🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← BÁCH HỢP TOÀN THƯ

Ch.3: Kim Ngọc Tiền Trang

~54 phút đọc · 10715 từ · · ⚠️ Báo cáo

BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#3

Đoàn người Thái Dương Thiên Cung tiếp tục lên đường, do số ngựa của các hộ vệ kỵ binh đều đã chết hết nên giờ tất cả cùng đi bộ (trừ hai con kéo xe vẫn sống an toàn khỏe mạnh)

Dù tổng quản Hạ Dung Nhi đã đánh giết được kẻ địch chặn đường nhưng mọi người không vì thế mà buông lỏng cảnh giác, ai nấy cũng đề phòng cẩn thận, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Trong kiệu lúc này là ba mỹ nhân ngọc ngà : Hạ Dung Nhi ngồi bên phải, Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên ngồi bên trái.

Bỏ qua giai đoạn giới thiệu danh tính, giữa họ hiện tại không còn sự khách sáo xa lạ nữa. Hạ Dung Nhi thẳng thắn hỏi "Nơi các cô muốn đến phải chăng cũng là Kim Ngọc Tiền Trang?"

Tuyết Ngân Hà mỉm cười trả lời "Phải. Hoàng Kim Ngọc là bạn cũ thân thiết của tôi nha, nói không phải khoe chứ giờ nếu bảo Kim Ngọc muội muội chia cho tôi một nửa gia sản khổng lồ thì muội ấy nhất định sẽ đồng ý ngay á." Hạ Dung Nhi che miệng cười sảng khoái, nói "Ha ha. Tôi tin cô." Tiểu Uyên nghe vậy thì khoác lấy tay Tuyết Ngân Hà, đôi mắt long lanh đáng yêu, nói "Tỷ cũng là người thân thiết nhất với muội nha!" Tuyết Ngân Hà vuốt ve má nàng thợ săn, tươi cười đáp "Đương nhiên rồi!"

Tuyết Ngân Hà quay sang hỏi "Cô có nghi ngờ thế lực nào ở phía sau giở trò không?"

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Dung Nhi nghiêm túc hẳn, trả lời "Nếu không phải người của những quốc gia từng xâm phạm lãnh thổ Bích Hà Quốc Đô thì cũng là thế lực khác được mời đến trợ giúp bọn chúng. Dù sao thì Bích Hà Quốc Đô quá mức giầu có nên kẻ nào cũng muốn nhắm vào."

Tuyết Ngân Hà khẽ gật gù, nói "Biết rõ nơi đây tồn tại Bích Hà Nữ Đế, thêm cả một số tồn tại tột đỉnh khác như Cung Chủ Thái Dương Thiên Cung - Vạn Hoa Lệ, Tuyệt Thế Kiếm Tiên - Lý Ngọc Trâm, vậy mà kẻ địch vẫn dám ra tay, e rằng thực lực sẽ không thua kém. Nếu được tôi lại mong là do bọn chúng lòng tham làm mờ tâm trí nên mới hành động liều lĩnh, như thế dễ giải quyết hơn. Hừ. Thật phiền phức, tôi chỉ muốn ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, tiêu dao khoái hoạt khắp thiên hạ thôi."

Tiểu Uyên quơ quơ hai nắm đấm nói "Nếu chiến tranh xẩy ra muội sẽ đánh kẻ xấu cho tỷ được sống vui vẻ."

Tuyết Ngân Hà cười híp mắt, đôi bàn tay thon thả giơ lên vuốt hai bên má nàng thợ săn, bảo "Tiểu Uyên ngoan quá."

Hạ Dung Nhi nói "Bích Hà Quốc Đô dĩ nhiên không chỉ có ba người họ mà còn những tồn tại siêu phàm khác cũng không thua kém là bao, tôi tin chắc rằng dù chuyện gì xẩy ra thì chúng ta vẫn sẽ đứng vững bất biến. Hai người có hứng thú gia nhập Thái Dương Thiên Cung không?"

Tuyết Ngân Hà xua xua tay "Chúng tôi thích tự do tự tại thôi nha, nhưng nếu bằng hữu của tôi gặp vấn đề gì khó khăn thì tôi nhất định sẽ trợ giúp bằng mọi giá dù phải huyết tẩy cả thiên hạ! Và cô hiện tại cũng chính là bằng hữu của tôi!"

Tiểu Uyên nhìn Tuyết Ngân Hà đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ!

Hạ Dung Nhi mỉm cười vỗ vỗ tay, nói "Thật may mắn và vinh hạnh cho tôi!"

Suốt chặng đường không khí rất vui vẻ thân thiết. Sự ngây thơ thiện lương của Tiểu Uyên khiến cho hai nàng kia càng thêm quý mến! Đi qua một thị trấn nhỏ nghèo nàn, Tiểu Uyên hăng hái xuống kiệu giúp được gì ai thì giúp không nề hà, cô còn dùng số bạc tịch thu được của đám giặc cướp bị Tuyết Ngân Hà đánh chưởng lột da để mua lương thực tặng cho mọi người. Có hai bé gái xinh xắn mặc áo rách vá tùm lum dường như rất thích hai vòng hoa mà Tiểu Uyên và Tuyết Ngân Hà đội trên đầu, cứ nhìn chằm chằm, Tiểu Uyên lập tức tháo ra đội lên đầu cho hai cô bé. Nhìn hai cô bé cười thích thú khiến lòng Tiểu Uyên thấy ấm áp cực kỳ. Mọi người đều rất cảm kích Tiểu Uyên, thậm chí còn có người quỳ xuống tạ ơn. Tất nhiên phe ta sẽ không cho vô tội vạ, gặp tên côn đồ lưu manh mò đến là sẽ bị đánh đuổi ngay (đánh đến mức không còn ra hình con người luôn, sau đó các hộ vệ của Thái Dương Thiên Cung sẽ lôi chúng tới nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi diệt cỏ tận gốc bất kể chúng chỉ là người bình thường không biết võ công)

Trễ nải kha khá thời gian cuối cùng cũng xong việc và tiếp tục lên đường. Tiểu Uyên lên kiệu ngồi xong thì đôi mắt rưng rưng long lanh nói với Tuyết Ngân Hà "Tỷ ơi. Muội tiêu hết tiền của chúng ta rồi, cả sâu tiền xu muội để dành cũng hết mất rồi."

Tuyết Ngân Hà mỉm cười giơ tay trái xoa xoa đầu nàng thợ săn nhỏ, tay phải thì lấy trong áo ra một sấp ngân phiếu dầy cộp đưa cho Tiểu Uyên, nói "Đừng lo. Ta có tiền đây, rất nhiều luôn. Muội muốn tiêu gì thì tiêu."

Nhìn đống ngân phiếu đều đóng dấu đỏ của Kim Ngọc Tiền Trang, mỗi tờ là một vạn lượng bạc, Hạ Dung Nhi khẽ cười bảo "Hoàng Kim Ngọc quả nhiên rất hào phóng với bằng hữu nha!"

Tuyết Ngân Hà cười híp cả mắt, đắc ý nói "Đây mới chỉ là chút tiền tiêu vặt nhỏ muội ấy cho tôi thôi á!"

Tiểu Uyên cầm sấp ngân phiếu, háo hức nói "Nhiều quá tỷ ơi, vậy là sau này chúng ta không phải lo ăn mặc nữa rồi. Nhưng cũng không thể hoang phí, chúng ta chỉ cần mua những thứ cần thiết là được nha." Biểu cảm giống như một người vợ hiền dịu đang quản lý tài chính cho gia đình.

Tuyết Ngân Hà không kìm được liền ôm lấy nàng thợ săn dựa xát vào mình, đầy ý cưng chiều bảo "Chỉ cần muội thích làm gì, ta sẽ cùng muội thực hiện nó, xây nhà hay trồng rau nuôi cá cũng được, thâu tóm cả thiên hạ cũng được luôn."

Hạ Dung Nhi giả vờ ho hai tiếng, nói "Bích Hà Nữ Đế là người tốt lắm nha!"

Tuyết Ngân Hà cười híp mắt có phần gian manh lộ hàm răng trắng ngọc ngà. Tiểu Uyên thì ngượng ngùng chút xíu rồi thì cũng mạnh dạn dựa đầu vào vai người thương.

Phạch phạch phạch... Đúng lúc đó từ bên ngoài có một con chim bồ câu trắng bay vô trong kiệu, rất quen thuộc đậu lên chỗ ngồi gần Hạ Dung Nhi, chân trái của nó có buộc cuộn giấy nhỏ gọn.

Hạ Dung Nhi biết đây là tin tức tình báo từ Thái Dương Thiên Cung gửi đến, cô nhẹ nhàng tháo cuộn giấy ra, xoa xoa đầu chim bồ câu xíu thì nó tự bay đi mất sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mở cuộn giấy xem, quả nhiên thông tin giống như cô nghĩ, những thế lực nào chấp nhận xuất phát đi trợ giúp Kim Ngọc Tiền Trang đều gặp phải kẻ địch lợi hại ngăn cản, đều chịu tổn thất không ít thì nhiều.

