🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Anh Trai "Say" Ai?

Ch.4: Yêu anh trai dữ luôn á!!!

~11 phút đọc · 2095 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời cũng đã tối dần, Aurora và Shita đã đi đến một hang động lớn nằm ở sâu bên trong. Aurora rất cẩn thận cho Fogo đi trước thám thính, dù sao cũng là Quái linh nên cậu ấy sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc phát hiện ra những rung động.
“Cẩn thận đấy Shita.” Aurora lên tiếng.
Họ dọc theo hành lang, lần theo dấu chân của Fogo để lại mà tiến vào bên trong. Xung nó tối om, nếu không phải Fogo có thân hình nhiều màu sắc, Aurora không biết sẽ phải dựa vào cái gì để xác định phương hướng.
“Tính ra cũng tiện lợi ấy nhỉ”
Aurora tự nhẩm với chính mình. Bề ngoài của Fogo xấu thật, nhưng mà những giây phút này cô mới thấy nó tỏa sáng theo đúng nghĩa đen.
“Ột… Chủ nhân, tôi cảm nhận được nguồn ma lực rất mạnh. Có thể là tới hang ổ của con Rồng đó rồi á. Ột…”
Fogo lên tiếng cảnh báo.
Aurora và Shita nuốt nước miếng sợ hãi. Dù gì hai người cũng đâu phải là ma đạo sĩ trinh chiến lâu năm đâu. Cũng chỉ là hai con nhóc mới ra đời, ma thuật cơ bản thì nắm vững, còn những ma pháp chiến đấu thì thua.
“Hong mấy mình đi về được hong?” Aurora huých khủy tay Shita đề nghị.
“Đã tới đây rồi thì vào luôn chứ sao? Chắc là mấy con Rồng nhỏ thôi chứ gì. Nhiệm vụ cấp A đâu phải cấp S đâu mà cậu lo.” Shita trấn an Aurora.
“Nhưng mà tớ vẫn thấy bất an. Biết đâu bên trong là một gia đình Rồng thì sao? Chúng ta sẽ biến thành món nướng bảy món quá.” Aurora tưởng tượng tới đó thôi cũng đã run người rồi. “Thôi thôi tớ không vô đâu.”
“Ột… Tới rồi thưa chủ nhân.”
Aurora: “???”
Fogo đứng trước một cửa hang tương đối đủ một người chui vào bên trong. Từ cái lỗ đó, Aurora có thể nhìn thấy bên trong.
“Hả?”
Thứ bên trong khiến cô giật mình. Không phải vì sợ hãi mà là vì sung sướng hết mực. Ai không biết chứ trong đầu Aurora chỉ thấy được 200 vàng ở trước mặt.
“Úi trời đất ơi nhỏ xíu dị?”
“Rồng hả? Sao nhìn nó cứ như con giun đất nhỉ?”
“Ờ, cậu nói tớ cũng nghĩ nó là con giun đất á.”
Hình ảnh bên trong động là một con Quái linh, mà không phải, có thể là Thú linh mà cũng không chắc. Aurora không thể phân định nó thuộc loài giống nào cả.
Thân hình nó ú nu, dài khoảng nửa mét, có màu đỏ và cái đầu nó trọc lóc. Nó đang nằm cuộn tròn trên một mỏm đá nằm giữa lòng dung nham.
“Ha….ha…ha….” Aurora bỗng phụt cười vì chịu không nổi khi nhìn cái đầu trọc lóc của nó. “Thánh thần ơi, nó trọc lóc…. Rồng đó hả? Nhìn tưởng con Đuông không á, Shita.”
Shita cũng thấy buồn cười nhưng cũng ráng kiềm lại. Trong khi đó Fogo thì lại run lẩy bẩy. Aurora nhìn thấy Quái linh của mình nhát cáy như vậy càng tỏ ra khinh thường nó hơn.
“Fogo ơi là Fogo, chị thấy mày còn tốt hơn nó phết á.” Aurora đẩy đẩy đ-ít con Fogo vào trong miệng động nhưng nó nhất quyết không vào. “Mày vào bắt nó cho chị về lãnh thưởng nào. Nhanh nhanh.”
Fogo sợ hãi không dám bước vào và cũng không chịu ở lại bèn chạy ra khỏi động. Aurora gọi với theo nhưng nó không hề có ý định dừng lại.
Aurora cũng mặc kệ đó liền cúi đầu chui vào bên trong. Shita thấy vậy cũng đi vào trong theo vì cô nghĩ nó có vẻ vô hại đối với hai người.
Bên trong rất nóng. Con đường đi qua mỏm đá đó chỉ đúng một đường đá nhỏ xíu đủ một chân bước qua. Aurora vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt vừa vẫy vẫy cố ý làm cho giảm nhiệt độ xung quanh.
