🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← BÁCH HỢP TOÀN THƯ

Ch.2: Bạn Mới

~33 phút đọc · 6551 từ · · ⚠️ Báo cáo

BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#2

Sáng hôm sau.

Nắng ấm chiếu xuống thế gian mang lại ánh sáng cho muôn loài.

Chích chích chích chíp chíp chíp... Tiếng chim hót từ đâu đó vang vọng trong rừng cây như đang đón chào ngày mới.

Cạch... Tiểu Uyên vui vẻ mở cửa muốn nhìn ngắm trời mây trong lành, nhưng đáng tiếc lọt vào mắt cô lại là cảnh tượng hơn ba mươi thi thể nham nhở các mô thịt ứa máu nằm im lìm trên đất, những đường kinh mạch sứt mẻ, đống da người bị lột trông chả khác gì lớp áo khoác nhớp nháp dịch mỡ. Huyết dịch đều đã khô chứng tỏ chết đã nhiều canh giờ.

Tiểu Uyên tức khắc quay người chạy về phía Tuyết Ngân Hà đang ngồi ghế nhàn nhã cầm đũa gắp đĩa đựng thịt bò sấy khô trên bàn ăn ngon lành, có thêm bát nước mát uống thay cho rượu. Suất của nàng thợ săn thì đã ăn xong hết.

Tiểu Uyên hốt hoảng chạy lại và lớn tiếng mách lẻo "Tỷ ơi, ngoài nhà chúng mình có nhiều xác chết." Dứt lời thì nhắm tịt mắt phồng hai bên má phúng phính tỏ vẻ giận dỗi.

Tuyết Ngân Hà giơ tay véo yêu cái má dễ thương, nói "Không có gì đâu. Chúng đều là đồng bọn của đám sơn tặc mà ta đã giết sáng hôm qua, đêm hôm mò mẫm tới đây với ý đồ xấu nên ta cũng tiện tay giải quyết luôn thôi."

Nghe vậy khiến Tiểu Uyên lập tức thay đổi cảm xúc chuyển thành trạng thái thỏa mãn vì cái ác bị tiêu diệt, cô giơ hai nắm đấm lên rồi quay vòng tròn vù vù như hai cái cánh quạt, hung dữ nói "Muội mà thức dậy lúc đó thì muội cũng sẽ ra tay. Bọn chúng thật đáng ghét, đáng chết!"

Tuyết Ngân Hà cảm nhận được rõ ràng rằng Tiểu Uyên từ tận đáy lòng cực kỳ căm thù kẻ ác, có lẽ muội ấy đã phải trải qua sự bất hạnh nào đó quá lớn khiến cho nội tâm Tuyết Ngân Hà càng thêm thương xót Tiểu Uyển phải một mình đối trọi với nỗi đau trong suốt quãng thời gian dài. Tuyết Ngân Hà tự hứa với bản thân sẽ che chở bảo vệ Tiểu Uyên đến trọn đời trọn kiếp.

Tuyết Ngân Hà khẽ cười bảo "Muội thử ra lục soát hành lý của lũ súc sinh đó xem, chắc có không ít tiền đấy. Đêm qua ta chỉ tung chưởng lột da chúng thôi chứ không phá hoại gì hết."

Nghe vậy Tiểu Uyên liền quay người chạy vụt ra ngoài, vẻ mặt vẫn còn hơi hung hăng căm phẫn. Chẳng bao lâu sau đã thấy nàng thợ săn chạy trở vào, xách theo tay nải căng phồng, hiển nhiên đều là số tiền gộp lại lấy từ chỗ đống xác chết lũ súc vật nằm. Tiểu Uyên hớn hở khoe "Kiếm được hơn trăm lượng bạc tỷ ơi." Nhưng chỉ giây lát ánh mắt Tiểu Uyên lại hơi buồn bã, ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu thương cảm nói "Đây đều là tài sản tích góp của những nạn nhân đáng thương đã bị đám súc sinh sát hại..."

Tuyết Ngân Hà giơ tay xoa đầu nàng thợ săn, nhẹ nhàng an ủi "Số phận họ đã như vậy rồi không thể đổi khác được. Nhưng dù sao ta nghĩ dưới suối vàng họ vẫn có thể an lòng vì những kẻ thủ ác đã bị chúng ta diệt trừ lấy lại công đạo, chí ít ta cũng đã khiến cho bọn chúng phải chịu dày vò đau đớn hơn những gì nạn nhân từng phải chịu xong mới chết, hoàn toàn là đúng người đúng tội." Tiểu Uyên gật gù bảo "Trước kia muội cũng từng bắn chết hơn hai mươi tên sơn tặc, đúng người đúng tội." Tuyết Ngân Hà mỉm cười nói "Được rồi, chờ ta ăn xong bữa này, dọn dẹp xong xuôi rồi chúng ta cùng đi nha." Tiểu Uyên ngoan ngoãn "Dạ." một tiếng.

Thực tế Tuyết Ngân Hà không phải động vào một cái gì gọi là dọn dẹp luôn á, đều là Tiểu Uyên nằng nặc đòi làm hết, nàng thợ săn ngoan ngoãn đáng yêu vậy ai mà không yêu mến chứ!

...

