Tay Táo Vàng đặt trên vô lăng, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi vui vẻ reo lên:
“Ngon đấy! Giờ chiến thôi mấy đứa ơi!”
Ken đứng nhìn từ xa chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
“Con đường nhỏ có bấy nhiêu đây mà ông bô tôi triệu hồi cái xe to đùng... Hết nói nổi luôn.”
Nói rồi, cậu chậm rãi bước tới gần xe, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Thật là...”
Cậu quay sang hối thúc Venn:
“Đi thôi, còn chần chờ gì nữa.”
Venn lúc này mới phản ứng lại, lý nhí “ừ” một tiếng. Cả hai cùng tiến tới leo lên xe, chính thức bắt đầu một hành trình mới - và đương nhiên hành trình này không thể thiếu những màn trêu ghẹo, cà khịa chọc ngoáy nhau của hai cha con nhà này. Tiếng động cơ gầm lên rồ rồ như một bản nhạc hú vang trời. Ken tựa đầu vào tấm kính xe với vẻ mặt có chút chán nản. Trong khi đó, đứa con trai thứ hai thì ngồi khép nép ngại ngùng, trái ngược hẳn với dáng ngồi vô tư, thản nhiên của Ken. Ông bô thấy không khí trong xe có vẻ ảm đạm và tẻ nhạt liền phá tan bầu không khí bằng cái chiêu siêu quen thuộc: đem thằng Ken ra làm tâm điểm cà khịa:
“Ê cái thằng tóc âm dương kia! Bà chủ đuổi việc mày chưa? Chứ ba thấy tình hình này chắc sắp tới hai cha con mình cạp đất mà ăn quá Ken nhỉ?”
Lời vừa lọt qua tai, Ken liền xù lông phản bác ngay tắp lự:
“Này nhá! Con nói cho ba biết nhá, con khác ba hoàn toàn nha! Đây siêng năng chứ không có lười nhác như ai đó đâu ha! Nghĩ sao làm một tuần sáu ngày mà ba nghỉ hết ba ngày rồi? Trong khi con siêng năng làm cả tuần cả ngày, quần quật còn hơn con giun bị quằn xé nữa là đằng khác. Ai như người nào đó!”
Táo Vàng liền trề môi, nhếch mép thản nhiên đáp lại:
“Đúng là tư tưởng của nô lệ tư bản có khác ha.”
Ken lập tức hét lên một tiếng thật to làm rung rinh cả chiếc xe:
“CON CẤM BA NÓI CÂU ĐÓ!”