Sau khi rửa sạch những chất thải độc tố bám trên cơ thể, nhìn thể trạng bản thân trước gương giờ đây đã hoàn toàn khác trước, cảm giác căng tràn sức sống cùng với những thương tổn do độc tố thể hiện trên da hay đặc biệt là ở bàn tay và cánh tay của Hes đã hoàn toàn biến mất.
Không còn vẻ mặt tiều tuỵ mệt mỏi kiệt quệ như trước, da dẻ cũng trở nên tươi sáng và hồng hào hơn, mái tóc cũng trở nên mượt mà không còn bạc màu như lúc hắn liều mạng luyện chế đan dược, tất cả đều nhờ công dụng của Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan.
Cơ thể giờ đây cũng có vài nét săn chắc, các đường nét cũng lộ rõ sự cân đối và hài hoà, có thể nói đây chính là sự lột xác ngoạn mục nếu để người khác nhìn vào rồi đánh giá.
Tuy nhiên điều Hes quan tâm bây giờ đó chính là cần tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều loại tài liệu đặc thù, sớm ngày có thể tu luyện như trước.
Khắc phục được vấn đề không có linh căn là điều cần thiết bởi có linh căn thì hắn mới có thể tu luyện, chỉ khi có sức mạnh thì bản thân mới có thể làm chủ được nhiều thứ, mới có thể làm chủ được chính vận mệnh của bản thân mình.
Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đống tài liệu bừa bộn còn lại trên bàn, đang định thu dọn lại đống lộn xộn này bỗng dưng Hes đột nhiên dừng lại, suy nghĩ gì đó:
“Có lẽ nên tạo chút bất ngờ cho Mare, dù sao vẫn là đã phụ lòng cô ấy nhiều lần, hi vọng “thứ” này sẽ giúp phần nào được sự quan tâm của cô ấy!”.
Nói rồi Hes lại từ từ lọc ra những thứ còn xót lại, lấy ra từ những khoang chứa vật liệu có sẵn trong phòng nghiên cứu rồi lại bắt đầu khởi động buồng tổng hợp cấu trúc sinh học lên.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, rốt cục Hes mới dừng lại, lấy ra một thứ từ trong khoang vật phẩm đã hoàn thiện từ buồng sinh học, liếc qua một hồi thứ trước mặt rồi trầm tư:
“Xem ra vẫn là có một vài hạn chế nhưng như vầy có lẽ là giới hạn luyện chế ở hiện tại rồi”.
Hắn từ từ đặt thứ này vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi cất vào trong túi áo trước ngực, xong xuôi mọi thứ thì thời gian cũng đã điểm 19:30’ theo giờ của trạm.
Bước ra ngoài hành lang của khoang Thu Dung, nơi này vẫn rất nhiều nhà nghiên cứu đang miệt mài làm việc, vô số máy móc vẫn đang liên tục làm việc.
Hes cứ từ từ đi lướt qua khoa làm việc của mình, mặc cho có nhiều sự chú ý đến từ những người đồng nghiệp làm ở khoa nhìn mình như với một sinh vật kì lạ đột nhiên xuất hiện.
Theo như mọi lần thì đa số đều là Mare ngỏ lời trước, kể cả việc đi xem ngắm sao băng, mọi thứ cô ấy đều là người đứng ở phía chủ động.
Chính vì thế lần này Hes mới tới trước 30 phút, quyết định sẽ là người chủ động lần này, men theo hành lang hắn bước vào thang máy di chuyển xuống dưới tầng F1 khu vực trung tâm cũng là nơi khoa nghiên cứu Bí Mật.
Tại trạm không gian Herta thì thờ gian làm việc tiêu chuẩn của các nhà nghiên cứu sẽ là 8 tiếng/ca.