Hạ Dung Nhi vận chút khí vào bàn tay khiến cho cuộn giấy biến thành tro tàn, cô cũng chẳng giấu diếm kể hết cho hai vị bằng hữu nghe sự việc.

Tuyết Ngân Hà lạnh nhạt nói "Xem ra sắp tới kẻ địch sẽ càng phái đến những cao thủ lợi hại hơn, quy mô đại chiến cũng sẽ càng lớn hơn nhỉ. Nhưng mà chúng đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn đó là dám nhắm vào Kim Ngọc muội muội của tôi!"

Hạ Dung Nhi gật đầu, bảo "Nói rằng Kim Ngọc Tiền Trang nắm giữ gần như toàn bộ huyết mạch kinh tế của Bích Hà Quốc Đô cũng không quá đáng nên kẻ địch muốn ra tay với Hoàng Kim Ngọc là điều dễ hiểu, chỉ là từ trước tới nay nhiều kẻ cũng đều có ý định giống vậy nhưng chưa từng có ai thành công, thực lực cá nhân của cô ấy đích thực rất mạnh!"

Tuyết Ngân Hà hỏi "Các cô có tra được kẻ địch là thế lực nào chưa?"

Hạ Dung Nhi lắc đầu, trả lời "Đều là những kẻ xa lạ không thuộc về Bích Hà Quốc Đô."

Tiểu Uyên thôi dựa đầu vào vai Tuyết Ngân Hà, cất tập ngân phiếu vô trong áo, hơi do dự hỏi "Dung Nhi tỷ. Muội... Sau này muội có thể tự mình khai tông lập phái chứ?"

Hạ Dung Nhi đã hiểu sơ sơ dường như Tiểu Uyên là thần lực trời sinh chứ không phải võ công siêu phàm, cô mỉm cười hiền lành, nói "Đương nhiên là được, lúc nào muội muốn thì Thái Dương Thiên Cung nhất định sẽ trợ giúp hết mình."

Tuyết Ngân Hà mỉm cười thích thú, trêu đùa "Vậy ta sẽ gia nhập tông môn của muội, làm phó tông chủ hay tổng quản gì gì cũng được. Về phần kinh phí thì chỉ là chuyện nhỏ, đã có Kim Ngọc muội muội lo."

Tiểu Uyên hơi bối rối quơ quơ đôi tay nhỏ, nói "Đó là việc sau này tỷ ơi, hiện tại muội vẫn chưa sẵn sàng á."

Lộ trình tiếp theo của nhóm người phe ta rất bình an, không còn gặp kẻ xấu nào lao ra nữa. Bữa trưa thì săn bắt thú rừng ăn thịt nướng, nghỉ ngơi xíu lại đi.

Đi mãi tới buổi chiều thì cũng đến Trâm Hà Thành, nơi trung tâm rộng lớn nhất, sầm uất giầu có bậc nhất của đất nước. Nghe danh hiệu là hiểu ngay rằng dùng tên của Bích Hà Nữ Đế cùng hoàng hậu Lý Ngọc Trâm ghép lại.

Cửa thành to lớn có hơn ba mươi binh lính đứng canh giữ kiểm soát lượng người ra vào ùn ùn mỗi ngày, chỉ cần cảm thấy ai có vấn đề là sẽ chặn lại tra xét giấy tờ thông hành ngay, tất nhiên trường hợp như vậy rất hiếm khi xẩy ra.

Đoàn người Thái Dương Thiên Cung thực sự rất gây chú ý bởi các hộ vệ toàn nữ tử, nhan sắc đều không kém, thêm cả bộ đồng phục khá bắt mắt. Ấy vậy nhưng đám binh lính lại không hề ngăn cản kiểm tra, đơn giản vì họ biết đó là thế lực nào. Ở Bích Hà Quốc Đô có những siêu cấp thế lực được Bích Hà Nữ Đế đặc cách trao cho không ít quyền lợi, việc đi qua các trạm gác hay cổng thành trấn dù bất cứ tình huống nào đều không cần phải kiểm tra khám xét chỉ là một trong vô số quyền lợi đặc cách đó.

Đặt nghi vấn nếu làm vậy không sợ bị các thế lực siêu cấp tạo phản hay gây tổn hại cho đất nước ư? Bích Hà Nữ Đế và những vị thủ lĩnh siêu cấp kia đều đã nhất trí đạt được hiệp nghị hỗ trợ lẫn nhau gần như tuyệt đối, mối quan hệ giữa bọn họ là không thể bị phá vỡ!

Trâm Hà Thành thực sự phồn hoa, các con đường đều có những cửa hàng buôn bán tấp nập, cả người bán rong cũng đầy rẫy, tiếng chào hàng mời mọc khách chỗ nào cũng có, tính riêng dân số nơi đây cũng hơn hai tỉ người nhưng không vì thế mà chật chội chen chúc, phạm vi đất đai cực kỳ rộng lớn.

Tiểu Uyên ngồi trong kiệu cứ tò mò vén rèm nhìn bên ngoài với vẻ thích thú. Bất cứ ai vô tình trông thấy Tiểu Uyên ló đầu ra thì đều sững sờ bởi nàng thợ săn quá đáng yêu.

Phe Thái Dương Thiên Cung đi lại cũng thuận lợi vì dân chúng đều tự động tránh đường, độ nổi tiếng của Thái Dương Thiên Cung tại Bích Hà Quốc Đô này ai mà không biết chứ. Đối với bách tính thì triều đình và giang hồ luôn luôn khiến họ kính sợ.

Hành tẩu gần nửa canh giờ cuối cùng cũng đến đích. Phía trước chính là Kim Ngọc Tiền Trang, tấm bảng hiệu to lớn được làm bằng chất liệu gỗ thượng hạng nhất trên đời luôn tỏa mùi hương thơm êm dịu, chữ thì được khắc bằng loại vàng nguyên chất tinh khiết nhất, cả ban đêm lẫn ban ngày đều long lanh óng ánh, nắng mưa không thể mài mòn chút nào chất lượng của nó.

Đứng canh ngoài cổng là mười nam nhân hộ vệ cường tráng, ai cũng đeo đao ngang hông, nét mặt nghiêm nghị, đều mặc đồng phục mầu xanh nước biển, đằng trước ngực áo thêu hình thỏi vàng lớn, đằng sau lưng thêu hình thỏi bạc to, nhìn có chút buồn cười đối với người nghĩ ra kiểu y phục này.

Một người phe ta chủ động bước tới, móc trong áo ra bức thư mời có đóng con dấu của Kim Ngọc Tiền Trang đưa cho đám hộ vệ canh cổng kiểm tra. Rất nhanh chóng thái độ đám hộ vệ hòa hoãn hơn nhiều, hai kẻ dường như là đội trưởng đội phó cùng giơ tay làm tư thế mời, tám kẻ còn lại thì dạt sang hai bên nhường đường.

Hạ Dung Nhi - Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên lần lượt ra khỏi kiệu, nhan sắc ngọc ngà của ba nàng khiến tất cả phải sững sờ, trợn mắt há mồm tim đập loạn, nhưng mau chóng đè nén cảm xúc được vì những khách nhân đó là Thái Dương Thiên Cung hùng mạnh.

Hạ Dung Nhi dẫn đầu đoàn người tiến vào, họ chẳng hề bận tâm phản ứng của bất cứ ai.

Từ đâu đó có gã người hầu bước ra dắt hai con ngựa kéo xe đi về nơi tập chung cho động vật và phương tiện di chuyển.

...

Diện tích Kim Ngọc Tiền Trang quá mức hoành tráng, nhìn từ phía ngoài chẳng khác chi một cung điện hùng vỹ, bờ tường cao hơn trăm mét, ước chừng nơi này có thể chứa được hàng vạn người sinh hoạt thoải mái mà không phải chen chúc. Bên trong thì nguy nga tráng lệ, nhiều tòa lầu các cao lớn lộng lẫy với sự trang trí xa hoa trong từng căn phòng bằng đủ loại vàng bạc châu báu hay các bức tranh đắt giá nổi tiếng.

Mức độ canh phòng nơi này cũng rất cao, luôn có nhiều đội nhóm hộ vệ phân chia nhau từng phạm vi nhỏ đi tuần tra mọi ngóc ngách, trang bị đầy đủ từ đao bén đến cung tên, ám khí, bột độc, còn chưa kể có những cao thủ lợi hại ẩn mình sẵn sàng ra tay với kẻ đột nhập bất cứ lúc nào.

Lúc đoàn người Thái Dương Thiên Cung bước chân qua ngưỡng cửa Kim Ngọc Tiền Trang thì có ngay một nha hoàn xinh xắn lanh lợi đi tới khom lưng cúi chào rất lễ phép, nói "Bái kiến Hạ tổng quản. Trang chủ của chúng tôi mong đợi mọi người đã lâu. Các thế lực khác đều đã đến đủ từ mấy ngày trước, mời mọi người đi theo tôi ạ."

