“Đúng là như vậy, dù sao thì tên đồng bọn đi cùng cũng chẳng đơn giản, có thể nhận ra tình hình lúc đó rồi rút lui dứt khoát như thế”.
Hes lúc này cũng nói bằng một giọng nghiêm túc, ý tứ lời nói rõ ràng rằng hai kẻ này đều là được sắp xếp có chủ đích, nếu hôm nay không phải hắn tới kịp thì có lẽ hai tên đó đã thật sự đạt được mục đích rồi.
“Dù sao cũng thật sự cảm ơn anh, dù nghe anh nói đơn giản như vậy nhưng đổi lại là chúng tôi có biết trước thì chưa hẳn đã có thể xử lí được”. Emily nói với giọng chân thành, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên này tràn đây sự tôn trọng.
“Nhưng mà tôi cũng thắc mắc, dù trước đây đã nghe Mare kể lại với chúng tôi và cũng đã gặp anh vài lần nhưng sao so với hiện tại thì anh lại thay đổi nhiều như thế, tôi cũng sắp chẳng nhận ra luôn rồi”. Tiếp tục là một sự nghi hoặc mà giờ đây cả ba cô gái cũng thấy rõ được sự khác biệt đó, cảm giác người trước mắt này thật sự như là một người khác vậy.
Merlin cũng hùa theo mà nói ra mấy câu không tim không phổi: “Đúng, thật sự cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp chúng tôi nhưng mà anh so với ấn tượng của tôi cũng khác biệt quá, cảm giác như… có chút đẹp trai?”.
Quả nhiên lời nói này vừa tuôn ra thì không khí lập tức trở nên ngại ngùng bởi Emily và Mare đều cảm thấy xấu hổ thay cho cô bạn này của mình, thật sự là dám nghĩ dám nói.
Nhưng mà giờ nghĩ kĩ lại thì trông Hes hiện tại quả thật có chút thay đổi, ngoại hình nhìn cũng sáng sủa hơn, khiến cho bản thân hắn có sức hút với người khác giới.
Ngũ quan rõ ràng cân đối, làm da cũng sáng mịn, kết hợp cùng một đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc vàng nâu có chút ánh kim, đây chính là công hiệu của đan dược nhị phẩm Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan, khiến cho bề ngoài cũng phát sinh biến hoá.
Mare là người quen biết Hes lâu nhất cũng là người hay ở cạnh hắn nên biết rõ, sự thay đổi bề ngoài này cô là người cảm nhận rõ nhất, trong lòng giờ cũng vô cùng thắc mắc, chỉ là giờ không tiện hỏi cụ thể nên đành cố nén nghi hoặc này vào trong.
Dưới sự phát giác này Hes cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ nói một câu cho qua: “Chắc có lẽ trước đây tôi mải mê vào nghiên cứu mà không chú ý bản thân, giờ đây nghỉ ngơi đầy đủ nên có chút khác trước là phải rồi”.
Sự nghi hoặc cũng chỉ dừng lại ở đó dù sao cũng chẳng thể cứ hỏi về chuyện đời tư của người khác mãi, mọi người cứ thế mà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đến khi thời gian điểm 20:30.
“Ôi giờ đây chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi và căng thẳng rồi”. Cô nàng Merlin vươn vai đứng dậy sau khi kết thúc bữa ăn của mình.
“Mare, xíu nữa về sang phòng tớ xem phim không, nghe nói mới ra mắt mấy bộ phim khá hot gần đây đó”. Emily cũng đứng dậy rồi ngỏ lời với Mare, cô nàng này có sở thích xem phim mỗi khi rảnh rỗi nên thường hay rủ đồng nghiệp xem cùng.
“Xin lỗi, nhưng mà tối nay… tớ có hẹn mất rồi, có lẽ để dịp khác vậy”. Mare khéo léo từ chối lời mời của bạn mình, giọng nói có chút ngậm ngừng.