Thời gian 1 ngày ở đây vẫn cố định 24 tiếng đồng hồ, phân ra làm 3 khung thời gian theo một chu kì cố định:
08:00 – 20:00: thời gian nghiên cứu chính
20:00 – 24:00: thời gian tự do, trao đổi, sinh hoạt cá nhân
00:00 – 08:00: thời gian nghỉ ngơi, chỉ giữ lại đội trực đêm
Tuy nhiên sẽ phân ra làm giờ hệ thống của trạm và giờ theo thời gian thực, bình thường giờ hệ thống trạm sẽ khớp với thời gian thực để không làm ảnh hưởng nhiều tới khả năng làm việc và nghỉ ngơi của tất cả người trên trạm không gian.
Chỉ khi nào có một dự án hay một sự kiện đặc biệt nào đó thì thời gian hệ thống sẽ thay thế và điều chỉnh khác đi để phù hợp với một vài tình huống.
Thời gian làm việc cùng tuỳ vào một số cá nhân hay dựa trên công việc của họ mà có thể thay đổi, ví dụ như Hes và Mare do tính chất công việc thì đa số thời gian làm việc chủ yếu là từ 8:00 – 20:00, một số người chủ yếu làm ca đêm, thậm chí từ 20:00 đến 8:00 để phụ trách các công việc quan trọng như bảo trì hệ thống, chuyên viên hỗ trợ kí thuật, đội bảo an của trạm…
Dẫu thời gian làm việc như thế có lẽ sẽ tạo áp lực khá cao nhưng đổi lại số lương phụ cấp và thưởng thêm là không nhỏ, hai thứ này cộng lại có thể lên tới 45%, chính vì thế có thể thấy nhiều cá nhân làm việc rất tích cực dù cho công việc này có chút áp lực.
Bước ra khỏi thang máy, lúc này Hes mới cảm nhận kĩ được môi trường xung quanh cũng đang thay đổi so với ban ngày.
Đây chính là do sự thay đổi tới từ hệ thống mô phỏng ánh sáng, đây là trạm không gian nằm ngoài vũ trụ nên việc có một hệ thống như này là một điều rất quan trọng, bởi nó ảnh hưởng lớn tới con người nơi đây.
Trên trạm, ánh sáng không còn là thứ tự nhiên như Trái Đất nữa, Herta Space Station sử dụng một hệ thống mô phỏng ánh sáng nhân tạo cực kỳ tinh vi, gọi là “Artificial Daylight System”(ADS).
Về phần chức năng của nó thì sẽ có vài thứ dễ nhận thấy nhất, đầu tiên là giữ cho nhịp sinh học của con người ổn định, kể cả khi làm việc ở các tầng kín như B1, không chỉ thế nó giúp tăng hiệu suất làm việc và giảm mệt mỏi khi thao tác liên tục với mẫu vật, vật thể nhạy cảm.
Và cuối cùng đó chính là tạo môi trường thị giác quen thuộc, giúp trí óc nhà nghiên cứu duy trì cảm giác “bình thường” trong môi trường không gian hoàn toàn tách biệt ánh sáng tự nhiên.
Cấu tạo của nó cũng khá đơn giản, trạm lắp tấm LED phân tán 3 lớp trên trần gồm: “lớp cơ bản” có ánh sáng trắng chuẩn 6,500K đồng bộ 24h, “lớp nâng cao” sẽ điều chỉnh sắc thái theo thời gian ban ngày(sáng dịu vàng, trưa nắng, chiều tối nhẹ xanh nhạt).
Lớp cuối cùng là “lớp hỗ trợ” có ánh sáng phản quang mềm, chiếu lên vách sàn/ lối đi để giảm chói cũng như duy trì cảm giác chiều sâu không gian.
Tất cả lớp ánh sáng được tự động điều khiển bởi trạm theo chu kỳ của hệ thống, có thể tuỳ chỉnh riêng cho từng khu vực, giúp hỗ trợ cho nhiều nhà nghiên cứu, chuyên viên, đội kĩ thuật hay bảo an làm việc trong nhiều môi trường khác nhau mà không có trở ngại.
Ánh sáng ở các khoang thí nghiệm cũng tự động điều chính cường độ khi cần thực hiện các thao tác tinh vi, giảm dần khi robot vận hành tự động, giúp tiết kiệm năng lượng và tránh làm mắt mỏi.