Khóa cửa xong Tiểu Uyên còn dán lên đó tờ giấy lớn ghi dòng chữ nắn nót mà cô đã chuẩn bị sẵn :

NHÀ CỦA TIỂU UYÊN

TIỂU UYÊN ĐI VẮNG

KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO

Khoác hai tay nải, mang cả cung lẫn hộp đựng hơn hai mươi mũi tên đeo sau lưng, Tiểu Uyên cùng Tuyết Ngân Hà rời khỏi ngôi nhà nhỏ, bỏ lại phía sau là thảm cảnh lũ súc vật bị lột da. Còn cái cây bị Tiểu Uyên sút con chuột làm gẫy đổ hôm qua thì đã được bổ thành củi xếp chồng chất hết trong nhà.

Tiểu Uyên ngoái lại nhìn rồi nói "Tỷ ơi, hay là chôn đống xác kia đi, để lâu hôi lắm ạ, còn gây bẩn nhà chúng mình nữa."

Nghe từ "chúng mình" phát ra từ miệng nàng thợ săn đáng yêu làm cho Tuyết Ngân Hà rất thích thú, nói "Đừng lo, để ta giải quyết." Dứt lời cô vẫn bước về phía trước chẳng hề ngoái lại, Tuyết Ngân Hà truyền nội lực vào tay trái rồi giơ về phía sau, năm ngón tay bóp lấy không khí.

Ngay lập tức nội lực của cô bùng phát hút tất cả đống thi thể lẫn đống da bị lột sống tự lao vào nhau và nổ tung, âm thanh gây vang vọng cả một góc rừng.

Sạch sẽ chẳng còn lưu lại dù là một miếng thịt vụn hay một mẩu xương tàn, thậm chí cả máu cũng bị xóa sổ không còn chút dấu vết nào.

Tiểu Uyên thấy vậy thì đứng lại vỗ tay hoan hô reo hò. Mãi lúc sau Tuyết Ngân Hà đành quay ngược trở lại dắt tay kéo đi.

...

Hai nữ nhân ngọc ngà cùng bước đi thong thả, dọc đường Tiểu Uyên nán lại chỗ này, dừng lại chỗ kia chỉ đơn giản là để nhìn ngắm hoa tươi hay nhìn con sóc con thỏ, nhìn cả con lợn rừng chạy uỳnh uỵch. Có con báo xui xẻo định tấn công hai nàng nên bị Tiểu Uyên đấm bẹp nát đầu.

Thực sự nếu như muốn đến nơi nhanh chóng thì quá đơn giản, hai nàng chỉ cần dùng thân pháp siêu phàm lướt đi là xong, nhưng họ cứ thích chậm rãi.

Có lúc đi qua dàn hoa nhiều mầu sắc, Tiểu Uyên vui thích đứng lại đan thành hai cái vòng hoa đội lên đầu mình với Tuyết Ngân Hà. Tuyết Ngân Hà mỉm cười ưng thuận cho nàng thợ săn đội giúp vòng hoa, cảm giác lâng lâng khó diễn tả.

...

Tiểu Uyên khoác tay Tuyết Ngân Hà, cười cười nói nói đi bên nhau.

Đúng lúc đó từ đằng xa phía sau họ xuất hiện một đoàn người ngựa khá đông đúc, ước tính khoảng ba mươi người đều mang đao kiếm, đa phần là bộ binh, có số ít là mười kỵ binh dẫn đầu, trang phục của họ giống nhau chung một mầu đen, trước ngực lẫn sau lưng đều thêu hình mặt trời bốc lửa. Ở giữa dòng người là một cỗ xe ngựa do hai con hắc mã lực lưỡng kéo theo, rèm kiệu mầu hồng thêu những bông hoa trắng buông kín mít, điều đáng chú ý là chẳng hề có phu xe mà hai con hắc mã vẫn tự phóng vun vút tựa như bị thế lực vô hình điều khiển.

Quan trọng nhất toàn bộ bọn họ lại đều là nữ nhân.

Tốc độ đám người thẳng tiến rất nhanh, kể cả bộ binh cũng không bị kỵ binh bỏ xa chứng tỏ thực lực chẳng tầm thường.

Crục crục crục... Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chả mấy chốc đã tới gần vị trí hai mỹ nữ đang đi bộ phía trước và vượt qua luôn.

Vì con đường rộng rãi nên cũng không vướng víu đụng chạm gì, huống hồ còn do Tuyết Ngân Hà và Tiểu Uyên đi gọn gàng xát lề đường hàng cây.

Tuyết Ngân Hà nhìn thoáng qua là nhận ra ngay đám người này thuộc thế lực Thái Dương Thiên Cung, một thế lực không phân chính tà. Chưa từng nể mặt ai, dù là gặp những tông môn hùng mạnh của chính phái, nếu khiến họ khó chịu thì Thái Dương Thiên Cung sẵn sàng huyết chiến không chết không thôi. Đa số các thế lực khác đều cực kỳ e ngại Thái Dương Thiên Cung bởi vì vị Cung Chủ tuyệt sắc Vạn Hoa Lệ. Võ công của nàng ta vô cùng khủng khiếp, giang hồ đồn thổi rằng có thể chiến đấu với Vạn Hoa Lệ thì thế gian này không vượt quá mười người, hiển nhiên đó đều là những bậc siêu cấp cao thủ đứng đầu thiên hạ.

Đặc biệt Thái Dương Thiên Cung chỉ thu nhận nữ tử giang hồ, kể cả nữ nhân bình thường không biết võ công.

Tuy bá đạo là vậy nhưng Thái Dương Thiên Cung lại chưa bao giờ làm việc ác!

