🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← BÁCH HỢP TOÀN THƯ

Ch.4: Lên Đường Sóng Gió

~51 phút đọc · 10168 từ · · ⚠️ Báo cáo

BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#4
Kim Ngọc Tiền Trang hiện tại trừ những hộ vệ tuần tra ra thì đa số mọi người đều đã ngủ.

Tuyết Ngân Hà và Tiểu Uyên ở chung một phòng rộng rãi sang trọng.

Đèn vẫn sáng, lúc này hai nàng đang ngồi ghế xát cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ với nhau, trên bàn gỗ quý bầy đầy chiếc mặt nạ và những con búp bê vải mà Hoàng Kim Ngọc đã mua tặng cho Tiểu Uyên trong buổi dạo chơi kinh thành ban trưa, có thêm cả những món đồ chơi linh tinh khác nữa.

Tiểu Uyên đang ôm một con búp bê vải, thích thú , nói "Mọi người nơi đây đều thật tốt quá tỷ ạ! Không giống những kẻ xấu kiêu căng khinh người trước kia muội từng gặp."

Tuyết Ngân Hà đang cầm một cái trống lúc lắc nhỏ có hai đầu dây đều buộc miếng gỗ bé, cô xoay xoay tay cầm trống khiến hai đầu dây tự đánh vào bề mặt kêu tưng tưng nghe khá vui tai, cô khẽ cười bảo "Ta mà gặp bọn chúng thì chắc chắn sẽ đánh cho một trận, dám coi khinh muội muội đáng yêu của ta. Láo xược thì giết luôn."

Tiểu Uyên nở nụ cười ấm áp, nói "Chỉ có tỷ là tốt với muội nhất!"

Tuyết Ngân Hà bỏ trống xuống bàn, giang tay ôm lấy vai Tiểu Uyên kéo cho nàng ấy dựa đầu vào vai mình, hôn tóc một cái, dịu dàng nói "Ta sẽ yêu thương chăm sóc muội cả đời! Dù là có kiếp sau cũng vẫn sẽ như vậy!"

Tiểu Uyên đặt búp bê vải lên bàn, ôm eo người thương, không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng hạnh phúc!

Họ cứ im lặng ôm nhau như vậy quên cả thời gian, đến khi Tuyết Ngân Hà cảm nhận được nhịp thở của Tiểu Uyên trở nên đều đặn nhịp nhàng là cô biết nàng thợ săn yêu dấu của mình đã say giấc ngủ.

Tuyết Ngân Hà bế Tiểu Uyên lên đi về phía giường, đặt nằm xuống êm ru. Dáng vẻ Tiểu Uyên vô cùng đáng yêu khiến Tuyết Ngân Hà nhìn chăm chú, đôi môi ngọc ngà luôn mỉm cười.

Lát sau Tuyết Ngân Hà cúi xuống nhẹ nhàng  hôn má Tiểu Uyên, nói "Ngủ ngon." Dứt lời cô phất tay ra sau, nội lực tỏa ra làm tắt hết số đèn treo trong phòng, chỉ giây lát bóng tối an tĩnh bao phủ xung quanh.

Tuyết Ngân Hà rời khỏi phòng, đóng cửa khẽ khàng cẩn thận xong xuôi thân hình cô chợt biến mất vì thân pháp quá nhanh, nhanh đến mức cả cái bóng cũng không kịp hiển thị dưới đất. Ngay cả những đội ngũ hộ vệ tuần tra suốt chặng đường dài cũng không kịp trông thấy dù chỉ là một sợi tóc.

Địa hình nơi đây Tuyết Ngân Hà nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ chốc lát đã tới nơi mình muốn.

Nơi Hoàng Kim Ngọc ở là ngôi nhà kỳ lạ được xây khéo léo theo hình dạng một thỏi vàng, tất nhiên chất liệu cũng được làm từ vàng thật, có cửa ra vào và cửa sổ.

Dĩ nhiên nơi đây cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất Kim Ngọc Tiền Trang. Phòng tuyến đầu tiên là ba ngàn hộ vệ với đầy đủ trang bị vũ khí, ám khí, độc khí chia làm nhiều nhóm nhỏ tạo thành vòng tròn bao vây bốn phương tám hướng bảo vệ căn nhà vàng.

Phòng tuyến thứ hai là ba căn nhà hình thỏi bạc với kích thước tương đương quây xung quanh chỗ ngủ của Hoàng Kim Ngọc. Đó chính là ba đại cao thủ đỉnh phong chân chính của Kim Ngọc Tiền Trang, và Vương Giai Linh cũng là một trong số đó. Hai vị kia thì đều đã đi theo Hoàng Kim Ngọc từ ngày đầu tiên tới Bích Hà Quốc Đô, họ ít khi lộ diện công khai mà toàn ẩn mình diệt trừ những kẻ gây rắc rối cho chủ tử, lâu dần nên cũng ít ai nhớ đến.

Nha hoàn thân cận Tiểu Lan thì ở vị trí khác cách nơi đây không xa.

Cửa ra vào của ngôi nhà thỏi vàng to đùng vẫn còn mở, đèn vẫn sáng.

"Cạch." Chợt cánh cửa đắt giá ấy tự dưng đóng sập lại. Bên trong chính là Tuyết Ngân Hà vừa mới đột nhập vô, bằng thân pháp tuyệt đỉnh siêu phàm cô dễ dàng vượt qua mọi sự tuần tra canh gác, qua mặt được cả Vương Giai Linh thì thật sự vô cùng kinh khủng!

Tuyết Ngân Hà bình thản tiến vào sâu hơn, qua gian phòng khách xa hoa lộng lẫy thì đến phòng ngủ của Hoàng Kim Ngọc.

Cửa phòng mở toang, Hoàng Kim Ngọc lúc này đang ngồi trên chiếc giường gỗ quý hiếm có tác dụng mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, tấm đệm tơ tằm thượng hạng cực kỳ êm trải trên đó khiến cho giấc ngủ rất thoải mái, nhiều cánh hoa hồng thơm rải xung quanh. Hoàng Kim Ngọc vô cùng xinh đẹp, cô chỉ mặc lớp áo mỏng trong suốt bên ngoài để lộ làn da trắng sáng ngọc ngà, nội y bên trong thì khá hở hang, ngồi vắt chéo chân trần lộ ra cặp đùi thượng đẳng quyến rũ, hai tay tựa xuống giường phía sau lưng, mỉm cười nhìn vị khách vừa bước vô, mở miệng trêu chọc "Đêm khuya thanh tịnh, tại sao tỷ lại lẻn vào phòng thiếu nữ khuê các vậy hả? Ý đồ gì chứ?"

Tuyết Ngân Hà cũng mỉm cười đáp "Ta là mỹ nữ hái hoa mà, phải chọn bông hoa đẹp nhất để hái chứ. Nàng mặc như này là cố ý câu dẫn ta sao?!"

Hoàng Kim Ngọc cười híp mắt, tự dùng hai tay ôm lấy mình, nói "Tỷ thật xấu xa!"

Ít phút sau trong căn phòng này phát ra những âm thanh rất riêng tư chứa đầy dục vọng.

May mà ngôi nhà thỏi vàng có thể ngăn cách mọi loại tiếng động!

...

Bên ngoài Kim Ngọc Tiền Trang.

Bách tính thường dân xuất hiện đầy trên các con đường, đa số tâm tình đều hoảng sợ bất an, họ ồn ào bu lại với nhau thành nhiều nhóm lớn nhỏ để thảo luận sự việc.

Nhưng rất nhanh sau đó cuộc bàn luận đã phải im lặng kết thúc bởi sự xuất hiện của lực lượng đông đảo Ẩn Vệ Đội đang lướt đi trên không phân tán khắp nơi trong Trâm Hà Thành nhằm đảm bảo trật tự phải lập tức được duy trì ổn định.

Bách tính chẳng ai bảo ai, đều ngoan ngoãn tự giác ai về nhà nấy vì họ hiểu Ẩn Vệ Đội đại diện cho ý chỉ của Bích Hà Nữ Đế, đầy đủ nghiêm khắc tàn nhẫn!

...

Cách biên giới Bích Hà Quốc Đô rất rất xa xôi.

Bóng tối phủ kín bầu trời, chỉ có mặt trăng là còn sáng mờ nhạt.

Trên con đường to lớn vắng vẻ, những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng lại nổi lên vô định.

Một nữ nhân mặc tăng phục cà sa của sư nhưng vẫn để tóc dài, mái tóc bạc trắng nhưng dung nhan vẫn trẻ trung xinh đẹp đầy diễm lệ. Đôi tay luôn chắp vào nhau, nàng lướt đi như bay trên nền đất, gương mặt ngọc ngà nhưng lại quá mức lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả Vương Giai Linh, tựa như cảm xúc của người này đã không còn tồn tại nữa.

Nàng ta tên Nhạc Tường Vy, giang hồ đặt biệt danh Sát Thế Yêu Tăng, từng một mình diệt chủng một quốc gia hơn tám trăm triệu nhân khẩu, chỉ vì một nữ nhân đã chết!

Đích đến Bích Hà Quốc Đô, mục tiêu là... Hoàng Kim Ngọc!

...

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Kim Ngọc Tiền Trang đã đèn đuốc sáng trưng.

Tại khu đất trống rộng rãi tập chung rất nhiều người bao gồm ba trăm hộ vệ của Kim Ngọc Tiền Trang, ba mươi người của Thái Dương Thiên Cung, năm mươi người của Lôi Đạo Thiên Môn, năm mươi người của Thần Quyền Tông, năm mươi người của Uyên Ương Tiêu Cực, cộng thêm năm trăm người của các thế lực môn phái khác, thêm cả một ngàn gia đinh phụ trách việc vận chuyển xe hàng hóa, nếu tính cả những nhân vật đứng đầu tổng cộng là hơn hai ngàn.

Hoàng Kim Ngọc ngồi trên lưng ngựa trắng, lớn tiếng ra lệnh "Xuất phát."

Đoàn nhân mã lập tức lên đường, nghiêm ngặt chỉnh tề không hề nhốn nháo chút nào.

...

Chặng đường an toàn bình thường do vẫn trong phạm vi Trâm Hà Thành, vì còn quá sớm nên chưa có một người dân nào xuất hiện buôn bán.

Dẫn đầu từ trái sang phải là Vương Giai Linh - Hoàng Kim Ngọc - Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên (đều cưỡi ngựa)

Nha hoàn thân cận Tiểu Lan thì ở lại căn cứ, giúp Hoàng Kim Ngọc xử trí mọi công việc thương nghiệp từ lợi nhỏ đến lợi lớn. Có thể nói ở Kim Ngọc Tiền Trang này Tiểu Lan chỉ dưới quyền trang chủ, cô được bồi dưỡng như kiểu trợ thủ đắc lực, đủ khả năng thay trang trủ đưa ra quyết định quan trọng.

Hàng thứ hai là Diệp Thanh Hoa - Hạ Dung Nhi - Tô Tịnh Âm (đều cưỡi ngựa)

Các hàng tiếp sau thì là những thủ lĩnh của nhiều thế lực, đủ thành phần nam nữ già trẻ, nét mặt ai cũng căng thẳng, liên tục quan sát tình hình xung quanh (đều cưỡi ngựa)

Xe chở thùng hàng tuy có ngựa kéo nhưng vẫn cần nhóm gia đinh đông đúc theo xát phụ trách bê vác hay mấy việc lao động chân tay, đoàn xe gần ngàn chiếc trải dài dằng dặc, bên trong chứa đựng toàn loại vũ khí hủy diệt dùng cho chiến tranh.

Đi đoạn hậu cuối cùng là đoàn người của Uyên Ương Tiêu Cục. Dường như Hoàng Kim Ngọc rất yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho Mạc Dung Dung và Tống Ưu Nhã.

...

Thi thoảng Hoàng Kim Ngọc - Tuyết Ngân Hà cứ liếc nhau bằng ánh mắt và nụ cười rất ám muội, tất nhiên là diễn ra trong bí mật chỉ hai nàng biết với nhau thôi.

Do phải vận chuyển hàng hóa nhạy cảm nên lộ trình lựa chọn luôn là những con đường vắng vẻ nhất, lỡ may bị phục kích cũng có thể toàn lực phản công mà không sợ làm người vô tội chịu liên lụy.

Lúc dời khỏi Trâm Hà Thành thì thời gian đã là buổi trưa, chặng đường khá là an ổn thảnh thơi. Mọi người sau khi nghỉ ngơi ăn uống nửa canh giờ tại một khu rừng thì lại tiếp tục hành trình (khu rừng đó chính là nhà cũ của Tiểu Uyên. Nàng thơ săn nhân lúc tất cả đang nghỉ thì lén lút rủ Tuyết Ngân Hà cùng về xem nhà cũ chút xíu. Tuyết Ngân Hà tất nhiên không từ chối, hai nàng dắt tay nhau lao vun vút cực nhanh đã tới nơi. Do mới qua một ngày nên mọi thứ vẫn y nguyên không thay đổi tí nào, vẫn khóa cửa, vẫn dòng chữ đáng yêu ghi trên cửa, vẫn vườn rau bình dị đó. Tiểu Uyên giang rộng đôi tay bé nhỏ ôm lấy ngôi nhà đơn sơ, kế tiếp là đi vài vòng quanh quẩn, xong xuôi thì vẫy vẫy tay tạm biệt ngôi nhà, cùng Tuyết Ngân Hà quay lại)

Hiện tại đoàn người đang đi ở vùng đất hoang rộng lớn đồng không mông quạnh, núi non trùng điệp, mặc dù chặng đường từ sáng tới giờ đều an toàn nhưng không vì thế mà họ lơ là cảnh giác bởi vì ai cũng biết hành trình này chắc chắn sẽ có cao thủ ngăn cản. Huống hồ đêm qua Bích Hà Nữ Đế đã gửi bồ câu đưa tin về Đại Thiên Tinh Cung ở Đại Đô Quốc cho Hoàng Kim Ngọc, sáng nay Hoàng Kim Ngọc cũng đã kể hết cho Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên - Vương Giai Linh - Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm - Mạc Dung Dung - Tống Ưu Nhã biết, những người khác biết hay không đều chẳng quan trọng.

Ngồi lưng ngựa, Tiểu Uyên đang nhóp nhép ăn quả táo to đỏ mọng, hỏi "Kim Ngọc tỷ, còn bao xa nữa thì đến biên ải Bích Hà Quốc Đô vậy ạ?"

Hoàng Kim Ngọc trả lời "Với tốc độ này thì chắc khoảng năm ngày á. Thế nào? Muội muốn đi tiếp chứ hay về Kim Ngọc Tiền Trang chơi tiếp?"

Tiểu Uyên phồng má ăn táo, đáp "Muội phải đi cùng giúp tỷ chứ ạ, muội khỏe lắm nha có thể bê vác được đồ nặng, hơn nữa Ngân Hà tỷ ở đâu muội theo ở đấy."

Tuyết Ngân Hà cười khoái chí nói "Tiểu Uyên ngoan quá. Kim Ngọc muội muội cũng thế luôn. Ta kể cho Uyên muội biết luôn nhé, ở Bích Hà Quốc Đô lúc này không ai dám gây chuyện gì đắc tội với Kim Ngọc muội muội đâu. Hồi xưa từng có những kẻ quyền thế không có mắt dám trêu ghẹo nhưng đều bị Kim Ngọc muội muội nhà ta tát cho rụng răng, khi bọn chúng định trả thù thì ha ha, mất tích hết đến một cái thi thể cũng chẳng tìm thấy, ai cũng biết mà không ai dám làm gì cả. Tại đây Kim Ngọc muội muội là trời, chỉ hơi kém hơn chút xíu so với Bích Hà Nữ Đế thôi."

Lời Tuyết Ngân Hà khiến Tiểu Uyên quay sang nhìn Hoàng Kim Ngọc với ánh mắt sùng bái hâm mộ lắm.

Hoàng Kim Ngọc tự xoa đầu, cười híp mắt bảo "Ngân Hà tỷ kể xấu muội nha."

Đích thực những lời này mấy người dám bàn luận! Vì quan hệ giữa Hoàng Kim Ngọc và Sở Bích Hà cực kỳ tốt, không tự lượng sức đi tố cáo vớ vẩn lại chết mất xác ngay!

Vương Giai Linh vẫn lạnh lùng, lưng đeo thanh bảo kiếm, im lặng đồng hành xát bên cạnh Hoàng Kim Ngọc.

Hạ Dung Nhi ở hàng sau lên tiếng đùa dỡn "Tiểu Uyên thích náo nhiệt, thích giúp đỡ người khác nhưng mà chuyến đi này đã có Tuyết cô nương tọa chấn nên e rằng sẽ chẳng có vấn đề náo nhiệt nào phát sinh đủ lâu để xem đâu."