“Gì mà nóng quá đi mất.”
Shita rốt cuộc cũng không thể chịu nổi mà than.
“Tớ cũng thấy nóng quá. Nếu ở đây lâu quá sẽ không phải cách hay đâu Aurora.”
Aurora biết điều đó, cô đang suy nghĩ cách nào đó mà không cần bước qua bên kia cầu mà vẫn bắt được con “Rồng giả” đó.
Bất chợt Aurora nâng Ma Liên lên, miệng niệm câu thần chú và thổi một cái. Tia sáng phép thuật từ trong Ma Liên bắn thẳng về phía con Rồng. Nhưng giữa đường đã tan biến mất.
“Thử lại.”
Aurora hít một hơi thật sâu, mặc dù hơi nóng đi qua mũi truyền vào bên trong cổ họng khiến cô cảm giác đau rát, nhưng cố một lần cho xong còn hơn đứng đây chịu đựng hơi nóng như bị luộc sống này.
Cô ngay lập tức thổi mạnh. Luồng tia sáng bắn ra nhanh hơn và mạnh hơn nhưng khi chạm vào người con Rồng thì lại tan biến.
Hai hàm răng Aurora nghiến kêu keng két. Tay cum lại thành nắm đấm thề chỉ muốn đấm nát cái động này để bỏ tức.
“Bình tĩnh nào Aurora.”
Aurora lại hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh một lần nữa.
Vụt…
Rầm…
Hơi thở của cô quá mạnh, thay vì tia sáng bắn về phía trước thì nó lại như một luồng khí phản lực, thổi ngược vào cô khiến cô bay xuyên qua cái lỗ của hang mà văng ra ngoài té chổng người xuống đất.
“Aaaa” Cô tức quá không kiềm được mà hét lên. “Sao cái gì cũng chống đối ta hết dạ.”
Aurora không chấp nhận số phận đen đuổi như thế. Cô đứng dậy, kéo áo hai tay lên hùng hùng hổ hổ tiến vào bên trong. Shita có ý muốn giúp nhưng Aurora nhất quyết từ chối.
“Cậu để tớ tận tay thu phục nó.”
Aurora lại hít một hơi nhưng lại không thổi nữa. Cô bỏ Ma Liên xuống rồi đi qua cây cầu đá đó.
“Thần linh phù hộ con, con còn anh trai cơ nhỡ cần phải chăm lo, đừng bắt con đi sớm quá nha.”
Cô vừa đi vừa khấn. Shita nối gót theo sau.
Chỉ vài phút, hai người đã cập bến an toàn. Con Rồng con đó cũng không chịu thức dậy dù tiếng động nãy giờ không phải là nhỏ. Có lẽ nó đang ngủ rất say.
Aurora nhìn cái bộ dạng vô tích sự của nó mà lại được lên bảng nhiệm vụ, cô cho rằng người dân đang làm quá vấn đề lên rồi. Mặc kệ có tiền là được. Tận 200 vàng cho một chuyến đi như vậy cũng không uổng công tí nào.
Aurora thổi một tia phép thuật đựng bó vào bên trong một cái bình hồ lô rồi biến trở về hội.
Vừa đến.
Cô lại chỗ quầy nhận nhiệm vụ và đưa hàng cho cô gái xinh đẹp bên trong tên là Majia.
Majia mở nắp nhìn vào trong xem xét và gật đầu hài lòng. Cô đưa cho Aurora 200 vàng và cái bình hồ lô.
“Đó là phần quà của em á. Chúc em may mắn nha.” Majia cười nói.
Aurora nhìn cái vẻ mặt đó của Majia lại càng tin chắc con Rồng này là giả, và rất vô dụng. Chưa kể xung quanh những thành viên khác cũng cười. Có kẻ nói.
“Aurora, cô nên chăm sóc nó kỹ vào, sau này sẽ nhờ vào nó lắm đó.”
“Ai… Quái linh mạnh đều có khởi đầu như vậy mà. Cháu cứ chăm nó nhé. Hàng hiếm có một không hai đấy nhé.”
“...”
Quá trời bình luận khen ngợi.
Thế là Aurora quyết định.
Bán nó cho Homi.
Cô đem về nhà. Homi đang ngồi đếm số lượng hoa quả đợt này thu hoạch được bao nhiêu. Bên cạnh là cặp Ô Kê nhiều chuyện. Gặp Homi cô liền chạy lại tính bán hàng thì Homi đã lên tiếng trước.
“Aurora á hả, lại đây anh tặng em này nè.”
“???”
Đùng….
Một tiếng sét đánh ngay vào cặp tai vốn rất thính của Aurora. Nhưng giờ cô không tin vào tai mình nữa? Gì cơ Homi tặng mình? Aurora không tin, tuyệt đối không tin.
“Gì? Hôm nay anh muốn ăn gì em nấu, đừng làm em sợ Homi.” Cô đưa tay xoa trán của Homi kiểm tra.
Nhiệt độ vẫn bình thường nhưng sao anh trai mình lại lên cơn sốt không biết.
“Em nói gì dạ. Anh là thương em nhất á.” Homi vừa nói xong liền dùng Ma Liên thổi một hơi. Một hộp quà hiện ra. “Hôm qua anh có mua vài thứ, thấy chổi bay của em hư rồi nên anh tặng em á. Hàng mới á nha. Tốn hết của anh 500 vàng đó.”
Aurora mừng đến rơi nước mắt. Cô thút thít mở hộp quà ra. Đúng là một cây chổi mới tinh, hàng mới ra gần đây. Cô cảm động đến phát khóc ôm cây chổi mà không nói nên lời.
“Trời ơi, lần đầu tiên ổng tặng mình quà. Chắc đem vào tủ đồ để trưng quá đi…. À đúng rồi.”
Aurora mừng quá nên muốn lấy gì đó tặng lại anh trai. Cô nhớ ra con Rồng giả đó. Cô đưa bình hồ lô cho Homi.
“Tặng anh á. Trời ơi, này là em dày công cực khổ, băng đèo, lội suối dữ lắm mới bắt được đó. Thứ quý báu lắm à nha. Em kiểm tra rồi, là một Quái linh xịn xò á.”
“Dị hả?”
Homi rất phấn khởi nhận lấy.
“Dị anh cảm ơn nha.”
Nói rồi Homi hào hứng chạy ra sân nhà trước của mình, tay mở nắp thả con Rồng ra ngoài. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng vì Aurora khẳng định đây là một con Quái linh siêu siêu cấp nên cậu rất tin vì điều đó.
“Sleevee…” Homi gọi lớn.
Sleevee từ bên trong trang trại rau bay ra chờ lệnh.
“Chủ nhân có chuyện gì căn dặn ạ?”
“Cô giúp tôi sắp xếp một chỗ rộng rãi và sạch sẽ để nuôi bảo bối tôi nhé. Để coi.” Cậu suy nghĩ. “Gọi nó là Drag, cô thấy ổn không?”
Aurora mặc dù nghe đã thấy phèn rồi nhưng cũng nhiệt liệt hưởng ứng lắm.
“Được đó, anh hai em đặt tên nào tên nấy nghe là đã thấy ngầu rồi.”
“Vậy quyết định gọi là Draga đi. Anh đổi rồi.” Nói rồi cậu cũng Sleevee bỏ vào trong.
Aurora: “...”
Cô mặc kệ, một món vô tích sự đổi lấy một cây chổi ma pháp 500 vàng, lời rồi. Cô vui vẻ bay lên trời để kiểm tra tốc độ. Quả nhiên tốc độ của hàng mới có khác. Sử dụng ít ma lực hơn, gia tốc nhanh hơn lại còn có thể bẻ lái rất dễ dàng nữa. Aurora rất ưng ý.
“Hay là mình ghé chở Shita đi chơi nhỉ? Nghe nói thị trấn bên cạnh có lễ hội Vạn Ma.”
Nói là đi. Aurora liền phóng như tên lửa lao về phía trước.
Trong khi đó ở nhà Homi lại ngồi thẫn thờ nhìn bảo bối Draga của mình lại tự trách bản thân.
“Tôi làm vậy thấy có lỗi quá à.”
Bà gà mẹ đang ăn miếng xoài kế bên nghe Homi than thở mà lên tiếng.
“Lỗi gì nói nghe coi chủ nhân, sáng giờ không ai nói chuyện, buồn quá.”
Homi cũng không cần giấu giếm gì nên nói luôn.
“Biết Aurora nó tốt với tôi như vậy, tôi đã không mua hàng giảm giá cho nó rồi.”
“Giảm giá hả? Chắc mấy món người ta bỏ rồi thu lại á hả?”
“Đúng rồi. Tôi mua với giá có 50 vàng à. Mà sợ nó buồn nên nói 500 vàng. Không biết ổn không. Chắc ổn mà đúng hong!”
Bà gà chả thèm nói, đến miếng xoài còn lại còn không thèm ăn, quay đ-ít bỏ đi.
Còn Aurora bay giữa đường tự nhiên cây chổi dường như bị gì đó.
“Hử?”
Nó dừng giữa chừng và không bay nữa.
Đoàng….
Bỗng nhiên mưa to gió lớn thổi lên. Aurora tức đến điên người vì cô biết cây chổi này chắc chắn….
Là hàng giảm giá rồi.
“Aaaa!!!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự