Ông bô nhún vai, tặc lưỡi nói:
“Nào... ba chỉ đùa chút thôi mà... Mà rốt cuộc cái quán đó có đuổi việc mày thật không vậy?”
Ken thở dài thượt một hơi, chán nản đáp:
“Haizzz, khả năng cao là vậy rồi. Nhưng thôi kệ đi, tình hình chung cả rồi mà.”
Táo Vàng thong thả vặn mở máy phát nhạc trên xe, giữ tâm thế vô cùng thoải mái:
“Ừ thì tình hình chung... Ba thấy mấy cái người mắc bệnh đó trông chẳng khác gì mấy con thây ma vô hồn vậy. Chỉ biết đi cắn người rồi lây lan dịch bệnh. Ba đây cũng muốn dang tay ra cứu giúp lắm chứ, nhưng mà dung lượng khi nhập thể làm người nó 'yếu sinh lý' quá. Khổ cái thân già này thật!”
Ken lười biếng liếc mắt sang nhìn ông bô rồi bóc phốt:
“Chứ không phải tại mấy cái lý thuyết với triết lý nhức cái đầu của ba hả?”
Ông bô cười trừ đáp:
“Thôi thôi, không bàn chuyện này nữa. Hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi nghe nhạc chill đi, để một mình ba già này cân vô lăng là được rồi.”
Thằng con cả chống cằm lên cửa kính, uể oải đáp bằng giọng buồn chán:
“Vâng thưa người ba già.”
Âm thanh bài hát vang lên du dương, nhẹ nhàng tựa như lời hát ru ấm áp của người mẹ dành cho đứa con thơ. Giai điệu ấy nhanh chóng cuốn cả hai đứa con chìm vào giấc mộng lúc nào không hay - Ken thậm chí còn bắt đầu chảy cả keo lên mặt kính. Táo Vàng ngước mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai đứa đã ngủ say liền thì thầm tự mãn:
“Ngủ nhanh vậy sao... Đúng là kỹ năng ru ngủ phép thuật của mình vẫn thuộc hàng 'đỉnh của chóp'!”
Chiếc xe bảy sắc cầu vồng vẫn bon bon chạy trên đường. Mặc kệ chuyến hành trình phía trước có gian nan vất vả thế nào, ánh nắng ban mai vẫn nhẹ nhàng chiếu vào bên trong chiếc xe nhỏ ấm cúng. Thế nhưng, ở phía xa xa đằng sau con đường nhựa vắng lặng mà chiếc xe vừa đi qua...
CẠCH...
Một chiếc chân ngựa xương xẩu nhẹ nhàng đặt xuống mặt đường lạnh ngắt. Một chất giọng trầm đục vang lên, lạnh lẽo và uy nghiêm đến mức tựa như cất ra từ tận đáy âm tào địa phủ:
“Đi thôi, con chiến mã của ta...”
Con ngựa xương hú lên một tiếng ghê rợn rồi phóng vụt theo sau. Mỗi bước chân nó dẫm xuống đều tỏa ra luồng tử khí màu xanh lá cây đậm đặc rồi tan biến vào hư không. Cưỡi trên lưng nó là một kẻ khoác chiếc áo choàng đen rách rưới. Một tay hắn cầm cây lưỡi hái sắc bén đến mức chỉ cần kẻ nào vô tình chạm nhẹ vào, cái mạng đó cũng chẳng thể giữ nổi.
Bên trong xe, Táo Vàng đang nghêu ngao hát theo nhạc thì bất ngờ cảm nhận được một luồng sát khí hôi hám quái lạ đằng sau. Ông bô chau mày tự hỏi:
“Không lẽ... một trong Tứ Kỵ Sĩ đã tái xuất rồi sao?”
Đôi mắt ông bô bỗng trở nên sắc lẹm, ngước nhìn vào kính chiếu hậu lẩm bẩm:
“Cái luồng sức mạnh bốc mùi tà đạo này thì chỉ có thể là nó, không thể là ai khác... Tên Kỵ Sĩ Của Cái Chết!”
Vị Kỵ Sĩ đầu tiên xuất hiện vẫn đang điên cuồng âm thầm bám đuổi theo chiếc xe. Không chỉ có hắn, phía sau còn có vô số sinh vật quái thai dị dạng từ đâu kéo đến đông như quân Nguyên: có kẻ sở hữu cái đầu người nhưng lại mọc ra tám chiếc chân nhện ngoe ngoẩy, có kẻ toàn thân chỉ là một khối chất nhờn nhầy nhụa đang bò lết trên mặt đường... cùng hàng loạt mớ quái dị khác đang lao đến như một binh đoàn địa ngục đi đòi nợ.