Tiểu Uyên tò mò hỏi "Người ở trong kiệu kia chắc rất lợi hải phải không tỷ ơi?" Tuyết Ngân Hà mỉm cười khẽ chọc ngón trỏ vào má phúng phính của Tiểu Uyên, trả lời "Rất lợi hại. Nhưng còn thua xa ta nha." Tiểu Uyên gật đầu liên tục vì tin tưởng.

Đám nhân mã chạy phía trước được hơn trăm mét thì đồng loạt ngừng lại bởi mệnh lệnh của người trong kiệu "Dừng." Tất cả không thắc mắc hỏi han câu nào, họ chỉ cần biết nghe lệnh và trung thành.

Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên trông thấy xa xa phía trước đám người đã đứng im tại chỗ. Tuyết Ngân Hà biết rõ những lời họ vừa nói lúc nãy đều đã lọt hết vào tai người trong kiệu, mặc dù khoảng cách xa nhưng với thính giác của cao thủ thì việc nghe được âm thanh trong phạm vi trăm mét hoàn toàn là chuyện nhỏ.

Hai nàng nhàn nhã từng bước, lát sau đã tới gần chỗ đám người Thái Dương Thiên Cung. Vừa đi ngang qua kiệu thì có tiếng nói từ trong vọng ra "Hai vị cô nương. Có muốn quá giang không, tôi rất sẵn lòng tiếp đón."

Tuyết Ngân Hà mỉm cười đáp "Ý tốt của cô nương chúng tôi xin nhận, nhưng mà đường phía trước có chút phiền phức nhỏ, e rằng là nhắm vào các cô nhỉ."

Bàn tay thon thả ngọc ngà vén rèm kiệu lên, một nữ nhân xinh đẹp bước ra, y phục màu đen cô mặc cũng giống như đám nữ tử Thái Dương Thiên Cung thêu hình mặt trời bốc lửa, chỉ khác biệt là trên hai bờ vai có đính những viên ngọc nhỏ mầu xanh lấp lánh. Cô là Hạ Dung Nhi, tổng quản Thái Dương Thiên Cung, phụ trách rất nhiều sự vụ lớn nhỏ, quyền hành của cô chỉ dưới mỗi một mình Cung Chủ Vạn Hoa Lệ.

Hạ Dung Nhi vẫn đứng trên kiệu, lạnh lùng ra lệnh "Phía trước có mai phục, mọi người chuẩn bị nghênh địch." Đám hộ vệ Thái Dương Thiên Cung đồng thanh "Dạ." rồi nhất tề rút đao kiếm sẵn sàng, mặt ai nấy đều chẳng tồn tại chút e ngại nào.

Đột nhiên ở phía trước cách họ vài chục mét, từ những lùm hoa cỏ um tùm hai bên đường và cả từ trên mấy thân cây cao cành lá xum xuê đồng loạt phóng ra rất nhiều mũi tên sắc nhọn vun vút.

Đám hộ vệ Thái Dương Thiên Cung cũng không phải võ giả tầm thường, họ múa đao kiếm loang loáng nghiêm mật chém phá hết đống mũi tên bay loạn về mình. Còn những mũi tên bay về hướng Hạ Dung Nhi lẫn Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên thì đều bị vỡ vụn thành bột vì Hạ Dung Nhi đã vận khí tạo thành bức tường vô hình bảo hộ cả ba an toàn.

Tuyết Ngân Hà liếc nhìn Hạ Dung Nhi, mỉm cười khẽ gật đầu bởi sự tử tế ấy. Cô quay sang nói với Tiểu Uyên "Có kẻ muốn giết chúng ta kìa, muội cũng nên đáp trả chút chứ hả, chúng là kẻ xấu đấy." Tiểu Uyên phồng hai bên má tỏ vẻ tức giận, ngay lập tức rút tên trong ống đeo sau lưng, giương cung và bắn luôn.

Vút... Mũi tên lao với tốc độ gấp mấy lần so với người bình thường bắn, phóng thẳng tới vị trí lùm hoa cỏ đằng trước.

"Á..." Tiếng hét thảm vang lên báo hiệu một người đã tử vong.

Tiểu Uyên rất nhanh, cứ rút tên và giương cung bắn liên tục sáu lần mà chả cần tốn thời gian ngắm vẫn chính xác cực kỳ do mọi giác quan của nàng thợ săn quá siêu phàm.

Phe địch cũng đã nhận ra vấn đề bất ổn liền chủ động phi thân hết ra ngoài, một đám hán tử giang hồ cao to lực lưỡng, nhân số ước chừng hơn hai trăm người cầm đủ loại vũ khí, mặt kẻ nào cũng lộ vẻ hung hãn sát tâm.

Vù vù... Xa xa trên không trung có hai kẻ phi thân tới rất mau lẹ hạ xuống đứng trước đám hán tử giang hồ, có lẽ ẩn núp trên ngọn núi nào đó đến giờ mới chịu hiện thân. Đó là một nữ nhân trung niên béo ục ịch, miệng luôn cười cợt, tay phải cầm cây thiết chùy lớn tựa bờ vai, nhìn sơ cũng biết rất nặng. Người còn lại không dùng vũ khí, là một bà lão già nua tóc bạc nhưng dáng vẻ vẫn khỏe mạnh không hề còng lưng hay run rẩy chân tay, điều đó chứng tỏ nội lực bà ta rất hùng hậu.

Chẳng cần nhiều lời, bà lão phất tay ra lệnh "Giết!" Đám thuộc hạ lập tức điên cuồng xông lên.