“Ồ là ai may mắn thế?”. Từ phía sau chẳng biết Merlin từ lúc nào xuất hiện, ngay lập tức đã ôm lấy eo Mare vừa vừa buông lời trêu ghẹo.
Đáng tiếc sờ chưa được bao nhiêu thì đã bị Emily lôi lại rồi nhéo vào má một cái như cảnh cáo: “Cậu đó, đừng chỉ biết suốt ngày trêu đùa người khác nữa, không thấy người ta có hẹn rồi à”.
“Không sao đâu, nếu có hẹn rồi thì để khi khác cũng được, chúc hai người buổi tối vui vẻ nhé”. Nói đoạn Emily quay sang nháy mắt với Mare rồi liền kéo Merlin đi trong sự không cam lòng.
“Phù, thật sự lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy”. Nhìn bóng dáng hai người đồng nghiệp của mình rời đi Mare vừa lẩm nhẩm.
Nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, Hes cũng tiếp lời Mare với một giọng có chút ẩn ý:
“Có vẻ họ thật sự coi em là bạn nên mới như thế, dù sao bề ngoài là như vậy nhưng biết đâu được, sau chuyện này em cũng nên cẩn thận một chút”.
Ngược lại thì ở bên cạnh Mare lại chẳng nhìn ra được ẩn ý đó bên trong lời nói của Hes, cô đơn giản chỉ cười trừ:
“Được rồi, em sẽ cẩn thận”.
Hai người cứ thế mà sánh vai đi cùng nhau trên con đường hành lang dẫn tới khu vực đài quan sát, tuy nhiên có vẻ như trong lòng Mare bên cạnh vẫn có nhiều tâm sự.
Thấy vẻ bề ngoài như vậy Hes thầm nghĩ rằng cô gái này vẫn có nhiều thứ muốn được giải thích nhưng lại chẳng thế nào nói ra lời bởi đây chính là khúc mắc trước đây giữa hai người.
Bầu không khí lại có chút khó xử thì đột nhiên Mare liền chạy về phía máy bán nước phía trước và vẫy tay với Hes:
“Anh có muốn uống chút gì không, nghe nói máy bán nước này có chỗ đặc biệt là chỉ cần bỏ ra số tiền bằng 1 phần 10 giá trị của một chai nước ở trong đây thì sẽ có cơ hội nhận được loại nước mình muốn đó”.
Cô gái háo hức kể với Hes về thứ máy bán hàng tự động tưởng chừng như bị lỗi nhưng lại được tận dụng một cách khéo léo để làm marketing cho loại nước đắt đỏ ở bên trong.
“Ồ, anh cũng có nghe qua rằng máy bán nước tự động này vốn bị lỗi nhưng nhà sản xuất đã cố ý chỉnh lại một chút và đặt vào đó nhiều loại nước khá đặc biệt đúng không?”.
Hes cũng tiến tới gần phía chiếc máy đặc biệt này, nó cao gần hai mét, bề mặt phủ lớp hợp kim trắng bạc nhẵn bóng, được khắc bằng những đường vân ánh sáng lam chạy dọc theo thân máy.
Thay vì cửa kính trong suốt, toàn bộ phần trưng bày được chiếu lên bằng hologram lập thể, xoay tròn hiển thị những loại đồ uống khác nhau.
Bình thường khi người dùng chọn, cánh cổng nhỏ ở giữa sẽ mở ra và một cánh tay cơ học bên trong đẩy chai nước ra ngoài, tuy nhiên giờ đây nó lại được điều chỉnh khiến thu hút nhiều người hơn bởi sự may rủi mỗi lần thử, tạo cảm giác như đang chơi mấy trò cá cược vậy.
“Đúng là như vậy, nghe nói ban đầu chỉ là mấy loại nước bình thường nhưng sau đó các nhà sản xuất đã tung ra hàng loạt những loại nước phiên bản đặc biệt, nó không chỉ có hương vị mới lạ mà còn bởi sự giới hạn sản xuất nên nó còn được coi như một vật phẩm sưu tầm với nhiều người”.
