Bịch thuốc vừa lôi ra thì "bịch... bịch... bịch..." rơi xuống rần rần như mưa đạn lạc. Hàng chục vỉ thuốc thi nhau tiếp đất – thực chất cái túi ni lông đã lủng một lỗ bự chà bá ở đáy từ đời nào mà ông bô chẳng hề hay biết. Ken nhìn đống thuốc vãi dưới sàn mà lòng chìm trong bất lực:
"Gì vậy trời?! Sao đồ đạc cái nhà này không hư hỏng thì cũng thuộc dạng đồ bỏ đi vậy hả?!"
Từ trong bếp, giọng ông bô vọng ra tỉnh rụi:
"Rớt thuốc hả con? Ráng khom lưng lượm giùm ba nhen!"
Ken thở dài thượt một tiếng rồi đành ngậm ngùi cúi xuống nhặt từng vỉ thuốc lên. Vừa gom xong đống thuốc vào tay thì đột nhiên, cái tivi ở phòng khách tự động bật mở dù chẳng ai đụng vào điều khiển. Màn hình đen xì hiện lên một biểu tượng cảnh báo đỏ rực to tướng ngay chính giữa. Trong bếp, tiếng bài hát yêu thích ông bô cũng tắt lịm đi nhường chỗ cho thứ âm thanh báo động chói tai, ám ảnh đến rợn người vang lên:
"Thông báo! Thông báo! Tất cả người dân xin chú ý!"
Ken nhíu chặt đôi lông mày, một làn sóng bất an trào dâng trong lòng vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cái cảnh tượng đậm chất phim thảm họa này trên sóng truyền hình. Màn hình chuyển cảnh sang một nữ MC trẻ tuổi. Mặt cô ấy trắng bệch không còn một giọt máu, môi đánh lô tô liên tục nhưng vẫn ráng giữ nét điềm tĩnh nghiệp vụ:
"Bệnh viện Coser hiện tại đã hoàn toàn thất thủ! Hàng trăm bệnh nhân trong trạng thái điên cuồng đang tấn công người xung quanh. Bào tử nấm từ bên trong bệnh viện đang bùng phát ồ ạt, khiến rất nhiều cư dân khu vực lân cận bị nhiễm bệnh. Chính phủ khuyến cáo người dân tuyệt đối hạn chế ra đường, không uống nước máy chưa đun sôi và không ăn đồ sống hoặc thực phẩm chưa chế biến kỹ. Mọi người xin hãy giữ bình tĩnh, tin tưởng vào chính phủ và tránh nghe theo những lời kích động từ các phe phái thù địch. Bản tin cập nhật tình hình mới nhất sẽ được phát sóng vào tối nay."
Tút!
Màn hình tivi đột ngột tắt phụt rồi quay trở lại giao diện bình thường như chưa từng có cuộc chia ly. Ken đứng chết lặng, há hốc mồm vì không thể tin nổi cái mỏ xúi quẩy của ông bô lại "phán đâu trúng đó" đến mức này. Chưa kịp để cậu tiêu hóa hết sự thật chấn động thì tiếng bật cười vô tư, sảng khoái của Táo Vàng đã dội khắp nhà:
"Á ha ha ha! Cái kịch bản này tao thuộc lau láu luôn rồi! Quá quen luôn chứ còn gì nữa!"
Ken quay sang định xả cho ông bô một trận vì cái tội vô tư không đúng lúc, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị lời giễu cợt của gã cắt ngang:
"Cháo xong rồi nè con trai! Mau ngồi xuống xơi cháo nóng đi, không thôi chút nữa lũ zombie nó kéo tới ăn chực bây giờ!"
Ken cạn lời hoàn toàn, lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm:
"Đến tận cái thời khắc sinh tồn này rồi... Haizz, đúng là không thể nào thông tư tưởng nổi cái đầu con nít của ổng mà."