Ken ngơ ngác quay sang hỏi ba mình:
“Ba thoại cái gì vậy ba?”
Táo Vàng lẹ tay đánh trống lảng:
“À, kệ đi... Giờ xử lý xong vụ này cái đã.”
Lời vừa dứt, hai kẻ ác ôn kia lập tức biến mất hút khỏi tầm mắt của ba người như chưa từng tồn tại. Venn ngơ ngác đến mức há hốc miệng trước sự chứng kiến màn biểu diễn thần thánh ấy. Thế nhưng Ken thì lại tỏ ra hoàn toàn bình thường - quá quen rồi! Giờ cho dù ông bô có tay trần bốc cả cái thiên hà thì cậu cũng chẳng buồn bất ngờ nữa. Táo Vàng nhanh chóng thu lại hào quang, trở về hình dạng con người vô cùng bình thường: một thanh niên mặc áo thun mỏng màu xám cùng cái quần đùi sọc ca rô, chẳng còn chút vẻ uy nghiêm thần thái nào nữa. Ông vui vẻ nói tiếp:
“Đi thôi mấy đứa! Mà nắng quá, chắc để ba triệu hồi đại cái xe hơi đi cho nó đỡ cái nắng gay gắt này.”
Cảm nhận được hơi ấm khẽ run đằng sau lưng, Táo Vàng quay lại thì thấy đứa con trai thứ hai đang đứng khép nép sau lưng mình. Vẻ mặt cậu vẫn còn ngơ ngác, pha chút sợ hãi theo bản năng. Giọng ông bô bỗng trở nên ấm áp lạ thường:
“Ba đã nói rồi... Ba sẽ luôn bảo vệ và đồng hành cùng con mà Venn. Cho nên đừng sợ gì nữa nhé.”
Tên tóc âm dương đứng bên cạnh chép miệng, phán một câu xanh rờn:
“Toàn nói mấy lời sến súa vô bổ.”
Ông bô hừ lạnh một tiếng rồi chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ cổ xưa gì đó mà cả hai thằng con đều chịu chết không thể hiểu nổi. BÙM! Một chiếc xe ô tô bóng lộn mang màu bảy sắc cầu vồng hiện ra ngay trước mặt bọn họ. Thằng con cả cạn lời, quay sang nhìn ba mình hỏi:
“Bộ ba thích học ngành y lắm hả?”
Ông bô lập tức lườm thằng con rồi phản bác:
“Này nhé! Cờ cộng đồng LGBT người ta có lục sắc thôi mày, còn cái này tới bảy sắc cầu vồng lận! Mà kệ đi, vẻ ngoài tuy có chút lố lăng thật nhưng chất lượng bên trong thì khỏi phải bàn đấy nhé!”
Venn chậm rãi bước ra từ sau lưng ông bô, giọng cậu yếu ớt cất lên:
“Nhưng mà... tôi bị say xe...”
Ken nghe vậy liền bật cười nhạt như nước ốc, tranh thủ nhảy vào khịa ông bô:
“Hí hí... Kế hoạch siêu cấp tuyệt vời của ông bô chắc phá sản từ vòng gửi xe rồi nhỉ?”
Táo Vàng phản bác ngay:
“Mấy đứa bây quên mất thân phận thật của ba bây rồi sao? Mấy cái chuyện say xe này muỗi! Thôi mau lên xe đi kẻo lại trễ chuyến đi bây giờ.”
Nói rồi, ông vội vã chui tọt vào ghế lái. Vừa mới đặt cái mông xuống, ông đã cất giọng khen không ngớt:
“Ồ vãi! Ghế êm quá đi mất! Đúng là cảm giác thiên đường có khác!”