🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bạc Hà Mùa Hạ

Ch.6: cần cù bù thông minh

~8 phút đọc · 1581 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ ngày hôm đó, mỗi khi rảnh rỗi Nhất Nam đều dạy kèm cho Trúc Mai. Khi thì cô hẹn cậu ở quán trà đá cuối ngõ, khi thì Nhất Nam lại dẫn Trúc Mai đến thư viện, cả hai cứ như vậy, hôm nào cũng như hôm nào.

Không phải chê nhưng thật sự Trúc Mai học Toán... à, hơi kém, nếu không nói khó nghe là quá tệ. Những câu như rút gọn biểu thức căn bậc hai cơ bản hay giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mà Nhất Nam đã dạy đến lần thứ tư trong ngày, cô vẫn không hiểu.

Nhất Nam đã mấy lần cắn bút, gãi đầu. Cậu thực sự không nghĩ cô nàng này lại có thể ngốc đến vậy. Mỗi lần không làm được bài, cô lại ngước đôi mắt ủ rũ, đôi lông mi dài khẽ rũ xuống. Cậu không chịu được, trái tim lại mềm xuống.

Trúc Mai cũng đâu có khá hơn. Từ lớp 1 đến giờ, điểm Toán của cô cao nhất chỉ là 5 điểm, nhiều người không biết chắc nghĩ bảng điểm Toán của cô thang điểm tối đa là 5 mất! Bây giờ cậu còn dạy cô một đống công thức như thế này thì ai mà chịu được chứ!

Cô nhìn Nhất Nam đang vò đầu bứt tai, mấy vị khách mới vào còn nhìn cả hai bằng ánh mắt kỳ lạ. Nếu giờ cô nói mình đang dạy Nhất Nam chắc cũng có người tin quá, nhưng tiếc là với bộ não không chứa nổi một công thức Toán như cô thì có muốn xách dép cho Nhất Nam chắc cũng khó nữa.

“Hai bạn nhỏ có cần chị giúp gì không nè?” Một giọng nói dịu dàng mang theo âm sắc du dương vang lên.

Cả cô và Nhất Nam đều ngước lên nhìn. Một chị gái siêu xinh đang khẽ cúi xuống nhìn vào mớ sách vở lộn xộn trên bàn của cả hai.

“Dạ, tụi em đang ôn để thi lên 10 chị ạ.” Trúc Mai lễ phép nói.

“Nghe hai em nói thì hình như bạn nữ muốn thi vào trường chuyên mà Toán quá khó với em, còn cậu bạn đây đang... hơi khó trong việc giải thích cho em, có đúng không nè?” Chị gái vừa nói vừa cầm lấy quyển vở trên bàn — là quyển Nhất Nam dùng để tổng ôn kiến thức cho cô.

“Đúng rồi ạ, em không có học được Toán mà mấy hôm nay cậu ấy dạy mãi một dạng em vẫn không hiểu. Giờ em lo lắm chị!” Trúc Mai buồn bã nói. Nhất Nam nghỉ mấy buổi bán hàng để giúp cô, mà cô lại chẳng làm được gì hơn ngoài việc trả lại hết kiến thức cho cậu.

“Không sao, tớ vẫn có thể làm tiếp. Chắc cách học này không hiệu quả, để tớ về tìm cách khác coi có đỡ hơn không.” Nhất Nam không hề muốn trách móc cô nàng, mấy ngày nay cậu cũng nhìn ra được sự cố gắng của cô.

Nhiều đêm thiếu ngủ khiến đôi mắt to tròn ấy có quầng thâm, đôi khi còn ngủ gật. Những dạng bài, các lý thuyết cô đều ghi chép đầy đủ, trông vừa đáng yêu lại vừa thương vô cùng.

“E hèm, chị có thể nói chút được không? Trước tiên chị tên là Nga, học lớp 11 khối A và cũng học ở trường mà bạn nữ này hướng đến. Chị thấy cách bạn nam này dạy rất hay, kiến thức của em cũng rất chắc, nhưng với những người yếu Toán thì cứ dạy theo kiểu rập khuôn sẽ rất khó hiểu.” Chị Nga vừa lật quyển vở vừa ngồi xuống cạnh Trúc Mai.

Cô khá ngại ngùng dịch vào để chị ngồi: “Dạ, em tên là Trúc Mai, còn bạn ấy là Nhất Nam ạ. Bọn em học như vậy đã được 2 tuần rồi mà em vẫn chỉ hiểu bề nổi chị ạ, cậu ấy đã dốc hết sức rồi.”

Nga khẽ cười, cặp đôi cùng tiến này làm như cô cứ hiểu lầm vậy, giải thích mãi cơ: “Rồi rồi, chị hiểu mà! Hè này chị cũng khá rảnh, nếu em muốn có thể để chị giúp em, môn Toán của chị cũng khá lắm.”

“Dạ được vậy luôn ư chị? Nhưng em kém lắm, em sợ làm mất thời gian của chị...” Trúc Mai rất vui nhưng nghĩ đến cái đầu óc không nhạy bén với Toán này lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào mình.

