Táo Vàng đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nhắc nhở thằng con trai trời đánh của mình:
“Nhớ dội sạch sẽ đó cha nội.”
Nói rồi, ông bô định rời đi thì giọng Ken vọng ra ngoài:
“Ê ba khoan! Cho con hỏi cái?”
Ông bô chép miệng, giọng đầy chán nản:
“Hỏi lẹ đi!”
Từ trong nhà vệ sinh vọng ra câu hỏi hóc búa mà đến cả Táo Vàng cũng thoáng sững sờ:
“Nếu ba nói ba không can thiệp nhân quả của người khác, vậy sao hồi ở chỗ cứu Venn ba lại đi cứu mấy người đó? Không lẽ chơi trò tiêu chuẩn kép sao?”
Táo Vàng bình thản đáp:
“Do duyên dẫn lối do nợ chỉ đường thôi trời ạ! Chứ không nhờ vậy thì chắc giờ hai ba con mình cũng thành mấy người dân thường ngơ ngác đó rồi ấy chứ. Suy cho cùng... bọn họ đã trả hết nợ kiếp trước nên ba mới tác động ấy chứ. Mà thôi kệ mấy chuyện đó đi, ba có chuyện này muốn bàn với con nè.”
Thấy có điềm chẳng lành, cậu bắt đầu đề phòng ông bô nhà mình:
“Đừng nói là... ba lại...”
Ông bô ngắt ngang:
“Im đê... Không phải cái chuyện đó! Mà là ba muốn biến cái miếng đất của chúng ta thành một thị trấn thu nhỏ...”
Ken bất lực dội một gáo nước lạnh:
“Đây là lần thứ n rồi đấy ba à... và ba vẫn chưa làm nên trò trống gì hết.”
Táo Vàng trề môi, vẻ mặt khó chịu và không hài lòng tột độ. Đôi tay khoanh lại trước ngực:
“Ờ thì lần này sẽ khác...”
Thằng con chỉ biết thở dài bất lực, đành nhượng bộ ông bô:
“Đợi xíu đi, con ra ngoài rồi cả hai nói chuyện.”
Ông bô vừa thở phào nhẹ nhõm thì Ken liền quăng thêm một câu như quả bom nhỏ. Nhưng đối với ai chứ đối với Táo Vàng thì chẳng nhằm nhò gì, vì ông đã lường trước từ lâu:
“Con nói trước, Venn còn chưa tin tưởng và trông cậy hoàn toàn vào ba đâu đó.”