🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Tấu hài!

~4 phút đọc · 641 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu sự bất lực có thể đong đo đếm được, thì chắc của Ken nó còn cao hơn núi Everest và sâu hơn cái rãnh Mariana gấp vạn lần. Cậu chẳng buồn nói gì mà lặng lẽ bước về phía cầu thang. Chẳng một ngôn ngữ nào trên đời có thể tả nổi những diễn biến đang trào dâng trong lòng cậu lúc này. Bước xuống phòng khách, Ken lơ đãng đảo mắt nhìn qua một lượt. Mấy món hàng cậu đặt trên app mua sắm nằm lăn lóc chềnh ễnh trên bàn kính. Chàng ta chép miệng:

“Hàng giao mấy hôm rồi mà còn chưa buồn khui… thôi kệ đi.”

Nói rồi, cậu tiến tới cửa chính. Cánh cửa vừa hé mở, đập ngay vào mắt cậu là một thanh niên tầm đôi mươi, mái tóc đen bù xù cùng đôi mắt đen láy. Chàng trai đó mặc cái áo blouse trắng tinh khôi, kết hợp với cái quần jeans xanh rách rưới vài chỗ – không phải mốt thời trang gì đâu, mà đơn giản là vì tiếc tiền không chịu bỏ, mặc dù bản thân đã là một tỷ phú chính hiệu. Vị đại gia đang "bán lưng cho trời" kia vừa lấy khăn giấy ướt cặm cụi lau từng vết phân chim, vừa luôn miệng cằn nhằn:

“Thật tình á trời! Sao hôm nay xui xẻo dữ vậy chèn!”

Ken hừ lạnh một tiếng:

“Sao ba không lấy xà bông ra mà rửa? Lấy cái này lau sợ không sạch nổi đâu.”

Tay kia lau vệt mồ hôi trên trán, giọng hậm hực đáp:

“Chút ba rửa xà bông sau, chứ giờ ba sợ cái sân nhà mình nó thúi hoắc ra ấy!”

Ken chậm rãi bước ra khỏi sân. Sân nhà cậu cũng chẳng có gì ngoài một đoạn đường xi măng ngắn ngủi, hai bên cỏ mọc cao chót vót tựa như mấy tòa nhà cao tầng thu nhỏ. Vừa bước nhanh qua khỏi khoảng sân vườn để chạm tới con đường chung, chân cậu vô tình giậm ngay vào một "bãi mìn" thúi rình – ngay trước sự chứng kiến của ông bô nhà mình. Thay vì sốt sắng hỏi han hay giúp đỡ con trai, ông bố lại bật cười khúc khích, cười tới mức xém chút nữa là ngã chổng gọng xuống đất:

“Á ha ha! Dừa lòng tao lắm con trai ạ! Bữa trước mày bảo tao ăn ở thất đức nên mới bị dậm cứt chó, giờ mày dậm phân chim… Á ha ha, đúng là quả báo không chừa một ai mà!”

Ken chỉ biết hừ lạnh chứ chẳng thể làm gì khác. Nếu giờ cãi lại thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế khó, thôi thì im lặng là thượng sách. Sau khi ráng cười xong một tràng dốt chữa, Táo Vàng mới lấy lại chút bình tĩnh rồi nói:

“Thôi vào nhà đi con, để ba nấu cháo cho mà ăn.”

Ken quay mặt sang hướng khác, càu nhàu:

“Hừ, không biết ba nấu ăn được đàng hoàng không nữa, hay lại phải dắt nhau ra quán ăn đây.”

Ông bô tự tin phản bác ngay:

“Sau hai lần làm cháy bếp cùng trăm nghìn lần nấu dở, thì trình độ của ba mày giờ đã ở một tầm cao khác rồi nhé! Yên tâm, hôm nay chắc chắn ngon. Có khi ngon đến mức mày nhớ đời luôn ấy chứ!”

Gương mặt Ken chẳng có lấy một tẹo tin tưởng nào dành cho ông bô, ngược lại chỉ toàn là sự nghi ngờ nhân sinh. Nhưng cậu cũng mặc kệ cái sự tự tin thái quá đó, chỉ buông lại một câu mỉa mai cay đắng:

“Tiền ba mua cái nhà này chắc còn không bằng tiền ba bỏ ra sửa cái bếp đâu.”

💬 Bình luận (0)