Ánh mắt Mare liền dán chặt lên hình ảnh những chai nước có hình thù kì lạ và màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên cô gái này rất hứng thú bởi những thứ mới lạ như này.
“Vậy sao chúng ta không thử một lần xem sao?”. Hes thấy vậy liền đề nghị thử vận may một lần, dù trước đây hắn chẳng mấy khi để ý những thứ như này nhưng nếu nó có thể giúp cho Mare vui thì đều đáng thử.
Tuy nhiên Mare lại ỉu xìu đáp lại với giọng tiếc nuối:
“Thật sự cũng không dễ đâu, mỗi người chỉ được thử 1 lần 1 tuần, đặc biệt số lần không thể tích luỹ lại, trạm đã cố tình điều chỉnh lại một lần nữa chiếc máy này khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn, mà vật phẩm bên trong lại càng khiến nó trở nên có giá trị dù chỉ là 1 chai nước”.
“Là như vậy sao, nhưng mà anh chưa thử lần nào, biết đâu lại được thì sao?”. Hes liền ấn nút khởi động trên màn hình cảm ứng của máy.
Chiếc máy bắt đầu quét qua một lượt, sau vài giây nó kêu “píp” một tiếng: “Xác nhận danh tính thành công, vì là lần đầu bạn sẽ được miễn phí một lần thử, những lần thử sau sẽ có giá 6000 Credit.
“Merlin đã thử liên tục trong 2 năm, thậm chí còn rủ cả em và Emily những vẫn không được, có lẽ chiếc máy này thật sự hỏng rồi hoặc là do bọn em quá đen đủi”.
Nhìn Hes đang thử vận may, Mare bên cạnh cũng than thở về sự may rủi của chiếc máy này, giường cô nàng đã chấp nhận sự thật rằng việc trúng thưởng là điều không thể.
“Dù sao cũng là thử thôi mà, theo em thì nên chọn loại nào đây?”. Hes bên cạnh chẳng để tâm mấy rồi đề nghị xem nên chọn loại nào vì ở đây có khá nhiều loại, hắn cũng khá tò mò liệu thứ nước bên trong có đáng giá như vẻ xa xỉ bề ngoài của mấy chai nước này không”.
Nhìn lướt qua từng hàng các cái tên kì lạ như CryoPure-7, Lumina-Leaf Extract, VoidBrew X-9… Mare liền không do dự mà chỉ tay vào một loại:
“Tất nhiên là chọn loại hiếm nhất rồi, chính là nó “Nebula Spark™”, nghe nói thứ này đắt nhất và cũng là phiên bản giới hạn đã ngừng sản xuất”.
Từ phía chỉ tay của Mare, ở phía trên cao, ngay trung tâm chính là chai nước có ngoại hình với những những hoạ tiết sao băng và cụm tinh vân nổi 3D, thứ nước trong chai kết hợp với hoạ tiết bên ngoài khiến có cảm giác nó như đang chuyển động vậy, thật sự rất thu hút ánh nhìn.
“Thật sự nhìn rất bắt mắt, nếu vậy thì thử vận may với nó thôi”. Hes không chần chừ mà liền lựa chọn chai nước này là vật phẩm thưởng ưu tiên trên màn hình.
Ánh mắt của Mare không ngừng chăm chú nhìn vào cánh tay máy bên trong đang từ từ di chuyển, nếu nó hoàn toàn di chuyển ra khỏi khe chứa thì chắc chắn là thành công, nhưng mà đa số thì lần nào nó cũng chỉ khựng lại rồi trở về như cũ.
Khác với vẻ hồi hộp chờ mong của Mare thì Hes bên cạnh lại cau mày, nhìn cánh tay bắt đầu chậm dần lại thì hắn đoán chắc chắn là không thành công rồi, có lẽ với người khác sẽ thất vọng rời đi bởi đã quá quen với trò lừa đảo này rồi nhưng mà đang tiếc hôm nay chiếc máy này lại gặp phải “khắc tinh”.