Hạ Dung Nhi cũng lạnh lùng nói "Giết!" Các hộ vệ Thái Dương Thiên Cung tuy ít hơn nhưng vẫn dũng mãnh xông lên nghênh chiến. Các kỵ binh phe ta cưỡi ngựa tiếp cận địch trước tiên, cuộc chiến đẫm máu bắt đầu.

Dường như thực lực phe Thái Dương Thiên Cung có phần trội hơn phe địch nhưng do quân số chênh lệch nên nhất thời khó phân thắng bại. Tiếng hò hét chém giết xen lẫn tiếng vũ khí va chạm loạn xạ.

Nữ nhân béo và bà lão cùng phi thân vượt qua chiến trường, đáp xuống không xa chỗ Hạ Dung Nhi đang đứng trên kiệu.

Hạ Dung Nhi hỏi "Các người là thế lực nào? Tại sao lại nhắm vào chúng ta?" Nữ nhân béo cười toe toét híp mắt trả lời "Ha ha. Người sắp chết cần gì phải biết sự thật chứ." Dứt lời liền tiến đến xe ngựa.

Tuyết Ngân Hà quay sang Tiểu Uyên, nhẹ nhàng bảo "Đám kẻ xấu kia định hai đánh một kìa, muội thấy tức không?" Tiểu Uyên cảm thấy bất bình, gương mặt hầm hầm mà vẫn đáng yêu, nhanh nhảu bước tới chặn đường.

Nữ nhân béo vẫn cười cười chẳng bộc lộ ý tứ gì, vốn từ đầu họ cũng chả bận tâm về Tuyết Ngân Hà - Tiểu Uyên, cùng lắm thì giết thêm hai mạng nhỏ thôi. Nữ nhân béo đột ngột vung cây chùy giáng xuống kẻ dám chặn đường mình, kích thước quả chùy còn to gấp mười lần so với đầu người trưởng thành.

Vù... Lực chùy rất mạnh, tạo ra cơn gió thổi tóc và quần áo Tiểu Uyên rung phần phật, tay nải lẫn số tên đeo sau lưng cũng rung theo, cả bụi đất cũng bị thổi bạt hết ra xung quanh, vị trí nàng thợ săn đứng trở nên sạch sẽ hoàn toàn. Nếu là người bình thường trúng đòn thì thân thể xương cốt bị đập thành bùn nhão luôn.

Tuyết Ngân Hà nhìn tình huống đó nhưng không hề mất bình tĩnh hay muốn can thiệp vì cô tin tưởng và biết rõ thực lực của Tiểu Uyên. Cũng bởi thế mà Hạ Dung Nhi ở cạnh đấy mới không khuyên ngăn.

Bà lão phe địch vẫn không động tác gì dường như muốn để nữ nhân béo thăm dò sâu cạn của đối thủ.

Tiểu Uyên giơ nắm đấm nhỏ tung một quyền lên đón đỡ.

UỲNHHHH... Quyền và chùy va chạm phát ra tiếng nổ kinh khủng gây chấn động phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Mặt đất rung lắc, những cây cối nằm trong vùng chịu xung kích đều rụng rơi vô số lá, chim chóc lẫn động vật nhỏ hay côn trùng gần đó cũng bị hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Đáng chú ý nhất là người của cả hai phe đều bị ảnh hưởng chẳng còn giao chiến nổi nữa, ai nấy cũng đột ngột buông rơi vũ khí mà nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, giơ đôi tay bịt chặt hai bên lỗ tai vì dư lực ầm ĩ quét qua. Những con ngựa thuộc phe Thái Dương Thiên Cung cũng bị kinh hãi hí dài, hai chân trước chồm lên đạp loạn xạ vô tình đạp trúng kẻ địch luôn.

BÙMMM... Quả chùy vỡ tan nát do không chịu nổi sức mạnh khủng bố của Tiểu Uyên.

Khuôn mặt nữ nhân béo tắt hẳn nụ cười mà thay bằng sự kinh ngạc tột độ, không thể nào tin được thiết chùy của mình chỉ tính riêng phần đầu tròn cũng đã nặng bốn trăm cân chẵn vậy mà lại bị một tiểu nữ tử mặc đồ như thợ săn đấm nổ.

Nữ nhân béo chỉ chững lại giây lát, ả ta lập tức truyền khí vào phần chuôi chùy đã mất đầu, chân khí mầu vàng bao phủ dầy đặc quanh thân chùy. Nữ nhân béo ném thẳng nó vào mặt Tiểu Uyên, với khoảng cách gần như vậy dù là cao thủ cũng rất khó tránh nổi.

Đáng tiếc phản ứng của Tiểu Uyên vượt xa so với suy nghĩ của đối thủ, nàng thợ săn nghiêng đầu tránh kịp.

Vùuuuu... Thân chùy bọc chân khí vàng lao vút đi khá xa, xuyên thủng bẩy thân cây cổ thụ rồi lao trúng một khối đá tảng to lớn ước chừng phải gần ngàn cân khiến cả hai cùng nổ tung "BÙMMMM..." thành nhiều mảnh vụn rất dữ dội.

Khi thân chùy vừa được ném đi thì cũng là lúc nữ nhân béo vận nội lực, toàn thân ả bùng phát chân khí mầu vàng hùng hậu. Nữ nhân béo biết nàng thợ săn không phải hạng tầm thường nên lần này dồn hết công lực tung một quyền nhắm thẳng vào mặt.

