Sau cơn chấn động hành động mà Táo Vàng gây ra, thằng con vẫn ngồi im bất động mất một lúc lâu, lòng cậu trống rỗng như cái ví tiền ngày cuối tháng. Trong khi đó, ông bô thản nhiên ngồi vắt chân lên thành ghế, tay liên tục quăng mấy miếng snack giòn tan vào cái khoang miệng "đầy mùi đời" của mình. Đôi lúc xem tới đoạn hài hước trên tivi, ông bô lại bật cười sặc sụa, bắn cả vụn bánh tung tóe trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba:
"Ha ha! Hài muốn chết đi sống lại luôn ấy! Ha ha!"
Hài đến mức ông bô rớt cả nước mắt "xúc động", hoàn toàn phớt lờ thằng con đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ ngay bên cạnh. Phải mất một lúc lâu sau, Ken mới trấn tĩnh lại được bản thân. Cậu quay sang nhìn ông bô vô tâm của mình, thở dài cất giọng:
"Ba ơi... Con muốn hỏi rốt cuộc mọi chuyện là sao? Mọi thứ đang diễn ra quanh rốt cuộc là cái quái gì vậy ba?"
Đang cười phọt cả vụn bánh, nghe câu hỏi nghiêm túc của con trai, Táo Vàng lập tức thu lại nụ cười, cố lấy vẻ điềm tĩnh trong chớp mắt. Tay gã vớ lấy cái điều khiển tivi, bấm tắt lịm màn hình rồi tiện tay quăng thẳng xuống sàn nhà kêu chát một tiếng rõ đau. Gương mặt ông bô đột ngột trở nên nghiêm nghị một cách kỳ quặc, sát khí tỏa ra cuồn cuộn. Ánh mắt gã nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy của Ken. Một người sống chung với ba nhiều năm như cậu cũng phải rùng mình khiếp đảm. Thế nhưng, ngầu đời chưa nổi ba giây, Táo Vàng đã bật cười khàn khàn:
"Ha ha! Chuyện nó là vậy đó trời… Bộ mày không biết thiệt hả?"
Tiếng cười cợt nhả khanh khánh ấy ngay lập tức phá tan bầu không khí siêu căng thẳng vừa dựng lên. Ken bất lực toàn tập trước cái nết "độc lạ" của ông bô nhà mình. Cậu vuốt mặt, hạ giọng thở dài:
"Vô chủ đề chính giùm con cái..."