Đúng như theo dự đoán, cánh tay máy đã kẹp lấy được chai nước nhưng nó bắt đầu chậm dần lại, ngay khi chiếc chai sắp được nhấc ra khỏi hoàn toàn khe chứa thì cũng là lúc cánh tay máy gần như ngừng hẳn.
“Còn một chút nữa, một chút nữa thôi mà…!”. Dí sát lại trước màn kính trước mặt, Mare không ngửng nỉ non trong tiếc nuối và hi vọng, nhìn bộ dạng này thật sự buồn cười.
“Nếu em cầu xin nó biết đâu thật sự có tác dụng đấy!”. Hes cố nhịn cười rồi tiến đến vỗ nhẹ vai Mare mà đề nghị.
Dẫu biết là Hes chỉ đang đùa nhưng thấy cảnh phía bên trong khe chứa lại xuất hiện một cánh tay máy móc khác đang từ từ vươn ra đón lấy chiếc chai sắp thành công được lấy ra thì cô nàng lại càng tiếc nuối mà bắt đầu nhắm mắt mà nài nỉ với hi vọng sẽ thành công.
Trong khi Mare đang lẩm nhầm cầu xin với chiếc máy thì lúc này Hes liền hít nhẹ một hơi, chỉ thấy ánh mắt hắn liền loé lên một chút vệt sáng nhẹ, vệt sáng đó khó mà nhìn thấy bằng mắt thường rồi cứ thế lướt đi tới bên trong chiếc máy.
Chỉ thấy cánh tay máy phía bên ngoài đã dừng hẳn, một chút nữa thôi là cái chai sẽ hoàn toàn được nhấc ra và rơi xuống phía dưới nơi nhận phần thưởng thì cánh tay bên trong đã tiến tới sát gần và chuẩn bị chụp lại.
Đột nhiên lúc này cái chai đột nhiên tuột nhẹ ra khỏi khe, nó cứ thể mà rơi tự do xuống phía dưới, nhẹ nhàng thoát khỏi cái chụp của cánh tay phía sau trước con mắt ngỡ ngàng của Mare.
Mãi cho tới khi chiếc máy kêu lên một tiếng: “tinh”, kèm theo dòng thông báo chúc mừng thì cô mới tin là sự thật.
“Thật sự trúng thưởng rồi?”.
Hes liền tiến cúi xuống từ từ lấy ra từ trong khoang phần thưởng một chai nước với dòng chữ Nebula Spark™, hắn đáp lại với nụ cười:
“Tất nhiên là trúng thưởng rồi!”.
Chưa kịp phản ứng thì Mare đã lao tới ôm lấy cánh tay hắn rồi reo lên: “Trời đất, sao anh may mắn vậy, thế mà thật sự mới thử một lần đã thành công”.
“Chắc là anh đã dùng hết vận may của năm nay rồi hoặc là lời cầu xin của em đã có tác dụng?”.
Nghe thấy vậy, Mare liền bĩu môi thầm nghĩ nếu thật sự cầu xin là được vậy chắc giờ cái máy này đã trống rỗng rồi.
“Nhắc mới nhớ thì chai nước này đặc biệt một phần cũng do nguồn gốc của nó”. Mare nhìn chằm chằm vào chai nước mát lạnh trong tay Hes rồi hứng thú kể lại:
“Nebula Spark được phát triển từ một công trình nghiên cứu về khí plasma ổn định trong môi trường vi trọng lực. Các nhà khoa học ở khoa Ứng dụng vật thể lạ tình cờ khám phá rằng khi kết hợp tinh thể muối ion hoá từ tiểu hành tinh băng với khí CO₂ nén lạnh, chúng tạo nên một loại nước giải khát có độ sủi bọt và ánh sáng bạc lấp lánh như những dải tinh vân”.
