Đột nhiên, một tiếng la thất thanh từ ngoài bếp vọng lại:
“Chết tui rồi! Cái nồi chiên không dầu nó lại hư nữa rồi!”
Vâng, đây đã là lần thứ năm cái nồi này giở chứng dở quẻ. Ken đã khuyên hết nước hết cái, bảo quăng đi mua cái mới cho rồi mà ông bô nhất quyết không nghe, đúng là "tai mệnh Mộc, đầu mệnh Thổ" – nghe bên này chui tọt sang bên kia. Cậu chẳng buồn dội thêm gáo nước lạnh nào nữa mà chủ động chuyển chủ đề:
“Ba ơi! Nãy con lướt điện thoại thấy người ta đưa tin lên vụ bệnh lạ ở bệnh viện Coser ấy ba.”
Táo Vàng nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ ung dung đáp lại:
“Mày có xem mấy bộ phim xác sống bao giờ chưa? Chuẩn bị tích trữ đồ ăn là vừa rồi đấy con ạ.”
Cậu con trai nghe xong chỉ coi đó là lời xúi quẩy chẳng đáng tin chút nào, tay vẫn miệt mài lướt màn hình, miệng lèm bèm:
“Ba toàn nói xàm nói nhảm đâu không à!”
Táo Vàng hừ lạnh một tiếng:
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Thế nên vừa nghe tin đồn một cái là ba đã mua đồ ăn nhét đầy ắp cái tầng hầm rồi nhé. Lỡ có biến cố gì xảy ra thật thì nhà mình còn có đường mà sống."
Ken thở dài bất lực. Cậu lướt tiếp được một lúc thì bắt đầu chán ngấy nên dừng lại. Mắt mỏi nhừ, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên bàn kính rồi lấy tay che lấy "cửa sổ tâm hồn", định bụng đánh một giấc thật dài. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu chợt nhớ ra nhà mình chẳng có viên thuốc nào, còn nhà ông bô thì lúc nào cũng thủ sẵn một đống thuốc để phòng thân. Cậu cất giọng uể uải:
"Ba! Có thuốc cảm không cho con xin một vỉ đi."
Ông bô trong bếp đáp lại gọn lỏn:
"Trong cái tủ kính ngoài đó đó, nhìn ngăn trên cùng là thấy liền."
Ken mệt mỏi lết thân xác nóng hổi đứng dậy. Cậu đi tới chiếc tủ kính lục tìm nhưng tìm hoài chẳng thấy vỉ thuốc đâu – mà cậu cũng thừa biết trí nhớ của ông bô có vấn đề nặng rồi, nên chỉ tìm thoáng qua để xác nhận thôi chứ chẳng hy vọng gì nhiều.
Trong lúc đang mò mẫm xung quanh, tay cậu vô tình chạm vào một túi ni lông màu trắng tinh. Biết ngay là "hàng" mình cần rồi, Ken liền đưa tay lôi nó ra ngoài...