Ken quay phắt lại nhìn ông bô với ánh mắt đầy sững sờ, miệng run rẩy lắp bắp:
"Ý ba là sao?"
Ông bô chép miệng, phẩy tay nhẹ hẫng:
"Cái chuyện vặt vãnh ấy mà! Thôi, đến lúc lập đội hình để chiến với bọn chúng rồi đó."
Ken hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng. Cậu đơ mặt ra hỏi tới tấp:
"Là sao? Con thiệt sự không hiểu luôn đó! Ba đang nói cái quái gì vậy trời?!"
Táo Vàng từ tốn đứng dậy, thở dài một hơi rồi nhìn đứa con trai bằng vẻ mặt vừa chán nản vừa tỉnh rụi:
"Thì ba là Đấng Sáng Tạo ra cái thế giới này chứ sao! Ồ vâng, mày không nghe nhầm đâu, ba mày chính là Đấng Sáng Tạo đó. Chẳng qua hồi đó lỡ tay làm sai vài chi tiết nên giờ sự đời nó mới thành ra nông nỗi này đây."
Ken trề môi ra một sải, hoàn toàn không tin nổi một mống nào. Mấy lời sáo rỗng hư cấu đó làm sao mà chui tọt vào tai cậu cho nổi. Bất lực và nhức cả đầu, thằng con lủi thủi đứng dậy định bụng bỏ đi cho xong chuyện, không muốn nghe ông bô chém gió xàm xí thêm phút nào nữa.
Thấy con trai coi lời mình như gió thoảng mây bay, Táo Vàng liền đưa tay chỉ thẳng về phía Ken. Ngay lập tức, một luồng năng lượng bí ẩn chậm rãi bay tới, lao thẳng vào lồng ngực cậu. Trong phút chốc, toàn thân Ken nóng bừng bừng như thể vừa bị quăng tọt vào một nồi nước sôi khổng lồ. Trong khi Táo Vàng đứng trố mắt nhìn như thể đang thưởng thức một vở kịch hay, thì luồng năng lượng trong người Ken mới chịu lắng xuống sau một hồi luân chuyển. Ông bô lúc này mới bắt đầu hoạt động hết công suất cái mỏ tấu hài:
"Xin trân trọng giới thiệu, con trai
cưng của ba vừa nhận được một sức mạnh ngẫu nhiên từ chính tay ba ban cho nhé! Giờ thì kiểm tra xem trong đầu mày có cái gì nào... Hy vọng là một siêu năng lực khủng kịch trần, chứ bình thường hóa quá thì chả có gì vui hết!"
Ken đứng chết lặng tại chỗ. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của vũ trụ mênh mông, thiên hà bao la và vô số những trận thiên tai lũ lụt cuồng phong khủng khiếp. Cậu run rẩy, lắp bắp từng từ:
"Thiên tai... dải ngân hà..."
Lời vừa dứt, Táo Vàng lập tức nhảy cẫng lên reo hò như một đứa nít vừa được cho quà, miệng la hét ầm ĩ khắp phòng:
"Wow! Tuyệt vời chưa! Con trai tôi có sức mạnh phi thường rồi nhé! Nó có thể hủy diệt cả cái vũ trụ này... à không, phải là đa vũ trụ luôn mới đúng! Chưa hết đâu nha, chắc chắn là còn thêm đống thứ kinh khủng khác nữa ấy chứ!"
Trong khi ông bô đang quẩy tưng bừng thì cậu con trai chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí trống rỗng. Táo Vàng khẽ ghé sát lại, hất hàm hỏi:
"Giờ thì đã tin lời ba mày chưa nhóc con?"
Ken chẳng biết phải trả lời làm sao cho phải. Cậu chỉ biết gật đầu liên tục, cái cổ lắc lư y hệt một con rô-bốt bị hỏng mạch