🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q3·Ch.28: CÁI BỒN CẦU!

📖 Quyển 3: Robert Venn

~3 phút đọc · 489 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ông bô chỉ nhếch mép mỉm cười:

“Điều đó là điều hiển nhiên. Hôm qua thấy nó nói chuyện với mình có chút thoải mái hơn rồi, nhưng nó chưa trông cậy vào hai cha con mình đâu. Đơn giản là vì nó vẫn chưa quen với nếp sống của cái gia đình này, cũng chưa hiểu hết tính cách của hai cha con mình nên việc nó giữ khoảng cách là bình thường thôi.”

Ken ở trong nhà vệ sinh liền cất giọng trêu chọc:

“Chứ không phải tại cái vụ ba xài chiêu đa cấp bắt người ta gọi ba là 'ba' á hả?”

Táo Vàng chép miệng một cái rồi đáp:

“Ờ thì... cũng một phần đi.”

Tiếng dội nước vang lên báo hiệu "thánh chiến bồn cầu" cuối cùng cũng đã xong xuôi. Giờ chỉ còn chờ xem cái bồn cầu có nuốt trọn được mớ nguyên phân đông đúc ấy hay lại nổi lềnh bềnh để thằng ba già thượng đế này phải ra tay giải quyết. Táo Vàng lười biếng đưa mắt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, triết lý một câu:

“Thứ đáng sợ nhất của con người không phải là cái chết... mà là sự hồi hộp, lo lắng của một người ba già dành cho cái bồn cầu nhà mình đấy Ken ạ.”

Tiếng xịt nước vẫn vang lên đều đều, hoàn toàn phớt lờ những lời tâm huyết của ngài. Táo Vàng bình thản tiến về căn bếp, định bụng làm chút bữa sáng. Vừa mới cầm cái chảo lên thì cửa nhà vệ sinh bật mở, kèm theo tiếng kêu thất thanh của thằng con:

“Ba ơi! Cái bồn cầu nó không chịu nuốt rồi!”

Cái chuyện xui xẻo mà ông bô lo sợ rốt cuộc cũng đã đến. Táo Vàng bất lực than trời:

“Má! Sao mày số nhọ thế thằng con? Tỷ lệ của người ta là 50/50, còn qua tới tay mày là thành 1/99 luôn rồi đó!”

Ken chỉ biết gãi đầu bất lực:

“Chịu thôi... chứ chuyện cũng lỡ rồi...”

Ông bô đặt chảo lên bếp, tay vừa đổ dầu, miệng vẫn hoạt động hết công suất:

“Ba mày nhập thể làm người rồi nên hạn chế xài phép thuật lắm. Mà một ngày mày hành tao tới mấy bận thế này... chắc tao về trời sớm quá!”

Ken chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết làm gì hơn. Cậu làm sao mà biết xử lý mấy cái sự cố này, mà có biết đi chăng nữa thì cũng phải tốn cả buổi trời – đơn giản vì cái bản tính cực kỳ sợ chất thải hôi thối, dù là sản phẩm do chính mình tạo ra. Mọi lần bồn cầu nhà cậu hay nhà ông bô có vấn đề gì thì cũng toàn một tay này gánh vác, nên suy cho cùng, chỉ tội nghiệp cho cái thân già này thôi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự