Ông bô nghe vậy, nét mặt có chút giận dỗi thấy rõ:
"Sao cũng được… tùy mày! Thôi tao vô nấu cháo đây."
Nói rồi cả hai cùng bước vào trong nhà. Cánh cửa mở ra, phòng khách ấm cúng lập tức hiện ra trước mắt. Bộ ghế sofa giá rẻ chẳng toát lên nổi một tẹo vẻ sang trọng nào. Trên mặt bàn kính, đồ đạc vứt lung tung phèo: từ mấy món đồ ăn thừa từ đời tám hoánh nào chưa dọn, cho đến đủ thứ linh tinh trải dài khắp nơi – nhìn qua còn mất trật tự hơn nhà của Ken nữa. Táo Vàng vẫn ung dung tiến lại gần bàn, giơ tay gạt một lèo mấy hộp đồ ăn bẩn thỉu thẳng tay vào thùng rác nhỏ. Ken thấy cảnh đó bèn cất tiếng hỏi:
"Ủa ba…"
Chưa kịp nói hết câu, ông bô đã nhảy dựng lên chèn ngang vào họng:
"Biết rồi! Nói mãi!"
Ken hừ lạnh một tiếng:
"Lại spam cái câu đó nữa…"
Cậu bắt đầu gằn giọng, nhấn mạnh từng từ:
"Ý con muốn nói là ba vừa quăng luôn cái hộp tai nghe không dây vào thùng rác rồi kìa!"
Ông bô đang tung tăng bước về phía bếp thì khựng lại ngay lập tức. Lời nói thẳng như ruột ngựa của đứa con trai chẳng khác nào mũi giáo đâm xuyên qua hàng ngàn lớp trái tim của người cha khờ khạo. Táo Vàng quay phắt lại, chân đi trước người lật đật chạy theo sau, vừa lao tới vừa la tóe khói:
"Chết mẹ! Cái tai nghe hai củ khoai của tao!"
Vị tỷ phú ngơ ngác cúi gập người trước cái thùng rác thúi rình, hai tay đào bới liên tục như cẩu bới đất. Trong miệng không ngừng tự trách bản thân:
"Trời ơi là trời! Sao mà hậu đậu dữ vậy nè!
Tai nghe yêu quý của tôi! Trời ơi là trời!"
Chàng con trai thở dài thượt một tiếng, miệng lèm bèm than ngắn thở dài:
"Lớn đầu rồi mà tính nết chẳng khác gì con nít."
Một lúc sau, khi ông bô đã "giải cứu" thành công cái hộp tai nghe và an tọa trong bếp để bắt đầu cuộc chiến nấu nướng, Ken vì quá ngán ngẩm nên đành xách bịch rác đem quăng vào thùng rác lớn ngoài sân rồi quay lại thả mình nằm dài trên chiếc sofa. Một tay cậu thuần thục lướt màn hình điện thoại, tay còn lại đưa lên sờ trán – nhiệt độ nóng hổi như thể lò bát quái. Cơ thể Ken bắt đầu lừ đừ, uể uải, chẳng còn chút sức lực nào để làm gì ngoài việc dán chặt người vào lớp đệm mềm mại.
Trong lúc lướt tin tức say sưa, mắt cậu bỗng khựng lại trước một bảng tin khẩn:
Bệnh viện Coser vừa phát hiện một căn bệnh lạ. Người nhiễm bệnh có dấu hiệu mất trí nhớ hoàn toàn và hành xử hung hãn như thây ma. Hiện tại, toàn bộ bệnh nhân đã được cách ly nghiêm ngặt tại khu vực đặc biệt của bệnh viện. Chính quyền khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và tiếp tục sinh hoạt bình thường. Xin cảm ơn.
Ken nhíu chặt đôi lông mày, lẩm bẩm trong miệng:
"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Thời đại này mà cũng có đại dịch thây ma luôn hả?”