Hạ Dung Nhi từng tới đây vài lần nên không ít người nhận ra, cô gật đầu đáp lễ, khách sáo nói "Làm phiền."

Hạ Dung Nhi thực sự quá tốt, không bao giờ coi thường ai cho dù là kẻ ăn mày. Nhưng với kẻ địch hay kẻ khiến cô khó chịu thì tổng quản Thái Dương Thiên Cung lại cực kỳ sát phạt quyết đoán. Dắt tay Tiểu Uyên, Tuyết Ngân Hà khẽ cười liếc nhìn Hạ Dung Nhi, nghĩ thầm "Phúc cho ai yêu được nàng ta!"

Đoàn người cất bước theo sau nha hoàn tiếp đón. Dọc đường ngoại trừ những đội ngũ hộ vệ ra thì phe ta còn thấy rất nhiều người đủ thành phần nam nữ già trẻ đều là nhân viên và người hầu của Kim Ngọc Tiền Trang đi qua lại, trông ai nấy đều rất bận rộn với công việc được giao.

Tiểu Uyên tò mò nhìn ngắm xung quanh, nơi đây thực sự rộng lớn xa hoa không thua gì Dược Tiên Thành trước kia.

Hành trình gần nửa tiếng đồng hồ, phía trước mặt họ là một tòa nhà to đùng sang trọng, phần mái được làm hoàn toàn bằng vàng, tấm bảng treo ghi ba chữ Thiên Kim Sảnh sáng ngời dưới ánh Mặt Trời (tất cả tấm bảng treo ở Kim Ngọc Tiền Trang đều làm chung từ một loại chất liệu giống như tấm bảng ngoài cổng)

Canh cửa là bốn nam hộ vệ cầm đao (chỉ những nhóm hộ vệ đi tuần tra thì mới được trang bị cung tên thôi) Do đã nhận lệnh từ trước nên họ chẳng hề ngăn cản xét hỏi gì, cứ đứng nghiêm nghị mặc kệ cho nha hoàn dẫn khách vô Thiên Kim Sảnh.

Bên trong ước chừng có năm mươi bộ bàn ghế làm bằng loại đá quý hiếm mầu đỏ dung nham, mỗi bàn cách nhau đủ xa tạo khoảng trống thoải mái, sân khấu thì rộng rãi sạch sẽ. Trên tường thì treo đầy thứ vũ khí đao, thương, kiếm, kích, côn, roi... Về chất lượng sắc bén hay độ rắn chắc đều vượt xa mọi thứ vũ khí thông thường trong dân gian.

Thiên Kim Sảnh là nơi chuyên đón tiếp khách nhân tôn quý hoặc những cường giả phi phàm, kiểu như người đứng đầu của một thế lực hùng mạnh, thậm chí ngay cả Bích Hà Nữ Đế và hoàng hậu Lý Ngọc Trâm cũng đã từng đặt chân nơi đây.

Đúng lúc đó từ phía sau mọi người cất lên tiếng cười nói vui vẻ trong trẻo dịu êm của nữ nhân "Ha ha. Hạ tổng quản, đã lâu không gặp nha."

Phe ta đồng loạt quay đầu, chỉ thấy có hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang tiến vô cửa Thiên Kim Sảnh. Dẫn đầu là cô gái mặc y phục mầu trắng thêu đầy hình thỏi vàng thỏi bạc trông rất bắt mắt, từ đầu xuống chân chẳng có chút đồ trang sức nào nhưng dung nhan tuyệt đỉnh và khí chất quý phái của cô lại cực kỳ kinh động lòng người, đó chính là Trang Chủ Hoàng Kim Ngọc. Lấy ví dụ chút rằng nếu Hoàng Kim Ngọc đứng cạnh ngọn núi châu báu khổng lồ thì sự chú ý của đa số mọi người sẽ chỉ tập chung vào cô mà thôi, ví cô đẹp như tiên trên trời cũng không hề quá đáng!

Theo xát đằng sau Hoàng Kim Ngọc là một cô gái mặc y phục mầu xanh nhạt, nhan sắc dù kém hơn Hoàng Kim Ngọc chút nhưng vẫn thuộc diện đại mỹ nhân hiếm có. Gương mặt diễm lệ nhưng lạnh lùng, , đeo một thanh bảo kiếm sau lưng. Nàng ta chính là Vương Giai Linh, hộ vệ thân cận duy nhất mà Hoàng Kim Ngọc mới thu nhận không bao lâu, thực lực siêu quần!

Ngay như Hạ Dung Nhi trông thấy Vương Giai Linh cũng có cảm giác rằng nữ nhân này không dễ đối phó, nếu giao đấu thì khẳng định mình phải trả giá không nhỏ nếu muốn chiến thắng, thậm chí còn chưa chắc chắn.

Nụ cười thân thiện nở trên môi Hoàng Kim Ngọc dành cho phe Thái Dương Thiên Cung. Bước chân thong thả bỗng ngừng lại chỉ bởi vì đôi mắt ngọc ngà của nàng ta đã nhìn thấy Tuyết Ngân Hà đứng ngay cạnh Hạ Dung Nhi.

Tuyết Ngân Hà lúc này đang cười híp mắt, nhìn Hoàng Kim Ngọc với sự yêu thương vô bờ.

Hoàng Kim Ngọc trước mặt mọi người liền chạy ngay về phía trước, chẳng còn dáng vẻ bình thản thong dong mà thay bằng sự háo hức cuồng nhiệt lộ rõ trên gương mặt, nụ cười cũng tươi sáng hơn hoàn toàn so với những lần gặp gỡ bất cứ ai.

Hoàng Kim Ngọc ôm chầm lấy Tuyết Ngân Hà, cảm giác nhớ nhung khôn nguôi đã dầy vò cô mặc dù họ chưa gặp nhau mới chỉ trong thời gian ngắn.

Tất cả hiện trường đều sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Gương mặt lạnh lùng của Vương Giai Linh cũng lộ vẻ ngạc nhiên chút rồi trở lại vẻ băng lãnh như cũ, đây là lần đầu tiên cô thấy vị trang chủ này có phản ứng và hành động mãnh liệt như thế.

Thậm chí là Hạ Dung Nhi cũng bất ngờ lắm, nhưng chỉ vài giây sau cô đã mỉm cười nghĩ thầm "Hai nàng này e rằng không phải chỉ là quan hệ bằng hữu thông thường! Ha ha!"

Tuyết Ngân Hà cũng ôm lại Hoàng Kim Ngọc, cái ôm xiết chặt có phần muốn chiếm hữu.

"Muội rất nhớ tỷ!"

"Ta cũng vậy!"

Chẳng ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc bình yên ấy, ngoại trừ một người. Từ lúc Tuyết Ngân Hà buông tay mình để ôm người khác là Tiểu Uyên đã cảm thấy hơi chạnh lòng, nội tâm dâng lên sự sợ hãi bị bỏ rơi xen lẫn chút ghen tị. Nàng thợ săn khoanh tay quay đi chỗ khác, phụng phịu nói "Hừ. Không để ý đến người ta!" Dứt lời hai má phồng lên.

Tuyết Ngân Hà buông Hoàng Kim Ngọc ra, quay sang nhìn Tiểu Uyên, khẽ cười hỏi "Ai không để ý đến muội thế hả?" Tiểu Uyên vẫn còn phụng phịu, lại quay mặt về hướng khác, hờn dồi trả lời "Người ta không để ý đến người ta!" Dứt lời tiếp tục phồng hai bên má phúng phính.

Bước qua mặt đối mặt, đôi bàn tay ngọc của Tuyết Ngân Hà giơ lên xoa xoa hai bên má Tiểu Uyên, nhẹ nhàng dỗ dành "Ta sẽ để ý đến muội cả đời này á, Tông Chủ tương lai của ta!"

Tiểu Uyên lộ vẻ ngượng ngùng bẽn lẽn chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng thì loạn nhịp tưng bừng. Sự đáng yêu của nàng thợ săn khiến đa số nhân loại khó mà nẩy sinh ác ý nổi!

Hoàng Kim Ngọc cười trêu "Ha ha. Tiểu muội này thật đáng yêu nha! Quả thực rất xứng đôi với Ngân Hà tỷ nhà ta!"

Nghe vậy càng làm cho Tiểu Uyên thêm xấu hổ, cúi đầu vùi mặt xuống bờ vai Tuyết Ngân Hà, hai tay thì ôm lưng.

Hạ Dung Nhi cất tiếng hóa giải không khí lúng túng "Hoàng trang chủ lần ra tay này thật quá hào phóng, mỗi siêu cấp thế lực tham gia trợ giúp đều được trả thù lao một tỉ lạng vàng, những thế lực trung lưu thì mỗi nhà một triệu lạng vàng. Tài phú của cô khiến vô số kẻ đỏ mắt đấy!"

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười đáp "Việc liên quan đến vận mệnh Bích Hà Quốc Đô mà, không thể không hào phóng. Tiểu Lan, em đi sắp xếp nơi ở cho các tỷ muội Thái Dương Thiên Cung đi, để ta cùng Hạ tổng quản trò chuyện chút."

Nha hoàn dẫn mọi người đến Thiên Kim Sảnh tên Tiểu Lan, nữ hầu thân cận luôn bên cạnh Hoàng Kim Ngọc. Tiểu Lan lễ phép "Dạ." một tiếng rồi khách sáo mời đoàn người Thái Dương Thiên Cung theo mình dời đi.

Năm mỹ nhân tuyệt sắc cùng ngồi chung một bàn. Ngay sau đó liền có mấy nha hoàn bước vào bê khay đựng chén trà thơm nóng ấm, cung kính đặt lên bàn cho từng người xong cúi mình, tự giác rút lui luôn. Đây đều là do Tiểu Lan sắp xếp hết.

Tuyết Ngân Hà giới thiệu Tiểu Uyên cho Hoàng Kim Ngọc biết, rằng nàng thợ săn là "người rất quan trọng" với mình. Hoàng Kim Ngọc mỉm cười hiền từ, nói "Người của Ngân Hà tỷ thì cũng coi như là tỷ muội thân thiết của ta. Cứ xem nơi này là nhà, muốn làm gì thì làm, ta che trở muội!"

Tiểu Uyên hơi ngượng ngùng, cảm giác ấm áp tận đáy lòng, cô khẽ cúi đầu đáp "Cảm ơn tỷ ạ!"

Tuyết Ngân Hà đặc biệt vui vẻ vì hai người "đặc biệt" của mình hòa thuận với nhau!

Vương Giai Linh mặc dù lạnh lùng nhưng thi thoảng lại lén liếc nhìn Hoàng Kim Ngọc với ánh mắt nhu hòa. Còn với Tuyết Ngân Hà, nữ nhân này mang đến cho cô cảm giác nguy cơ.

Hạ Dung Nhi khẽ cười hỏi "Không biết phản ứng của các siêu cấp thế lực khác như thế nào sau khi bị phục kích nhỉ?"

Tiểu Uyên lộ vẻ tò mò chăm chú lắng nghe. Tuyết Ngân Hà ngồi cạnh thấy vậy liền giơ tay sờ má nàng thợ săn, nói "Bích Hà Quốc Đô hiện tại có bốn siêu cấp thế lực. Một là triều đình của Bích Hà Nữ Đế. Hai là Thái Dương Thiên Cung của cung chủ Vạn Hoa Lệ. Ba là Lôi Đạo Thiên Môn của môn chủ Lôi Kiều Kiều. Cuối cùng là Thần Quyền Tông của tông chủ Âu Dương Linh Sương. Họ đều là những đại nhân vật khuấy đảo phong vận định đoạt sơn hà. Xét thực lực Kim Ngọc Tiền Trang chỉ yếu hơn chút chút, nhưng xét tài phú thì Kim Ngọc Tiền Trang là duy ngã độc tôn một tay che trời."

Hoàng Kim Ngọc giơ nắm đấm lên che miệng giả vờ ho "Ừm hừm. Ngân Hà tỷ làm muội ngại lắm nha!" Dứt lời, nhằm che dấu sự đắc ý ngại ngùng cô quay đầu sang chỗ Hạ Dung Nhi, trả lời câu hỏi "Tất nhiên là đều tức giận. Chỉ là vẫn chưa tra ra được thân phận đám sát thủ, nếu không giờ này đã gió tanh mưa máu rồi. Nhưng cũng không khó đoán hung thủ, chắc chắn là những quốc gia khác từng xâm lược biên cảnh Bích Hà Quốc Đô đã tìm được thêm trợ giúp nên mới kéo nhau đến đây làm loạn."

Hạ Dung Nhi gật đầu đồng tình, nói "Tôi cũng nghĩ như vậy. Khả năng cao nhóm người này chỉ là đợt thứ nhất nhằm thăm dò thực lực võ lâm chúng ta, lần sau ắt hẳn sẽ là những cao thủ hùng mạnh hơn xuất động tấn công đợt hàng hóa của Kim Ngọc Tiền Trang chuyển giao ra biên cương."

Tiểu Uyên hỏi "Đó là hàng hóa gì vậy ạ?"

Tuyết Ngân Hà nhanh nhảu trả lời hộ luôn "Tất nhiên là những đồ nhu yếu phẩm cần thiết như lương thực ăn uống, thảo dược trị thương, lương bổng cho tướng sĩ. Nhưng thứ quan trọng nhất chính là vũ khí. Có thể coi Kim Ngọc Tiền Trang là nơi chuyên bí mật chế tạo các loại vũ khí đỉnh cao thích hợp dùng trên chiến trường, sức sát thương rất mạnh. Kim Ngọc muội muội và Bích Hà Nữ Đế từng có giao ước, Kim Ngọc Tiền Trang cung cấp toàn diện khí cụ chiến tranh, đổi lại sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Bích Hà Nữ Đế trong mọi phương diện kinh doanh, đôi bên cùng có lợi, lợi ích vĩnh viễn. Chúng ta có thể an tâm rằng việc Kim Ngọc Tiền Trang bị kẻ khác thao túng kiểm soát sẽ không bao giờ xẩy ra, vì Kim Ngọc muội muội rất chi là giỏi giang lợi hại!"

Hoàng Kim Ngọc lại lần nữa giơ nắm đấm lên che miệng, giả vờ ho "Ừm hừm. Tỷ làm muội ngại quá nha! Nguyên do chủ yếu là bởi phía sau muội có tỷ chống lưng nên muội mới không sợ gì cả á!"

Những lời Tuyết Ngân Hà chẳng chút kiêng dè kể lể cũng được xem như bí mật quốc gia, chỉ có triều đình cấp cao và những siêu cấp thế lực biết được. Cộng thêm sự khẳng định công khai từ Hoàng Kim Ngọc càng khiến tất cả tò mò về thực lực của cô.

Đôi bàn tay Vương Giai Linh nắm lại thành quyền. Cô rất muốn chứng minh cho Hoàng Kim Ngọc thấy rằng mình tuyệt đối không thua kém ai, và lần áp tải đồ ra biên cương này là cơ hội đó.

Tuyết Ngân Hà cầm cốc trà uống một hơi hết sạch, nói "Kim Ngọc muội muội, hãy cho Tiểu Uyên nhà ta thấy vài loại vũ khí chiến tranh ấy đi nào."

Hoàng Kim Ngọc chẳng hề chần chừ đứng ngay dậy, nói "Được ạ. Chúng ta đi luôn thôi."

Tiểu Uyên nghe vậy vội hấp tấp uống hết cốc của mình xong đứng dậy theo mọi người.

Hoàng Kim Ngọc dẫn đầu nhóm nữ nhân ra khỏi Thiên Kim Sảnh, tâm trí nẩy sinh hứng thú đùa nghịch nói "Chặng đường hơi xa, chúng ta nên tăng tốc chút." Dứt lời cô liền vận chân khí lướt đi vun vút như bay cực kỳ nhanh, đôi bàn chân chỉ cách mặt đất vài centimet, chớp mắt đã vượt qua hàng trăm mét.

Vương Giai Linh - Tuyết Ngân Hà - Hạ Dung Nhi cũng làm như thế, lướt vun vút. Tiểu Uyên thì không có nội lực nhưng sức mạnh toàn thân quá mức khủng bố, cô chạy bộ vù vù đuổi theo xát nút.

Chả mấy chốc đã tới một kho xưởng chế tạo vũ khí cực kỳ hoành tráng với rất nhiều thợ làm việc và nhiều nhóm hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt bao vây vòng trong vòng ngoài, tiếng ầm ĩ lộn xộn vang lên liên tục. Xung quanh kho xưởng thì là vùng đất trống trải rộng lớn.

Hoàng Kim Ngọc nhìn về phía kho xưởng, giơ tay vẫy một cái. Hiệu lệnh ấy ngay lập tức được chấp hành, một hộ vệ chạy vội vào kho xưởng thông báo.

Không lâu sau có hàng trăm gia đinh từ cổng kho xưởng đi ra, họ chia thành nhiều nhóm kéo theo xe chở những khối đá to như người trưởng thành, cân nặng thì chắc chắn hơn gấp mấy lần.

Các gia đinh mau chóng sắp xếp những khối đá xuống đất, mỗi khối đặt cách nhau mười mét, số lượng là bốn mươi chia thành bốn hàng dọc.

Một gia đinh cung kính đưa cho Hoàng Kim Ngọc một loại cung nỏ đã lắp sẵn bốn mũi tên mầu đồng.

Dù còn xa nhưng Hoàng Kim Ngọc không hề có ý đi tới rút ngắn khoảng cách. Cô giơ cung nỏ lên và bấm nút.

Vút vút vút... Bốn mũi tên xé gió lao đi cực nhanh. Bốn khối đá đầu tiên bị đâm xuyên qua dễ dàng vì sự sắc bén kinh khủng rồi đột ngột cùng phát nổ "BÙM..." khiến cho toàn bộ số đá đều bị phá hủy tan tành, khói bụi mù mịt một vùng.