Tiểu Uyên cũng tiếp tục xuất quyền trực tiếp đối kháng. Một nắm đấm chứa đầy nội lực và một nắm đấm mang sức mạnh thuần túy đến mức khủng khiếp.

BÙMMMMMMM... Va chạm đáng sợ này khiến gần một nửa khu rừng rung chấn mạnh tựa như động đất, những cây cối trong phạm vi này đều chao đảo mãnh liệt chẳng khác gì bị cơn bão càn quét. Hai phe bị thổi văng tán loạn, khác nhau là đám hán tử giang hồ thì bị thổi văng đi thật, còn đám Thái Dương Thiên Cung nhờ thực lực và phản ứng vượt trội hơn nên khi bị thổi bay tự do đã ôm bám kịp thời vào các thân cây, mặc dù vậy thân thể vẫn đong đưa liên tục như diều đứt dây. Xui xẻo nhất là mười con ngựa của đội ngũ kỵ binh Thái Dương Thiên Cung, xung lực va chạm vừa nãy đã đủ khiến chúng chịu nội thương không nhẹ, lại thêm lần này làm cho ngã vật xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt như bị động kinh, tai - mắt - mũi - mồm chúng đều chảy máu, tắt thở ngay lập tức.

Cũng may giao tranh không kéo dài vì đã có kết quả, cả bàn tay lên đến bờ vai nữ nhân béo bị đánh nổ, xương thịt tan nát. Ả ta đau đơn gào thảm, tay còn lại ôm chặt lấy bờ vai cụt, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo trở nên dữ tợn, đôi chân tự lui vài bước, đôi mắt trợn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Uyên đầy ý căm thù. Luồng chân khí mầu vàng bao phủ cơ thể ả ta cũng đã tiêu tan nhanh chóng, máu từ vết thương cứ rò rỉ qua bàn tay mà chảy xuống đất.

Tuy rằng rất phẫn hận nhưng nữ nhân béo vẫn giữ được chút lý trí tỉnh táo, hiểu rõ tình hình hiện tại nếu đánh tiếp chắc chắn phải chết nên ả lựa chọn từ bỏ. Ngay tức khắc quay người phi thân đi mất, tốc độ có chút suy yếu bởi vết thương cụt tay nặng nề.

Tiểu Uyên chẳng có nội lực võ công, cũng chẳng biết khinh công nhưng việc trừng trị kẻ ác thì cô nhất quyết làm đến cùng. Thế là nàng thợ săn phồng má không cam lòng, liền chạy bộ đuổi theo, nhanh kinh khủng.

Không hề quan tâm đồng bọn, bà lão phe địch nãy giỡ cứ im lặng án binh bất động, nay mới mở miệng "Nhân sĩ võ lâm Bích Hà Quốc Đô quả nhiên lợi hại, chẳng trách chủ nhân phải điều phái toàn cao thủ ra tay. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn coi thường các ngươi."

Bích Hà Quốc Đô vốn là danh tự của quốc gia nơi mà Tuyết Ngân Hà đang sinh sống.

Hạ Dung Nhi vẫn đứng sừng sững trên xe ngựa, hai con mã kéo kiệu đều an toàn tuyệt đối nhờ sự che chở của cô. Hạ Dung Nhi lạnh nhạt nói "Mục đích của các người phải chăng là muốn ngăn chặn các lộ hào kiệt trợ giúp Kim Ngọc Tiền Trang?!"

Bà lão nhếch miệng cười lớn, đáp "Ha ha ha. Quả nhiên xứng đáng là tổng quản Thái Dương Thiên Cung, rất thông minh! Nhưng biết thì sao chứ, hôm nay các người đều phải chết!"

Dứt lời bà lão liền vận tất cả nội lực, những luồng khí mầu đen ùn ùn tỏa ra bay lên hóa thành một quả cầu hắc khí khổng lồ lơ lửng trên không trung. Bà ta giơ hai tay lên như đang khống chế khối cầu năng lượng rồi hất về phía Hạ Dung Nhi, miệng thì quát lớn "U Minh Sát Nghiệp Chưởng."

BÙMMMM... Quả cầu đột ngột vỡ tung, từ bên trong vụ nổ lao ra một con rết khổng lồ bằng nội lực mầu đen, dài hơn trăm mét, chỉ xét riêng con mắt của nó cũng đã to hơn thân thể mấy chục người trưởng thành gộp lại.

Nhìn bà lão có vẻ rất tự tin, vì chiêu ấy đến cả nữ nhân béo đang bỏ trốn kia cũng không dám đón đỡ chính diện, con rết hắc khí đó thừa sức cầy nát cả khu rừng rộng lớn này.

Hạ Dung Nhi vẫn bình tĩnh tuyệt đối, cô vận nội lực sử dụng tuyệt học của Thái Dương Thiên Cung là Thái Dương Chấn Thế Kinh.

Toàn thân Hạ Dung Nhi chợt bừng sáng như ánh mặt trời rất chói mắt, cô giơ tay phải dùng ngón trỏ đâm lên, là chiêu Thái Dương Kinh Thế Chỉ.

Luồng chỉ pháp ánh sáng khủng khiếp đánh tan chẩy con rết đen, chưa dừng lại dư lực còn bắn lên tận trời xanh hủy diệt bao nhiêu đám mây, bầu trời trong phạm vi mấy ngàn mét trở thành một vùng chân không chói lóa khiến cho biết bao dân chúng trong thành trì ở xa cũng trông thấy nhưng ngay lập tức che mắt quay đầu, ai nấy đều hoảng sợ hoang mang, trừ những cao thủ siêu cường.

...

Cả trong hoàng cung cũng bị kinh động, không kể tới phản ứng của đám quan lại phi tần hay cung nữ thái giám, lúc này tại ngự thư phòng, Sở Bích Hà mặc áo long bào thêu hình rồng bước ra ngoài nhìn ngắm không trung, mái tóc đen dài óng ả mượt mà.

Nói sơ qua thì Sở Bích Hà xinh đẹp vô cùng, còn có sự uy nghiêm cao cao tại thượng khiến người thường chịu áp lực nặng nề khi đối diện. Nàng là một truyền kỳ phi phàm, nhiều năm trước triều đình cũ hủ bại dột nát, bóc lột đàn áp nhân dân, thời điểm đó Sở Bích Hà mới chỉ là một thiếu nữ mười tuổi nhưng mang trí lớn cứu vớt thiên hạ, tư chất cô cũng siêu việt tự sáng tạo ra võ công Thần Long Diệt Thế Quyết cực kỳ lợi hại. Nàng đơn độc giương cờ khởi nghĩa đối kháng triều đình, ban đầu cũng ít người dám theo, thậm chí coi thường và cười nhạo nhưng trải qua một thời gian Sở Bích Hà đánh khắp nơi chưa từng gặp đối thủ, ngay cả khi quân triều đình rầm rộ kéo tới cũng đều bị giết sạch hết lần này đến lần khác. Kể từ đó các lộ hào kiệt lũ lượt quy về dưới trướng hình thành nên đội quân hùng hậu, ai nấy cũng sùng bái Sở Bích Hà tận đáy lòng.

Chỉ trong khoảng hơn một năm Sở Bích Hà đã dẫn dắt đội quân của mình công phá bao nhiêu quan ải rồi đánh thẳng vào kinh thành, gần trăm vạn binh lực phe địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Về phần tên vua rác rưởi lẫn đám quan lại hại nước hại dân hay bất cứ kẻ nào thuộc thành phần khốn kiếp lưu manh từng bạo hành bắt nạt bách tính đều chịu cực hình tra tấn rất thê thảm rồi chém đầu, treo mấy vạn cái thủ cấp lên nhiều cây cột dải khắp kinh thành, còn có những tờ cáo trạng kể rõ tội ác của chúng được dán gần vị trí treo đầu cụt. Dân lành thì an toàn tuyệt đối không phải chịu bất cứ thương tổn thể xác hay vật chất gì hết, mọi người nhất tề quỳ xuống bái lậy tạ ơn Sở Bích Hà, chẳng ai vì dáng vẻ tiểu cô nương đó mà bất kính bởi sự sát phạt quyết đoán của Sở Bích Hà quá chấn động (nhớ lại cảnh tượng những núi thi thể người bị hỏa thiêu, mùi thịt nướng khét lẹt lan tỏa từng ngóc ngách con phố là đủ kinh hãi đến già)

Sở Bích Hà chính thức đăng cơ làm Nữ Đế năm mười ba tuổi, đổi danh hiệu quốc gia thành Bích Hà Quốc Đô xóa bỏ hoàn toàn gốc rễ triều đại cũ. Dưới sự trị vì anh minh của cô, mọi sinh hoạt buôn bán của dân chúng trở lại nhộn nhịp bình thường, đất nước nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định, dần dần trở nên hùng mạnh giầu có khiến rất nhiều thế lực quốc gia khác đỏ mắt dòm ngó, không ít lần phái binh xâm lược biên ải nhưng đều thất bại trở về, đương nhiên cũng chẳng phải những quốc gia đó yếu kém mà mới chỉ là thăm dò thực lực Bích Hà Quốc Đô thôi.

Quay lại hiện tại, Sở Bích Hà chắp hai tay sau lưng nhìn vùng bầu trời rộng lớn chói lóa nhưng không hề ảnh hưởng tới đôi mắt ngọc, cô nghĩ thầm "Là tuyệt học của Thái Dương Thiên Cung. Dường như đã có kẻ muốn ngăn cản mọi người giúp đỡ Kim Ngọc Tiền Trang. Hừ. Các ngươi nghĩ ta là kẻ mềm lòng hay sao, sau này một tên cũng đừng hòng thoát!"

Hiện tượng kỳ ảo trên trời chỉ diễn ra chốc lát tầm mười giây thì tan biến nhưng cũng đủ lưu giữ cả cuộc đời trong ký ức bách tính.

Đúng lúc đó từ phía xa có một nhóm sáu người đang đi về hướng Sở Bích Hà. Là bốn a hoàn cộng một lão thái giám theo hầu phía sau, dẫn đầu là một nữ nhân rất xinh đẹp quyến rũ, ở đoạn giữa mái tóc sau lưng được buộc lại bởi sợi dây kim tuyến óng ánh, y phục mầu đỏ thêu hình chim Phượng Hoàng, chính là hoàng hậu Lý Ngọc Trâm, ngoài ra nàng còn có danh hiệu khác rất nổi tiếng chính là Tuyệt Thế Kiếm Tiên uy chấn giang hồ. Lý Ngọc Trâm cũng từng là người nguyện ý gia nhập dưới trướng Sở Bích Hà từ lúc cô binh lực còn ít cho tới khi thành công chinh chiến giành được thiên hạ.

Sở Bích Hà mỉm cười nhìn Lý Ngọc Trâm với đầy tình ý cưng chiều. Khi hoàng hậu vừa tới gần Nữ Đế, đám cung nữ thái giám vừa quỳ xuống bái kiến thì Sở Bích Hà đã lập tức cho miễn lễ rồi nắm tay người mình yêu thương nhất dắt vào ngự thư phòng, đuổi hết những ai không phận sự ra ngoài, cửa đóng lại dành sự riêng tư cho cặp uyên ương vô thượng.

Ngồi trên ghế vàng quyền lực ôm lấy nhau, Lý Ngọc Trâm dựa đầu vào vai Sở Bích Hà, nói "Theo tin tình báo người dẫn đội Thái Dương Thiên Cung lần này là tổng quản Hạ Dung Nhi. Có thể khiến cô ấy xuất chiêu Thái Dương Kinh Thế Chỉ chứng tỏ kẻ địch cũng thuộc thứ dữ. E rằng thế lực đứng sau sẽ rất khủng khiếp, đất nước của chúng ta sắp tới chắc chắn phải đón nhận một trận cuồng phong. Hay là muội đích thân đến Kim Ngọc Tiền Trang một chuyến nhé?"

Sở Bích Hà ôn nhu bảo "Chưa cần đâu, trừ khi quân địch xuất hiện kẻ mạnh ngang tầm với Vạn Hoa Lệ thì mới cần muội đích thân đến. Huống hồ ta cũng từng đề nghị sẽ cử thêm mười vạn quân đến trợ giúp Kim Ngọc Tiền Trang vận chuyển đồ ra biên ải nhưng Hoàng Kim Ngọc từ chối và nói rằng mình có một vị bằng hữu mạnh tuyệt đỉnh siêu cường, người này đang trên đường tới Kim Ngọc Tiền Trang. Dường như là một nhân vật rất thú vị á."

(Hoàng Kim Ngọc chính là chủ nhân của Kim Ngọc Tiền Trang, nói nơi đó là thế lực giầu nhất Bích Hà Quốc Đô cũng không quá, thậm chí còn có thể giầu hơn so với quốc khố triều đình cũng là có khả năng. Kim Ngọc Tiền Trang chuyên kinh doanh mua bán vô số mặt hàng, đủ loại ngành nghề, còn có làm ăn trực tiếp với triều đình nữa)

Lý Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn Sở Bích Hà, nói "Hoàng Kim Ngọc tin tưởng người đó như vậy, tin rằng thực lực sẽ không dưới hai ta, muội tò mò nha." Sở Bích Hà mỉm cười giơ tay dí ngón trỏ vào trán hoàng hậu của mình, nói "Tò mò hay chiến ý đây?" Lý Ngọc Trâm cũng cười híp mắt, le lưỡi đáng yêu. Nếu giang hồ võ lâm mà thấy cảnh này thì chắc sẽ chấn kinh há hốc mồm, ai ngờ được Tuyệt Thế Kiếm Tiên Lý Ngọc Trâm lại có biểu cảm như vậy cơ chứ!

Việc nữ tử yêu nữ tử ở thế giới này vốn dĩ cũng không hề được lễ giáo chấp nhận hoan nghênh. Nếu chỉ là nữ nhân bình thường như vậy thì chắc chắn sẽ bị chửi bới nguyền rủa và kịch liệt ngăn cản, nhưng nếu là kẻ mạnh thì tất cả thiên hạ đều phải câm mồm bằng không máu chảy thành sông, thịt chất thành đống, xương chất thành rừng!

...

Nữ nhân béo phi thân vun vút qua các cành cây, dẫm được cả trên lá cây, cố hết sức bỏ trốn, gương mặt tái hẳn đi do mất máu nhiều mặc dù cho đến tận lúc này vết thương từ vai cụt đã không còn chẩy tong tỏng huyết nữa bởi ả ta tự vận nội lực phong tỏa toàn bộ vết thuơng.

Nữ nhân béo rất muốn tìm nơi an toàn để trị thương nhưng phía sau lại luôn có cái đuôi đeo bám xát nút.

Tiểu Uyên chạy vù vù dưới đất, thấy kẻ xấu tốc độ đã giảm chậm hơn, Tiểu Uyên liền ôm lấy một thân cây to dài sừng sững ngay dọc đường rồi phồng má hơi gồng sức chút là nhổ bật cả gốc rễ lên luôn. Cô ôm theo cây tiếp tục truy đuổi, chẳng mấy chốc khoảng cách kẻ trên người dưới đã gần như song song với nhau.

Tiểu Uyên ôm thân cây đập một phát "BỤPPP" giáng trúng lưng nữ nhân béo làm ả bị rơi mạnh xuống đất tư thế nằm sấp, cả vùng đất xung quanh cũng bị nứt vỡ nham nhở. Thân thể nữ nhân béo run rẩy cố gượng dậy nhưng không nổi vì cú đập vừa xong đã gây dập lục phủ ngũ tạng, thất khướu đều xuất huyết trào dịch.

Thấy thảm trạng nữ nhân béo khiến bản tính lương thiện của Tiểu Uyên không nỡ hạ thủ kết liễu. Nhưng đột ngột trong tâm trí nàng lại hiện ra cảnh tượng hình ảnh về quá khứ đau thương mà bản thân mình đã chôn chặt tận đáy lòng : Vô số kẻ hung ác cầm vũ khí tràn vào Dược Tiên Thành tàn sát mọi người bất kể già trẻ lớn bé, tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng la hét đau đớn thống khổ, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là thi thể, chết chóc nhấn chìm cả tòa Dược Tiên Thành rộng lớn hùng vĩ, tận cùng của bi ai...