Đặc biệt hơn hệ thống này còn gắn cảm biến sinh trắc, nếu nhịp tim hay nhiệt độ cơ thể, mức căng thẳng của nhà nghiên cứu vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh như một cơ chế sinh lý hỗ trợ phần nào giảm đi áp lực.
Sau khi tới thế giới này Hes thật sự có nhiều trải nghiệm bởi con người nơi đây với “công nghệ tân tiến”, nhịp sống bận rộn nhưng lại rất yên bình, nó rất khác với cuộc sống luôn luôn tranh đấu, chém giết tàn khốc ở thế giới tu chân trước đây.
Có lẽ bản thân hắn chưa thích ứng được với một nơi như thế này, dẫu vậy thứ duy nhất hắn cảm thấy quen thuộc đó chính là dù ở thế giới nào thì chí ít vẫn có người quan tâm đến hắn, có lẽ cuộc đời như vậy là đủ.
Vừa đi vừa cảm khái một hồi trong suy nghĩ thì hắn cũng đã tới được nơi Mare làm việc, nhìn lại thời gian thì cũng còn khoảng 10 phút nữa mới tới thời gian kết thúc làm việc của đa số nhà nghiên cứu.
“Nếu vậy thì đành đợi cô ấy một lúc ở đây”.
Hes nhìn quanh rồi quyết định tìm một chỗ ngồi tại khu vực nghỉ ngơi tạm thời, vừa chờ đợi hắn lại bắt đầu suy tính dần kế hoạch tiếp theo trong tương lai gần.
Bây giờ thương thế cơ thể cũng coi như không còn đáng ngại, việc kiếm tài liệu luyện chế đan dược để ôn dưỡng lại thần hồn là điều cần làm tiếp theo, hắn đã thấy một vài tài liệu khá cao cấp trong danh sách khi lúc trước tìm kiếm trong kho dữ liệu hệ thống trạm.
Song song với đó thì việc cần tạo dựng thêm các mối quan hệ và tìm hiểu thêm nhiều thông tin về thế giới này là cũng là một sự ưu tiên, nhưng mà để làm được những điều đó thì hắn vẫn cần phải có một sự kế hoạch dài lâu chứ không thể đột nhiên mà bản thân hắn lại thể hiện ra khả năng vượt trội thì rất dễ khiến người khác nghi ngờ.
Lúc Hes đang mải trầm tư suy nghĩ thì thời gian cũng đã điểm 20:00, các nhà nghiên cứu dần kết thúc công việc và bắt đầu trở về nơi nghỉ ngơi của mình, có người thì lại bắt đầu một ca làm việc mới, từng tốp người cứ thế khiến cho nơi này bỗng nhiên ồn ào lên hẳn.
Trong đám đông lúc này Mare đang vừa đi vừa được hai cô gái đồng nghiệp không ngừng hỏi han.
“Này Mare sao tự nhiên hôm nay trông cậu cứ khác khác sao á?”.
Người lên tiếng là một cô gái tóc hồng búi cao có nốt ruồi ở khoé mắt, vừa nói với giọng điệu trêu đùa vừa ôm lấy eo của Mare không ngừng sát lại gần.
“Làm gì có đâu, tớ vẫn thế mà, cậu đừng có lại trêu đùa vậy nữa!”. Bị cô bạn thân tên Emily không ngừng trêu ghẹo bên cạnh khiến Mare không khỏi bối rối.
“Đúng đó, hôm nay tớ thấy cậu khác lắm, giường như yêu đời hơn hẳn, lại còn vừa đi vừa hát nữa chứ, nói xem là ai khiến công chúa của tôi yêu đời thế?”.
Bị hỏi ngay trúng chỗ yếu nên ngay lập tức Mare càng trở nên bối rối, dù cô ngay lập tức chối bỏ nhưng hành động này giường như là đang thừa nhận.
“Thật sự không phải thế đâu, tớ chỉ là… chỉ là…”.
