?”.
Người lên tiếng tiếp theo chính là Merlin, cô nàng này cũng không khác gì Emily, quả nhiên là trùm hóng hớt, mới nãy cũng mặt mày tái nhợt do sợ hãi không khác gì Mare mà giờ đây cũng đã bay sạch không còn dấu vết.
Hes không khỏi nể phục hai cô nàng trước mắt này, hắn chỉ đơn giản cười mỉm rồi nói một câu chẳng liên quan:
“Mọi người cũng mệt rồi, chúng ta đi ăn gì chút chứ!”.
Nói đoạn hắn cứ thế mà kéo Mare đi tới khu Cafeteria Pods, mặc kệ hai cô gái phía sau còn đang đầy tò mò:
“Này anh còn chưa trả lời tôi mà!”. Merlin liền lên tiếng gọi với theo.
Emily tuy không nói gì nhưng giường như cô lại nhìn ra điều gì đó khiến bản thân có chút không tin, chẳng qua người trước mắt này thật sự quá khác so với những gì cô đã biết trước đây.
Cả 4 người cùng ngồi xuống một chiếc bàn, Hes và Mare ngồi cạnh nhau, hai cô gái còn lại thì ngồi phía đối diện.
“Ôi cả ngày nay ngồi hoàn thiện tập báo cáo đó khiến vai tớ nhức mỏi lắm rồi, đã thế lại còn gặp phải hai tên thô lỗ kia nữa, thật sự là đen đủi!”
Merlin vừa ngồi xuống đã than vãn một hồi, khuôn mặt cô vừa nhăn nhó vừa nhí nhoáy lướt danh sách đồ ăn trên màn hình cảm ứng trước bàn.
Mare ngồi bên cạnh Hes nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của hai cô bạn trước mặt này lại thấy có chút không tự nhiên, chưa đầy 5 phút tính cả thời gian order đồ ăn thì đã có robot tự động phục vụ mang đồ tới rồi.
Hai phần thức ăn đầu tiên khá đơn giản: rau thủy canh hấp nhẹ, nấm protein áp nhiệt thấp và một loại canh tinh chất sinh học.
Tất cả đều giữ gần như nguyên vẹn trạng thái tự nhiên, không gia vị mạnh.
Phong cách ăn uống đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ dưỡng chất này chính là của Mare, với cô thì thức ăn không phải để thỏa mãn vị giác, mà là để duy trì cơ thể trong trạng thái tốt nhất cho nghiên cứu.
Còn phần tương tự thì thuộc về Hes, đơn giản vì trước đây nguyên chủ cũng chẳng kén ăn, lại kết hợp với cái tính cách của hắn thì đồ ăn đơn giản như này quả thật sự rất phù hợp rồi.
Ở phía đối diện thì hai khay thức ăn của hai cô gái trước mặt lại có chút khác biệt, Emily thì chọn một khay thức ăn đóng gói, gồm nhiều phần nhỏ: thịt tổng hợp vị cay ngọt, lát trái cây chua nhẹ, cùng một loại sốt đậm vị được in trực tiếp từ máy.
Mọi thứ đều được chia sẵn, tiện lợi, không cần chờ đợi, khi mở hộp ra, hương vị lan tỏa khá rõ—đậm đà, cân bằng giữa ngọt, chua và cay, đúng kiểu những món ăn “dễ ăn” nhưng không cầu kỳ.
Merlin thì hoàn toàn khác với một đĩa thực phẩm dạng gel trong suốt, bên trong là các lớp màu chuyển động nhẹ—tím, lam và vàng nhạt đan xen, phía trên phủ một lớp bọt khí ánh kim.
Thật sự thì cô nàng này rất thích những thứ màu mè sặc sỡ, nếu trạm thật sự cho phép mặc trang phục tự do thì chắc giờ đây cô gái này hẳn phải diện lên bộ váy màu mè nhất rồi.
Bình thường thì Merlin rất háo hức tới giờ nghỉ ngơi ăn uống nhưng mà hôm nay dù trước mắt có một khay thức ăn có phần xa xỉ lại sặc sỡ như này nhưng cô ta lại vẫn hướng về Hes mà tò mò hỏi lại:
“Này, kể cho tôi lúc nãy làm sao mà anh làm được như vậy đi”.
Ở bên cạnh, Emily cũng nhìn Hes với ánh mắt chăm chú, cô cũng rất tò mò về việc này, chẳng qua là lúc nãy chưa tiện hỏi, giờ đây Merlin một lần lại khơi dậy hứng thú của cô về vấn đề này.
Tuy nhiên Hes thì vẫn ngồi từ từ nhâm nhi nếm thử đồ ăn ở thế giới này, Hes đã rất lâu rồi mới ăn uống trở lại, dù sao trước đây hắn vốn chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ gì tu hành đến một cảnh giới nhất định, thân thể tự vận chuyển sinh cơ, linh khí thay thế cho mọi thứ.
Trừ những lúc thương quá nặng phải dừng lại dưỡng thương một hồi, còn lại đều là lao vào những trận chém giết tàn khốc.
Vị đồ ăn này có chút lạ lạ, cảm giác lúc đầu không quen nhưng sau khi ăn thì lại thấy rất hợp khẩu vị, rau thủy canh mang vị thanh mát, nấm protein có độ mềm vừa phải, còn canh sinh học lại lan tỏa một dòng ấm áp rất dịu.
Đây thật sự là một trải nghiệm mới mẻ ở thế giới này, toàn bộ vị giác như được làm mới hoàn toàn bởi những thức ăn tưởng chừng có chút đơn giản trước mắt.
Một lúc sau hắn mới từ từ đặt thìa xuống, bộ dáng khoan thai này khiến Merlin có chút bực, cô nàng thầm nghĩ “tên này thế mà bơ mình tận hai lần rồi, chẳng nhẽ là cố ý?”.
Thấy vẻ mặt đó của bạn mình như thế Mare bên cạnh chỉ biết cười trừ: “Chắc… chắc hôm nay Hes làm việc căng thẳng nên có chút hơi đói thôi, anh ấy không có ý gì đâu”.
“Cậu đó, thế mà lại bênh vực anh ta ngay trước mặt bọn mình, quả nhiên là quá thiên vị rồi”.
Emily đang tận hưởng bữa ăn tràn đầy hương vị của mình cũng ngay lập tức đệm vào khiến bầu không khí lại càng thêm bối rối, giường như hai cô gái này chỉ thích coi việc trêu ghẹo Mare làm thú vui rồi.
“Thật ra tôi cũng chẳng làm gì nhiều, đơn giản là tôi biết được điểm yếu của hắn thôi”. Hes chỉ đơn giản nói qua loa một câu để trả lời sự nghi hoặc của Merlin.
Câu nói có phần hời hợt này như khiến sự tập trung của cả ba cô gái đồ dồn ánh mắt về Hes, tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục lắm, Emily đang chuẩn bị lên tiếng phản bác thì Hes lại tiếp tục lên tiếng giải thích:
“Tôi vốn đến đợi Mare trước mười lăm phút, lúc đó trước khi mọi người đi ra thì tôi đã thấy hai tên này đột nhiên xuất hiện có chút khả nghi nên đã quan sát một lúc, sau một hồi thì tôi thấy tên to con đó có chút bất thường nên liền quan sát kĩ hơn, các cô đoán xem là gì?”.
“Chẳng nhẽ anh thấy tên này thân thể cường tráng săn chắc nên có chút thầm ghen tị à?”. Một câu trả lời không thể ngờ nghệch hơn đến từ cô nàng Merlin, thật sự là miệng nhanh hơn não.
Đến cả người nghiêm túc như Mare cũng không khỏi bật cười, trái lại thì Emily có phần suy tư rồi đáp lại Hes khiến hắn có chút bất ngờ về cô nàng này:
“Anh quan sát thấy điểm yếu của hắn sao, dù sao thì tôi thấy cơ thể hắn có chút không được bình thường, tỷ như cơ thể hắn phần thân trên so với thân dưới khá mất cân đối”. Hes nhìn Emily thầm nghĩ xem ra trong ba người thì cô gái này lại là người quan sát tinh tế nhất, bề ngoài tưởng chừng chẳng quan tâm nhưng thật ra cô ta lại là người để ý vấn đề này nhất.
“Cô quan sát cũng có ý đúng đó, tên này quả thật là bất thường, mà trùng hợp thay cái gạt tay của tôi lại khiến hắn “tái phát bệnh cũ”.
“Nhưng mà hắn bị thương như nào mới khiến một cú gạt nhẹ đã khiến cơ thể suy yếu lập tức?”. Lúc này Mare cũng lên tiếng đáp lại, câu hỏi này cũng đã chạm đến điểm mấu chốt của sự quan tâm, một sự nghi vấn rõ ràng hiện hữu ngay trước mắt mọi người.
Lần này Hes cũng chẳng vòng vo nữa mà liền nói một mạch lý do sâu xa trong việc này:
“Tôi vốn nghiên cứu về sinh vật, đặc biệt là về hệ thần kinh, nếu suy đoán của tôi là đúng thì tên to con lúc nãy hẳn là từng sử dụng một loại chất kích thích để gia tăng sức mạnh tạm thời, cái giá phải trả của việc có sức mạnh đó chính là di chứng nó để lại sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng, cụ thể như bề ngoài: làn da vài chỗ thô rát và xạm đi, cơ thể bị mất cân đối…”.
“Tuy nhiên cái đáng quan tâm hơn là hệ thần kinh của hắn bị tác động mạnh sau khi sử dụng loại thuốc đó, nó khiến cảm xúc của hắn rất dễ dao động, rất dễ bị kích động”.
Lúc này thì cả ba cô gái đều không khỏi ngạc nhiên, mới quan sát qua đã biết đối phương rõ ràng như vậy, cái nhìn về người thanh niên trước mắt lại có chút khác khác, xen chút phần nể phục và ngưỡng mộ.
Nể phục vì hắn đã đứng ra giúp ba người giải vây, ngưỡng mộ vì sự quan tâm của hắn dành cho Mare, ngưỡng mộ bởi sự tỉ mỉ và tinh ý trong cách hành xử, quan sát mọi thứ của hắn.
“Vậy ra cú gạt tay đó chính là để kích hoạt điểm truyền tín hiệu thần kinh từ cổ tay hắn khiến cả cơ thể xảy ra phát sinh trước đó?”. Emily lúc này cũng đã hiểu ra, cô không khỏi cảm thán trước cách giải quyết đơn giản này của Hes.