🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bạc Hà Mùa Hạ

Ch.5: chưa cố sao biết không làm đc

~7 phút đọc · 1376 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi Trúc Mai đến công viên, trời đã gần trưa, nhưng may là cô đã đem đồ ăn đi và trời hôm nay cũng không nắng. Không khí đã được làm dịu sau một cơn mưa ngày hôm qua. Cô chọn một nơi yên tĩnh rồi thả Cơm Nắm cho nó đi dạo quanh, còn mình thì ngồi xuống bãi cỏ và suy nghĩ vẩn vơ.

“Trúc Mai, là cậu đúng không?” Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi của cô. Trúc Mai quay lại nhìn, đôi mắt đang lim dim mở to hết cỡ. Sao đi đâu cũng gặp được cậu vậy? Thật vui quá đi!

“Ủa, cậu cũng đi dạo công viên à? Trùng hợp ghê ha!”

“Ừm, tớ định ra đây vẽ tranh, quán hôm nay cũng khá rảnh.” Nhất Nam ngồi xuống cạnh cô, mùi nước xả vải có hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu khiến Trúc Mai vô cùng dễ chịu.

“Nhất Nam, tớ hỏi cậu cái này được không?” Trúc Mai lên tiếng cắt ngang bầu không khí có chút ngại ngùng.

“Bạn nói đi, tớ không phải uyên bác gì đâu nhưng tớ sẽ dùng hết kỹ năng sống của mình trong 16 năm giải đáp cho cậu.”

Trúc Mai bật cười. Chàng trai này khi nào cũng vậy, luôn biết khiến người xung quanh mỉm cười vui vẻ.

“Tớ đang phân vân giữa trường cấp 3 chuyên và thường. Thật ra tớ không giỏi, tớ không có thiên phú về học tập. Tớ chỉ học nhỉnh hơn một chút về môn Văn thôi. Bố mẹ nói tớ học trường thường cũng được, bố mẹ không muốn tớ gắng sức quá, nhưng... tớ cũng rất phân vân.”

“Vậy cậu có muốn thử cố gắng một lần không? Chỉ lần này thôi. Nếu bạn có thể vượt qua lần này thì cái bạn nhận được sau đó lại rất ngọt ngào đó. Mình không chê hay có ý kiến gì với trường thường cả, nhưng nếu bạn muốn có một không gian tốt hơn để học tập và phát triển môn yêu thích thì cứ cố gắng thôi.

Các môn khác nếu bạn không giỏi mình cũng có thể kèm bạn. Nhưng nếu lần này bạn chùn bước, chỉ biết ngồi trong vòng an toàn thì bạn sẽ mãi không biết mình có thể đi tới đâu và làm được những gì. Điều bạn làm được sau khi bước ra vùng an toàn sẽ khiến bạn bất ngờ và tự hào vì bản thân lắm đấy.

Học tập không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng nếu chịu kiên trì thì người có thiên phú cũng phải cúi đầu trước người không có thiên phú thôi.”

Nhất Nam nhìn thẳng vào Trúc Mai bằng một sự kiên định. Ánh mắt cậu rực lửa, nếu nói không có mục đích riêng là nói dối. Một nửa là muốn Trúc Mai nhìn ra được điều mình muốn, nhưng nửa còn lại là cậu đã được tuyển thẳng vào trường chuyên rồi, nên cậu không muốn học khác trường với người bạn mới này, thật sự không muốn.

“Nếu tớ không cố được thì sao? Tớ không giỏi cũng không chăm chỉ được, tớ...” Trúc Mai rất bối rối và phân vân. Ở cấp 2 cô luôn đứng ở giữa lớp, không xê dịch chút gì, liệu cô có thật sự làm được?

“Bạn đã cố gắng chưa? Đã chịu bước ra vùng an toàn của mình chưa? Bạn chưa dám bước ra thì không có nghĩa là bạn không làm được. Hãy tin tưởng vào bản thân hơn, mình tin bạn.”

Trúc Mai nhìn chàng trai trước mắt. Cậu nhìn cô, toàn bộ sự tin tưởng và kỳ vọng đều hiện lên trong đôi mắt của cậu. Sự nhiệt huyết trong cô sôi trào. Đúng vậy, chưa thử làm sao biết, vậy thì cô sẽ làm một trận lớn! Không được thì coi như cũng có thêm kinh nghiệm, cô thực lòng chẳng thể phụ lòng người trước mắt này được.

“Tớ... cũng chưa dám chắc nữa nhưng tớ sẽ cố gắng. Cậu giúp tớ nha, Nhất Nam!” Trúc Mai nghiêm túc nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy vẫn hiện lên sự do dự, nhưng cái khát khao và cháy bỏng vẫn lấp đi phần lớn nỗi lo đó.

Đúng lúc cả hai đều đang vô cùng “trang nghiêm” thì ở trong bụi cỏ lao ra một vật thể khổng lồ bổ nhào về phía Trúc Mai. Cô giật mình, nhưng chưa kịp né sang một bên thì Nhất Nam từ đâu đứng ra ngay trước mặt cô, dùng tấm lưng trông khá gầy ôm lấy cụ bông kia.

Theo quán tính, cậu ngả người ra sau rồi ngã cả người ra bãi cỏ. Còn Cơm Nắm thì khoái chí liếm mặt cậu không kiểm soát. Ngày hôm nay, cô đã nhịn cái cục cơm nắm béo ú này lắm rồi! Trúc Mai đứng lên và đứng ngay sau lưng Cơm Nắm.

Sao thấy lạnh lạnh lưng vậy trời? Hình như ai đang nhìn bổn tổng tài thì phải, nhưng sao lại lạnh như thế? Cơm Nắm như có linh cảm không lành, từ từ quay cái đầu đầy lông lại. Đột nhiên nó giật bắn mình, nhảy khỏi người Nhất Nam rồi lại chạy biến.

Chưa đầy 15 giây, đúng vậy, cái cục Cơm Nắm đó mà chưa đầy 15 giây đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhưng lần này thì không có chuyện để yên cho nó hoành hành nữa. Trúc Mai cởi đôi giày búp bê xinh đẹp của mình ra rồi chạy đuổi theo Cơm Nắm.

Nhất Nam đến lúc này mới hiểu ra, rồi cậu không kìm được mà bật cười ha hả. Cậu ngồi dậy, nhìn một người một chó đuổi bắt nhau không xa. Đã từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ cậu có được cảm giác yên bình đến vậy. Nghĩ tới đây, Nhất Nam lôi bản vẽ của mình ra rồi ngồi chăm chú.

“Hù, cậu vẽ gì vậy?” Không biết từ lúc nào Trúc Mai đã đứng sau lưng Nhất Nam. Cậu quay lại, cô gái trước mắt với mái tóc được tết gọn gàng đã hơi rối, gương mặt trắng nõn giờ đang đỏ ửng, cô đứng ngược sáng hơi cúi xuống nhìn cậu chăm chú.

Tim Nhất Nam chợt đập liên hồi. Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì, chỉ biết ngay bây giờ, hình như cậu đã hơi lung lay trước người con gái này rồi.

“Nhất Nam, cậu sao vậy? Có phải do nóng quá không? Cũng trưa rồi á, cậu có đói không, mình ăn xong rồi về nha? Tại tớ cũng đem khá nhiều á.”

Nhất Nam hoàn hồn, cậu ngại ngùng quay mặt đi rồi “ừm” một tiếng rất khẽ.

Khi đã ăn xong, Nhất Nam định thu dọn đồ để về thì Trúc Mai đột nhiên gọi giật lại: “Nhất Nam, tớ sẽ vào cùng một trường cấp 3 với cậu. Không phải vì cậu đâu nha! Từ trước tới giờ tớ luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, sợ khó, sợ không làm được. Nhưng từ khi gặp cậu tớ biết, nếu mình không cố gắng thì bản thân sẽ mãi không thể tìm ra được điều mà mình thật sự thích và muốn làm. Cảm ơn cậu, Nhất Nam!”

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hoa, mùi cỏ và cả mùi của tuổi trẻ, của sự trưởng thành. Những chú bướm đủ màu bay lượn, một con còn đậu trên vai của Trúc Mai, chắc đó là lời động viên của thiên nhiên dành cho cô gái dũng cảm này.

“Được, mình chờ một Trúc Mai có thể vượt qua được chông gai này để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Ở bãi cỏ năm đó, đã từng có một Trúc Mai đang học cách lớn và một Nhất Nam luôn lặng lẽ là chỗ dựa cho cô. Thứ tình cảm đang dần chớm nở trong lòng cả hai, và cũng là điều mà Trúc Mai mãi sau này khi nhìn lại vẫn bất giác mỉm cười.

💬 Bình luận (4)