“Ồ chỉ là? Xem ra có người lại dấu chúng ta điều bí mật đáng ngờ rồi kìa, Merlin mau đến tra khảo tên này xem nào!”
Ngay lập tức cô gái tóc xanh tên Merlin liền nhào tới mà cùng với Emily mỗi người 1 bên khoá dùng thân mình áp lấy cánh tay bé nhỏ của Mare khiến cô giống như mắc kẹt trong những đường cong mềm mại của hai người đồng nghiệp này.
Cử chỉ như thế khiến mấy người xung quanh liền chú ý ngay lập tức, phải biết Emily và Merlin cũng đều là gương mặt xuất sắc của khoa nghiên cứu Bí Mật, đặc biệt trong đó Mare lại càng nổi trội hơn bởi cô là chuyên viên cấp cao, được trưởng khoa đề bạt khen thưởng trong rất nhiều dự án.
Ba thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại đi cùng nhau, lại còn bày ra bộ dáng ôm sát thân mật như thế, dù biết họ chỉ là đang trêu đùa nhưng không khỏi khiến những nam đồng nghiệp xung quanh đều cả người nhộn nhạo.
Còn gì thoải mái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng lại được chứng kiến cảnh 3 người đẹp đang đùa nghịch ôm ấp nhau như vậy cơ chứ, không ngớt những ánh mắt liên tục đổ dồn về phía 3 người.
Trong đám đông liền có 2 cặp mắt nhìn về phía này rồi 1 tên trong đó lên tiếng với người bên cạnh với dáng vẻ tấm tắc:
“Này Martin, kia có phải là người mà đại ca luôn để ý tới không, nghe nói cô ta rất nổi tiếng ở khoa Bí Mật này, giờ tận mắt chứng kiến đúng là con mắt của đại ca nhìn người thật là đỉnh”.
“Hai cô gái bên cạnh cũng không kém, dù sao nữ nhân mà đại ca để ý tới thì tất nhiên là không tầm thường rồi”. Kẻ tên Martin không ngừng liếc khắp cơ thể 3 cô gái rồi đáp lại với tên bên cạnh bằng ánh mắt có phần dâm tà, sau đó không kìm được mà bắt đầu chửi rủa:
“Mẹ kiếp, suốt ngày phải làm việc trong khu tầng hầm B1 tao phát ngán lắm rồi, công việc thì chán ngắt lại còn toàn lũ đực rựa với nhau thật là phát tởm”.
“Roland à, mày phải cảm ơn đại ca vì đã kéo chúng ta ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy đó đi”.
“Tất nhiên rồi, lần này tới đây tất nhiên cũng phải thăm dò chút chứ”. Kẻ tên Roland cũng đáp lại với giọng điệu đầy âm hiểm.
Trong lúc đó thì Mare đang phải đối mặt với sự “tra xét” không ngừng của hai cô bạn bên cạnh, bình thường cô là người thoải mái và cũng khá dễ tính với đồng nghiệp, tuy nhiên chính vì thế mà đôi khi hay bị hai người bạn này đem ra trêu đùa, dù sao thì họ cũng chỉ là thân thiết nên mới hay làm như vậy.
“Cậu không dấu được bọn tớ đâu, mau tới khu Cafeteria Pods rồi từ từ kể cho bọn tớ nghe xem nào”. Merlin không cho Mare cô cơ hội giải thích mà cứ thế cùng Emily kéo một mạch tới khu nghỉ ngơi và phục vụ đồ ăn tự động.
Cafeteria Pods là khu vực thường bố trí trên các khu vực hành lang chính của mỗi khoang chính, được ngăn cách bằng vách cách âm và hệ thống lọc khí chuyên biệt để không làm ảnh hưởng mẫu thí nghiệm.
Ở khu vực trung tâm tầng F1 của khoang Thu Dung này Cafeteria Pods có quy mô lớn nhất, nó rộng như một sảnh trung tâm nhỏ đủ để chứa hàng vài trăm người cùng một lúc.