Tiểu Uyên há miệng ngạc nhiên lắm trước uy lực ấy. Hạ Dung Nhi - Vương Giai Linh thì bình thản vì đã biết kết quả từ trước.

Tuyết Ngân Hà vỗ tay bôm bốp, hào hứng khen ngợi "Tuyệt lắm! Kim Ngọc muội muội thật tài giỏi! Đỉnh quá đi!"

Hoàng Kim Ngọc ngoái lại cười híp mắt, tay trái giơ lên xoa xoa đầu mình, nói "Ngân Hà tỷ lại làm muội ngại lắm nha! Đây đều là công lao nỗ lực của mọi người thôi ạ."

Hạ Dung Nhi nói với Tiểu Uyên "Thực tế trên chiến trường thì uy lực sẽ còn lợi hại hơn vì thân thể máu thịt con người không thể cứng bằng đá, khả năng cao rằng thiệt hại của quân địch sẽ nhiều gấp đôi gấp ba."

Tiểu Uyên hỏi "Vậy là Bích Hà Quốc Đô thắng chắc rồi ạ?!"

Hạ Dung Nhi khẽ cười lắc đầu, trả lời "Cũng chưa hẳn. Quyết định thành bại chiến tranh vốn không phải do binh khí hay binh lực, còn phải chờ xem các cao thủ siêu cấp phe địch như thế nào nữa."

Hoàng Kim Ngọc cười đắc ý bảo "Không có gì đáng phải lo hết. Có Ngân Hà tỷ tại, chúng ta thừa sức đồ thành diệt quốc tất cả bọn chúng!"

Tuyết Ngân Hà hai tay chống hông, cũng cười đắc ý bảo "Ha ha. Kim Ngọc muội muội thật là thông minh, nói gì cũng đúng!"

Tiểu Uyên bước tới khoác tay Tuyết Ngân Hà, đầy thành ý nói "Muội cũng tin như vậy ạ!"

Tuyết Ngân Hà cười cười giơ tay lên vuốt ve má nàng thợ săn, vui vẻ nói "Tiểu Uyên ngoan quá!" Dứt lời quay sang bảo Hoàng Kim Ngọc "Muội còn thứ gì hay ho nữa không thể hiện nốt cho Tiểu Uyên của chúng ta coi đi nào?"

Hoàng Kim Ngọc đáp "Còn đạn pháo nữa nha. Chỉ là ở đây bắn hơi bất tiện, thôi để khi nào ra biên cương xem cũng được ha. Giờ chúng ta đi dạo chơi kinh thành nhé, tiện thể mua thêm cho Tiểu Uyên mấy bộ y phục rồi tha hồ ăn chơi. Tối nay thì làm bữa tiệc nhỏ gặp gỡ các thế lực tham gia trợ giúp Kim Ngọc Tiền Trang, sáng mai thì lên đường luôn."

...

Buổi tối.

Trăng sáng tròn tròn, gió mát thổi vi vu. Lâu lâu lại có chim hay quạ bay trên bầu trời rộng lớn.

Trong hoàng cung, tại một tòa lầu đình lộ thiên được xây rất cao dùng để ngắm cảnh trăng sao gọi là Thưởng Nguyệt Đình. Nơi đây được xây ngay tại tẩm cung của hoàng hậu Lý Ngọc Trâm.

Mái đình đẹp đẽ làm từ gỗ quý che nắng che mưa qua bao năm tháng.

Một bàn đá tròn vo to rộng, trên bàn là ấm trà và năm chén trà đã rót sẵn đang còn bốc khói nóng, thêm vài đĩa hoa quả với bánh đậu xanh thơm ngon. Năm chiếc ghế đá trống trơn.

Hai thân ảnh mỹ miều quyến rũ đứng cạnh thành lầu, tay nắm tay nhìn ngắm trăng sao nơi không trung. Chính là Sở Bích Hà và Lý Ngọc Trâm.

Lý Ngọc Trâm nói "Sao trời vẫn vậy, chỉ có thế gian trải qua thay triều đổi đại. Muội lại hoài niệm quãng thời gian trước kia khi chúng ta cùng nhau khởi nghĩa quân. Ngày ngày binh biến, ngày ngày máu tanh, giờ nhàn hạ quá lại không quen lắm."

Sở Bích Hà hôn má người yêu, dịu dàng nói "Cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà sắp tới cơ hội cho muội xuất kiếm không ít đâu "

Lý Ngọc Trâm chu môi bảo "Muội sẽ san bằng mọi chướng ngại vật cản đường tỷ, giết hết bọn chúng luôn."

Bỗng dưng từ phía xa có ba người từ ba hướng khác nhau đang lướt đi trên không trung, ai cũng khoác áo choàng đen, còn cả mũ chùm đầu. Mái tóc đen dài lẫn y phục của họ đều bay phất phới vì gió trời, nhìn dáng vẻ thướt tha hiển nhiên là những nữ nhân quyến rũ rồi. Mục tiêu của ba nàng vốn chung một chỗ chính là Thưởng Nguyệt Đình.

Sở Bích Hà - Lý Ngọc Trâm bình thản như thường bởi họ biết các vị khách tôn quý tới rồi.

Vù vù vù... Chỉ vài giây ngắn ngủi ba nữ nhân kia đã lướt qua hai nàng mà tiến vào trong Thưởng Nguyệt Đình, an vị ngay ngắn trên ghế đá luôn, tốc độ nhanh ngang ngửa nhau.

Sở Bích Hà - Lý Ngọc Trâm đồng thời quay lại. Lý Ngọc Trâm trêu đùa "Các cô thật luôn đúng giờ hẹn nha, không sai biệt chút thời gian nào."

Người thứ nhất kéo mũ chùm đầu xuống, chính là môn chủ Lôi Đạo Thiên Môn - Lôi Kiều Kiều cũng mỉm cười nói giỡn "Bích Hà Nữ Đế triệu tập, không đến sớm để bị đánh à." Mái tóc Lôi Kiều Kiều không rõ uốn ép kiểu gì mà toàn bộ đều chéo chéo dích dắc như tia sét vậy, nhìn rất lạ.

Người thứ hai kéo mũ chùm xuống, chính là tông chủ của Thần Quyền Tông - Âu Dương Linh Sương. Hai bên tai nàng đeo loại khuyên điêu khắc hình nắm đấm bằng chất liệu ngọc mầu xanh lam, trông cũng lạ lạ. Âu Dương Linh Sương dứt một quả nho cho vào miệng, láu lỉnh bảo "Bị Bích Hà Nữ Đế đánh không đáng sợ, đáng sợ là bị cô ấy để mắt tới thân thể rồi thu luôn vào hậu cung."

Lý Ngọc Trâm mỉm cười đầy mãn nguyện, nói "Đối với tôi đó là diễm phúc tuyệt vời nhất thiên hạ! Các cô chẳng biết hưởng thụ khoái lạc chút nào." Dứt lời liền ôm lấy cánh tay Sở Bích Hà mà dây dưa cọ cọ sự mềm mại của bản thân với cánh tay ngọc ngà của người thương.

Gương mặt Sở Bích Hà đầy vẻ hưởng thụ, yêu chiều nói "Chỉ có Tiểu Trâm mới khiến cho ta thỏa mãn nhất thôi!"

Người cuối cùng kéo mũ chùm đầu xuống, chính là cung chủ của Thái Dương Thiên Cung - Vạn Hoa Lệ. Cô lạnh nhạt hỏi "Chắc Nữ Đế hẹn bọn tôi đến đây không phải chỉ để nhìn hai người ân ái đâu nhỉ?" Mái tóc dài mượt mà của Vạn Hoa Lệ được buộc bởi những sợi dây mỏng có đính không ít bươm bướm nhỏ làm bằng đá quý với các mầu xanh đỏ tím vàng, tựa như một đàn uyên ương bay lượn nơi rừng sâu bóng tối.

Dung nhan ba nàng đều thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân tiên nữ trên trời, không hề thua kém Sở Bích Hà - Lý Ngọc Trâm!

Lý Ngọc Trâm nói "Cô thật khô khan nha, chẳng biết hài hước vui vẻ chút nào. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất Hạ Dung Nhi là chịu được tính cách của cô thôi nhỉ."

Lôi Kiều Kiều nâng chén uống một ngụm nước trà thơm, nói "Lai lịch Dung Nhi cô nương cũng không tầm thường nha, e rằng sau này sẽ mang lại phiền phức không nhỏ cho Thái Dương Thiên Cung. Dù sao thì các siêu cấp thế lực trong thiên hạ cũng không hề ít."

Vạn Hoa Lệ giọng điệu cứng rắn đáp "Nàng ấy mãi mãi là người của Thái Dương Thiên Cung. Bất cứ kẻ nào muốn gây bất lợi cho Dung Nhi thì đều phải chết!"

Âu Dương Linh Sương vỗ tay bôm bốp, cười thích thú nói "Ha ha. Cuối cũng băng sơn mỹ nữ số một của Bích Hà Quốc Đô chúng ta cũng đã biết yêu thương rồi. Đáng mừng, đáng mừng."

