“Ta đun nước sôi, ta đổ dầu vào… la….lá….la….”
Homi vừa tưới vườn hoa Hướng Dương, vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình. Sleevee đứng cạnh bên hí hửng nhìn mấy luống rau đang phát triển rất tốt. Cô đã tốn rất nhiều công chăm sóc rồi nên nhìn thành phẩm của mình như thế, trong lòng vui đến phát khóc.
“Sleevee, cậu sắp xếp cặp Ô Kê đó ở đâu rồi?”
“Cạnh chỗ nuôi bọn lợn rừng ạ.” Sleevee trả lời. “Hai tên đó đúng là rất nhiều chuyện, làm cho bọn lợn hét lên miết, khiến tôi đau đầu dữ luôn á.”
Theo lời Sleevee, cặp vợ chồng gà đen này ỷ lại mình là Thú linh, cao hơn hẳn động vật bình thường một bậc nên lúc nào cũng tỏ ra thái độ thượng đẳng, hết chê con này tới chửi con kia, cả ngày chỉ toàn là tiếng chửi, không thì xì xầm với nhau không cho ai ngủ được.
Gardene cũng đã đến để nhắc nhở thì bị bà gà chửi luôn.
Trường hợp này lần đầu tiên Sleevee mới thấy trong đời.
Homi cũng không biết phải làm cách nào với vợ chồng nhà này. Ăn cũng không được mà giữ nuôi thì lại khó khăn cho những Linh vật khác. nghĩ thử xem, ngày nào cũng có tiếng ồn ào thì ai mà chịu cho được.
Nhưng ma pháp của hai vợ chồng nhà này thì tuyệt không gì sánh bằng. Thử nghĩ xem một ngày nào đó cậu sở hữu một trang trại toàn những loài Quái linh kỳ lạ và hiếm có, không phải là giàu to sao.
“Khoan đã, Sleevee, cô biết nhiều về các loài Thú linh, cô nghĩ xem tại sao một con Gà lại có thể đẻ trứng loài khác được nhỉ?”
Sleevee suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Ô Kê là loại Thú linh được xem là mẹ của tất cả loài Thú linh, chúng có khả năng tạo ra những quả trứng theo ý của chúng. Chỉ cần chủ nhân cho chúng biết rõ được loài chúng phải sanh ra, cho chúng ở cùng và ấp đến khi trứng nở. Tỉ lệ thành công lên đến 30%.”
“Không phải một trăm phần trăm à?” Homi trố mắt nhìn Sleevee, có vẻ hơi hụt hẫng sau khi nghe tin đó.
“Tất nhiên là không.” Sleevee xác nhận lại một lần. “30% đã là quá nhiều rồi đấy ạ. Thông thường một vòng đời của Ô Kê chỉ đẻ được 1 hoặc 2 quả trứng khác loài. Số còn lại đa phần là nằm trong chủng tộc.”
Homi gật đầu chấp nhận. Dù gì trên đời này cũng đâu có gì là cho không ai bao giờ, nuôi hai tên này đến khi sanh ra được quả trứng rồng xem như đã viên mãn.
Nói rồi cậu liền chạy lại chỗ chuồng Ô Kê để xem một chút.
“Này này, con heo kia, ăn ít lại một xíu đi nha, bà đây thấy mày mập lắm rồi đấy nhá.”
“Ơ con này này, mày lười à.”
“...”
Nếu không phải Gardene là giám trại, ai nấy cũng biết, khi nhìn vô cảnh này chắc chắn không ai tin hai con gà này là lính bị bắt về cả.
Trong chuồng thì bị lủng một lỗ tròn vo đủ để hai bọn nó chạy ra ngoài. Ra ngoài trốn thì đã đành, chúng còn bắt những con động vật xung quanh làm việc mà không có giờ nghỉ. Heo thì không cho ăn, cá thì bắt ngủ nhiều một chút đến cả Snakee cũng bị bắt đi xem cây Kima có bị sâu bọ đục thân không.
Kể ra Gardene cũng nhàn rỗi hơn nhiều nhỉ?
Sleevee thì thở dài đầy mệt mỏi, trái lại Homi thì lại phấn khích vô cùng. Hai con mắt sáng như đèn pha, nhìn hai vợ chồng Gà mà cậu chỉ muốn bế lên hôn một cái.
“Nếu vậy mình sẽ cho Gardene đi làm cái khác để tiết kiệm tiền chứ. Hay là mình mở một quán rượu Kima nhỉ?”
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Homi. Ngay lập tức cậu nâng Ma Liên lên thổi một cái, trên tay hiện ra hai chiếc vòng bạc rồi đi đến chỗ vợ chồng Ô Kê. Cậu hạ thấp người cười tươi như hoa.
“Gì đây? Đi ra kia chơi.” Gà mái liếc Homi một cái rõ khinh người.
Nhưng Homi thì lại rất niềm nở.
“Tôi thấy quý bà đây rất là xinh đẹp, nhất là chiếc phao câu quyến rũ đầy vẻ mỹ miều ấy. Nếu không chê tôi xin dâng tặng cho hai ông bà một chiếc vòng xem như lòng thành của tôi.”
Gà mái nghe những lời mát tai đó, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn. Chiếc đuôi cứ ve vẫy vào đầu gà trống.
“Trời ơi chủ nhân nói gì á, ngại hết sức dị gì á chèn.” Bà gà mái cười hô hố. “Thôi chủ nhân tặng thì thiếp xin nhận.”
Bà ngước cổ ra xa một xíu để Homi đeo vào. Ông gà trống nhìn vợ như thế cũng gướng người ra để đeo.
Ngay khi vòng bạc được đó vào cổ, một vòng tròn ma thuật đã xuất hiện. Xung quanh cặp Ô Kê dấy lên một mùi hương thoang thoảng. Đó là dấu hiệu của ký giao ước giữa người và Quái linh thành công.
“Kể từ hôm nay trang trại giao lại cho bà nhé, thần tiên tỷ tỷ.”
“Không thành vấn đề. Úi sời ơi, chuyện nhỏ.” Bà liền quay qua ông chồng của mình đang đứng đực mặt mà quát. “Còn ông đi dọn ổ cho tôi, hôm nay tôi muốn…”
“Muốn gì?”
“...”
Homi và Sleevee cũng tò mò chờ đợi.
Bà gà mái xấu hổ kéo ông gà trống vào bên trong ổ sì sầm. Homi cũng không thèm nghe lén làm gì, cậu quay đầu bỏ đi vào trong nhà đánh một giấc.
Trong khi đó Aurora thì lại nhận nhiệm vụ từ bang hội của cô. Nghe nói đâu bên trong rừng Ung Minh, có một con rồng đang tác oai tác quái. Bang hội đã treo thưởng cho con rồng này gần 200 vàng, số tiền đủ cho Aurora mua sắm lại một số dụng cụ ma pháp của mình. Trông chờ vào người anh khốn kiếp của cô thì chắc mười năm nữa cũng không ói ra được mười xu huống chi là mua cho cô một cây chổi khác.
“Shita, cậu từng chiến đấu với rồng chưa?” Aurora buổi sáng hăng hái bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu.
Dù gì đối thủ cũng là rồng, không phải chó hay mèo mà muốn giết là giết. Cô hiểu điều đó nên giờ mới thấy hối hận. Chổi không mua được nhiều khi cái mạng cũng bỏ lại luôn.
Shita cũng y như cô chưa từng chạm mặt với Quái linh cấp cao, huống chi là Rồng, thuộc hạng siêu cấp rồi.
“Tớ chưa. Nhưng mà nghe mấy anh Nakamura nói là con này chỉ phá thôi không có nguy hiểm.”
“Phá là phá kiểu gì chứ? Đốt nhà? Ăn cắp vặt? Hay gì gì đó.”
Shita lắc đầu. “Tớ đâu có biết, chỉ nghe anh ấy nói vậy thôi. Nói tụi mình có thể kham nổi vụ này nên mới giao lại đó.”
“Chà…” Aurora gãi cằm suy nghĩ.
“Một con mà phá làng phá xóm, không nguy hiểm vậy chỉ có thể là một con rồng con nào đó.” Nghĩ tới đó là trong lòng Aurora đã phấn chấn lên rồi.
Hai người tiếp tục men theo lối đi nhỏ vào sâu bên trong khu rừng. Qua một dãy núi rồi dừng lại ở trên đỉnh. Chỗ này dường như bị khai thác đá quá mức hay sao mà sạt lở gần như một phần ba núi.
Đi tiếp một đoạn nữa, Aurora dừng lại vì dường như nghe thấy tiếng động gì đó…
“Ọt”
Aurora cười hì hì với Shita. Đi cả ngày rồi nên bụng cô có chút không đồng ý mà kêu lên.
Shita cười đáp trả và nhìn xa xa một chút.
“Chúng ta bắt heo rừng đi. Nghe đâu bọn heo rừng cũng tốt cho ma lực lắm á.”
“Nhất trí.” Bây giờ đối với Aurora, thị gì cũng xứng đáng cả.
Aurora gọi ra Fogo. Cô nhìn nó là muốn đá văng nó qua một bên rồi nhưng mà do là quà tặng của Homi nên cũng ráng sử dụng.
“Fogo, chị yêu của em đang đói nè. Em thấy nó hong.” Cô chỉ qua đám heo rừng phía trước mặt.
“Ột…”
“Bắt một con cho chị.”
“Ột… tuân lệnh chủ nhân.”
Nói rồi Fogo liền phóng tới hóa khổng lồng trở thành một con Ếch màu xanh lục.
“Ồ hố, bự tổ chảng.”
Lần đầu tiên Aurora kinh hãi với sức mạnh của Fogo. Từ đầu cô đã không đánh giá cao sức mạnh Fogo từ cái nhìn đầu tiên rồi. Không phải cô nhìn bề ngoài mà phán đoán, mà xấu xí quá cũng ảnh hưởng tâm lý lắm chứ.
“Hic… Chị xin lỗi em nhiều lắm á Fogo.” Aurora giả bộ lau nước mắt rồi hét lớn. “Cố lên Fogo. Hãy chứng minh em là Quái linh mạnh nhất đi nào.”
Xoẹt…
Ầm…
Rắc…
Đùng…. Đùng….
Nửa tiếng sau, con heo rừng đã lên giàn nướng thơm bát ngát. Mùi hương thu hút cái bụng Aurora càng kêu lớn hơn.
Không thể kiềm chế được nữa, Aurora dùng phép thuật biến ra một con dao, con dao ấy theo ma lực của Aurora và cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Cô lại biến ra một bàn ăn thịnh soạn rồi trang trí cho đẹp đẽ.
“Shita của cậu nè.” Aurora đưa một đĩa cho Sita.
“Này của em nè, bé yêu.” Cô cũng đưa cho Fogo.
Đến phần cô thì chọn phần thịt ở đùi còn lại.
“Hạnh phúc quá, rốt cuộc cũng được ăn rồi…”
“Ột… Chủ nhân ơi, em…”
“Đừng có làm phiền người khác đang dùng bữa, như vậy bất lịch sự nghen hơm, Fogo.” Aurora cắt nhỏ phần ăn ra.
“Ột… Nhưng mà….”
“Nói nhiều quá…”
Cô trực tiếp nhét một miếng thịt to hơn miệng Fogo vào miệng nó, khiến nó không thể nói nữa.
“Quá là ồn ào.”
Cô ăn một miếng.
Ban đầu là ngon.
Nhưng vài giây sau khi nuốt…
Môi của Aurora bị sưng lên như cái bánh mật bị nướng. Fogo vẫn thản nhiên nhai nhoàm nhoàm miếng thịt heo và nói.
“Phần đùi đó tôi đã dùng độc để giết chết con Heo. Tôi muốn cảnh báo chủ nhân mà cô nhất quyết ăn, nên thế đó.”
Aurora: “...”
“Sao mày không nói sao hả con ếch bao màu xấu xí kia. Mày có biết chị mày quý nhất là cái nhan sắc trời ban này không hả?” Aurora lấy luôn ra thanh đại kiếm muốn chém con Ếch này ra để đem lên giàn thiêu.
Nghĩ coi một người xinh đẹp, giỏi giang như vậy mà mang cái môi gần đụng tới mũi thì làm sao mà ra đường nhìn người ta. Đến nỗi cô dùng cả phép thuật chữa lành, chấp nhận mất đi một phần ma lực cũng không có tác dụng.
“Hu…hu…hu. Giờ phải làm sao đây Shita.”
Shita đang cười chúm chím lập tức dừng lại nhẹ nhàng quay qua Fogo hỏi.
“Em có cách nào giúp Aurora không?”
Fogo đỏ mặt đáp vội.
“Dạ có. Chỉ cần chủ nhân hôn vào má em một cái, chất giải trong trong má em sẽ giúp chị ấy hết ngay.”
Đùng…. đùng….
Như tiếng sét đánh vào trái tim bé nhỏ của Aurora. Muốn giải độc là cô phải hôn vào cái con ba màu như cái bánh này hả? Trời ơi sao lại đối xử với tôi như vậy. Aurora ngoài cầu cứu thần linh ra thì không biết làm gì trong lúc này hết.
“Không còn cách nào khác sao?” Aurora vừa thút thít vừa hỏi.
Fogo lắc đầu.
Bất đắc dĩ cô đành phải cúi người xuống, mặc dù không muốn nhưng cũng phải cố gắng thôi. Thế là Aurora nhắm mắt, cắn răng, nín thở hôn lên má Fogo một cái.
Nó lập tức nhảy lên vui sướng.
“Ột… Cuối cùng chủ nhân cũng chịu hôn mình rồi nè.”
Nó vui tới nói nhảy đi đâu mất tiêu không biết.
“Cậu nhìn xem rốt cuộc nó đã hết chưa?” Aurora đưa miệng mình gần lại chỗ Sita.
“Hết rồi. Cậu đẹp lại rồi.”
Aurora buồn đến đau lòng, thề một ngày nào đó sẽ đem con Ếch thối đó đi ngâm dấm.
Nhưng dù gì thì cơm no rượu say rồi, nhiệm vụ vẫn chưa thực hiện nên họ cũng đành thu dọn lại rồi tiếp tục lên đường.