Các module bàn ăn nối nhau theo vòng cung, bố trí dọc theo giếng trung tâm để tạo lối đi thoáng dễ quan sát mọi nhánh phòng.
Không gian nơi đây cũng được hệ thống ADS điều chỉnh ánh sáng vàng xen lẫn xanh nhạt kết hợp với hệ thống lọc khí đa tầng kiểm soát nhiệt độ tạo môi trường luôn sạch sẽ giúp người nghỉ ngơi ăn uống ở đây có cảm giác thư giãn sau ca làm việc dài ở các phòng thí nghiệm.
Toàn bộ khu vực này có đều được tự động hoá bằng các máy móc và trí tuệ nhân tạo luôn sẵn sàng phục vụ, có thể chế biến đa dạng thực phẩm từ đông khô, tươi cho đến dạng gel dinh dưỡng theo nhu cầu của mỗi người.
Dù cho có nhiều người đặt hàng cùng một lúc cũng sẽ có các robot được gắn cảm biến màn hình hiển thị tự động được điều phối để phục vụ tận nơi.
Bàn ghế nơi đây cũng được tích hợp cảm biến cân bằng, bàn tích hợp đèn LED tùy chỉnh để đọc báo cáo hay lập bảng dữ liệu nhanh.
Một số bàn được gắn bảng điều khiển mini, hiển thị menu, số lượng thực phẩm còn lại, và cảnh báo khi robot đang di chuyển gần.
Mare vừa đi vừa cố gắng vùng vẫy ra khỏi hai cô gái tinh nghịch bên cạnh, vừa rồi bị ánh mắt bao người dồn về phía 3 người khiến bản thân cô xấu hổ không thôi, hận không thế đá vào mông hai người bên cạnh này.
Bỗng nhiên Merlin vì bất cẩn do không chú ý nhìn mà trượt nhẹ chân khiến cô ấy phải dừng lại một đoạn, Mare vì thế mà nhanh chóng nhân cơ hội thoát được ra khỏi vòng vây “nóng bỏng” của 2 người đồng nghiệp.
Thế nhưng chẳng biết sự bất cẩn có chuyển từ người này sang người khác hay không mà Mare cũng chẳng chú ý mà lại xô vào người phía trước, cả người liền ngã xuống phía trước đồng thời cũng làm rơi chai nước của người phía đối diện, khung cảnh đột nhiên có chút lộn xộn.
“Này người đẹp, sao tự nhiên bất cẩn thế, làm hỏng cả tâm trạng của chúng tôi rồi!”.
Mare sau khi định thần lại sau cú va đó thì trước mắt là hai người thanh niên, đồng phục của họ cho thấy họ là nhân viên kĩ thuật.
Hai kẻ này không ai khác chính là Martin và Roland, chẳng biết từ lúc nào mà hai tên này đã đi tới gần đây, trùng hợp lại còn để Mare va vào như thế.
Ngay lập tức Emily liền chạy tới đỡ Mare dậy và giọng điệu hỏi han mang theo sự áy náy: “Cậu có sao không? Là do tớ đùa quá trớn rồi!”.
Mare thấy bạn mình quan tâm như thế cũng chẳng còn giận bởi trò đùa của hai người nữa mà chỉ lắc nhẹ đầu chấn an Emily.
“Tớ không sao đâu, chỉ là va nhẹ thôi mà!”
Tuy nhiên có vẻ hai tên trước mặt thì lại coi như là “có sao”, Martin liền bước sát tới trước mặt Mare rồi cất giọng khó chịu:
“Này em gái, bọn em thì không sao nhưng bọn anh thì có đó, nhìn xem áo quần anh cũng bị nước làm ướt hết rồi này”.
Lúc này Merlin cũng chạy tới thấy tình hình trước mặt như vậy khiến trong lòng cô gái cũng có chút e sợ, bởi hai tên trước mặt này nhìn hơi dữ tợn khiến cho trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
“Tôi thật sự xin lỗi, là tôi không cố ý, tôi sẽ đền bù tổn thất cho các anh, coi như chai nước kia tôi mời thay cho lời xin lỗi”.