Vạn Hoa Lệ lạnh lùng bảo "Vào vấn đề chính đi, tôi không muốn lãng phí thời gian luyện công của mình cho những việc vô nghĩa."

Sở Bích Hà cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại, dắt tay Lý Ngọc Trâm bước về chỗ ngồi của họ, nói "Đại Đô Quốc dẫn đầu mười quốc gia khác tạo thành một liên minh muốn xâm lược chúng ta. Tất nhiên nếu chỉ có vậy chưa đủ để gây uy hiếp cho Bích Hà Quốc Đô."

Đại Đô Quốc vốn là một cường quốc hùng mạnh ở phía nam, cách Bích Hà Quốc Đô rất xa. Nếu là giao chiến một một thì khả năng cao Đại Đô Quốc sẽ thất bại nên mới kéo theo các quốc gia khác cùng hành động nhưng thắng bại vẫn rất khó lường bởi vì Bích Hà Quốc Đô còn có sự trợ giúp vũ khí chiến tranh từ Kim Ngọc Tiền Trang, thứ mà rất nhiều thế lực đều thèm khát sở hữu.

Lý Ngọc Trâm liền tiếp lời "Theo tin tình báo gửi về, trong cảnh nội Đại Đô Quốc tồn tại một vùng lãnh thổ hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, quanh năm ngày tháng đều là tuyết rơi lạnh giá, người đời gọi đó là Thiên Nhai Tuyết Thổ. Bên trong có một thế lực siêu cường gọi là Đại Thiên Tinh Cung. Trưởng công chúa của Đại Đô Quốc tư chất ưu việt đã bái nhập vào thế lực này mong cầu che trở nên việc Đại Thiên Tinh Cung phái ra cao thủ nhắm đến Kim Ngọc Tiền Trang cũng là dễ hiểu."

Lôi Kiều Kiều hỏi "Thực lực nơi đó thế nào?" Lý Ngọc Trâm trả lời "Vẫn còn khá mơ hồ, nhưng chắc chắn vị cường giả đứng đầu Đại Thiên Tinh Cung thực lực sẽ không dưới bất cứ ai trong chúng ta, thậm chí là không chỉ một người. Chặng đường ngày mai của Kim Ngọc Tiền Trang ắt sẽ gặp trở ngại lớn."

Âu Dương Linh Sương nhíu mày bảo "Vậy chẳng phải Hoàng Kim Ngọc sẽ bị tổn thất hay sao, ảnh hưởng cả tới thực lực chiến đấu của toàn bộ Bích Hà Quốc Đô? Mặc dù có người của Thần Quyền Tông - Lôi Đạo Thiên Môn - Thái Dương Thiên Cung cùng tham gia hỗ trợ nhưng tình hình như này đang dần trở nên khó lường."

Sở Bích Hà uống ngụm nước trà, nói "Hoàng Kim Ngọc đã khẳng định chắc chắn mình có một nữ bằng hữu siêu cường vô địch sẽ đến bảo hộ chuyến đi này được an toàn. Nhưng để đề phòng bất trắc vẫn nên có một người bí mật theo phía sau."

Lôi Kiều Kiều nhanh nhảu nói ngay "Để tôi đi. Dù sao thời gian này cũng khá rảnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Âu Dương Linh Sương buông lời trêu chọc "Lôi môn chủ của chúng ta luôn thích làm quân tiên phong nhỉ."

Lôi Kiều Kiều cười đắc ý đáp "Tiên phong tốt mà, luôn đi đầu nhặt nhạnh những thứ tốt nhất trước, thêm cả sớm được giết số lượng đông đảo kẻ xấu."

Âu Dương Linh Sương bốc miếng bánh ăn nhóp nhép, bảo "Đúng là đồ hiếu chiến hiếu sát."

Lôi Kiều Kiều xua xua tay, liếc nhìn Lý Ngọc Trâm, cười nói "Nói về hiếu chiến, tôi nào dám so sánh với Tuyệt Thế Kiếm Tiên."

Lý Ngọc Trâm nhếch môi "Hứ. Cô lại muốn giao lưu võ công phải không? Mấy lần trước chúng ta còn chưa phân rõ thắng thua đâu mà cô đã bỏ chạy rồi."

Sở Bích Hà giơ tay xoa đầu Lý Ngọc Trâm giúp nàng ấy hạ hỏa chiến ý, nói với mọi người "Khả năng cao sắp tới sẽ xuất hiện không ít tuyệt đỉnh cao thủ, chúng ta không thể chủ quan, phải luôn ở trạng thái sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào."

Vạn Hoa Lệ vốn ít nói liền lên tiếng "An toàn của Hoàng Kim Ngọc nên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nếu để phe địch nắm giữ được cách chế tạo vũ khí chiến tranh của Kim Ngọc Tiền Trang thì e rằng Bích Hà Quốc Đô sẽ gặp đại họa khôn lường."

Sở Bích Hà khẽ gật đầu "Ừm. Xét riêng võ công của Hoàng Kim Ngọc cũng không kém là bao so với Hạ Dung Nhi. Còn thêm cả nàng hộ vệ mới Vương Giai Linh đầy bí ẩn nữa, thực lực cũng rất kinh khủng. Tình báo của chúng ta không điều tra ra được thân thế của cô ấy, dường như nàng ta đến từ quốc gia khác. Dựa vào mắt nhìn người của Hoàng Kim Ngọc, tôi tin cô ấy sẽ không chọn lầm người thân cận với mình. Khi họ ở chung một chỗ, trừ phi là cường giả ngang bằng chúng ta xuất thủ mới có thể thành công bắt nổi Hoàng Kim Ngọc, vậy nên ngày mai phải làm phiền Lôi môn chủ chiếu cố đoàn người rồi."

Lôi Kiều Kiều mỉm cười đáp "Chuyện nhỏ thôi. Chủ yếu là tôi tò mò về vị nữ bằng hữu vô địch trong lời kể của Hoàng Kim Ngọc nha."

Vạn Hoa Lệ hỏi "Còn việc đám hải tặc mới xuất hiện lộng hành cướp giết ở vùng biển giao thương buôn bán giữa Bích Hà Quốc Đô và những quốc gia ưa chuộng hòa bình khác thì Nữ Đế định xử lý thế nào?"

Sở Bích Hà chưa kịp hồi đáp thì Lý Ngọc Trâm đã trả lời thay luôn "Đích thân tôi sẽ đi một chuyến. Muộn nhất là tối mai sẽ có kết thúc, đảm bảo diệt cỏ tận gốc."

Nghe vậy chẳng ai thắc mắc gì thêm cả vì họ biết phong cách làm việc của Lý Ngọc Trâm.

Sở Bích Hà nói "Kết luận cuối cùng về liên quân mười một nước xâm lược Bích Hà Quốc Đô thì chỉ nhô ra một thế lực đáng lo ngại là Đại Thiên Tinh Cung đến từ Đại Đô Quốc, còn lại thì không đáng bận tâm. Ừm. Tối nay mọi người đã cất công tới đây, vậy hãy ăn uống thoải mái nhé, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có dịp tụ họp như này."

...

Tại Kim Ngọc Tiền Trang.

Thiên Kim Sảnh hiện giờ đang rất náo nhiệt. Trên sân khấu là một nhóm nữ nhân nhẩy múa rất yểu điệu đẹp mắt, còn có mấy người nhạc công kéo đàn phụ trợ nghe thật êm tai.

Năm mươi bàn đá quý đều có người ngồi, đủ thành phần ông lão, bà lão, trung niên, nam nhân trẻ tuổi, nữ nhân trẻ tuổi... Có bàn ngồi một người, có bàn thì hai người. Đáng chú ý nhất là bàn của Hoàng Kim Ngọc ngồi gần sân khấu nhất gồm cô và Vương Giai Linh - Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên, thêm nha hoàn Tiểu Lan ngoan ngoãn đứng phía sau Hoàng Kim Ngọc. Bàn nào cũng để nhiều đồ ăn thức uống sơn hào hải vị thơm ngon.

Mọi người gật gù vui vẻ vừa ăn tối vừa xem các vũ nữ nhẩy múa. Mọi lời khách sáo Hoàng Kim Ngọc đều đã nói với quần hùng trước đó nên lúc này chỉ có hưởng thụ thôi.

Bữa tiệc diễn ra hơn hai tiếng mới kết thúc. Nhóm vũ nữ nhạc công lễ phép cúi chào rồi rút lui. Hoàng Kim Ngọc đứng dậy tiếp tục mấy câu khách sáo xong mời quần hùng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức để mai lên đường sớm.

Cuối cùng thì Thiên Kim Sảnh chỉ còn năm bàn còn người ngồi, vị trí cũng là cách nhau gần nhất.

Bàn của nhóm người Hoàng Kim Ngọc và bàn của Hạ Dung Nhi thì không tính, còn lại ba bàn khác đều là những mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Một bàn là của phó môn chủ Lôi Đạo Thiên Môn - Diệp Thanh Hoa, y phục mầu vàng nhạt, trước ngực lẫn sau lưng thêu hình tia sét trắng, đó là đồng phục chung cho môn phái. Do thân phận cao nên đồ Diệp Thanh Hoa mặc có chút khác biệt là hai bên vai áo có đính những sợi vải trắng tua rua kéo dài gần tới cổ tay. Thực ra đây cũng chỉ là sở thích thẩm mĩ của người bề trên.

Một bàn là phó tông chủ Thần Quyền Tông - Tô Tịnh Âm mặc đồng phục mầu đỏ, trước ngực lẫn sau lưng đều thêu hình nắm đấm lớn mầu vàng, thêm cả chục nắm đấm nhỏ khác thêu rải rác trên cả quần và áo (trang phục những thành viên khác của Thần Quyền Tông thì sẽ không có thêu hình các nắm đấm nhỏ)

(Phía Thái Dương Thiên Cung thì chỉ có cung chủ và tổng quản là cao nhất chứ không có chức phó)

Bàn còn lại là hai nữ nhân mỹ miều, họ đồng sáng lập nên một thế lực gọi là Uyên Ương Tiêu Cục chuyên nhận việc hộ tống và vận chuyển mọi loại hàng hóa, thu phí hợp lý không quá đắt đỏ. Mặc dù không ít kẻ xấu nhắm đến nhưng chưa từng có chuyến hộ tống nào của tiêu cục thất bại, chúng đều bị giết sạch bởi hai nàng. Một người tên Mạc Dung Dung, hai bên tai đeo khuyên ngọc hình giọt nước, rất giỏi dùng độc dược sát nhân, cả y đạo cứu người cũng là tột đỉnh, được ca tụng là Sinh Tử Thần Y, cho dù bệnh nhân vừa qua đời một ngày thì Mạc Dung Dung vẫn có thể cứu trở lại trần gian và cho sống thêm vài tháng hoặc vài năm tùy theo tâm trạng của mình. Tất nhiên giá cả để mời cô xuất thủ cứu người là con số khổng lồ, còn giá thuê tiêu cục thì lại phải chăng. Một nữ nhân khác tên là Tống Ưu Nhã, y phục giản dị không đồ trang sức gì nhưng khí chất lại thanh cao thuần khiết, cô tự sáng tạo ra Uyên Ương Chưởng có uy lực vô song khiến thiên hạ võ lâm khiếp sợ. Tất nhiên sự chênh lệch thực lực giữa cô và các nữ nhân tuyệt đỉnh ở Bích Hà Quốc Đô vẫn là rất lớn!

Hoàng Kim Ngọc đứng dậy chắp tay ôm quyền, niềm nở mời mọi người cùng qua bàn của mình giao lưu. Nha hoàn Tiểu Lan tức khắc gọi đám giúp việc vào bưng bê dọn dẹp bát đũa.

Hạ Dung Nhi - Diệp Thanh Hoa - Tô Tịnh Âm - Mạc Dung Dung - Tống Ưu Nhã đều đã an vị chỗ ngồi quanh bàn tròn.

Hoàng Kim Ngọc nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau, cô còn đặc biệt bảo Tuyết Ngân Hà rằng nếu có thời gian hãy chiếu cố cho Uyên Ương Tiêu Cục. Điều đó khiến Mạc Dung Dung - Tống Ưu Nhã không khỏi tò mò về thân phận và thực lực của nữ nhân ngọc ngà này.

Theo lễ nghĩa lịch sự tất cả đều mỉm cười khẽ gật đầu chào nhau. Riêng Tiểu Uyên hiện tại đã thay bộ đồ thợ săn bằng bộ y phục mầu xanh nhạt, trên đầu vẫn là hai búi tóc tròn được buộc bởi hai sợi dây vải mầu vàng, trông vô cùng đáng yêu làm cho bất cứ ai cũng phải nhìn nhiều mấy lần (cây cung và số mũi tên cũ của Tiểu Uyên thì đã tặng cho Hoàng Kim Ngọc theo yêu cầu, đổi lại Hoàng Kim Ngọc cũng tặng cho Tiểu Uyên một vòng ngọc đeo tay mầu xanh da trời chạm khắc những hình thỏi vàng nhỏ nhỏ trông thật lạ kỳ, nhưng giá trị thực thì ước chừng gần triệu lạng hoàng kim)

Tuyết Ngân Hà vốn dễ tính nên cô thoải mái trò chuyện làm quen coi như bạn bè xã giao, chỉ là mức độ thân thiết sẽ ít hơn hẳn so với Hạ Dung Nhi. Tiểu Uyên cũng bầy tỏ thái độ thân thiện ngoan hiền khiến ai nấy đều cảm thấy yêu thích, ngay cả người lạnh lùng như Vương Giai Linh còn nẩy sinh cảm giác mềm lòng dù không quá mãnh liệt.

Diệp Thanh Hoa hỏi "Tuyết cô nương là người của môn phái nào vậy?" Tuyết Ngân Hà trả lời "Hiện tại tôi vẫn đang tự do không môn không phái."

Tô Tịnh Âm mỉm cười nói "Tôi chưa từng thấy Hoàng trang chủ sùng bái và đối xử nhiệt tình với ai như vậy. Tuyết cô nương chắc chắn vô cùng lợi hại, có thể cho tôi giao lưu một chiêu để học hỏi thêm được không?"

Tuyết Ngân Hà chẳng hề do dự, gật đầu trả lời "Có thể." Ngay lập tức mọi ánh mắt tò mò cùng nhìn về phía cô, ngoại trừ Hoàng Kim Ngọc và Tiểu Uyên.

Đều là những nữ cường nhân tính cách hào sảng nên cuộc hẹn "một chiêu" được diễn ra liền. Mọi người rời khỏi Thiên Kim Sảnh, cùng đi tới một khu đất trống rộng rãi, ban ngày là nơi huấn luyện cho đội ngũ hộ vệ tinh nhuệ của Kim Ngọc Tiền Trang. Buổi tối tuy không có huấn luyện nhưng vẫn có nhiều nhóm tuần tra qua lại, đèn treo khắp nơi chiếu sáng mọi ngóc ngách con đường.

Hoàng Kim Ngọc ra lệnh cho các nhóm tuần tra tạm thời tránh xa khu vực này.

Tuyết Ngân Hà - Tô Tịnh Âm đứng đối mặt nhau trước sự chứng kiến của nhóm người Hoàng Kim Ngọc.

Tỉ thí thì chẳng cần lắm lời dài dòng, Tô Tịnh Âm vận nội lực, chân khí hùng hậu mầu trắng tỏa ra bao phủ bàn tay phải đang nắm chặt.

Tô Tịnh Âm đột ngột lao vọt lên không trung độ cao hàng ngàn mét rồi xuất thủ. Khí kình từ bàn tay cô bùng phát hóa thành hình một nắm đấm màu trắng khổng lồ đến mức che phủ kín mít toàn bộ diện tích Kim Ngọc Tiền Trang. Đây là chiêu Thiên Không Giáng Thế Quyền.

Sự việc này gây kinh động mãnh liệt tới tất thẩy mọi người đang ở trong Kim Ngọc Tiền Trang, thậm chí cả đám dân chúng ở bên ngoài cũng trông thấy cảnh tượng kinh khủng ấy mà hoảng sợ ầm ĩ.

Mọi kiến trúc nhà cửa trong phạm vi địa giới của Kim Ngọc Tiền Trang đều chịu ảnh hưởng rung lắc dữ dội từ áp lực mà Thiên Không Giáng Thế Quyền mang lại, tưởng chừng như động đất tai ương sắp hủy diệt đại đa số sinh mệnh.

Tóc và y phục bay phất phới, Tuyết Ngân Hà ngẩng mặt lên nhìn quyền kình khổng lồ, nội tâm vẫn bình tĩnh tuyệt đối.

Vì chẳng phải kẻ địch nên Tuyết Ngân Hà sẽ không hạ thủ vô tình, cô vận chân khí vào tay trái, nội lực mầu xanh nhạt cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra chói lóa, nếu là người bình thường thì khó lòng nhìn lâu nổi quá hai giây.

Tuyết Ngân Hà giơ tay lên xuất chiêu, chân khí biến hóa thành một bàn tay mầu xanh khổng lồ tương đương lao vút lên đối kháng quyền kình.

Bàn tay chân khí dễ dàng bắt giữ quyền kình trên không trung.

Bàn tay Tuyết Ngân Hà ở tít dưới mặt đất liền nắm lại, quyền kình trên bầu trời lập tức bị bóp nổ tung.

BÙMMMMMMM... Tiếng nổ phát ra ầm ĩ khiến toàn bộ vùng trời Trâm Hà Thành chấn động mạnh. Tầng không như bị trận cuồng phong càn quét chao đảo ngả nghiêng, dư lực ép xuống làm cho cả thành trì rộng lớn chứa chấp hơn hai tỉ nhân khẩu phải rung chuyển.