“Sau này chúng được phía IPC mua lại bản quyền sáng chế và cái tiến thêm rồi đã tung ra phiên bản giới hạn đặc biệt này, nghe nói hương vị của nó rất tuyệt vời”.
Cô nàng cứ thế mà kể một tràng dài cho Hes, giọng nói còn kèm theo chút ngưỡng mộ khi nhìn về phía Hes.
“Được rồi, chúng ta mau đi tới đài quan sát thôi, không khéo là lỡ dịp ngắm sao băng đó”.
Hes bỗng kéo tay Mare đi chạy nhanh tới phía đài quan sát phía trước bởi hắn nhận thấy phía xa xa đang có ngày một nhiều người tới xem.
Ở phía sau, trong lòng Mare lại có chút mê mang, thật sự ngày hôm nay hai người đã có những cử chỉ thân mật nhiều hơn bình thường, điều đó càng làm thiếu nữ ngây thơ thêm bồi hồi.
Trái ngược với cảm xúc của Mare thì trong lòng Hes ở đằng trước lại trầm xuống, lúc nãy hắn đột nhiên kéo Mare đi cũng bởi vì phát hiện phía sau có kẻ đang thầm theo dõi.
“Xem ra hai tên kia vẫn không chịu từ bỏ”. Thầm nghĩ trong đầu rằng lần này có lẽ sẽ có phiền phức lớn hơn đang chờ phía trước, tuy hắn không muốn dính vào những chuyện như thế này nhưng nếu đã liên quan đến chủ nhân cũ cơ thể này nên không thể làm ngơ mà lờ đi được.
Ngay cả việc những lời nói và hành động thân mật với cô gái này cũng đều bị ảnh hưởng từ chính cảm xúc của nguyên chủ trước đây, vì không muốn xảy ra sai sót nào sau này nên hắn hiện tại chỉ còn cách phải thuận theo theo cảm xúc của cơ thể này.
Trên hành lang dài tít tắm, chỉ thấy hình bóng đôi nam nữ trẻ kéo nhau về phía xa, lúc này đằng sau họ không xa, hai bóng người dần lộ rõ, không ai khác chính là hai tên đã gây khó dễ cho Mare cách đây vài tiếng.
“Thằng nhãi con, để tao xem tí nữa mày dãy dụa ra sao, đừng mong mà toàn thây trở ra”. Tên Martin cắn chặt hàm răng, khuôn mặt hắn méo mó trong giận dữ.
Lúc này sự cố kia bất ngờ xảy ra khiến hắn không khỏi phải xuống phòng y tế hồi sức, vì để tránh người khác phát hiện bất thường nên hắn chỉ nghỉ ngơi ở đó 10 phút rồi chuồn.
Vì không cam lòng thất bại trở về báo cáo nên hắn mới tự quyết định sẽ quay lại phục thù mối nhục nhã này.
“Tốt nhất vẫn chỉ nên thăm dò có giới hạn thôi, không nên bại lộ quá nhiều nữa sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của đại ca, tao không muốn bị trách phạt đâu”.
Bên cạnh là tên Roland cũng buông lời nhắc nhở, ánh mắt của hẳn ẩn chứa sự toan tính và đề phòng khi nhìn về phía Hes, hẳn đã cảm nhận được sự bất thường từ tên thanh niên kia nhưng vì Martin cứ khăng khăng đòi quay lại nên hắn cũng bất đắc dĩ phải đi theo phòng trường hợp xấu.
“Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ nhanh thôi, lần này tao đã có chuẩn bị sẵn rồi”. Nói đoạn Martin xiết chặt lòng bàn tay khiến nó phát ra từng tiếng rắc rắc, đôi mắt dần dẫn hiện rõ sát ý, như một con dao ẩn sâu bên trong màn đêm, chỉ trực chờ con mồi xuất hiện là sẽ ra tay.