“Không sao, chị có lộ trình riêng, em chỉ cần theo lộ trình này sẽ làm được mà. Còn có Nhất Nam cạnh em nữa, em không có một mình đâu.”

“Bạn thử học đi, có mình nữa mà! Có tận hai người kèm, bạn không được 8 thì cũng phải được 7, tin mình đi!”

Cô nhìn hai người trước mặt, trong lòng không khỏi rộn ràng. Nếu như Nhất Nam nói không sai thì chỉ cần có sự kiên trì và hai “học sinh giỏi” này kèm cặp, cô không tin mức điểm cao nhất của mình vẫn chỉ là 5!

“Em đưa bảng điểm lớp 9 cho chị xem trước nha.”

Trúc Mai vội vàng trở về với thực tại, cô lấy từ cặp ra một bảng điểm bằng giấy đưa cho chị. Nga đọc xong bảng điểm thì bất ngờ, điểm Văn lại là 9.75 cả năm, Tiếng Anh cũng không kém với 9.0 điểm.

Cô thấy chị Nga nhìn bảng điểm rồi lại nhìn đi nhìn lại mình mấy lần khiến cô thấp thỏm không yên. Cô nghĩ: Chắc chị ấy đang sốc với cái bảng điểm Toán của mình lắm đây... Bất ngờ chị Nga quay sang Trúc Mai nói:

“Mai à, chị thật sự khâm phục sự học lệch của em luôn đó, chị nể phục luôn! Vậy thì trọng tâm vào môn Toán cho chị, từ hôm nay cứ mỗi khi rảnh là đến quán chị học, chị là con bà chủ nên không phải lo.”

Rồi Nga quay sang Nhất Nam cảm thán: “Đúng là đời không cho ai hoàn hảo cả, đúng không Nhất Nam?”

Cứ ngỡ đây chỉ là câu cảm thán bình thường, nhưng cậu lại nhìn chị Nga nói: “Em thấy bạn ấy như vậy là đã tốt lắm rồi chị ạ. Đối với em bạn ấy luôn tốt, chỉ là hơi yếu môn Toán thôi ạ.”

Nga ngớ người. Được rồi, là tôi sai hết! Trong mắt mấy kẻ si tình thì người tình của họ luôn đẹp, luôn hoàn hảo, không có điểm gì để chê!

Thế là từ ngày đó, chuỗi ngày học tập không ngừng nghỉ của Trúc Mai xuất hiện thêm chị Nga và Nhất Nam. Mỗi người một cách dạy, tưởng chừng như sẽ không dung hòa được nhưng hóa ra lại hợp không tưởng.

Có hôm cô thực sự rất mệt, cực kỳ buồn ngủ mà hai cái người này cứ cãi nhau làm sao để cô hiểu được cái khúc cuối. Thế là nhân lúc không ai để ý, Trúc Mai giả vờ rơi bút rồi... ngủ luôn. Cô cúi đầu ngủ một cách ngon lành.

Đến khi Nhất Nam và chị Nga đang thảo luận đến đoạn sôi nổi nhất thì một tiếng ngáy khe khẽ phát ra. Cả hai cùng lúc quay đầu lại nhìn cô nàng cúi đầu, hai tay buông thõng, chiếc bút nằm trong tay nhưng sắp rớt hẳn xuống. Chị Nga cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô đang ngủ.

Chị Nga đắp áo khoác của mình lên người Trúc Mai, còn Nhất Nam thì nhẹ nhàng thu dọn sách vở trên bàn cất vào túi cho cô, rồi đưa tay lấy chiếc bút trên tay Trúc Mai.

Tay cậu khẽ chạm vào tay Trúc Mai, ngón tay trắng trẻo, mềm mại của cô khi chạm vào khiến cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy xẹt qua người, vô tình làm cây bút rơi xuống.

Trúc Mai giật mình tỉnh dậy, tay vô thức cầm lấy chiếc bút của mình, nhưng “chiếc bút” đó sao lại ấm nóng và khá chai sần vậy? Cô nhìn lên, đập vào mắt cô là bàn tay mình đang cầm chặt lấy ngón út của Nhất Nam, và chị Nga thì đang cười như được mùa ở một bên!

Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn tay, không một động tác thừa, đều rút tay về ngay khi nhận thức được mình vừa làm gì. Mặt cả hai đều đỏ bừng như mới ăn ớt!

“Chị chưa thấy gì đâu nha! Trúc Mai về sớm đi, ba hôm nữa là thi rồi. Mấy hôm còn lại em đừng nhồi nhét kiến thức nữa, về nghỉ ngơi nhiều hơn nha. Nhất Nam chắc cũng vất vả rồi, về nghỉ sớm đi em.” Nga vui vẻ nói rồi rời đi không một lời chào.

“Vậy tớ về trước nha, tạm biệt cậu!”

“Được, vậy tớ cũng về đây, cậu về cẩn thận nha!”

Cả Trúc Mai và Nhất Nam đều không dám nhìn đối phương dù chỉ một cái nữa, đều rời quán vội vã về nhà. Nhưng sự ngọt ngào của cặp gà bông và mùi nước xả vải trên chiếc áo khoác của chị Nga vẫn còn vương lại nơi quán nhỏ quen thuộc.

💬 Bình luận (2)