Trước khi vụ nổ bùng phát thì Tô Tịnh Âm đã biến mất rất nhanh rồi hiện ra ngay gần chỗ nhóm người Hoàng Kim Ngọc đang quan chiến.

Tuyết Ngân Hà phất tay tự hóa tán nội lực của mình, đại thủ khổng lồ mầu xanh dần dần tan biến.

Tiểu Uyên chạy tới, đôi tay giơ nắm đấm, đôi mắt chứa đầy sự sùng bái, nói "Tỷ thật mạnh quá đi!" Tuyết Ngân Hà hai tay chống hông, nhắm mắt ngẩng cao đầu cười đắc ý nói "Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi."

Hoàng Kim Ngọc mỉm cười quay sang hỏi Tô Tịnh Âm "Như thế nào?" Tô Tịnh Âm bình thản đáp "Rất khó đo lường, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân."

Diệp Thanh Hoa gật gù công nhận "Thật là tuyệt đỉnh cao thủ! Tôi tò mò không biết nàng ta có thể giao chiến với Kiều Kiều tỷ bao nhiêu chiêu?"

Hạ Dung Nhi cười cười vỗ tay bốp bốp, nói "Thực mãn nhãn nha! Tuyết cô nương khiến tôi tâm phục khẩu phục."

Mạc Dung Dung - Tống Ưu Nhã liếc nhìn nhau, nội tâm chấn động không nhẹ. Hèn chi Hoàng trang chủ nhờ vả nữ nhân này chiếu cố cho Uyên Ương Tiêu Cục!

Vương Giai Linh tin chắc rằng Tuyết Ngân Hà vẫn chưa dùng toàn lực nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cô cảm thấy sự uy hiếp không nhẹ. Liếc nhìn Hoàng Kim Ngọc đang dõi theo Tuyết Ngân Hà, ánh mắt và nụ cười của vị trang trủ xinh đẹp quyến rũ này chứa đầy tình ý ám muội khiến Vương Giai Linh dù bề ngoài lạnh lùng bình tĩnh nhưng tâm hồn bên trong lại không vui chút nào.

Nha hoàn Tiểu Lan thì tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc luôn!

Lúc này đám đông hộ vệ lẫn đám nhân viên của Kim Ngọc Tiền Trang, cả đám khách nhân đến từ các bang phái giang hồ, đều đồng loạt từ trong phòng của mình ùa ra ngoài như ong vỡ tổ bởi rung chấn khủng khiếp vừa nẫy quá mức đáng sợ bất an.

Thậm chí cả toàn bộ bách tính sinh sống trong Trâm Hà Thành cũng hỗn loạn hoặc ló mặt khỏi cửa sổ, hoặc xông hẳn ra ngoài đường, tụ tập bầy đàn bán tán ầm ĩ.

Cũng may đây không phải lần đầu tiên dân chúng đối diện với rung chấn cực lớn kiểu này. Trước đó đã từng trải qua thời kỳ mà Lý Ngọc Trâm - Lôi Kiều Kiều - Âu Dương Linh Sương - Vạn Hoa Lệ cùng nhau giao lưu võ công gây ra đại họa còn khủng bố hơn, vậy nên tâm lý dân chúng hiện nay đã vững vàng hơn cả trước kia.

Chẳng mấy chốc nơi huấn luyện cho hộ vệ của Kim Ngọc Tiền Trang đã tập trung đầy người nhưng không quá ồn ào bởi trang trủ của họ đang có mặt.

Hoàng Kim Ngọc liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn thân cận. Tiểu Lan hiểu ý liền bước ra, vận nội lực hùng hậu khiến giọng nói vang vọng làm cho tất cả người có mặt tại hiện trường đều nghe rõ ràng "Các vị. Xin đừng lo lắng. Vừa rồi chỉ là quá trình tỉ thí võ công của cao thủ mà thôi. Mọi việc cũng đã kết thúc, mời chư vị ổn định và trở lại phòng, giữ gìn sức khỏe cho hành trình ngày mai."

Tuy Tiểu Lan chỉ là nha hoàn nhưng cũng có thể coi như người đại diện cho Hoàng Kim Ngọc, bởi vậy nên ai nấy đều rất nể mặt, chẳng dám thờ ơ khinh thường.

Đám đông bắt đầu trật tự rút lui.

...

Tại tẩm cung của hoàng hậu trong kinh thành.

Đứng trên Thưởng Nguyệt Đình lúc này chỉ có hai đại mỹ nữ là Sở Bích Hà và Lý Ngọc Trâm, còn ba nàng Lôi Kiều Kiều - Âu Dương Linh Sương - Vạn Hoa Lệ thì đã rời đi sau khi ăn nhậu hết số bánh trái hoa quả thơm ngon.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc (hai bàn tay khổng lồ giao thủ không trung, tiếng nổ kinh khủng, bầu trời chao đảo, toàn thành rung chuyển), Sở Bích Hà nói "Giao thủ tới từ phương hướng Kim Ngọc Tiền Trang, có vẻ như Tô Tịnh Âm đang thử sức với ai đó. Những người khác thì đều đã quen thuộc, chỉ có hai đối tượng mới gây tò mò là Vương Giai Linh và vị bằng hữu của Hoàng Kim Ngọc. Xét phản ứng ca ngợi quá mức của Hoàng Kim Ngọc thì khả năng cao chính là người sau. Vả lại bằng vào cương vị hộ vệ thân cận của Vương Giai Linh phụ trách an toàn cho Hoàng trang chủ, Tô Tịnh Âm cũng sẽ không chủ động muốn so tài."

Lý Ngọc Trâm gật đầu tán đồng "Có thể dễ dàng phá giải quyền kình của Tô Tịnh Âm, hiển nhiên người nữ nhân này là một nhân vật khó lường. Muội càng thêm hứng thú muốn gặp mặt nha. Nhưng để sau vụ hải tặc cái đã, muội cũng nên xuất phát đây."

Sở Bích Hà hôn vào trán hoàng hậu của mình, dịu dàng nói "Đi sớm về sớm."

Lý Ngọc Trâm nhu thuận "Dạ." một tiếng rồi vận xuất nội lực, từ phía sau lưng cô hiện ra một đôi cánh bằng kiếm khí mầu bạc rất đẹp rất huyền ảo.

Vụt... Sở Bích Hà chỉ vừa chớp mắt thì Lý Ngọc Trâm đã lao vút ra khỏi Thưởng Nguyệt Đình, bay lượn trên bầu trời cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có hương thơm thoang thoảng từ thân thể ngọc ngà của Lý Ngọc Trâm còn lưu lại chút thôi.

Sở Bích Hà lúc này cũng chẳng còn vẻ mặt dịu dàng nữa mà thay bằng sự uy nghiêm tối thượng. Cô nhìn xuống dưới lầu, nói "Ẩn Vệ Đội đâu."

Từ hư vô bỗng tỏa ra nhiều làn khói đen, khi khói tan biến thì xuất hiện hơn trăm người đều mặc hắc y và đeo mặt nạ cũng là mầu đen che kín mặt chỉ hở mỗi đôi mắt, họ xếp thành mười hàng ngang ngay ngắn chỉnh tề. Dẫn đầu là nữ đội trưởng, mọi thứ bề ngoài giống nhau chỉ khác mỗi chi tiết mặt nạ của người này có cặp sừng dài. Tất cả đồng thời ôm quyền quỳ xuống, đồng thanh "Tham kiến bệ hạ."

Ẩn Vệ Đội vốn là một thế lực của riêng Sở Bích Hà, nói đơn giản họ chính là tử sĩ, tồn tại chỉ để nghe mệnh lệnh và liều mạng, trung thành tuyệt đối. Có nam có nữ, ai nấy đều luyện tà công rất quái dị, công dụng lớn nhất là có thể tự bạo nổ bản thân để đồng quy vu tận, một người đủ để nổ banh xác một thôn làng nhỏ nhân khẩu hàng trăm.

Sự tồn tại của Ẩn Vệ Đội không phải bí mật nhưng số lượng bao nhiêu thành viên thì chỉ có Bích Hà Nữ Đế và hoàng hậu Lý Ngọc Trâm mới biết chính xác được.

Sở Bích Hà lạnh nhạt hạ lệnh "Lập tức trấn áp sự hoảng loạn trong Trâm Hà Thành. Kẻ nào cố tình gây rối loạn hay thừa cơ trộm cướp gây tội ác thì giết chết bất luận tội."

Ẩn Vệ Đội đồng thanh "Rõ." Vừa dứt lời toàn bộ thành viên liền tan thành khói đen biến mất hết.

Sở Bích Hà đơn độc đứng trên Thưởng Nguyệt Đình, nhìn ngắm sơn hà xã tắc của mình một lúc xong mỉm cười đầy vẻ mong chờ, đôi bàn tay xiết chặt nắm đấm, nói "Cũng khá lâu rồi ta chưa động thủ với ai. Đại Thiên Tinh Cung. Hy vọng các ngươi đủ hùng mạnh để ta ra tay!"

💬 Bình luận (2)