Mare đáp lại với giọng vô cùng thành khẩn, người xung quanh nhìn vào mà cũng thấy xao lòng trước bộ dáng này của cô.
Dẫu vậy thì vẫn có kẻ không chịu để chuyện này kết thúc ở đây, tên Roland lại tiếp tục chen vào:
“Thế còn việc cô làm ướt quần áo của bạn tôi thì sao đây, có phải là cô nên…”. Nói tới đoạn này ánh mắt của hắn có chút ý vị, thậm chí còn cố tình cao giọng rồi đánh ánh mắt về phía mấy cô gái, cái nhìn này càng khiến người ta sởn gai ốc.
“Tôi… tôi…”. Mare sau khi nghe xong đột nhiên có chút bối rối, trường hợp này càng khiến cô không biết xử lí như thế nào.
“Để mình đi Mare, dù sao mình cũng có một phần có lỗi”. Emily lên tiếng quyết định giải vây cho bạn mình, cô từ từ lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đang định tiến lại gần để lau những vết nước loang lổ trên áo của tên Martin thì đột nhiên lại bị Roland chặn lại một lần nữa rồi giật lấy chiếc khăn tay.
“Sao lại thế được, làm sao lại để một cô gái xinh đẹp như này chịu thay được chứ, ai làm thì người đó phải nhận chứ, đúng không?”.
Hắn thế mà lại giúi vào tay Mare rồi tiếp tục cao giọng nhắc nhở, lần này còn tiến sát lại khiến cô bắt đầu thấy hơi hoảng sợ.
“Chẳng nhẽ cô không dám nhận lỗi à? Tôi tưởng một cô gái thông minh như cô thì phải biết cư xử như nào chứ”.
Sự việc càng khiến 3 cô gái căng thẳng khi tên Martin lại tiến tới rồi nắm lấy bàn tay mềm mại đang run rẩy của Mare khiến cô không kịp phản ứng, vẻ mặt dâm tà của hắn lộ rõ khi nắm lấy bàn tay yếu ớt của người con gái trước mặt.
Hành động đột ngột như vậy thật sự đã khiến Mare hoảng loạn, đôi tay không ngừng run rẩy, theo phản xạ cô muốn rụt tay lại nhưng sức phản kháng đó chẳng lại gì trước cú chộp kìm kẹp mạnh tay của tên trước mặt này.
Sự yếu đuối càng lộ rõ trước mặt người thiếu nữ, cảm giác bối rối cùng sự khó chịu không cam lòng đan xen, đôi môi đỏ mọng mím chặt cùng với khoé mắt cô hơi ửng đỏ càng khiến người khác nhìn vào thấy xót xa.
Ngược lại phía sau 2 cô gái bị tên Roland chặn lại dù rất muốn tới giải vây cho người bạn của mình, nụ cười đê tiện càng lộ rõ cùng sự thích thú trên khuôn mặt của hai tên này.
Sự căng thẳng khiến vành mắt Mare càng ngày càng thêm đỏ, đôi mắt lấp lánh bởi những giọt nước li ti bắt đầu xuất hiện từ khoé mi, lúc này đây đột nhiên cô lại mong mỏi một hình bóng, một bờ vai có thể để cô ấy dựa vào.
Dù hình ảnh người đó hiện lên khiến cô có chút tự thấy là chẳng thể nào, thế nhưng sâu bên trong cảm xúc lại xuất hiện một sự hi vọng le lói dù nhỏ bé nhưng nó vẫn tồn tại như một ngọn hải đăng chiếu rọi sâu thẳm trong nội tâm đầy sóng gió của cô gái lúc này.
“Hai người đàn ông lại đi chèn ép một cô gái xem ra không đúng lắm đâu!”.
Đột nhiên chẳng biết từ lúc nào, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt Mare, người đó từ từ gạt phăng cánh tay đang kìm kẹp lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần phía sau mình.