Trong căn phòng khách ấm cúng, Ken đã lặng lẽ rời đi theo lệnh của ông bô - nhường lại không gian riêng tư để vị Đấng Sáng Thế "khai thông" tâm lý cho đứa con vừa mới nhận về. Táo Vàng lẳng lặng ngồi dựa lưng trên ghế, ông chẳng buồn làm thêm việc gì, chỉ im lặng nhẫn nại đợi thằng Venn tỉnh hẳn. Trên bàn, chén cơm nóng hổi vẫn tỏa khói nghi ngút, đi kèm vài đĩa thức ăn vừa nấu xong thơm lừng, chỉ chờ để nạp đầy vào cái bụng đang đói meo của thằng con trai. Một lúc lâu sau, đôi mi dài của Venn khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Táo Vàng đưa mắt nhìn cậu, nhưng ông chẳng vội thốt lấy một lời. Chỉ đến khi Venn chầm chậm chống tay ngồi dậy, một chất giọng nhẹ bẫng tựa như lời của cô tiên mới cất lên êm ái:
“Dậy rồi à! Ăn chút gì cho ấm bụng.”
Đồng tử của Venn co rút lại đột ngột. Giọng nói ấy thanh thoát và dịu dàng đến lạ kỳ, mang một nhịp điệu quá đỗi giống với người mẹ quá cố của cậu. Nhịp tim Venn hẫng đi một nốt, cậu giật mình quay mặt sang nhìn vị "ông bô nuôi" trước mắt. Lạ thay, hình ảnh đập vào mắt cậu lúc này chỉ là một người đàn ông mặc bộ áo thun và quần dài đen giản dị, trông vô cùng gần gũi và mộc mạc. Thế nhưng, ẩn hiện ngay phía sau gáy ông lại là một con mắt khổng lồ thiêng liêng đang đăm đăm nhìn thẳng vào cậu. Con mắt ấy không hề chứa đựng sự xa cách hay xua đuổi của một đấng bề trên, mà lại đong đầy sự thương xót tột cùng dành cho những bi kịch cậu đã phải kinh qua. Táo Vàng nhìn thấu sự bàng hoàng trong mắt đứa trẻ, liền trầm ngâm cất lời:
“Ba sẽ nói cho con biết nguồn gốc khổ đau của con là việc của ba... Còn chuyện con hận ba đến tận xương tủy, thì đó là việc của con.”
Venn ngồi ngây người ra như tạc tượng, trong khi Táo Vàng vẫn vô cùng bình thản giải thích từng triết lý nhân quả:
“Mọi sự khổ đau trên thế giới này đều bắt đầu từ sự chấp niệm... rồi từ chấp niệm mới dẫn đến gieo trồng và gặt hái. Con không biết kiếp trước mình là ai, nhưng ba thì biết. Kiếp trước con từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng tâm không vững vàng nên đã đánh mất tất cả. Đến khi gần lìa đời, trong lòng con sinh ra nỗi ân hận muôn đời, khát khao muốn chuộc lỗi và báo đáp cha mẹ mình. Chính vì vậy, ở kiếp này...”
Ông ngắt quãng một nhịp ngắn, khéo léo để khoảng lặng giúp Venn tự hiểu được vế sau mà không phải chịu tổn thương quá lớn. Hai bàn tay đang siết chặt của cậu dần thả lỏng ra, bờ môi run run bắp máy cất tiếng hỏi:
“Vậy... mẹ con...?”
Lời còn chưa kịp dứt thì Táo Vàng đã ôn tồn đáp:
“Quả thật không sai, tình yêu của mẹ bao la rộng lớn muôn phần. Bà ấy không thể đành lòng để đứa con mình chịu khổ, nên kiếp này bà vẫn chọn tiếp tục làm một người mẹ tốt. Bà chấp nhận buông tay để con mình trả xong món nợ nhân quả khi con đã đủ tuổi nhận thức và gánh vác trách nhiệm. Ba con cũng vậy, chỉ khác là ông ấy cứng cỏi và nghiêm khắc hơn nên mới chọn cách làm đó.”
Một tiếng "rắc" mơ hồ như vang lên trong tâm trí Venn. Mọi niềm tin, sự oán giận và bức tường phòng thủ bên trong cậu dường như sụp đổ hoàn toàn, làm thay đổi tận gốc rễ toàn bộ nhận thức mà cậu từng ôm giữ. Ông bô nuôi nhìn sâu vào mắt cậu, cất giọng trầm lắng đầy bao dung:
“Có những thứ... ngay cả một Đấng Toàn Năng cũng không thể tùy tiện làm. Không phải vì ba không thương các con, càng không phải vì ba không thay đổi được. Mà là nếu ba can thiệp vào nhân quả của con, thì chính ba phải làm điều tương tự với tất cả những người khác để giữ sự công bằng cho các con của mình. Thằng cả có quà, thì sao đứa em lại không có được chứ?”