BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#5
Theo hiệu lệnh vẫy tay của Gia Tố Tố, một vạn con Chu Tước chân khí trên bầu trời đồng loạt lao xuống tấn công Hạ Dung Nhi lẫn tất cả mọi người phe ta.
Hạ Dung Nhi rời khỏi lưng ngựa bay vút lên không trung theo kiểu vòng xoáy. Dừng lại ở độ cao thích hợp, Hạ Dung Nhi vẫn tiếp tục tự xoay thân thể cực nhanh, đôi tay cô giơ lên theo đà xoay mà bắn ra liên hoàn Thái Dương Kinh Thế Chỉ, bắn loạn xạ mọi phía trên không phận.
Những luồng Thái Dương hào quang hùng mạnh từ mười đầu ngón tay của Hạ Dung Nhi phóng xuất hệt như pháo hoa nở rộ nhưng mang uy lực khủng khiếp.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM... Cứ mỗi một con Chu Tước bị tiêu diệt là lại tạo ra một vụ nổ cực kỳ điên rồ rúng động không gian. Chỉ chốc lát đã có hơn trăm con tan biến hoàn toàn.
Đàn Chu Tước có phản kích phun ra vô số khối cầu lửa dữ dội với độ nóng hàng chục ngàn độ đều trúng đích vào kẻ địch.
ẦM ẦM ẦM ẦM... Kết quả là vô ích bởi cơ thể Hạ Dung Nhi luôn trong trạng thái mở chân khí Thái Dương Chấn Thế Kinh, tự hóa thân thành Mặt Trời.
Hạ Dung Nhi chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào, cứ tiếp tục xoay mình đồ sát kỳ chiêu Vạn Dặm Chu Tước Về.
Dưới mặt đất, Gia Tố Tố mặc bộ chiến giáp huyền ảo liền tụ lực xuống chân, phóng vọt lên trời lao tới đối thủ và tung ra một quyền trúng vào bụng.
Tuy có Thái Dương Chấn Thế Kinh hộ thể nhưng Hạ Dung Nhi vẫn bị uy lực khủng bố đấm văng đi xa tít mù như Sao Băng. Nhưng dù Gia Tố Tố thành công tập kích thì tất cả vạn con Chu Tước vẫn bị diệt chủng trước đó một tích tắc.
Gia Tố Tố tức khắc bay theo truy đuổi, bỏ lại phía sau chiến trường chói lóa ánh sáng, đẹp đẽ mà chết chóc.
Vù ù ù ù... Hạ Dung Nhi bị văng đi mấy ngàn mét đập lưng trúng một ngọn núi đá sừng sững "UỲNHHH..." gây ra những vết rạn nứt tua rua dài như rễ cây.
Gia Tố Tố bay vụt đến, chẳng mấy chốc đã áp xát Hạ Dung Nhi đang còn ghim trong đá, tiếp tục tung quyền.
Hạ Dung Nhi giơ tay phải lên bóp lấy nắm đấm của đối thủ rồi quăng đập luôn vào ngọn núi vừa bị lưng mình "húc" cho một phát.
ẦMMMMMMM... Ngọn núi khổng lồ lập tức nổ tung thành nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau đổ sụp xuống gần như toàn bộ, chỉ còn xót lại chút ít phần chân núi nham nhở.
Hạ Dung Nhi vẫn giữ nắm đấm của Gia Tố Tố, cô liền kéo đối thủ lại gần rồi tung một quyền ánh sáng cực mạnh vào giữa ngực lớp áo giáp Chu Tước chân khí.
Trong tình cảnh đó mà Gia Tố Tố vẫn có thể phản kích, đống lông vũ đỏ rực dài ngoằng đằng sau mũ giáp tựa như những ngọn roi lửa hung mãnh quất trúng thân thể Hạ Dung Nhi.
Hai nàng đồng thời phun chút huyết bị đánh văng đi xa ngược chiều nhau.
Nhưng có điều rõ ràng rằng Hạ Dung Nhi đổ máu ít hơn.
...
Tuyết Ngân Hà biết chắc chắn vị bằng hữu mới Hạ Dung Nhi của mình có thể thắng dù có hơi chút khó khăn nên cô mới không can thiệp, giống như trường hợp của Tiểu Uyên vậy.
Hoàng Kim Ngọc vỗ tay bốp bốp, trêu đùa "Diệp phó môn chủ, đến lượt cô ra oai rồi, cố lên nha."
Tuyết Ngân Hà thấy thế liền bắt trước vỗ tay hùa theo "Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng rất tò mò về tuyệt học của Lôi Đạo Thiên Môn."
Diệp Thanh Hoa khẽ cười, về công hay tư cô đều nên xuất thủ, huống chi Lôi Kiều Kiều còn đang quan sát từ xa.
Diệp Thanh Hoa đột ngột rời khỏi lưng ngựa mà bay vút tới gần chỗ đối thủ, đứng cách Lạc An Kỳ đúng ba bước chân.
Hai nàng nhìn nhau giây lát rồi cùng lúc vận xuất chân khí.
Toàn thân Diệp Thanh Hoa cứ nhấp nháy nhấp nháy như đom đóm, bạo khí lúc sáng trắng lúc tối đen, sấm chớp điện quang cũng lập lòe khắp người. Đây là nội lực tuyệt đỉnh Tận Thế Lôi Đình Thần Công của Lôi Đạo Thiên Môn.
Cơ thể Lạc An Kỳ thì được bao bọc bởi luồng chân khí mầu xanh lam biển cả, luôn chấn động liên miên tựa như mặt nước bị ném hòn đá xuống. Đó chính là nội công tâm pháp của Thủy Lộ Hải Dương Chưởng.
Tuyết Ngân Hà muốn chọc cho Hoàng Kim Ngọc vui vẻ liền giơ hai tay lên chắn trước miệng tạo thành cái loa thủ công hô hào "Đấm cô ta đi. Cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi."
Hoàng Kim Ngọc mỉm cười thích thú, cũng giơ hai tay lên làm cái loa hô "Diệp cô nương cố lên. Đánh thắng được thưởng quả táo."
Dứt lời họ cùng nhìn nhau cười gian manh sảng khoái.
Trong mắt Vương Giai Linh thì Hoàng Kim Ngọc vô cùng quyến rũ, vô cùng dễ thương.
Lạc An Kỳ xuất thủ trước, cô bay vút lên không trung, song chưởng xoay vòng tròn hai lượt ngược chiều để tụ khí rồi đánh xuống chiêu Hải Dương Sóng Thần Thủy. Một trận sóng thần chân khí bất chợt hiện ra phía sau cô vài trăm mét, độ cao gần tới trời, cực kỳ hung dữ, nếu không ai ngăn cản thì tất cả mọi thứ trong phạm vi một trăm dặm sẽ bị san bằng, kể cả núi đồi.
Diệp Thanh Hoa cũng bay vút lên không trung, đôi tay ngọc ngà nhấp nháy điện quang giơ lên rồi đánh xuống ngay lập tức, xuất ra chiêu Thiên Giới Trường Thành Lôi. Từ bầu trời xuống tới mặt đất hình thành nên một "bức tường" sấm sét khổng lồ kéo dài tương đương với quy mô trận sóng thần.
XẸT XẸT XẸT... PHÙM PHÙM PHÙM... Hai tai họa khủng khiếp va chạm hơn một phút, cuối cùng sóng thần bị tường sấm kết liễu triệt để.
Lạc An Kỳ xuất tiếp chiêu thứ hai là Thủy Long Cuồng Phong Sát, cô bắn ra một con rồng nước khổng lồ, mặc dù là thủy long mầu xanh lam nhưng toàn thân nó lại bùng phát ra cuồng phong dông tố lan tràn ra xung quanh. Cũng may là cơn cuồng phong xẩy ra trên trời khiến rất rất nhiều đám mây bị thổi tan biến, dư lực ép gần xuống mặt đất thì đã bị triệt tiêu hoàn toàn bởi lá chắn phòng thủ từ nội lực của Hoàng Kim Ngọc.
Về phần đại trưởng lão Mộ Dung Thiên Thu thì càng không ảnh hưởng chút nào vì chân khí hùng mạnh của cô tự động kích hoạt bảo vệ bản thân.
ẦMMMMMMM... Thủy Long Cuồng Phong Sát xuyên phá tan tành bức tường sấm sét, nó hung hăng lao tới Diệp Thanh Hoa làm mái tóc lẫn y phục nàng bay phần phật.
Rồng nước biển nuốt chửng lấy nữ nhân tí hon và tiếp tục bay đi với tốc độ cực nhanh, nhưng mới được sáu trăm mét thì ánh chớp lôi quang bùng phát phá nổ tung "PHÙMMMMMMMM..." nó thành hư vô.
Diệp Thanh Hoa đứng lơ lửng chẳng chút thương tổn. Cô giơ tay phải chỉ ngón trỏ lên, lôi điện chân khí cũng theo đó mà bắn lên cao hơn khiến cả một vùng trời rộng lớn bị ánh chớp điện quang bao phủ. Ngay sau đó là liên miên bất tận những khối cầu sấm sét kích cỡ như quả bóng giáng xuống, cảnh tượng thật kinh hoàng. Đấy chính là chiêu Hào Quang Thiên Lôi Pháo, điều đặc biệt là chúng chỉ nhắm vào Lạc An Kỳ và Mộ Dung Thiên Thu chứ không theo kiểu loạn xạ khắp nơi, mật độ năng lượng mỗi khối pháo đều đủ sức khiến thân xác người bình thường thành tro tàn trong tích tắc.
Lạc An Kỳ dang rộng hai tay vận công lực sẵn sàng cho chiêu thứ ba. Từ trời cao phía xa đột nhiên hiện ra dòng biển chân khí như lũ lụt ào ào kéo tới rồi bất ngờ dòng biển biến thành một con cá voi khổng lồ mầu xanh lam, chính là chiêu Thủy Lộ Hóa Kình Ngư, nó lao đến há mồm nuốt luôn lấy cả đống Hào Quang Thiên Lôi Pháo lẫn cả vùng trời đang lấp lóe điện quang. Chưa hết đà con cá voi khổng lồ tiếp tục lao xuống muốn nuốt chửng cả Diệp Thanh Hoa cùng toàn bộ người phe ta dưới mặt đất, trong mồm nó đang lấp lóe chớp giật điện quang vừa nuốt, ý đồ "gậy ông đập lưng ông"
Diệp Thanh Hoa dồn chân khí lôi đình vào nắm quyền rồi chủ động bay cao hơn nữa, tung một cú đấm điện quang trúng vào cằm con đại kình ngư.
Cá voi khổng lồ bị hất văng vun vút, văng lên tận gần các tầng bình lưu đối lưu thì mới nổ "UỲNHHHHH..." trở về trạng thái hàng ngàn tấn nước biển rồi bốc hơi hết sạch.
...
Quay ngược thời gian chút.
Tiểu Uyên chạy vù vù như một cơn gió cực tốc, chốc lát đã cách chỗ của Tuyết Ngân Hà vài kilômét. Chẳng bao lâu sau cô đã nghe thấy xa xa phía trước văng vẳng tiếng nố ầm ĩ "BÙM BÙM BÙM.."
Tiểu Uyên lập tức chạy nhanh hơn nữa và trông thấy cảnh Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung đang liên thủ hội đồng Tư Đồ An Nhã và chiếm thế thượng phong.
Tư Đồ An Nhã chợt lướt lùi về sau hơn trăm mét, cô vận nội lực khiến khí toàn thân ùn ùn tỏa ra như nước sôi bốc hơi, nội lực bành chướng bao phủ từ đầu xuống chân rất mau chóng liền biến thành một nữ nhân khổng lồ mặc giáp trụ màu vàng, đôi mắt trắng dã, gương mặt uy nghiêm, tay phải thì cầm một cây đại trường kích sắc nhọn long lanh chống chuôi xuống đất, hình thái đó là chiêu Nữ Hoàng Khai Thiên Kích.
Tư Đồ An Nhã khổng lồ dùng hai tay giơ vũ khí lên cao quá đầu rồi bổ xuống một đường cực nhanh cực mạnh.
Tống Ưu Nhã lập tức lao tới ôm lấy Mạc Dung Dung lướt đi né tránh sang một bên.
UỲNHHHHHHH... Địa chấn rung chuyển kịch liệt, mặt đất bị chém đứt thành khe rãnh sâu hoắm đen kịt tạo nên một đường thẳng băng chết người kéo dài vài kilômet, bách tính bình dân mà rơi vào đây thì khả năng sống xót sẽ là dưới số không, còn may chẳng có ai sinh sống quanh phạm vi này.
Tiểu Uyên cũng chịu ảnh hưởng lắc lư chao đảo do rung chấn. Khi rung chấn kết thúc, cô liền phồng má chạy vun vút tới, đôi tay liên tục quay vòng tròn bày tỏ sự giận dỗi, vừa chạy vừa hung hăng hô lớn "Không được bắt nạt Dung Dung tỷ, Ưu Nhã tỷ!"
Tư Đồ An Nhã cũng đã phát hiện người tí hon mới tới đang áp xát mình bằng tốc độ cực nhanh, cô liền nhấc chân phải lên dẫm mạnh xuống.
ẦMMMMMMM... Mặt đất mấy trăm mét bị dẫm vỡ nát nhưng đã trượt mất mục tiêu vì Tiểu Uyên chạy mau lẹ tránh được, cô lao về phía chân trái khổng lồ của đối thủ rồi tung liên hoàn quyền.
BÙM BÙM BÙM BÙM... Những cú đấm nhỏ nhưng mang sức mạnh thần lực khủng bố khiến Tư Đồ An Nhã cảm giác rất đau, cơn đau từ dưới chân lan lên tận đầu, nếu cứ để như vậy thì chỉ cần một phút thôi là trạng thái Nữ Hoàng Khai Thiên Kích sẽ bị hủy diệt.
Tư Đồ An Nhã tuy kinh ngạc nhưng vẫn kịp vận khí dồn xuống chân trái hất văng Tiểu Uyên bay đi xa tít.
Vụtttt... Tay phải Mạc Dung Dung biến ra những sợi tơ chân khí màu đỏ bay theo cuốn lấy thân thể Tiểu Uyên kéo trở về an toàn.
Tiểu Uyên ngượng ngùng nói "Cảm ơn tỷ ạ. Muội có làm vướng víu các tỷ không?"
Mạc Dung Dung thu lại tơ chân khí, mỉm cười hiền hậu bảo "Khờ ghê, chúng ta phải cảm ơn muội vì đã đến giúp mới đúng."
Tống Ưu Nhã cũng mỉm cười đầy trìu mến, nói "Tiểu Uyên thật tốt, thật ngoan." khiến nàng thợ săn nhỏ hơi đỏ mặt xấu hổ.
Do đang còn chiến đấu nên Tống Ưu Nhã vừa dứt lời liền bay vút lên cao, vận khí xuất chiêu Hoàng Hôn Uyên Ương Máu.
Không gian năm trăm mét xung quanh Tư Đồ An Nhã bất chợt thay đổi, đang từ ban ngày liền biến thành màu vàng tối của hoàng hôn khiến phạm vi đó như lò lửa nóng bỏng một ngàn độ, nhiệt lượng đáng sợ làm cho Nữ Hoàng Khai Thiên Kích khổng lồ rất khó chịu phải duy trì chân khí liên tục để bảo vệ bản thân không bị nướng chín. Đáng sợ hơn nữa là sự xuất hiện của một con bươm bướm đỏ rực sải cánh bay tạo ra tiếng phành phạch ầm ĩ, kích thước to lớn tương đương một con voi trưởng thành.
Bươm bướm máu bay vút tới nhắm thẳng vào giữa ngực Nữ Hoàng Khai Thiên Kích, nếu để nó bám trúng người thì sẽ bị hút cạn sạch máu huyết chỉ trong một giây tròn.
Tư Đồ An Nhã cũng cảm thấy sự nguy hiểm nên giơ vũ khí chém ngang thật mạnh.
ẦMMMMMMMM... Bươm bướm máu bị hủy diệt, không gian hoàng hôn vỡ vụn thành hư vô nhưng Nữ Hoàng Khai Thiên Kích cũng bị lực phản chấn hất lui về sau tạo ra hai vết trượt dài trên mặt đất. Dẫu thân thể khổng lồ chỉ là chân khí biến hóa nhưng vẫn chịu tổn thương mà mờ nhạt đi không ít, đôi tay nắm chặt kích run rẩy.
Mạc Dung Dung chớp lấy thời cơ liền dang rộng hai tay vận nội lực phóng xuất ra một cơn lốc xoáy vòi rồng mầu đỏ cực kỳ mãnh liệt, từ dưới đất cao vút lên tận tầng mây, đây là chiêu Lốc Xoáy Thiên Tai Độc.
Tốc độ nhanh kinh hoàng, sức tàn phá cũng kinh hoàng, đầy rẫy cây cối cổ thụ lẫn hoa cỏ ở xa cũng bật tung tận gốc rễ bị hút vào trong, chỉ tích tắc ngắn ngủi đã hóa tán thành tro tàn, bụi đất mù mịt.
Tiểu Uyên thấy thế vội vàng tay trái bịt mắt, tay phải bịt mũi mồm, cuống cuồng chạy đi, dáng vẻ rất đáng yêu. Chạy được hơn trăm mét thì nhận ra chẳng có chút gió bụi nào "tẩn" mình cả, cô liền buông tay ngoảnh lại.
Chỉ thấy Mạc Dung Dung đang che miệng, tủm tỉm cười híp cả mắt. Lúc ấy thì Tiểu Uyên mới ngượng ngùng, bẽn lẽn phồng má chạy trở về.
Đứng phía sau cao thủ thì cứ yên tâm, bởi sự hủy diệt sẽ chỉ xẩy ra ở phía trước!
Tống Ưu Nhã liền bay tránh xa đường đi của thứ thiên tai chân khí.
VÙ VÙ VÙ VÙ... Cơn lốc đỏ khổng lồ tấn công kẻ địch khổng lồ.
Tư Đồ An Nhã giơ chéo đại kích ngăn cản, sự va chạm kịch liệt phát ra âm thanh rít gào rất lớn mà không rõ ràng.
BÙMMMMM... Lốc xoáy đỏ tiêu tan, còn trạng thái Nữ Hoàng Khai Thiên Kích thì tổn hại không nhẹ, vũ khí bị ăn mòn đến mức thành hư vô, đôi tay càng mờ nhạt nhiều hơn, thân hình cũng bắt đầu bốc khói, hiển nhiên là đã suy yếu rất nhiều.
Tiểu Uyên nghĩ mình phải làm được điều gì đó giúp ích nên quyết định sẽ bồi thêm một đòn dứt điểm. Cô chạy vù vù lên trước, được một đoạn ngắn thì dồn lực xuống hai bàn chân rồi đẩy cả người lao bắn đi nhanh hơn cả tốc độ đạn pháo.
Tiểu Uyên dùng đầu mình húc trúng bụng người khổng lồ. Ngay lập tức Nữ Hoàng Khai Thiên Kích bị tan tành, Tư Đồ An Nhã ẩn bên trong miệng phun máu văng về sau năm mươi mét. Nàng ta hiểu rằng mình không có cửa thắng khi phải một trọi ba nên liền đưa ra lựa chọn chính xác nhất, trốn!
Nhìn Tư Đồ An Nhã bay đi, chớp mắt mấy cái đã mất hút khỏi tầm thị giác, Tiểu Uyên định chạy bộ đuổi theo nhưng Mạc Dung Dung kéo tay lại bảo "Bỏ đi, không cần thiết đâu."
Tống Ưu Nhã bay tới hạ xuống đất, nói "Chắc chắn là về hội tụ với đồng bọn rồi, chúng ta cũng về thôi."
...
Ở chiến trường chính.
Đại trưởng lão Mộ Dung Thiên Thu cảm thấy phe mình đã tốn quá nhiều thời gian cho nhiệm vụ thăm dò thực lực thực tế các môn phái võ lâm đỉnh cấp của Bích Hà Quốc Đô lần này. Bản thân cô cũng hiểu rõ chỉ dựa vào năm vị trưởng lão Đại Thiên Tinh Cung thì khả năng bắt sống được Hoàng Kim Ngọc giữa bầy đàn cao thủ là tuyệt đối không thể!
Nhìn lên không trung Lạc An Kỳ đang giao tranh dữ dội với Diệp Thanh Hoa làm bầu trời quanh đây chẳng còn yên ổn, cũng còn may hiện tại chưa có ai đủ mạnh để khiến họ phải kiêng kị.
Không nghĩ nhiều nữa, Mộ Dung Thiên Thu quyết định tự mình xuất thủ.
Suy nghĩ vừa dứt thì Mộ Dung Thiên Thu bằng tốc độ cực nhanh đã từ khoảng cách khá xa lao vút tới vị trí của Hoàng Kim Ngọc, hành động này thực sự rất hên xui.
Là hộ vệ thân cận nhất Vương Giai Linh đương nhiên sẽ không bao giờ cho phép địch nhân tiếp cận "cấp trên" của mình.
Thanh bảo kiếm đeo sau lưng được rút ra, sắc bén bóng loáng như ánh nước. Vương Giai Linh giơ cao vũ khí, nội lực tích tụ chém ra một đường ngăn chặn đà tiến tới của Mộ Dung Thiên Thu.
Nói thì chậm chứ từ thời điểm đại trưởng lão lao lên đến khi Vương Giai Linh vung chém còn chưa đủ một giây.
Tuy nhìn bề ngoài chỉ là một đạo kiếm khí mầu hồng phóng xuất nhưng mật độ năng lượng ẩn chưa bên trong nó vô cùng khủng khiếp.
Mộ Dung Thiên Thu cảm nhận được rõ ràng điều đó nên lập tức tránh sang một bên mặc cho luồng kiếm khí lướt qua mang theo tiếng gió rít vù vù gây khó chịu màng nhĩ, nếu là người bình thường thì chỉ riêng lực gió ấy đã đủ để cắt thân thể họ làm đôi rồi.
Vương Giai Linh rời khỏi lưng ngựa phóng vọt tới kẻ địch.
Mộ Dung Thiên Thu tạm thời chưa muốn cứng trọi cứng bởi nữ nhân này toát ra loại cảm giác nguy hiểm cực hạn, nguy hiểm đến mức vô lý!
Bằng vận tốc kinh hoàng Mộ Dung Thiên Thu đã bay lùi về sau, xuất hiện ngay trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót cách chiến trường hơn ba ngàn mét.
Vương Giai Linh cũng nhanh đến mức kinh dị, bay vút theo, chưa đầy một cái chớp mắt đã ở ngay gần ngọn núi.
Khi hai đại cao thủ biến mất, luồng kiếm khí mầu hồng vừa nãy của Vương Giai Linh như Sao Băng bắn đi không mục tiêu, nếu trong phạm vi mấy trăm dặm phía trước mà xui xẻo có thành trấn nào "chặn đường" nó thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Hoàng Kim Ngọc hiểu sâu vấn đề nên lập tức hành động, bay khỏi lưng ngựa đuổi theo luồng kiếm khí hồng sắc xa xôi. Vượt khỏi tầm mắt mọi người và đã đuổi kịp, cô hạ xuống đứng trên luồng kiếm khí vẫn đang bay, mái tóc mượt mà thơm tho bay phất phới do gió lưu thổi ngược chiều, đúng kiểu du lịch tốc độ cao.
Hoàng Kim Ngọc vận nội lực, toàn thân tỏa khí màu vàng óng rồi tự chia nhỏ biến hóa thành rất nhiều hình dạng thỏi vàng tí hon với kích thước còn nhỏ hơn cả móng tay út, chúng bu quanh người cô như vòng xoáy, ý nghĩa đại khái rằng chủ nhân ngập mình trong tài phú. Đây là thứ võ học kỳ công do cô tự sáng tạo gọi là Vĩnh Hẳng Hoàng Kim Chân Khí.
Hơn ai hết Hoàng Kim Ngọc biết rõ sự hùng mạnh đáng sợ của nàng hộ vệ nhà mình nên bắt buộc phải nghiêm túc. Cô dồn thêm các thỏi vàng nhỏ xuống hai chân chấn vỡ nát luồng kiếm quang sắc hồng thành hư vô nhưng dư lực phản lại cũng chấn vỡ nát Vĩnh Hẳng Hoàng Kim Chân Khí.
Đương nhiên còn do Hoàng Kim Ngọc chưa thật sự dốc toàn lực.
Mỉm cười đầy vẻ tán dương, cô bay vút trở về.
...
Vương Giai Linh đứng trên không trung dùng hai tay giơ thanh bảo kiếm chém dọc xuống, chính là chiêu thứ nhất Nhân Gian Thiên Đường Kiếm của bộ kiếm pháp mang tên Siêu Nhiên Lục Thức, gồm sáu chiêu đại hủy diệt. Khi xưa Vương Giai Linh phải mất tận tám năm mới ngộ ra được thứ võ học kỳ diệu này.
Trên bầu trời lũ lượt trút xuống trận mưa kiếm khí mầu hồng, số lượng bao phủ tất cả diện tích ngọn núi khổng lồ, nhiều đến mức độ không thể đếm nổi.
Mộ Dung Thiên Thu tức khắc bay đi thật xa tránh thoát.
Không có tiếng nổ phá hoại bởi vì kiếm khí vô cùng sắc bén, ngọn núi cao hơn sáu trăm mét, trải dài hơn tám nghìn mét khi bị đâm trúng thì liền hóa thành bụi cát mầu hồng, chỉ trong tích tắc sau đó ngọn đại sơn đã mất hút hoàn toàn chỉ thấy cát bụi sắc hồng mù mịt bay loạn không trung.
Mặt đất cũng xuất hiện chi chít lỗ thủng nhỏ hẹp xát cạnh nhau do kiếm khí xuyên thấu, đâm sâu tít xuống dưới lòng đất, lực tác động quá mạnh gây rung chấn kinh khủng khiến mạch nước ngầm cuồn cuộn dâng trào, qua các lỗ thủng đồng loạt phun lên cực kỳ dữ dội, chúng sáp nhập thành một cột nước khổng lồ. Để dễ hình dung hãy ví dụ cột nước đó là một thân cây đại cổ thụ, ít nhất cũng phải cần gần hai nghìn người cùng ôm mới ôm trọn được độ rộng của nó.
Cột nước khủng khiếp bắn thẳng lên trời, vươn tới tận bầu khí quyển, cảnh tượng rất đáng sợ!
Nếu để im như vậy thì khi nó rơi trở lại chắc chắn sẽ đủ lượng nước nhấn chìm cả vạn dặm xung quanh đây thành một dòng sông rộng lớn mênh mông, vô số tài nguyên thiên nhiên lẫn tính mạng của không ít thường dân bách tính cũng sẽ theo đó mà điêu tàn.
Vương Giai Linh liền vận dụng nội lực, chân khí màu hồng tỏa ra toàn thân, mái tóc dài mượt mà đột ngột đều biến thành kiếm khí sắc hồng tung bay phất phới dù không có gió lớn. Đôi mắt tỏa hồng quang lộng lẫy, toàn bộ y phục bị nội lực nhuốm màu hồng, đó là tuyệt đỉnh công pháp Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí.
Vương Giai Linh đưa tay trái không cầm kiếm chạm vào cột nước khổng lồ mà chẳng hề hấn gì, nếu đổi thành một con khổng tượng dám đặt chân vào thì kết quả quá rõ ràng là cụt chắc chắn, thậm chí còn chịu áp lực cuốn vô bên trong và chỉ vài giây sau sẽ tan xác.
Cô nắm bàn tay lại rồi kéo mạnh khiến cột nước cao tận bầu khí quyển tựa như vật thể sống bị giật trở xuống dưới sâu tít trong lòng đất. Vương Giai Linh bay hạ xuống dẫm chân đại địa, chân khí bá đạo lan tỏa cực kỳ sâu làm thay đổi vị trí dòng chảy của mạch nước ngầm, cưỡng ép nó đi thật xa khỏi nơi đây. Cuộc di cư mạch nước ngầm diễn ra cũng không êm ả, nó chảy đến đâu là mặt đất nơi đó rung lắc nhẹ đến đấy.
Người phe ta lúc này chỉ có bộ dạng chết lặng không nói được câu nào, khoảng cách thực lực đúng một trời một vực.
Vương Giai Linh ngẩng đầu lên nhìn đối thủ.
Mộ Dung Thiên Thu đứng lơ lửng không trung, nhíu chặt lông mày, cảm giác căng thẳng khiến trái tim cô đập nhanh hơn hẳn, nữ nhân này sao có thể khủng khiếp đến thế! Điều này khơi gợi lại ký ức hoảng sợ bất an trong tâm trí, nhớ tới thời điểm giao chiến với Nhạc Tường Vy!
...
Lôi Kiều Kiều lúc này đang nằm đung đưa nhàn nhã trên một tấm võng làm từ...chân khí lôi điện buộc vào hai thân cây. Bàn tay ngọc ngà cầm chùm nho thơm ngon căng mọng, thi thoảng đưa lên miệng cắn một quả (nho lấy từ chỗ hội họp tại Thưởng Nguyệt Đình tối qua)
Khoảng cách từ đây đến chỗ phe ta là rất rất xa, đủ để không bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến ác liệt.
Bất cứ tuyệt đỉnh cao thủ nào cũng đều có thể dựa vào cảm giác chân khí của mình mà phát hiện ra mọi diễn biến sự việc phát sinh ở phạm vi cực kỳ lớn, tựa như kiểu chính bản thân có mặt tại đó chứng kiến tất cả vậy, đương nhiên không phải lúc nào cũng khai mở trạng thái ấy vì sẽ có vô vàn chuyện nhảm nhí khác lọt vào đầu.
Lôi Kiều Kiều mỉm cười, tự nói một mình "Hừ hừ. Vương Giai Linh, nữ nhân này tương lai rất có thể sẽ trở thành một Lý Ngọc Trâm thứ hai!"
Nhởn nhơ giải quyết xong chùm nho thì lại lấy trong lớp áo choàng ra quả táo đỏ to to, vừa cắn một miếng thì nhăn mặt nhổ ra ngay "Phì phì. Lý Ngọc Trâm! Đồ hổ cái! Quái vật! Đồ...đồ quả táo!"
Nguyên do là nó chua loét.
Tối qua khi cuộc họp kết thúc, lúc Lôi Kiều Kiều lấy món ngon đút túi áo choàng thì Lý Ngọc Trâm liền mang ra hai quả táo to tặng cho. Khi ấy Bích Hà Nữ Đế còn nhìn bằng ánh mắt kỳ quái nữa.
Lôi Kiều Kiều chu môi nhìn trái cây cắn dở, lẩm bẩm oán trách "Hừ. Chẳng phải mấy lần trước khi đang giao lưu võ công người ta chỉ bỏ chạy thôi thể mà cũng ghi thù hay sao, đồ hẹp hòi Tuyệt Thế Kiếm Tiên!"
Vừa dứt lời cô liền ném viu cái món chua hơn chanh đó lên không.
Gương mặt ngọc ngà bỗng chốc nở nụ cười gian manh, thứ ghê răng còn lại mình sẽ mời người khác thưởng thức, ha ha.
Ngoại trừ Lôi Kiều Kiều, không ai biết rằng quả táo vứt bỏ bị ném vun vút tít lên trên bầu trời, vượt khỏi tầng khí quyển, ra tận ngoài không gian Vũ Trụ rồi cứ thế mất hút luôn.
...
Mộ Dung Thiên Thu đứng trên không trung, nội tâm chấn kinh vì sự mạnh mẽ của đối thủ.
Bản năng thôi thúc cần phải phản kích, cô liền vận chân khí đánh ra chiêu thứ nhất Tiên Ma Hàng Lâm Thế của bộ võ công Tiên Ma Song Cực Đại Pháp.
Từ trên trời cao đột ngột có hai bàn tay khổng lồ xuyên qua những đám mây dầy đặc giáng chưởng xuống mặt đất, tay bên trái thì trắng trẻo đẹp đẽ, tay bên phải thì đỏ như máu và có móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng.
Uy lực này đủ sức hủy diệt một hòn đảo trải dài trăm dặm!
Vương Giai Linh chẳng chút e dè vung kiếm xuất ra chiêu thứ hai của Siêu Nhiên Lục Thức - Thiên Nhiên Băng Hà Đạo.
Hàn khí lạnh lẽo như sương mờ ảo đột ngột tỏa ra cực kỳ nhanh, chẳng khác gì mùa đông tuyết bao phủ lấy phạm vi ngàn dặm xung quanh đây. Không ít thành trấn thôn làng nằm trong vùng phủ sóng bị hạ nhiệt thời tiết xuống đến mức âm mười độ, bách tính hoảng sợ rối rít chạy về nhà hoặc tá túc tạm nơi nào đó, thậm chí có những người tụ tập ôm lấy nhau sưởi ấm rồi cùng chạy. Còn may mà thể chất của dân chúng thời này không hề yếu đuối, cái lạnh đó chưa đủ để gây tử vong trong thời gian ngắn, chỉ gây cảm giác run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau cành cạch, thở ra khói. Nói vậy không có nghĩa là họ quá khỏe đâu, thử mặc phong phanh hoặc cởi trần đứng ngoài trời năm phút xem, quan tài luôn đấy.
Đó mới là khoảng cách xa tít thôi nhé.
Ở chiến trường lúc này thời tiết đã buốt giá tới mức khiến không ít dẫy núi lớn và rừng cây hoa cỏ cách họ vài dặm đến vài chục dặm đều bị đóng băng, thả người bình thường vô đây thì một tích tắc là chết, chết không kịp cảm nhận đau đớn khó chịu gì.
Đội ngũ tép riu của phe ta thì vẫn an toàn nhờ có Tuyết Ngân Hà cưỡi ngựa chắn đằng trước, nội lực vô hình bảo vệ tính mạng cho tất cả đoàn khiến cái rét buốt chẳng thể lọt vào. Nếu không phải Hoàng Kim Ngọc nhờ chiếu cố, cộng thêm nể mặt Hạ Dung Nhi thì Tuyết Ngân Hà đã chẳng bận tâm rồi, cô chỉ hết lòng hết dạ đối với những nữ nhân mình yêu mến quý trọng thôi.
Về phần các cao thủ đang giao tranh thì thời tiết không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Vô số băng kiếm chân khí sắc hồng ồ ạt phóng lên không đối kháng với chiêu Tiên Ma Hàng Lâm Thế.
Tốc độ của các băng kiếm nhanh hơn hẳn đâm xuyên qua hai bàn tay khổng lồ khiến chúng lập tức bị đóng băng ngưng đọng lại giữa không trung rồi tan biến thành hơi sương chỉ trong chớp mắt, đâm đến đâu tan đến đấy.
Mộ Dung Thiên Thu liền vận xuất tâm pháp nội lực tối cao của mình là Atula Đọa Ma Chân Khí để phòng thủ.
Chân khí màu xám từ người Mộ Dung Thiên Thu bùng phát biến hóa thành hình dạng ác thần Atula khổng lồ ba đầu sáu tay đứng lơ lửng phía sau cô, cả ba khuôn mặt đều lộ vẻ hung hăng khát máu, kích thước còn to hơn chút so với Bách Chiến Nữ Hoàng Kinh của Tư Đồ An Nhã.
Từng đôi bàn tay hùng vĩ tựa ngọn núi nhanh chóng nối tiếp nhau chụp lấy Mộ Dung Thiên Thu, giống kiểu người bình thường chụp bắt đom đóm. Sáu bàn tay cực đại ấy chẳng khác gì lá chắn phòng thủ kiên cố bảo vệ cho vị đại trưởng lão Đại Thiên Tinh Cung.
BÙM BÙM BÙM BÙM... Atula Đọa Ma Chân Khí đích thực rất lợi hại, đợt băng kiếm sắc hồng thứ nhất không xuyên phá được mà nổ tung.
Đợt thứ hai vẫn vậy, nhưng đến đợt thứ ba thì kết quả đã khác, đôi bàn tay bao bọc ngoài cùng lẫn thân thể của Atula Đọa Ma Chân Khí bắt đầu rạn nứt. Cứ thế trong vòng một phút ác thần ba đầu sáu tay cũng bị hủy diệt triệt để, trước khi tan biến thì cả ba đầu cùng gầm lên đầy vẻ phẫn nộ khiến một khoảng lớn không gian thiên địa rung lắc dữ dội, tựa như trách cứ phàm nhân thấp kém sao dám phạm thượng.
Mộ Dung Thiên Thu vội dồn toàn bộ nội lực tung chưởng đối kháng.
ẦMMMMM... Mộ Dung Thiên Thu thổ huyết bị hất văng lên không trung cao hơn nữa, đống băng kiếm vẫn tiếp tục truy đuổi theo.
Lúc này quả là thân bất do kỷ, Mộ Dung Thiên Thu không dừng lại được cứ thế bị đẩy tới gần bầu khí quyển. Sức ép từ ngoài không gian ồ ạt tràn xuống khiến cô cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa nghiêm trọng, không khí cũng loãng gần như mất tích làm việc hít thở trở nên khó khăn. Nếu tiếp tục thì sẽ chết chẳng thể nghi ngờ.
Vù ù... Bất chợt từ xa tứ trưởng lão Bạch Vạn Hạnh bay vút tới, vẫn còn trong trạng thái nội lực Đế Hoàng Âm Ty Đại Đạo, nữ quỷ màu trắng đội vương miện vẫn đứng phía sau ôm lấy cổ cô và luôn mỉm cười đầy tà dị.
Bạch Vạn Hạnh ôm bế Mộ Dung Thiên Thu rồi nhanh chóng bay thoát khỏi thật xa phạm vi số băng kiếm đang đà phóng lên.
Số băng kiếm đồng thời phát nổ như pháo hoa khiến cho từ dưới mặt đất lên tận bầu khí quyển trong phạm vi một dặm xung quanh biến thành một vùng lạnh giá đến mức kinh dị. Nếu như xuất hiện dòng biển dung nham đổ bộ vào đây thì trăm phần trăm biển dung nham sẽ lập tức thay đổi nhiệt về mức âm một triệu độ!
Vùng khí quyển chịu tác động đông cứng liền vỡ vụn hóa thành tuyết rơi trắng xóa, ngay cả ánh sáng mặt trời bên trong vùng đều bị đóng băng và tan rã thành tuyết. Thậm chí là không khí cũng bị phân giải thành sương hàn, đoạn tuyệt sinh cơ đúng với ý nghĩa chân chính của thức thứ hai Thiên Nhiên Băng Hà Đạo.
Dù đứng bên trong lãnh địa băng hà ấy nhưng Vương Giai Linh vẫn là ngoại lệ duy nhất không chút ảnh hưởng gì, Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí vẫn tỏa sáng đầy kiêu ngạo.
Nhị trưởng lão Lạc An Kỳ đang giao chiến với Diệp Thanh Hoa trên không trung cách nơi đây khá xa. Thực sự mà nói thì quá trình xuất thủ của Vương Giai Linh quá kinh thế hãi tục khiến Lạc An Kỳ khó lòng tập trung nên lộ sơ hở bị Diệp Thanh Hoa đánh một chưởng cực mạnh trúng người.
Lạc An Kỳ thổ chút huyết, thân thể bị hất về phía đồng bọn.
Bạch Vạn Hạnh buông một tay dùng nhu kình chạm vào lưng Lạc An Kỳ, cản lại và vô hiệu hóa đà văng đi của chiến hữu.
Mộ Dung Thiên Thu đã rời khỏi vòng ôm của Bạch Vạn Hạnh, tay trái đặt trên ngực dường như nội thương không nhẹ. Ba vị trưởng lão đứng trên hư không, nét mặt rất căng thẳng nhìn xuống phía Vương Giai Linh.
Diệp Thanh Hoa không tiếp tục đánh nữa mà bay hạ xuống, ngồi về đúng chỗ con ngựa của mình ngay đầu hàng, toàn thân cũng tắt trạng thái lập lòe nhấp nháy sấm chớp của Tận Thế Lôi Đình Thần Công.
Tuyết Ngân Hà mỉm cười trêu "Diệp cô nương thật lợi hại, đánh cho kẻ địch te tua luôn."
Diệp Thanh Hoa ngoái đầu lại, nhẹ nhàng nói "May mắn thôi, nếu không phải đối thủ mất cảnh giác thì e rằng tôi sẽ phải giao chiến thêm một thời gian nữa á. Hoàng trang chủ đâu rồi? "
Tuyết Ngân Hà nói đùa "Muội ấy vừa đi đốn củi."
Gương mặt ngọc ngà của Diệp Thanh Hoa hơi có vẻ ngơ ngác, rất phù hợp để đặt một dấu hỏi chấm lên đầu.
Đúng lúc đó, xa xa trên trời lại có bốn nữ nhân khác đang bay đến. Chính là Tô Tịnh Âm - Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung - Tiểu Uyên. Chính xác mà nói thì Tiểu Uyên bay được là nhờ một con bươm bướm chân khí rất to của Tống Ưu Nhã ôm lấy. Tiểu Uyên thì thích thú dang rộng hai tay thực hiện động tác giống loài chim vỗ cánh, cười vui vẻ.
Theo tình hình này có thể đoán được Bạch Vạn Hạnh và Tô Tịnh Âm đang đánh nhau thì nhóm Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung - Tiểu Uyên xuất hiện, họ cùng nhào vô khiến Bạch Vạn Hạnh phải vội vàng rút lui ngay. Một trọi bốn cao thủ là hành vi không sáng suốt.
Trông thấy lãnh địa băng hà và Vương Giai Linh trong trạng thái Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí khiến bốn nàng kinh ngạc lắm, khung cảnh ấy vừa đẹp vừa nguy hiểm. Họ không dám xuyên thẳng qua mà phải bay đường vòng tránh né.
Phe ta bay xuống về đúng chỗ ngồi của mỗi người trên lưng ngựa. Tô Tịnh Âm tắt trạng thái Thần Thoại Lung Linh Chân Khí, con bướm ôm Tiểu Uyên cũng tan biến.
Tuyết Ngân Hà mỉm cười đưa hai tay nhấc bổng nàng thợ săn lên bế sang cho cả hai ngồi chung một con mã.
Tuyết Ngân Hà choàng ôm lấy Tiểu Uyên phía trước, giọng nói đầy ý cưng chiều truyền vào tai nàng thợ săn "Chơi vui không nào?"
Hơi thở của Tuyết Ngân Hà thơm tho hơn cả hương hoa khiến Tiểu Uyên đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập loạn xạ, khẽ cúi đầu trả lời "Có ạ."
Tuyết Ngân Hà liền "giở thói lưu manh" cọ má mình vào má người thương, dây dưa không ngừng.
Tiểu Uyên xấu hổ cứ cúi đầu, mặc cho người ta "lộng hành"
Nội tâm Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm đều cảm thấy dao động, muốn có tình nhân nhưng chưa tìm được ai thích hợp!
Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung tuy đã trở lại cuối hàng nhưng vẫn trông thấy hết. Ngồi trên ngựa, họ nâm tay nhau, mỉm cười âu yếm nhìn nhau!
...
Quay ngược thời gian chút xíu.
Hạ Dung Nhi - Gia Tố Tố tiếp tục lao vào cận chiến.
ẦM ẦM ẦM... Thái Dương Chấn Thế Kinh va chạm mạnh với áo giáp Chu Tước chân khí, những cú đấm cú đá mãnh liệt nhắm vào đối phương gây nên âm thanh ầm ĩ điếc tai.
Giao tranh hồi lâu nhưng thế trận cân bằng dường như bắt đầu thay đổi, nội lực của Hạ Dung Nhi dần dần chiếm thế thượng phong thỉnh thoảng bức lui được đối thủ vài bước.
Gia Tố Tố cũng đã nhận ra sự chênh lệch, nếu cứ kéo dài thì bản thân mình sẽ bại nên chủ động lướt về sau một đoạn giữ khoảng cách.
Gia Tố Tố dồn nội lực tung ra chiêu cuối của Chu Tước Cổ Xưa Quyết là Chu Tước Tổ Mẫu Đế.
Trên bầu trời xuất hiện một con Chu Tước khổng lồ đỏ rực, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu tím long lanh cực kỳ đẹp. Phần đuôi dài hàng ngàn mét đầy diễm lệ, lông vũ khắp cơ thể bay phất phới không lúc nào tĩnh lặng. Điều kỳ dị nhất là Chu Tước Tổ Mẫu Đế cứ liên tục hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất tựa hồ không thực sự thuộc về thế giới này. Những đám mây to lớn trong phạm vi rất rộng đều bốc hơi tan biến.
Hạ Dung Nhi cũng lập tức vận xuất nội lực xuất chiêu Thái Dương Hoang Đường Cầu.
Một cầu vồng mờ ảo hiện ra trên không trung chuẩn bị nghênh đón nguồn năng lượng hủy diệt. Ngay sau đó một Mặt Trời khổng lồ bằng chân khí rực rỡ chói lóa lướt qua cầu vồng giáng lâm trần gian, lao thẳng vào Chu Tước Tổ Mẫu Đế.
ẦMMMMMMMMMM... Mặc dù chân khí của cả hai cùng nổ tung nhưng thắng thua đã rõ.
Gia Tố Tố hộc máu bị hất văng đi vài dặm, lớp áo giáp cũng tan biến.
Biết rõ kết quả, Gia Tố Tố cắn răng cưỡng ép ổn định thân hình rồi bay vút đi trốn.
Hạ Dung Nhi liền bay đuổi theo.
...
Tư Đồ An Nhã và Gia Tố Tố bay trở về chiến trường gần như cùng thời điểm. Ngũ Đại Trưởng Lão tụ tập một chỗ đứng lơ lửng trên không, ai nấy đều kinh hãi nhìn xuống Vương Giai Linh trong vùng băng hà.
Hạ Dung Nhi vừa lúc bay tới, thân thể vẫn đang mở trạng thái Thái Dương Chấn Thế Kinh. Xem xét tình hình đã đủ hiểu được đại khái, cô cũng cảm thấy bất ngờ xen lẫn kiêng kỵ bởi thực lực của Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí.
Dù vậy nhưng nội tâm cường giả lại rất muốn thử, Hạ Dung Nhi không bay đường vòng mà trực tiếp tiến vào trải nghiệm.
Cảnh tượng kỳ ảo xảy ra, chân khí chói sáng từ người Hạ Dung Nhi liên tục tan ra hóa thành tuyết rơi, loại tuyết ánh sáng buốt giá vô cùng đẹp.
Chân khí tiêu hao điên cuồng khiến Hạ Dung Nhi phải quyết định chớp nhoáng lao vút ra ngoài phạm vi bất ổn.
Vừa thoát khỏi thì Thái Dương Chấn Thế Kinh cũng tắt ngấm, quá đáng sợ! Hạ Dung Nhi hạ cánh ngồi xuống con ngựa của mình, thở dài cảm thán sự đời.
Tuyết Ngân Hà đã ngừng cọ má với Tiểu Uyên, thúc ngựa tiến lên mấy bước.
Tiểu Uyên ngoan ngoãn quan tâm hỏi "Tỷ có bị thương không ạ?"
Hạ Dung Nhi mỉm cười trả lời "Chút nội thương cỏn con, không sao đâu."
Tuyết Ngân Hà nói với giọng điệu dí dỏm vui tính "Bằng hữu, tặng cho cô sự ngọt ngào này." Dứt lời liền lấy trong áo ra một hộp gỗ hình vuông to bằng bàn tay, mở nắp bên trong là những chiếc bánh nhân đậu đỏ thơm phức đủ màu sắc, bánh tròn nhỏ còn vẽ bằng bột đường các khuôn mặt cười, khóc, tức giận...trông rất ngộ nghĩnh.
Tuyết Ngân Hà đắc ý bảo "Đây là bánh do đích thân Kim Ngọc muội muội làm cho tôi đấy! Ngon nhất thiên hạ luôn!"
Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm ngạc nhiên "há hốc mồm" không tin nổi lời ấy.
Tô Tịnh Âm đưa hai tay lên tự nắm tóc mình, nói "Trời ạ! Hoàng trang chủ cũng biết nấu ăn làm bánh!"
Diệp Thanh Hoa bổ sung tin tức "Trước kia đến cả việc ăn cơm cũng do các nha hoàn xinh đẹp gắp cho á!"
Hạ Dung Nhi ít "sốc" hơn, cười cười nói "Chân nhân bất lộ tướng!"
Tuyết Ngân Hà càng thêm đắc ý vênh mặt lên trời, nói "Ha ha. Vì tôi là người đặc biệt nhất với muội ấy!"
Hạ Dung Nhi cũng không khách sáo, cầm lấy một cái bánh vàng mang khuôn mặt tức giận cho vào miệng. Chỉ nhai chốc lát đã phải thốt lên "Tuyệt đỉnh bánh a!"
Phản ứng ấy khiến Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm không kìm được nuốt nước bọt.
Tuyết Ngân Hà đưa hộp cho Tiểu Uyên, nhẹ nhàng nói "Muội đem chia cho mọi người đi."
Tiểu Uyên "Dạ." một tiếng rồi hớn hở bê hộp bánh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, mời Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm xong chạy tíu tít về cuối dòng người phe ta để mời Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung, ai cũng quý mến thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu này!
Bằng tốc độ siêu nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy nàng thợ săn chạy về, má phúng phính phồng nhai bánh. Đưa trả cho chính chủ thì Tuyết Ngân Hà mỉm cười bảo "Lát nữa còn mời Vương hộ vệ nữa chứ, muội giữ hết đi. Nàng ta tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất tốt nha, hai lần xuất thủ đều luôn khống chế chân khí hủy diệt trong phạm vi nhỏ nhất."
Tiểu Uyên nhai nhanh, nuốt hết, đáp "Vâng ạ." rồi leo lên lưng ngựa của mình.
Đúng lúc đó ở phía xa xuất hiện bóng dáng quyến rũ của Hoàng Kim Ngọc đang bay trở vê chiến trường dang dở.
Vương Giai Linh đã phát hiện từ sớm, cô không muốn trang chủ phải bay đường vòng nên liền hành động ngay. Mái tóc kiếm khí sắc hồng bất chợt dài ra liên miên, như kiểu con rắn quấn chặt lấy lãnh địa băng tuyết từ dưới đất lên tận bầu khí quyển rồi xiết chặt, cắt phá hoàn toàn vùng băng giá tan thành hư vô chỉ trong chớp mắt mà không gây bất kỳ âm thanh nào. Vùng khí quyển bị trống rỗng lập tức được khí quyển xung quanh vùi lấp bổ sung.
Nhiệt độ thời tiết khôi phục lại như cũ, mái tóc Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí cũng rút lại như cũ.
Vương Giai Linh giơ kiếm lên chỉ hướng Ngũ Đại Trưởng Lão tỏ vẻ thách thức.
Hoàng Kim Ngọc bay hạ xuống, nhẹ nhàng đứng trên thanh bảo kiếm của nàng hộ vệ, đôi tay chắp sau lưng, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ!
Hoàng Kim Ngọc vận khí cất tiếng, lời cô vang vọng lên tận trời cho phe địch nhân nghe rõ ràng "Sao nào Đại Thiên Tinh Cung? Bích Hà Quốc Đô chưa bao giờ và cũng không bao giờ là nơi để cho thế lực ngoại bang diễu võ giương oai đâu!"
Mộ Dung Thiên Thu hít sâu cố trấn tĩnh, nói với bốn trưởng lão dưới quyền "Tiếp tục đã không còn ý nghĩa gì nữa, mọi việc còn lại đành giao cho Nhạc Tường Vy thôi."
Bốn nàng kia im lặng thừa nhận chẳng thể phản bác.
Mộ Dung Thiên Thu vận khí nói lớn "Hoàng Kim Ngọc. Hy vọng sau này khi đối mặt với các vị cung chủ của Đại Thiên Tinh Cung thì cô vẫn còn đủ bình tĩnh để phán định câu này."
Tuyết Ngân Hà đột ngột hiện ra gần chỗ Vương Giai Linh, giơ hai tay hướng lên vừa đấm đấm không khí vừa hô hào "Xuống đây đánh nhau."
Hoàng Kim Ngọc mỉm cười rời khỏi thanh bảo kiếm nhảy xuống đứng sau lưng Tuyết Ngân Hà, đôi bàn tay ngọc ngà bám vai tình nhân bí mật, giả vờ giả vịt nhút nhát hô theo "Xuống đây đánh nhau."
Diệp Thanh Hoa - Hạ Dung Nhi - Tô Tịnh Âm không hẹn mà đồng loạt giơ tay phải lên trán bởi kỹ thuật diễn kịch vụng về đó, trái ngược hoàn toàn với những lúc Hoàng trang chủ xuất thủ tàn nhẫn vô tình trước kia.
Riêng Tiểu Uyên thì cứ ngây thơ sùng bái vô điều kiện Tuyết Ngân Hà, có thể không kiêng nể bất cứ ai.
Mộ Dung Thiên Thu "Hừ." một tiếng, ngoảnh lại nói ngắn gọn với đồng bọn "Đi."
Vụttttt... Năm luồng sáng bay vút cực nhanh, chỉ vài giây sau đã thấy họ vượt qua mấy chục dặm.
Dưới mặt đất, Tuyết Ngân Hà cũng đã biến mất.
Ngũ trưởng lão Tư Đồ An Nhã đang bay thì chợt khựng lại do bị một bàn tay túm lấy cổ chân trái. Hốt hoảng ngoái đầu lại thì phát hiện chính là nữ nhân tuyệt sắc chưa từng ra tay thuộc phe Hoàng Kim Ngọc.
Tuyết Ngân Hà khẽ mỉm cười, chả nói năng gì liền vận xuất nội lực, chân khí hùng hậu màu xanh tỏa ra xâm nhập vào bên trong đối phương khiến cả thân thể lẫn linh hồn đều bị tê liệt mà bất tỉnh.
Tuyết Ngân Hà ôm giữ con tin, vận nội lực cất tiếng nói vang vọng cả trên trời lẫn dưới đất đều nghe rõ " Muốn chuộc người, mười tỉ lạng vàng."
Mộ Dung Thiên Thu - Lạc An Kỳ - Gia Tố Tố - Bạch Vạn Hạnh càng thêm tăng tốc độ bay, họ hiểu việc quay lại cứu đã là bất khả thi, nữ nhân này chắc chắn không dưới Vương Giai Linh.
Tuyết Ngân Hà bay xuống đất, bê con tin chạy tới chỗ Hoàng Kim Ngọc, hí hửng khoe khoang thành tích "Kim Ngọc muội muội. Ta kiếm được tiền cho muội này, thấy ta giỏi chưa?!"
Hoàng Kim Ngọc mỉm cười đầy yêu thương, nói "Tỷ là giỏi nhất mà!"
Nội tâm Tuyết Ngân Hà lâng lâng vui sướng, cứ thế bê "chiến lợi phẩm" chạy vòng quanh tình nhân bí mật của mình, vừa chạy vừa đắc ý hô "Kim Ngọc muội muội khen ta. Ha ha. Kim Ngọc muội muội khen ta..."
Hoàng Kim Ngọc cũng hưởng ứng, đứng im tại chỗ vỗ tay bôm bốp và cổ vũ "Ngân Hà tỷ. Ngân Hà tỷ..."
Tiểu Uyên chạy lạch bạch đến, đôi tay nhỏ bê hộp gỗ. Mở nắp, hồi hộp nói với Vương Giai Linh "Mời tỷ ăn bánh ạ."
Vương Giai Linh tắt trạng thái Siêu Nhiên Thần Tiên Chân Khí trở lại bình thường. Đút kiếm vào vỏ đeo sau lưng, gương mặt vốn lạnh lùng của cô hòa hoãn hơn chút xíu, khẽ nói "Cảm ơn muội." rồi đưa tay cầm một cái bánh nhân đậu đỏ vẽ mặt khóc ngộ nghĩnh cho vô miệng.
Đồ ăn quá ngon quả nhiên có thể làm động lòng mọi thực khách, ngay cả Vương Giai Linh cũng phải tròn mắt kinh ngạc!
Tiểu Uyên vui mừng hớn hở, cứ đứng đó bê hộp mời vị tỷ tỷ lạnh lùng và lợi hại lấy thêm bánh.
Thôi đùa giỡn, Hoàng Kim Ngọc nói nhỏ với Tuyết Ngân Hà "Tỷ luôn tạo cơ hội cho muội ấy làm thân với cao thủ nhỉ."
Tuyết Ngân Hà khẽ gật đầu, đáp "Tiểu Uyên mong có bằng hữu, ta sẽ giúp muội ấy có thật nhiều bằng hữu. Mà muội có cần ta đích thân đến Đại Thiên Tinh Cung dẹp loạn không?"
Hoàng Kim Ngọc giơ ngón trỏ tay phải chọc chọc nhẹ vào bụng Tuyết Ngân Hà, phê bình "Tỷ nha, làm vậy thì còn gì sự thú vị nữa. Phải có xung đột quy mô lớn cho mọi người cùng hoạt động chút chứ, kết thúc sớm quá lại gây nhàm chán và dễ đả kích tâm lý lắm á."
Tuyết Ngân Hà mỉm cười đầy cưng chiều, bảo "Kim Ngọc muội muội nói gì cũng đúng hết!"
Vụt vụt vụt... Diệp Thanh Hoa - Hạ Dung Nhi - Tô Tịnh Âm nhất tề bay đến vây quanh Tiểu Uyên.
Ngay cả Tống Ưu Nhã và Mạc Dung Dung đang ở cuối đoàn người cũng không nhịn được mà phóng tới.
Tiểu Uyên như một giáo viên nhỏ phát bánh cho học trò, không khí vô cùng vui vẻ ấm áp.
Vương Giai Linh khi biết đây là đồ ăn do chính tay Hoàng Kim Ngọc làm thì nội tâm càng thêm si mê vị trang chủ ngọc ngà!
Tuyết Ngân Hà - Hoàng Kim Ngọc cùng lướt tới gia nhập với bộ chỉ huy.
Tuyết Ngân Hà tiếp tục tấu hài khi lớn tiếng hô hào "Mười tỉ lạng vàng là của riêng Kim Ngọc muội muội, không ai được động vào."
Hạ Dung Nhi đang nhai bánh ngon, chắp hai tay cúi đầu như kiểu người Phật môn, tỏ thái độ không có ý kiến.
Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm lập tức bắt trước, ba nàng sư rởm cứ nhai nhóp nhép chắp tay.
Tống Ưu Nhã - Mạc Dung Dung thì cùng lấy trong áo ra một khúc gậy ngắn ngủn treo lá cờ trắng, giơ lên vẫy vẫy bày tỏ chịu thua, miệng nhai nhóp nhép. Đây là suy nghĩ chung đầy thú vị của hai nàng từ lâu, luôn chuẩn bị sẵn cờ đầu hàng phòng khi gặp phải siêu cấp cao thủ khiến họ phải bó tay, chỉ là chẳng biết đối thủ có chịu bỏ qua không. Cùng lắm thì giả vờ nghe theo xong tìm cơ hội chạy trốn là được vì mấy ai lại lạnh lùng giết hại mỹ nhân chứ!
Tiểu Uyên hai má phúng phính ăn bánh, vui vẻ nhìn người thương chọc cười mọi người.
Hoàng Kim Ngọc hùa theo trò đùa, dùng đôi tay che quanh miệng làm cái loa hô "Muội có tiền là để cho Ngân Hà tỷ tiêu sài."
Tuyết Ngân Hà bê Tư Đồ An Nhã nâng lên quá đầu, dõng dạc tuyên bố "Tất cả tài sản trong thiên hạ thế giới này đều là của Kim Ngọc muội muội hết."
Sự chú ý quan tâm của Vương Giai Linh từ đầu đến cuối luôn chỉ có duy nhất Hoàng Kim Ngọc, chưa bao giờ thay đổi.
Tiểu Uyên bước mau tới cầm bánh vẽ hình mặt cười đưa cho người mạnh nhất nơi đây.
Tuyết Ngân Hà vẻ mặt đắc ý, há mồm tiếp nhận, măm măm ngon lành.
Hoàng Kim Ngọc giơ nắm đấm giả vờ ho "Khụ khụ."
Tiểu Uyên bừng tỉnh vội vã quay sang đưa bánh tận miệng khiến Hoàng Kim Ngọc cũng rất đắc ý, vừa ăn vừa xoa đầu bé ngoan.
Các nàng trò chuyện, trêu đùa lẫn nhau một lúc sau mới chịu trở về đoàn hộ tống.
Lúc này mọi người biết chút y lý đều đang tích cực băng bó chữa trị cho các thành viên bị thương, còn những thành viên đã hy sinh thì được tập trung lại một hàng với sĩ số là ba mươi người, cũng khá may mắn bởi thực lực phe ta cao hơn phe địch và còn do thời gian cho tầng lớp tép riu giao chiến rất ngắn nên tổn thất này không vô lý.
Đa số trường hợp đều là đầu lìa khỏi cổ, còn thiểu số thì bị chém đôi theo chiều ngang, có lòi ruột...đủ kiểu thê thảm.
Hoàng Kim Ngọc quay sang nhìn Mạc Dung Dung, mỉm cười ý tứ.
Mạc Dung Dung thông minh tự hiểu rõ, cô nói lớn "Nể mặt Hoàng trang chủ, hôm nay tôi sẽ phá lệ cứu họ mà không thu phí dù chỉ một đồng."
Bình thường muốn mời Sinh Tử Thần Y ra tay thì phải trả cái giá cực kỳ lớn. Lời của Mạc Dung Dung khiến đoàn người rất cảm kích, rất tôn kính Hoàng Kim Ngọc, về sau họ sẽ càng thêm tiêu phí tiền bạc nhiều hơn với mọi chi nhánh ngành nghề trực thuộc Kim Ngọc Tiền Trang, tài sản cứ thế lũ lượt đổ vào túi một nữ nhân mà ai cũng biết là ai.
Bề ngoài Hoàng Kim Ngọc vẫn nghiêm trang chẳng tỏ thái độ gì, nhưng nội tâm thì chắc đang kiểu hai tay chống hông, ngẩng mặt lên trời cười inh ỏi và nói "Vàng. Ha ha ha. Bạc. Ha ha ha. Tất cả là của bản cô nương..."
Tuyết Ngân Hà bê Tư Đồ An Nhã đặt nằm sấp trên lưng một con ngựa cho rảnh tay nhẹ nhàng rồi quay trở lại chuẩn bị chứng kiến màn biểu diễn đỉnh cao.
Tống Ưu Nhã vận nội lực giẫm chân một cái khiến bụi bặm xung quanh bị thổi dạt đi vị trí khác làm nơi đây sạch sẽ tuyệt đối. Tiếp đó cô giang rộng hai tay, chân khí biến hóa thành vô số bươm bướm màu trắng bốc khói quây quanh hiện trường không cho đoàn hộ tống xem gì hết. Một phạm vi rộng lớn chỉ toàn uyên ương bu kín mít trông thật kỳ ảo đẹp đẽ.
Bên trong hiện diện đầy đủ dàn thủ lĩnh và ba mươi thi thể.
Mạc Dung Dung ngồi hẳn xuống đất nhắm mắt vận công, toàn thân cô tỏa ra chân khí màu đỏ chuyển động như ngọn lửa, điều đặc biệt là chân khí ấy còn có mùi thuốc hỗn hợp rất nồng đậm. Đây chính là bí kỹ độc môn của Sinh Tử Thần Y - Hồi Quang Dược Giới Tâm Kinh.
Đột nhiên nguồn chân khí biến hóa ra rất nhiều bàn tay đỏ vồ tới, kéo dựng đống thi thể ngồi dậy.
Mỗi thi thể được mười bàn tay chăm sóc đặc biệt, bóp bóp các vị trí nội tạng và bắp thịt bằng lực rất mạnh làm cho thi thể rung lắc.
Vài phút sau từ chỗ cổ những thi thể cụt thủ cấp tuôn ra những sợi tơ kinh mạch mỏng manh, dài ngoằng tua rua giống kiểu rễ cây đang quá trình tăng trưởng, cả máu tiết cũng phòi ra như bong bóng.
Kế tiếp thì một số bàn tay tách khỏi bầy để tha lôi các bộ phận thiếu về, cứ hai tay phụ trách bê một cái đầu lên tới cổ, đống tơ kinh mạch và máu tiết ngoe nguẩy như mầm non đâm chồi tự động chui rúc chuẩn xác vào những vùng cần thiết của thủ cấp, chúng còn tự thay cho chỉ khâu uốn éo móc nối hai vùng cụt liền mạch.
Xác bị chém đôi theo chiều ngang thì từ vị trí của hai nửa thân dưới lẫn thân trên đồng loạt phun lên phun xuống đầy rẫy sợi tơ kinh mạch quấn quýt lấy nhau như tình nhân.
Với trường hợp lòi ruột thì được xoa bóp tỉ mỉ khiến ruột dần dần được hút trở vào bụng, lỗ thủng thu nhỏ từ từ...
Các bàn tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền hóa thành sương mù đỏ chui vào thất khiếu ba mươi thi thể.
Mạc Dung Dung chậm dãi mở mắt, thở một hơi dài chứng tỏ nội lực tiêu hao không ít, Hồi Quang Dược Giới Tâm Kinh cứ mờ dần rồi biến mất.
Tuyết Ngân Hà không kìm được cảm xúc liền vỗ tay thật to thay cho lời khen ngợi hoa mỹ. Chân khí của cô dù hùng mạnh vô cùng đến mức nào đi nữa thì về phương diện y thuật lại là mù tịt, vậy nên Mạc Dung Dung rất đáng kính nể!
Có Tuyết Ngân Hà đầu têu, những người khác cũng lần lượt bắt trước.
Nét mặt Tống Ưu Nhã đầy vẻ tự hào, bước tới dìu tình yêu đứng dậy.
Mạc Dung Dung rất nhu thuận khoác lấy cánh tay đối phương.
Tiểu Uyên tự đưa hai tay lên sờ hai búi tóc tròn vo trên đầu của mình, phấn khích nói "Dung Dung tỷ lợi hại quá!"
Mạc Dung Dung xua xua tay bảo "Cũng không có gì, vẫn còn nhiều hạn chế lắm á. Nếu người đã chết quá một ngày hoặc tan thành tro bụi thì ta đành bó tay."
Hoàng Kim Ngọc mỉm cười nói "Sinh Tử Thần Y, danh bất hư truyền!"
Mạc Dung Dung khiêm tốn đáp "Trang chủ quá khen."
Tống Ưu Nhã giải tỏa đàn bướm chân khí tan biến thì cũng là thời khắc ba chục thi thể mở bừng mắt đứng phắt dậy, trợn mắt há mồm không tin nổi sự thật. Họ tự ôm cổ, ôm bụng, mò mẫm mãi cũng không có chút dấu vết nào, thậm chí dù là vết hằn mờ nhạt cũng chẳng có.
Đám bang chủ, tông chủ của các thế lực trung lưu chịu thiệt hại nhân mạng vội nhảy xuống ngựa, chắp tay cúi đầu cảm kích đa tạ Hoàng Kim Ngọc - Mạc Dung Dung vì đã cứu sống đệ tử môn phái của mình.
Những kẻ vừa được hồi sinh nhất tề quỳ sụp khấu tạ đại ân đại đức.
Đoàn người chấn kinh bởi tài năng không tưởng của Mạc Dung Dung!
Hoàng Kim Ngọc không câu nệ những tiểu tiết nhỏ, cô hạ lệnh cho đoàn hộ tống kiểm kê tình hình, ổn định vững vàng xong hành trình lại tiếp túc.
...
Quay ngược thời gian từ thời điểm Hoàng Kim Ngọc dẫn đầu quần hùng rời khỏi Tiền Trang.
Bầu trời vẫn còn tối đen, sao thưa thớt, ánh trăng soi bóng nước phản chiếu hình méo mó.
Một chiếc thuyền cũ khá lớn đơn độc trôi nổi trên mặt biển, cột buồm căng hết cỡ đón nhận những cơn gió mạnh đẩy thuyền đi vô định.
Hoàng hậu Lý Ngọc Trâm ngồi trên bàn tròn, nhắm mắt thiền định.
Khoảng thời gian trước nàng bay đến vị trí vắng vẻ, thu hồi đôi cánh kiếm khí màu bạc rồi đi bộ về bến thuyền neo đậu tập trung.
Đáng tiếc không ai dám ra khơi vì quá tối và còn do lo sợ hải tặc.
Lý Ngọc Trâm đành phải bỏ tiền mua đứt luôn một chiếc thuyền với mức giá khiến người ta khó lòng từ chối. Tất nhiên cũng còn do chủ thuyền là dân lương thiện có cảnh báo nhắc nhở, chứ nếu là kẻ lưu manh ác bá thì Lý Ngọc Trâm đã đập chết luôn rồi lấy thuyền mà chả cần mất xu nào.
Chỉ là lúc này nàng mới nhận ra mình không biết cứ điểm của lũ hải tặc ở đâu để mà diệt cỏ tận gốc, thôi thì thong thả nghỉ ngơi chờ phe địch tự lộ diện vậy.
Lý Ngọc Trâm khẽ nhếch môi mỉm cười, đôi tay ngọc ngà này lâu rồi không được tàn sát nhuốm máu ác nhân.