Nước mắt vô thức rơi, Tiểu Uyên cắn chặt răng tự nhủ lòng tuyệt đối không thương xót không nhân từ đối với kẻ ác!

RẦMMM... Ôm thân cây đập mạnh xuống lần nữa, lại lần nữa... Cứ thế đập một lúc thì nữ nhân béo chỉ còn là đống thịt nát vụn, xương cốt cũng nát vụn, ngay cả cây to cũng bị nứt vỡ do lực tác động quá lớn với mặt đất.

Tiểu Uyên vứt bỏ thân cây, miệng run run ngồi bịch xuống đất, đôi tay tì trên đầu gối, nàng gục mặt xuống khóc nức nở trông vô cùng đáng thương.

Gần mười năm chạy trốn, chặng đường này thực quá mức xa xôi, qua hàng trăm quốc gia lớn nhỏ, đi đâu cũng phải lén lút, chịu bao khổ cực tới được Bích Hà Quốc Đô này mới tạm thời được an tâm định cư lại.

Tiểu Uyên chưa bao giờ quên, nhất định sẽ có ngày cô quay trở về báo thù rửa hận, đó là khi sức mạnh của cô đạt tới trạng thái tuyệt đỉnh, giờ thì vẫn chưa đủ!

Hình bóng Tuyết Ngân Hà dịu dàng vụt qua trong dòng suy nghĩ, Tiểu Uyên ngẩng đầu lên, dùng hai tay lau nước mắt, vội đứng dậy chạy vút đi, vừa chạy vừa gọi lớn "Tỷ ơi, chờ muội!"

...

Bầu trời đã trở lại bình thường như cũ nhưng thân thể Hạ Dung Nhi vẫn còn phát sáng chói lóa bởi Thái Dương Chấn Thế Kinh. Cô liếc nhìn về phía bà lão đang trợn mắt há hốc mồm vì sợ hãi, toàn thân cứng đờ.

Chợt hai mắt bà lão bắt đầu rỉ máu do nãy giờ sững sờ nên cứ nhìn chằm chằm Hạ Dung Nhi chói lóa, nay tổn thương mới phát tác, cặp nhãn cầu đã triệt để mù hẳn.

Hạ Dung Nhi không nói gì nữa mà động thủ tiếp liền. Thân pháp quá nhanh, chỉ trong chớp mắt cô đã biến mất khỏi xe ngựa và lướt tới gần địch nhân, tay cô bóp chặt lấy cổ bà lão rồi nhấc bổng lên. Nội lực Thái Dương Chấn Thế Kinh từ người cô bùng phát thông qua bàn tay xâm nhập vào bà lão, bà ta cố vùng vẫy loạn xạ nhưng vô ích, rất nhanh sau đó thân thể bà lão cũng bị ánh sáng từ từng lỗ chân lông phá thể mà ra, thi thể mau chóng tan thành tro bụi không còn xót lại chút cặn bã nào.

Hạ Dung Nhi quay người lại, thấy Tuyết Ngân Hà mỉm cười nhìn mình mà chẳng chút che mắt là đủ hiểu nữ nhân này không đơn giản.

Tuyết Ngân Hà vỗ tay bốp bốp nói "Thái Dương Thiên Cung quả nhiên lợi hại nha! Thật khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt."

Hạ Dung Nhi tự giải trừ nội lực Thái Dương Chấn Thế Kinh, người cũng thôi phát sáng, cô nói "Ngượng ngùng. Tư chất tôi kém cỏi nên uy lực thi triển còn không bằng một nửa so với Cung Chủ."

Tuyết Ngân Hà lắc đầu bảo "Dù là vậy nhưng khắp cõi thiên hạ này, người mạnh hơn cô thực sự không nhiều."

Vù vù... Đúng lúc đó Tiểu Uyên hấp tấp chạy trở về, nhoắng cái đã đến gần Tuyết Ngân Hà, vòng hoa đeo trên đầu cũng bị lệch.

Tuyết Ngân Hà mỉm cười hiền lành dùng đôi tay ngọc giúp Tiểu Uyên đội lại vòng hoa ngay ngắn, đôi môi hấp dẫn cất tiếng ấm áp "Muội vất vả rồi." Tiểu Uyên cảm nhận rõ lòng mình đang rộn ràng trước sự ân cần quan tâm của nữ nhân tuyệt sắc này!

Bất giác không tự chủ được Tiểu Uyên ôm chầm lấy Tuyết Ngân Hà. Tuyết Ngân Hà không từ chối mà còn rất hưởng thụ đưa tay xoa đầu nàng thợ săn.

Hạ Dung Nhi nhìn màn tình cảm nhẹ nhàng trước mắt mà khẽ cười, hai người này cũng thật đẹp đôi nha!

Đám hộ vệ của Thái Dương Thiên Cung lúc này đều đã tập chung trở lại trước mặt Hạ Dung Nhi, ai nấy đều bị nội thương nhưng không quá nặng. Hạ Dung Nhi để cho họ đồng loạt ngồi vận công điều trị thương thế, chỉ một lát sau đã bình ổn hoàn toàn.

Hạ Dung Nhi chân thành nói "Lần này chúng ta có thể đồng hành với nhau được chứ?"

Tuyết Ngân Hà cũng hồi đáp bằng sự chân thành "Mong còn không được. Có thêm người bạn như cô, đúng là phúc khí của chúng tôi."

💬 Bình luận (0)