Tiểu Uyên ngoái đầu lại, cười rạng rỡ nói "Muội đồng ý ạ. Có Ngân Hà tỷ ở bên, dù ở đâu muội cũng thấy an tâm!"

Tuyết Ngân Hà giơ tay xoa đầu nàng thợ săn, họ nhìn nhau đầy tình cảm thương yêu trong sáng. Sau đó Tuyết Ngân Hà ngoái đầu lại bảo "Chuyến đi này dù không có tôi thì cũng vẫn sẽ thuận lợi đến đích thôi nha, vì từ sáng tới giờ luôn có một nữ nhân siêu cường bí mật theo bảo hộ chúng ta đấy."

Tiểu Uyên nghe vậy liền ngó nghiêng xung quanh, tò mò hỏi "Đâu ạ? Muội có thấy ai đâu?"

Tuyết Ngân Hà sờ má Tiểu Uyên, đáp "Trên cành cây to phía sau chúng ta năm trăm dặm cơ."

Hoàng Kim Ngọc không phản ứng gì nhưng Vương Giai Linh - Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm thì cảm giác khác hẳn, dường như là quá kinh ngạc! Các nàng tin rằng Tuyết Ngân Hà chẳng hề nói đùa nói dối, vậy thì khả năng một trong năm nữ nhân tuyệt đỉnh nhất của Bích Hà Quốc Đô ẩn mình đi theo là điều chắc chắn. Việc này cũng dễ hiểu vì nó liên quan đến sinh tử tồn vong của binh lính lẫn bách tính thường dân, chỉ là vấn đề mấu chốt ở chỗ dù họ có biết trước tình huống thì cũng không thể phát hiện sự tồn tại của siêu cấp cao thủ được, còn Tuyết Ngân Hà...thật đáng sợ!

...

Môn chủ Lôi Đạo Thiên Môn - Lôi Kiều Kiều mặc áo khoác đen đứng trên cành cây lớn, lá um tùm che khuất thân hình thướt tha động lòng người của cô.

Lôi Kiều Kiều biết rằng mình đã bị nữ bằng hữu của Hoàng Kim Ngọc phát hiện từ sáng sớm lúc đoàn người dời khỏi tiền trang. Cô cũng không bất ngờ, thực lực đối phương chắc chắn không dưới mình, từ bao giờ Bích Hà Quốc Đô lại có nhân vật tầm cỡ vậy chứ, nữ nhân này thật quá thú vị!

(Đổi lại nếu là Bích Hà Nữ Đế muốn theo dõi Lôi Kiều Kiều mà không bị phát giác thì cũng là việc tuyệt đối không thể thực hiện)

...

Đội nhân mã phe ta đi thêm hơn một canh giờ nữa vẫn chưa ra khỏi phạm vi vùng đất hoang, đang lúc bình bình đạm đạm tiến bước thì bất chợt xa xa trên bầu trời cao tít phía trước xuất hiện một lượng đông đúc những chiếc diều đang bay lượn theo gió, mỗi chiếc lại có một hán tử giang hồ nắm giữ phần khung diều lướt nhanh về phía này, ước chừng cũng hơn ngàn người, kẻ nào cũng có vũ khí.

Phe tới không thiện, lực lượng phe ta lập tức đồng loạt rút vũ khí sẵn sàng nghênh chiến.

Khi bay đến vị trí trên đầu phe ta thì đám hán tử liền buông tay khiến đống diều bay tự do đi mất, hơn ngàn kẻ từ độ cao hai ngàn mét không trung lao xuống với vẻ dữ tợn, khí thế hung hăng ấy đủ để dọa khiếp vía người bình thường.

Phía sau phe ta, Mạc Dung Dung bình thản đưa tay phải lên, luồng chân khí mầu đỏ phát ra dầy đặc, cô đánh lên không.

Luồng chân khí nhanh chóng biến hóa thành một con mãng xà mầu đỏ rực, khổng lồ như ngọn núi bay vút lên trời. Thân hình to dài uốn éo như vòng xoắn ốc, tốc độ mau lẹ đều lướt qua trúng từng người của phe địch khiến toàn bộ bọn chúng bị trúng kịch độc, da thịt lẫn nội tạng, não bộ lần huyết dịch đồng loạt thối rữa tan rã thành bụi cám hòa vào hư vô, thậm chí vũ khí cũng chịu thảm trạng giống vậy, tiếng gào thét đau đớn phát ra ầm ĩ chỉ diễn ra trong chốc lát là tắt. Hơn ngàn bộ xương người từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng thật ma quái rùng rợn!

Không mặc kệ cho đống xương trắng rơi tự do, Mạc Dung Dung thoát khỏi lưng ngựa lao vút lên trời, đôi bàn tay ngọc ngà dang rộng, chân khí ồ ạt tuôn ra như những sợi tơ đỏ rực vươn xa cuốn lấy cột sống của từng bộ xương, khống chế hết thẩy tiếp đất an toàn. Cả ngàn bộ xương như những con rối đứng chắn phía trước tạo thành đội quân tiên phong mở đường giúp phe ta.

Mạc Dung Dung chắp tay sau lưng đứng lơ lửng không trung, toàn thân cô đều là những sợi tơ chân khí đỏ rực kết nối điều khiển đội quân bạch cốt, trông thực diễm lệ oai hùng.

Ở cao hơn nữa con mãng xà đỏ rực khổng lồ bằng độc khí vẫn hiện hữu sừng sững.

Phần lớn phe ta ngước nhìn đều há hốc mồm, nuốt nước bọt hoảng sợ, đủ loại cảm xúc.

Diệp Thanh Hoa nhìn thân ảnh siêu nhiên trên kia, khẽ cười bảo "Sinh Tử Thần Y - Mạc cô nương thật là ghê gớm!"

Tô Tịnh Âm nói đùa "Không biết tôi có thể đấm bại được nàng ấy không nhỉ? Chưa thử chiêu bao giờ nha."

Hạ Dung Nhi hỏi trêu "Sao cô không thử đấm bại tôi trước nhỉ?"

Tô Tịnh Âm bĩu môi, đáp "Tôi thích bóp quả hồng mềm chứ không thích bóp tảng đá, lần trước giao lưu với cô mấy canh giờ chả có lợi ích gì chỉ tổ mệt người."

Tiểu Uyên ném lõi quả táo về phía bụi cỏ đằng xa, giơ hai tay lên quơ quơ, phấn khích hô "Dung Dung tỷ lợi hại quá đi!"

Mạc Dung Dung tuy lơ lửng ở độ cao xa tít nhưng vẫn nghe được rõ ràng, cô hơi cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười hiền lành, giơ tay phải vẫy chào Tiểu Uyên.

Tuyết Ngân Hà nói giỡn "Kim Ngọc muội muội, thực lực cô ấy như vậy liệu có cần ta phải chiếu cố đến Uyên Ương Tiêu Cục không?"

Hoàng Kim Ngọc khẽ lắc đầu, trả lời "Mạc Dung Dung y độc đích thực tuyệt thế vô song nhưng gia thế có chút phức tạp, kẻ muốn gây phiền phức cho cô ấy cũng không phải đơn giản. Muội sẽ kể cho tỷ sau nha, giờ có lẽ không tiện."

Tuyết Ngân Hà gật đầu "Ừm. Nghe muội." Mối quan hệ giữa Hoàng Kim Ngọc và Tuyết Ngân Hà vô cùng sâu đậm, họ sẽ vô điều kiện thỏa mãn ý muốn lẫn nhau!

Từ nãy giờ ở hậu phương, Tống Ưu Nhã cứ mỉm cười đắm đuối nhìn lên Mạc Dung Dung trên không trung. Nàng ấy khiến cho cô không thể nào ngừng yêu thương!

Ngay lúc mọi người còn đang quan sát Mạc Dung Dung và con rắn độc khổng lồ thì chân trời phía xa lại xuất hiện thêm một đội quân giang hồ bám vào diều lớn bay tới, số lượng còn đông hơn đợt vừa nãy, ước tính cũng khoảng một vạn hơn. Dù trông thấy cảnh tượng bên phe ta thì chúng cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn tiếp tục bay tới.

Chỉ là hướng bay không giống ban đầu, phe địch lần này biết khôn hơn nên đã hạ cánh sớm tại chỗ cách phe ta sáu trăm mét, đống diều lớn bị vứt bỏ như rác rưởi dưới mặt đất (thực tế thì bọn chúng không có bị điên nếu muốn dựa vào thứ này để bay ra khỏi bầu trời Bích Hà Quốc Đô)

Hơn một vạn tên lập tức tự xếp thành nhiều hàng dọc dài đằng đẵng ngay ngắn nghiêm chỉnh, bàn tay thô ráp ai nấy đều cầm đao sáng loáng, im lặng không động thủ như đang chờ đợi thủ lĩnh giáng lâm.

Ít giây sau đó từ tít tắp trên trời cao (cao hơn cả vị trí con rắn đỏ khổng lồ đang ngự trị bên phía phe ta) bất chợt có năm luồng sáng trắng phóng xuống cực nhanh, khi tiếp đất thì tạo nên một cơn rung chấn dữ dội làm mặt đất diện rộng chao đảo lắc lư.

Những người tép riu phe ta đều cảm thấy bất ổn, đám ngựa cũng có chút hốt hoảng sợ hãi đều được chủ nhân ghìm cương trấn an.

Đứng sừng sững trước mặt phe địch là năm nữ nhân mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp tuyệt trần, y phục họ mặc giống nhau đều là mầu đen tối và có thêm rất nhiều đốm sáng tròn nhỏ mầu trắng cả phía trước lẫn phía sau (đại khái là ý rằng vô vàn tinh tú trên bầu trời đêm), họ chính là Ngũ Đại Trưởng Lão của Đại Thiên Tinh Cung :

Đại trưởng lão Mộ Dung Thiên Thu.

Nhị trưởng lão Lạc An Kỳ.

Tam trưởng lão Gia Tố Tố.

Tứ trưởng lão Bạch Vạn Hạnh.

Ngũ trưởng lão Tư Đồ An Nhã.

Đôi mắt họ sáng ngời, thần thái tự tin đầy kiêu hãnh.

Các đại mỹ nữ nhìn nhau, nhan sắc ngọc ngà của họ phản chiếu lẫn nhau khiến cho thế gian vạn vật thiên địa ảm đạm phai mờ.

Có Mạc Dung Dung điều khiển đội quân xương người đứng chắn phía trước bảo vệ phe ta, thêm con rắn độc khổng lồ bay lượn tầng trời nhưng dường như tất cả đều không lọt được vào mắt Ngũ Đại Trưởng Lão.

Hoàng Kim Ngọc lên tiếng trước, giọng cô vang vọng trong tai mỗi cá nhân "Các cô là người của Đại Thiên Tinh Cung?"

Chẳng cần dấu diếm, Tư Đồ An Nhã đáp "Đúng vậy. Ngoài ra tôi còn là trưởng công chúa Đại Đô Quốc nữa nhé. Hoàng Kim Ngọc, cô cảm thấy sao khi được chúng tôi săn đón tận tâm như thế này?"

Hoàng Kim Ngọc nói "Hừ. Đang thời kỳ chiến tranh mà còn dám mò tới Bích Hà Quốc Đô, cô cũng to gan lớn mật đấy! Nhưng muốn nhắm vào tôi thì lực lượng phe cô hôm nay vẫn còn mỏng lắm!"

Tư Đồ An Nhã lạnh nhạt cười nói "Ha ha. Lực lượng này đã đủ để khiến cô phải chịu đau khổ rồi đấy." Dứt lời giơ tay lên vẫy một cái, ra lệnh "Giết."

" Ô Ô Ô Ô..." Ngay lập tức quân địch ồ ạt xông lên, khí thế điên cuồng không sợ chết.

Mạc Dung Dung điều khiển đội quân xương người lao tới đón đầu, chúng dùng chính thân mình làm vũ khí công kích (dùng sọ húc vào mặt, dùng xương tay xương chân đập loạn xạ, cả ngón tay cũng có thể đâm thủng da thịt, sức sát thương không hề nhẹ)

Có những bộ xương ôm chặt lấy đối thủ rồi ghì xiết mạnh khiến phần xương sườn của mình ghim thủng vào thịt địch nhân, ghim cả vào nội tạng, xương sườn va chạm mạnh với xương sườn và cùng vỡ nát.

Dĩ nhiên phe địch cũng không hề yếu kém, chém tan tành nhiều bộ xương làm đứt kết nối điều khiển của Mạc Dung Dung, chân khí tơ đỏ cuốn quanh người cô đang biến mất dần từng sợi với tốc độ khá nhanh.

Các thủ lĩnh phe ta cũng bắt đầu hạ lệnh cho lính của mình tham chiến. Các hộ vệ của Kim Ngọc Tiền Trang còn bắn tên vun vút giết địch. Chiến trường hỗn loạn ầm ĩ tiếng chém giết.

Thực tế số lượng quân ta ít hơn rất nhiều so với quân địch nên chỉ khoảng nửa canh giờ sau quân ta đã có xu hướng lâm vào thế hạ phong, nhưng nhờ những vị chưởng môn hay bang chủ của những thế lực trung lưu cũng bắt đầu tham chiến nên tình hình mới trở nên cân bằng giằng co.

Cả hai phe đều đã có thương vong không nhỏ, máu văng tung tóe mặt đất, dẫu vậy âm thanh quát tháo sát phạt vẫn cứ tiếp tục không ngừng.

Ngũ Đại Trưởng Lão của Đại Thiên Tinh Cung có thể không quan tâm sự sống chết của hơn vạn tên thuộc hạ, nhưng phe ta thì khác.

Mạc Dung Dung giơ tay phải chỉ ngón trỏ về phía Ngũ Đại Trưởng Lão. Ngay tức khắc con rắn độc khổng lồ mầu đỏ rực ngự trên trời cao liền lao vút xuống tấn công, mục đích của cô là muốn tạo ra vài giây ngăn cản ngắn ngủi để người thân yêu nhất của mình xuất thủ cứu giúp nhằm giảm thiểu thương vong.

Tống Ưu Nhã đang cưỡi ngựa ở phía sau đoàn vận chuyển, bằng tốc độ cực kỳ nhanh đã tự mình lướt tới chiến trường, lơ lửng dừng tại trên đầu tất cả quân lính. Tống Ưu Nhã dang rộng hai tay, toàn thân cô lấp lóe ánh sáng mầu trắng, nội lực hóa thành rất rất nhiều bươm bướm chân khí tỏa khói như đang bốc cháy vậy. Kích thước mỗi con đều nhỏ tương đương như bướm thật, đây là tuyệt học do chính Tống Ưu Nhã sáng tạo - Uyên Ương Chưởng thức thứ nhất : Uyên Ương Vạn Lý Du.

Đàn bươm bướm tự phân tán bay xuống tìm trúng vị trí từng người phe địch mà bám vào.

BÙM BÙM BÙM...AAAAAAA...BÙM BÙM BÙM...

Chỉ cần vừa chạm là nổ tung, bám vô đầu là thủ cấp nổ nát bét, não óc như một bãi dịch đậm đặc văng tung tóe. Bám vô lưng thì toàn bộ vùng lưng nổ vỡ thành những miếng thịt không nguyên vẹn, xương cốt cũng vỡ tan ra nhiều mảnh đâm thủng nội tạng...muốn tránh né hay phá hủy đàn bươm bướm chân khí này thì đối với đám giang hồ võ lâm bình thường là điều không thể vì chúng quá nhanh quá mạnh, chí ít cũng phải là bậc cao thủ kinh khủng mới làm nổi.

Chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi cả vạn tên thuộc hạ phe địch đã toàn quân bị diệt! Thi thể không cái nào nguyên vẹn hình hài! Máu thịt loang lổ nhuốm đỏ vùng đất rộng lớn!

Đám thuộc hạ phe ta đều dựng tóc gáy vì kinh sợ! Không ít người bị máu thịt địch nhân văng bắn vào mặt, điều kỳ diệu là dù khoảng cách gần nhau nhưng phe ta lại chẳng ai bị ảnh hưởng thương tổn gì, Tống Ưu Nhã quả thực phi phàm!

Con rắn đỏ khổng lồ hung dữ lao xuống nhưng Ngũ Đại Chưởng Lão vẫn dửng dưng.

BÙMMMMMMMMM... Rắn đỏ tan biến, khói bụi mù mịt một khoảng đất rộng lớn, đến mức lính phe ta cũng phải vội vã rút lui trở về đội ngũ.

Lát sau khói bui tiêu tán, Ngũ Đại Chưởng Lão vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ, cơ thể ai cũng có luồng chân khí hùng hậu bao phủ bảo vệ toàn thân. Mặt đất xung quanh nơi họ đứng thì nứt vỡ hỗn loạn tảng lớn tảng nhỏ giống kiểu một ngôi nhà to đùng bị sụp đổ vậy.

Tư Đồ An Nhã đột ngột phóng vút lên không trung, xuất chưởng đánh về phía Mạc Dung Dung.

Mạc Dung Dung chẳng hề hoảng hốt e dè, cô cũng giơ tay xuất chưởng đáp trả.

BÙMMMMMMMM... Hai chưởng chạm nhau gây ra tiếng nổ khủng khiếp khiến lính phe ta ở dưới đất phải che tai lại, nhắm mắt cắn chặt răng.

Mạc Dung Dung bị đẩy lui về sau hơn trăm mét trên không, đống tơ đỏ chân khí quấn khắp người cô vì vậy mà tan biến khiến đội quân xương cốt dưới đất đồng loạt đổ gục. Nội lực Mạc Dung Dung có chút rối loạn chứ không hề bị nội thương hay ngoại thương gì cả. Chỉ một chiêu cao thấp đã rõ.

Tư Đồ An Nhã vẫn đứng lơ lửng tại chỗ nhưng bàn tay phải của cô lại tỏa ra khói kịch độc mầu đỏ. Tư Đồ An Nhã nhìn tay mình, khẽ cười nói "Hừ. Độc công thật thú vị, nhưng đáng tiếc không có tác dụng với những cao thủ thật sự." Dứt lời cô vận thêm chút khí vào bàn tay, khói độc lập tức tắt ngấm.

Ngay lúc đó có rất nhiều bươm bướm bằng chân khí hóa thành liền bay lên, ước chừng vài vạn con cùng nhau ồ ạt tấn công Tư Đồ An Nhã từ bốn phương tám hướng. Chính là chiêu "Uyên Ương Vạn Lý Du" của Tống Ưu Nhã.

Chỉ trong nháy mắt Tư Đồ An Nhã đã biến mất tại chỗ và hiện ra trên không trung cách đó hơn ngàn mét.

Đàn uyên ương chân khí không vì trượt mục tiêu mà đâm sầm vào nhau, chúng tự động thay đổi hướng bay ào ạt truy đuổi theo kẻ địch.

Tống Ưu Nhã bay về phía Mạc Dung Dung, ôm chầm lấy người thương, ân cần quan tâm hỏi "Dung Dung, muội không sao chứ?" Mạc Dung Dung cũng ôm lại, khẽ cười bảo "Tỷ đừng lo. Muội không sao đâu, chỉ hơi ê ẩm chút thôi ạ."

Cách xa hơn ngàn mét trên không. Tư Đồ An Nhã rất bình thản nhìn đàn bươm bướm chân khí đông đúc bay đến quây vòng tròn bao vây mình, tạo lực gió rít vu vu.

Tư Đồ An Nhã dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, nội lực ùn ùn tỏa ra liên tục tựa như nước sôi quá đà bốc khói nghi ngút. Nội lực che lấp thân thể Tư Đồ An Nhã, càng lúc càng bành trướng biến hóa thành hình một nữ nhân khổng lồ sừng sững như ngọn núi, cao chạm đến đám mây, thân mặc chiến giáp mầu vàng rất oai hùng, tay phải cầm ngọn thương dài lấp lánh. Hình dáng dung nhan giống y hệt Tư Đồ An Nhã, chỉ khác mỗi cặp mắt người khổng lồ đều là mầu trắng. Thân thể ngọc ngà của cô thì đã ẩn nấp bên trong nữ nhân khổng lồ bằng chân khí, đây chính là tuyệt học võ công Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh thức thứ nhất Nữ Hoàng Diệt Thế Thương.

Tư Đồ An Nhã giơ cây đại thương sắc bén lên rồi đập phần ngọn xuống mặt đất khiến một vùng trời đất rộng lớn rung chuyển. Vòng vây bươm bướm đáng sợ cũng bởi thế mà bị hủy diệt nổ tung toàn bộ. Hình ảnh vô cùng hoành tráng.

Ở dưới mặt đất Tiểu Uyên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người khổng lồ, vẻ mặt siêu đáng yêu!

Tuyết Ngân Hà cười gian manh giơ tay trái lên dùng ngón trỏ chọc chọc má phúng phính của nàng thợ săn rồi quay sang bảo Hoàng Kim Ngọc "Muội cần ta ra tay chưa nào?"

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười lắc đầu, nói "Chưa nha. Tình hình này còn chưa uy hiếp được bọn muội đâu." Dứt lời liền liếc mắt nhìn sang Vương Giai Linh, xong ngoảnh đầu lại nhìn lần lượt ba người Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm, đôi mắt và nụ cười chứa đầy sự tin tưởng! Huống hồ còn có chính bản thân Hoàng Kim Ngọc nữa!

Vương Giai Linh nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi nhìn Hoàng Kim Ngọc nhưng rất nhanh đã biến mất, trở lại sự lạnh lùng như bình thường. Tất nhiên không ai hay biết, không ai trông thấy!

Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm đồng loạt nhìn về phía bốn nàng trưởng lão còn lại. Nhìn những gì Tư Đồ An Nhã thể hiện thì chắc chắn đồng bọn cũng phải ngang hàng khiến ai nấy đều phát sinh chiến ý.

Nữ nhân khổng lồ dùng hai tay nâng ngọn thương sắc bén lên rồi đâm về phía Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung.

Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung đã buông nhau ra từ lúc nghe tiếng đàn bươm bướm chân khí bị hủy diệt. Họ quan sát một lúc thấy mũi thương khủng khiếp đang đâm tới với khí thế mãnh liệt, uy lực này đủ sức phá hủy hàng trăm ngọn núi lớn.

Không hề sợ hãi hay do dự, Tống Ưu Nhã lập tức múa may hai tay tạo vòng tròn, vận nội lực xuất song chưởng. Chân khí của cô hóa thành hình một vòng tròn thái cực khổng lồ với sắc thái hai mầu đen trắng của âm dương, hai con hắc bạch bươm bướm to lớn bên trong tựa như chim quý bị nhốt trong lồng lâu năm đang điên cuồng truy đuổi nhau theo quỹ đạo hình tròn, đây là Uyên Ương Chưởng thức thứ hai Uyên Ương Âm Dương Tụ.

Lá chắn âm dương chân khí khổng lồ va chạm với Nữ Hoàng Diệt Thế Thương (xét kích thước thì cái thứ nhất đủ để bao bọc cả thân hình cái thứ hai)

ẦMMMMMMM... Vòng âm dương nổ tung, cuồng phong bạo loạn càn quét bốn phía. Nữ Hoàng Diệt Thế Thương thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng thân thể khổng lồ đã phai nhạt không ít. Dĩ nhiên rồi, Uyên Ương Chưởng đâu phải võ công tầm thường!

Nữ nhân khổng lồ tuy chịu tổn hại khá nặng nề nhưng vẫn tiếp tục đâm tới lần nữa.

Tống Ưu Nhã vẫn đứng trên không, bình tĩnh tuyệt đối, khẽ nhếch môi cười và chẳng có ý định né tránh hay đón đỡ. Người thân yêu bên cạnh cô thì đã biến mất lúc nào không hay.

Khi ngọn đại thương sắc bén chỉ còn cách Tống Ưu Nhã hơn trăm mét thì đột ngột từ bên phải có vô vàn luồng chân khí đỏ rực mỏng như sợi tơ phóng đến cuốn chặt lấy thân thể nữ nhân khổng lồ lẫn ngọn thương khiến động tác khựng lại. Ra tay chính là Mạc Dung Dung, chỉ thấy hướng bên phải cô đang giơ hai tay điều khiển đống tơ đỏ bắt trói địch.

Tống Ưu Nhã không bỏ lỡ cơ hội liền lao vút đến tung song chưởng đánh vào phần bụng nữ nhân khổng lồ.

ẦMMMMMM... Nữ Hoàng Diệt Thế Thương bị phá nổ tan biến, Tư Đồ An Nhã trở lại hình dạng cũ nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị lực chưởng đánh văng về sau cả đoạn dài.

Tiếp đó Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung cùng phối hợp bay tới tấn công Tư Đồ An Nhã, cả ba nàng ác chiến nơi phương xa, kịch liệt giữa tầng không.

Ở dưới mặt đất, tứ trưởng lão Bạch Vạn Hạnh đeo vòng cổ bề mặt làm bằng chất liệu ngọc thượng hạng tạo hình đầu lâu nhỏ, dời khỏi đội ngũ bước ba bước tới trước và dừng lại, khoảng cách với nhóm Hoàng Kim Ngọc vẫn còn khá xa.

Đột nhiên thân thể cô tỏa ra luồng khí đen tối, đôi mắt cũng biến màu đen tối, mái tóc dài mượt không có gió mà tự phất phới, đây chính là Địa Ngục Tà Ma Công cực kỳ lợi hại.

Bạch Vạn Hạnh hiện tại trông rất ma mị, giọng nói lạnh nhạt của cô vang vọng "Đại Thiên Tinh Cung, tứ trưởng lão Bạch Vạn Hạnh xin được chỉ giáo."

Bên phía phe ta Tiểu Uyên nói " Ngân Hà tỷ, người này trông hung ác quá." Tuyết Ngân Hà giơ hai tay lên bắt trước kiểu lực sĩ gồng cơ bắp, nói "Đừng lo. Có ta ở đây, không ai trên đời động được vào muội!"

Tiểu Uyên mỉm cười híp cả mắt, nụ cười vô cùng dễ thương, vô cùng mãn nguyện!

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười đầy sự thương mến, nói "Nhất Tiểu Uyên rồi!"

Tuyết Ngân Hà vẫn giữ tư thế giơ hai tay kiểu lực sĩ, quay sang cười gian bảo "Cả muội nữa đấy. Kẻ nào dám có ý đồ xấu với Kim Ngọc muội muội, ta sẽ đánh cho một trận thành thịt băm luôn!"

Nội tâm Hoàng Kim Ngọc rất vui vẻ giơ tay trái lên xua xua, đáp "Thôi thôi, bạo lực quá ạ."

Tô Tịnh Âm cưỡi ngựa ngay đằng sau nghe vậy liền cất tiếng bông đùa "Người từng tàn sát ổ giặc cướp hơn một ngàn tính mệnh, trong đó có hai trăm thiếu niên dưới mười tuổi và bốn trăm phụ nữ lẫn lão nhân già cả, vậy mà nói được câu như vậy nha, Hoàng trang trủ vui tính ghê."

Hoàng Kim Ngọc ngoảnh đầu lại, cười khẽ trả lời "Là kẻ ác thì không phân biệt nam nhân hay nữ nhân, lớn hay nhỏ đều phải tận diệt mà. Nhưng khi trò chuyện thì nên kể đủ sự thật nhé, trong số đó có một trăm sáu mươi người vô tội bị chúng bắt ép làm nô bộc và có bốn mươi đứa trẻ vô tội thật sự, tôi đều đã thả tự do và cho lộ phí đi đường, thậm chí còn phái người theo bảo vệ họ đến nơi an toàn. Còn cô nha, hai vạn nhân mạng võ lâm tà phái máu thịt tan nát ba năm trước thì sao nhỉ?"

Tuyết Ngân Hà cũng ngoảnh đầu lại, khẳng định một câu với gương mặt ngầu tựa như người thầy giáo đang giảng đạo lý cho học trò "Thiên hạ này ai cũng có thể sai, riêng Kim Ngọc muội muội của tôi là luôn luôn đúng!"

Tô Tịnh Âm đánh trống lảng quay sang bảo Hạ Dung Nhi "Trời hôm nay đẹp ghê á, mỹ nhân cũng nhiều, toàn là cực phẩm!"

Hạ Dung Nhi mỉm cười trêu chọc "Cô coi chừng đấy, cẩn thận bị Hoàng trang trủ ghi thù."

Diệp Thanh Hoa giơ tay trái lên vỗ nhẹ vào trán, nói "Ai nha nha. Chúng ta nên tập chung vào đối thủ trước mắt mới đúng chứ nhỉ."

Đám thủ lĩnh các môn phái trung lưu ở phía sau các nàng từ lâu vẫn im lặng, họ tự hiểu rõ thực lực mình và thực lực địch nhân cách biệt đến đâu, tình huống này dù xông lên cũng là vô nghĩa, nhiệm vụ chủ yếu của họ là phụ trách xử lý "bọn nhãi nhép thuộc hạ" thôi.

Các "tép riu" phe ta thì càng không cần bàn tới.

Hạ Dung Nhi giơ tay trái vỗ lên vai Tô Tịnh Âm, nói đùa "Cô nên lấy công chuộc tội đi."

Tô Tịnh Âm cười híp mắt "Ha ha." và tự cốc vào đầu mình một cái nhẹ hều rồi bất chợt rời khỏi lưng ngựa phóng vút lên không trung ở độ cao hàng ngàn mét. Tô Tịnh Âm phóng xuất chân khí tung chiêu Thiên Không Giáng Thế Quyền, nội lực hùng hậu hóa thành nắm đấm mầu trắng khổng lồ lao xuống mặt đất, lực gió rít vù vù chói tai.

Toàn thân Bạch Vạn Hạnh vẫn tỏa ra luồng khí đen tối, cảm nhận rõ áp lực kinh khủng từ trên trời đang lao xuống điên cuồng. Cô cũng chẳng hề chậm trễ, lập tức bay vút lên tầng không. Luồng khí đen tối từ thân thể cô đột ngột hóa thành hình một ma nữ hắc ám với đôi sừng nhọn hoắt bay phía trước, kích thước chỉ như người trưởng thành, đôi mắt bốc lửa, đây là chiêu thứ nhất của Địa Ngục Tà Ma Công - Động Âm Tà Ma Nữ.

Động Âm Tà Ma Nữ há miệng phát ra tiếng gào thét rất khủng bố "GRÀOOO..." hóa thành sóng âm rùng rợn vô hình đối kháng trực tiếp với Thiên Không Giáng Thế Quyền của Tô Tịnh Âm.

BÙMMMMMMM... Cả một góc trời chấn động mãnh liệt, nhiều đám mây bị ép thành hư vô. Sóng âm và quyền kình triệt hạ lẫn nhau, cùng lúc tiêu tan.

Động Âm Tà Ma Nữ thì vẫn còn tồn tại, cô ta bay bằng tốc độ nhanh hơn nữa, thoáng chốc đã hiện ra ngay phía sau lưng Tô Tịnh Âm, há miệng chuẩn bị tiếp tục gào thét cơn sóng âm kinh hoàng.

Tô Tịnh Âm chẳng chút nào mất bình tĩnh, rất nhanh cô liền vận xuất ra tâm pháp nội công siêu cấp mà tông chủ Âu Dương Linh Sương đã truyền thụ chính là Thần Thoại Lung Linh Chân Khí.

Toàn thân Tô Tịnh Âm hiện ra rất rất nhiều khối cầu năng luợng nhỏ hình tròn, kích thước mỗi khối năng lượng chỉ to vừa bằng quả mận, đặc biệt trong từng khối cầu lại là một thân ảnh của nữ nhân tí hon, dung nhan và y phục khác nhau nhưng đều đang ngồi chung tư thế nhắm mắt thiền định, toàn thân ai nấy cũng tỏa hào quang nhỏ lung linh, cảnh tượng thật huyền ảo. Đó đều là những nữ cường giả từ thời cổ xưa, đều từng tu luyện Thần Thoại Lung Linh Chân Khí sau khi viên tịch sẽ hóa thành tiểu linh hồn lưu lại nhân gian quy tụ về với những người thế hệ sau cũng luyện thành công Thần Thoại Lung Linh Chân Khí nhằm mục đích bảo vệ truyền nhân với bảo tồn truyền thừa.

Thực tế mà nói chỉ có người nào mạnh áp đảo tuyệt đối hơn Tô Tịnh Âm thì mới phá được nguồn năng lượng bảo hộ cơ thể của cô ấy mà gây tử vong hoặc lực sát thương nghiêm trọng, đó là điều mà ngay cả Hạ Dung Nhi lẫn Diệp Thanh Hoa đều không thể làm được bởi thực lực giữa ba nàng cách biệt nhau cực kỳ ít, thậm chí là không đáng kể.

Tiếng gào sóng âm kinh khủng của Động Âm Tà Ma Nữ vừa nhắm vào phía sau Tô Tịnh Âm nhưng chịu phản chấn lực bởi Thần Thoại Lung Linh Chân Khí mà bị hủy diệt chỉ trong tích tắc, tan biến hoàn toàn thành hư vô. Trông thì tưởng yếu nhưng công bằng bàn luận thì sóng âm đó đủ sức giết chết một vạn binh lính tinh nhuệ.

Bạch Vạn Hạnh vẫn đứng lơ lửng trên trời cao đối diện Tô Tịnh Âm, cô nhíu mày khi thấy thứ chân khí kinh thế hãi tục đó. Không cần thiết phí lời, Bạch Vạn Hạnh liền bay lùi về sau mấy trăm mét, đôi tay ngọc ngà ép vào nhau, nội lực đen tối tích tụ hùng hậu, xuất ra chiêu thứ hai của Địa Ngục Tà Ma Công - Tử Vong Đoàn Ma Quân.

Ngay tức khắc hư không hiện ra hàng ngàn hắc ám ma nữ cực kỳ hung dữ, đầu mọc hai sừng nhọn, đều nắm giữ trong tay lưỡi xoa ba mũi sắc bén, cặp mắt rực lửa. Tất cả đồng loạt bay đến tấn công duy nhất một kẻ địch.

Tô Tịnh Âm giơ tay phải nắm đấm lên trước mặt, cả tâm trí lẫn nội lực đều dồn vào bàn tay khiến nắm đấm tỏa khói trắng mù mịt. Cô đánh tới trước, xuất chiêu Như Ý Tâm Linh Quyền.

Một cú đấm hào quang khổng lồ lao ra, vây xung quanh nó là rất nhiều những bóng hình linh hồn mờ nhạt đang du tẩu bay lượn liên tục cực nhanh, tựa như những lưỡi dao bằng gió chịu trách nhiệm hộ tống cú đấm khổng lồ.

BÙMMMMMM... Như Ý Tâm Linh Quyền đánh tan nát tất cả Tử Vong Đoàn Ma Quân, còn chưa hết đà tiếp tục tấn công đến Bạch Vạn Hạnh.

ẦMMMMMMM... Bạch Vạn Hạnh không hề tránh né, quyền kình công kích trúng cô gây ra tiếng nổ lớn ầm ĩ với đầy khói mù mịt vừa đen vừa trắng dầy đặc.

Lát sau khi khói tiêu tán trên bầu trời, Bạch Vạn Hạnh vẫn đứng sừng sững chẳng chút thương tổn. Khác biệt đáng chú ý nhất là phía sau Bạch Vạn Hạnh xuất hiện một nữ quỷ độc lạ, toàn thân trắng như tuyết kể cả đôi mắt, mái tóc lẫn y phục, đầu đội vương miện trắng với những hột châu tròn nhỏ bóng loáng lủng lẳng, đôi môi mỉm cười khiến người khác nhìn vào cảm thấy rùng mình. Nữ quỷ vòng tay qua ôm lấy cổ Bạch Vạn Hạnh cứ như kiểu tình nhân thắm thiết vậy. Đây chính là nội công mạnh nhất của Bạch Vạn Hạnh - Đế Hoàng Âm Ty Đại Đạo.

Hai đối thủ trực tiếp xông vào nhau cận chiến, hai nắm đấm cùng lúc tung ra. Quyền đối quyền đại biểu cho hai nguồn nội lực chí cao Thần Thoại Lung Linh Chân Khí và Đế Hoàng Âm Ty Đại Đạo va chạm.

UỲNHHHHHHHHHH... Một vùng trời rộng lớn rung chuyển dữ dội, may mà đang ở trên không trung nếu không mức độ thiệt hại sẽ rất kinh khủng.

Tô Tịnh Âm và Bạch Vạn Hạnh sau cú tung quyền ngang tài ngang sức thì lại tiếp tục đấm nhau liên miên, dù là đấm trúng lẫn nhau nhưng cũng chưa thể phá hủy được chân khí của đối phương, thế trận giằng co tạm thời bất phân thắng bại. Rất nhanh sau đó cặp đôi kỳ phùng địch thủ đã mất hút rời xa khỏi chiến trường.

Ở dưới mặt đất, đoàn người "tép riu" hộ tống hàng hóa phe ta đều đã "chết lặng" và "hóa đá"

Tiểu Uyên vui vẻ hô hào "Tỷ ơi, Tịch Âm tỷ và nữ nhân kia mạnh quá chừng, võ công của họ thật là đặc sắc nha!"

Tuyết Ngân Hà mỉm cười đưa tay sang véo nhẹ má bảo bối của mình, nói "Sau này sẽ còn nhiều điều đặc sắc hơn nữa á, muội cứ chờ mà xem, cả  đời không hết luôn."

Hạ Dung Nhi cưỡi ngựa phía sau liền lên tiếng "Nếu Tiểu Uyên thích xem náo nhiệt, đợi xong việc lần này ta sẽ dẫn muội cùng Tuyết cô nương đến dạo chơi Thái Dương Thiên Cung nhé, rồi vào hoàng cung gặp cả Bích Hà Nữ Đế."

Diệp Thanh Hoa chân thành nói "Cửa lớn của Lôi Đạo Thiên Môn cũng luôn rộng mở chào đón mọi người nha."

Tiểu Uyên háo hức nhìn sang Tuyết Ngân Hà như để hỏi ý kiến.

Trông gương mặt hồn nhiên ngây thơ dễ thương đó thì ai nỡ từ chối chứ, Tuyết Ngân Hà thoải mái gật đầu thay câu trả lời.

Tiểu Uyên mừng rỡ ngoảnh đầu lại, nói "Bọn muội nhất định sẽ đến ạ." Dứt lời liền hỏi Tuyết Ngân Hà "Tỷ ơi, muội đi giúp Dung Dung tỷ với Ưu Nhã tỷ được không?"

Tuyết Ngân Hà xoa cằm, trêu "Họ đủ sức đối phó mà."

Tiểu Uyên khoanh tay, phồng hai bên má phúng phính, nhắm tịt đôi mắt tỏ vẻ giận dỗi, trông vô cùng đáng yêu.

Tuyết Ngân Hà mỉm cười đầy yêu thương, chọc chọc má nàng thợ săn nhỏ, nói "Ta đùa thôi, đi đi nào bảo bối."

Được cho phép, Tiểu Uyên mở bừng mắt, lập tức nhẩy xuống lưng ngựa, chạy vụt đi về hướng xa xăm, thoáng chốc đã mất hút.

Hoàng Kim Ngọc đưa tay sang nắm tay áo Tuyết Ngân Hà, giọng điệu oán trách nhưng lại có phần nũng nịu "Tỷ thật xấu, sao lại trêu cô bé đáng yêu ấy?!"

Tuyết Ngân Hà rướn người sang, thì thầm vào tai "tình nhân bí mật" "Muội lại muốn nữa hả?!"

Gương mặt Hoàng Kim Ngọc thoáng đỏ, cô thầm thì lại "Nữ tặc hái hoa!" rồi khẽ đẩy Tuyết Ngân Hà ra.

Cảnh tượng ám muội đó khiến Vương Giai Linh vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ cảm thấy không vui, hiếm hoi mở lời "Trang chủ, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian ở đây, để tôi giải quyết ba người kia."

Tuyết Ngân Hà - Hoàng Kim Ngọc - Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa đồng loạt nhìn Vương Giai Linh. Họ đều cảm giác nữ nhân này chẳng hề đùa giỡn khi muốn một trọi ba.

Thực lực của Vương Giai Linh vốn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải trong mắt thế nhân, ngay như Hoàng Kim Ngọc thân cận nhất cũng không chắc chắn đo lường được. Cô chỉ có thể khẳng định tại Bích Hà Quốc Đô, nàng hộ vệ của mình yếu hơn Tuyết Ngân Hà - Sở Bích Hà - Lý Ngọc Trâm - Vạn Hoa Lệ - Âu Dương Linh Sương - Lôi Kiều Kiều, ngoài những tuyệt đỉnh mỹ nữ này ra thì không còn ai là đối thủ của Vương Giai Linh nữa.

Dựa vào tư chất của Vương Giai Linh, nhất định sẽ có ngày cô vươn tới trình độ sánh ngang với những nữ nhân siêu phàm thượng đẳng, tất nhiên trừ Tuyết Ngân Hà!

Hạ Dung Nhi giơ nắm đấm lên môi giả vờ ho hai tiếng, nói "Khụ khụ. Vương hộ vệ, nếu cô làm vậy chẳng phải sẽ khiến chúng tôi trở nên rất vô năng hay sao? Hoàng trang chủ phí tiền vô nghĩa à? Ít nhất cũng nên cho chúng tôi cơ hội chia sẻ trách nhiệm chứ."

Diệp Thanh Hoa bảo "Tôi cũng có ý này." Dứt lời liền liếc Hạ Dung Nhi, cả hai gật đầu với nhau rồi cùng thúc ngựa tiến lên vài bước đứng chắn trước mọi người.

Tuyết Ngân Hà nói "Phe địch kiên nhẫn ghê nhỉ, nãy giờ chẳng xuất thủ. Dường như lần này vẫn chỉ là thăm dò do chưa đánh giá đúng thực lực phe ta."

Hoàng Kim Ngọc gật đầu đồng tình "Muội cũng nghĩ vậy. E rằng tại biên cương, đám Đại Thiên Tinh Cung sẽ phái tới tuyệt đỉnh cao thủ thật sự, họ không dám mạo hiểm xâm nhập sâu vào Bích Hà Quốc Đô hiển nhiên là kiêng kỵ Bích Hà Nữ Đế." Dứt lời liền nhìn sang Vương Giai Linh, cô đưa bàn tay ngọc ngà đặt lên vai nàng ấy, nhẹ nhàng nói "Cô luôn là hậu phương vững chắc mà tôi tin tưởng nhất. Không cần nóng vội đâu Giai Linh."

Vương Giai Linh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn mỗi khi đối diện ánh mắt của vị trang chủ mỹ nhân này.

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười đẹp tựa Thần Tiên, tinh nghịch nháy một bên mắt. Nếu hỏi cô có biết tâm ý của nàng hộ vệ thân cận hay không?

Đáp án là "Có."

Bên phía đối địch thấy Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa lộ vẻ là những người tiếp theo sẽ tham chiến thì Lạc An Kỳ và Gia Tố Tố cũng bước lên ba bước sẵn sàng. Tuy còn khoảng cách mấy trăm mét nhưng với các cao thủ thì chỉ như cái chớp mắt.

Mộ Dung Thiên Thu nói "Nhớ kỹ. Chúng ta không cần liều mạng, có thể bắt sống Hoàng Kim Ngọc là tốt, nếu không thể phải lập tức rút lui ngay. Dù sao Nhạc Tường Vy cũng đã đến biên giới Bích Hà Quốc Đô rồi."

Lạc An Kỳ đáp "Vâng." Gia Tố Tố thì ngoảnh đầu lại, ánh mắt chứa đầy sự kiêng kỵ hỏi "Thiên Thu tỷ. Nữ nhân nguy hiểm đó thật sự sẽ nguyện ý làm việc cho Đại Thiên Tinh Cung sao?" Dù ngôn từ khác nhau nhưng phản ứng đầu tiên của hai người đều là rùng mình khi nghe nhắc đến cái tên của Sát Thế Yêu Tăng - Nhạc Tường Vy.

Mộ Dung Thiên Thu thở dài, trả lời "Tâm ý người này rất khó lường, lúc nào cũng có thể cho chúng ta một đòn chí mạng! May mà có Lục Đại Cung Chủ áp chế bằng không cô ta sẽ thành một đại họa cho cả thế giới! Ít nhất hiện tại Nhạc Tường Vy là không thể từ chối giúp chúng ta."

Lạc An Kỳ vẫn nhìn chằm chằm về hướng Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa, nội tâm thì nhớ lại đoạn ký ức cay đắng rằng năm người các cô đều bị một mình Nhạc Tường Vy đánh bại ngay tại địa bàn Thiên Nhai Tuyết Thổ của Đại Thiên Tinh Cung, thực lực nữ nhân ấy quá mức khủng khiếp!

Hạ Dung Nhi vận dụng tuyệt học nội công Thái Dương Chấn Thế Kinh, toàn thân thể cô bừng sáng như mặt trời. Con tuấn mã cô đang cưỡi lẫn toàn bộ số ngựa của phe ta đồng loạt mất khống chế chồm hai chân trước lên "Hí í í í í..." dài do bị ánh sáng tước đoạt thị giác tạm thời nên mới hoảng loạn.

Không chỉ mỗi loài ngựa, ngoại trừ các nữ nhân siêu việt ra thì tất cả người phe ta (bao gồm luôn những tông chủ, môn chủ, gia chủ của những thế lực trung lưu được thuê) đều phải dùng tay che kín đôi mắt đang nhắm tịt vì chói, không ít người chật vật chao đảo vì lũ ngựa nhẩy chồm chồm nhưng chưa một ai ngã.

Hoàng Kim Ngọc ngoái đầu lại, vận nội lực nói "Ổn định." Lời của cô vang vọng vào tai mọi người, khí tức vô hình cũng tỏa ra lan tràn rất nhanh từ đầu đến cuối của dòng người dài dằng dặc phe ta, khiến đàn ngựa lập tức chẳng còn dám nhẩy chồm chồm nữa mà run rẩy cúi thấp đầu xát mặt đất, hơi thở của chúng cũng trở nên gấp gáp vì sợ hãi. Mấy ngàn người phe ta cũng bị trấn áp không cử động được, run lẩy bẩy như con ngựa, trái tim đập loạn nhịp. Hỏi thử tại Bích Hà Quốc Đô này ai mà không khiếp vía kiêng nể trang chủ Kim Ngọc Tiền Trang tới mức cực đoan chứ!

Hạ Dung Nhi giơ tay phải lên, từ đầu ngón trỏ bắn ra luồng hào quang sáng chói, chính là chiêu Thái Dương Kinh Thế Chỉ.

Bên phía địch nhân, Gia Tố Tố liền chủ động tiến thêm một bước.

BÙMMMMMMMMMMM... Khói bụi mù mịt, một vùng mặt đất rộng lớn chấn động kịch liệt, vô số tia sáng Thái Dương chân khí bị bật ra văng tán loạn, bắn tới rất nhiều cây cối núi đá ở phương xa, vị trí nào đụng trúng thì đều bị hủy diệt thành tro tàn, không ít dẫy núi hùng vĩ cũng bị bắn cho sụp đổ vỡ ra tảng lớn tảng nhỏ rồi thành hư vô luôn như chưa từng tồn tại.

Phe ta được an toàn nhờ Hạ Dung Nhi tạo ra bức tường chân khí vô hình chắn trước tất cả, ngăn cản tuyệt đối không cho các tia ánh sáng xuyên qua, thậm chí âm thanh đủ sức gây vỡ thính giác cũng không thể lọt vào.

Không lâu sau khói bụi tan đi, Gia Tố Tố vẫn đứng đó chẳng chút tổn thương, cả sợi tóc cũng an toàn. Điều khác biệt lúc này là cơ thể cô đang được bao bọc bởi một lớp áo giáp màu đỏ bằng chân khí, thêm cả mũ giáp như chiếc mặt nạ che quá nửa gương mặt ngọc ngà chỉ hở mỗi đôi môi, đằng sau mũ giáp lẫn hai bên vai còn có rất nhiều lông vũ màu đỏ dài gần chạm tới mặt đất. Đây là một môn kỳ công đỉnh cao gọi là Chu Tước Cổ Xưa Quyết, thứ kỳ công này tuy chỉ có hai chiêu nhưng đều là chiêu kinh thiên động địa.

Gia Tố Tố giơ hai tay lên cao, nội lực mầu đỏ cuồn cuộn dâng trào, đôi tay cô bóp mạnh không khí.

UỲNHHHHHHH... Một vùng trời rộng lớn mấy ngàn mét như bị sức mạnh vô hình bóp biến dạng méo mó trong khoảng mười giây thì tự động đàn hồi lại như bình thường. Hiện tượng này tựa như hồi chuông triệu hồi vang vọng vượt qua thời gian không gian.

GRÉCCCCCCCC... Từ bốn phương tám hướng trên trời cao đang có rất nhiều loài chim Chu Tước bằng chân khí đỏ rực lũ lượt kéo về, hàng trăm, rồi hàng ngàn, cuối cùng là một vạn, con nào cũng tỏa ra vô số tia lửa rực rỡ ở phần đuôi dài ngoằng, đó là chiêu thứ nhất của Chu Tước Cổ Xưa Quyết - Vạn Dặm Chu Tước Về. Chúng đông nghịt gần như che phủ không trung nhưng không vì thế mà khỏa lấp được ánh sáng vì bên dưới là Hạ Dung Nhi vẫn đang vận dụng nội lực Thái Dương Chấn Thế Kinh soi tỏ chói lóa trong phạm vi một ngàn mét.

Dẫu cho tình cảnh đang rất khủng bố nhưng đàn ngựa lẫn đám người phe ta vẫn không hề có ý định bỏ trốn hay rối loạn đội hình gì cả chỉ bởi vì lời nói "Ổn định." và khí tức áp chế vừa nãy từ Hoàng Kim Ngọc, huống chi cả đám còn thật sự không nhìn được diễn biến cụ thể của chiến trường bởi vì "Mặt Trời" Hạ Dung Nhi.

Tuyết Ngân Hà - Hoàng Kim Ngọc - Vương Giai Linh - Diệp Thanh Hoa thì chẳng hề bị ảnh hưởng thị giác chút nào.

💬 Bình luận (0)