Reng… Reng…
Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục, xé tan cái sự yên bình của buổi sáng. Một bàn tay to lớn thò ra chộp lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật, kéo tuột vào trong chăn. Một lúc sau, tấm chăn bật ra. Chàng trai ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài:
“Oa! Lại một buổi sáng chán đời.”
Cậu liếc xuống cái điện thoại nằm ngay bên cạnh. Màn hình sáng xanh hiện chói lọi con số 11:37 trưa. Ken thở dài một hơi:
“Haizz… Thà làm nông "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" còn hơn làm culi cày 12 tiếng chỉ để dư vài đồng lẻ. Cứ cái đà này hoài… chưa kịp 40 tuổi có khi ngắm gà nude luôn rồi không chừng.”
Nói rồi, cậu văng cái điện thoại lên kệ tủ đầu giường. Chân vừa bước xuống sàn định đứng dậy thì cuộc gọi nữa lại tới. Cậu chép miệng:
“Lại là ông bô, không biết gọi có vấn đề gì đây? À mà cần gì đoán mò… ổng chỉ có sai vặt thôi.”
Đôi tay lười biếng cầm lấy điện thoại, từ tốn như một ông cụ non đang chờ sổ hưu. Vừa bấm nghe, cái giọng oang oang quen thuộc đã đập thẳng vào tai. Đối với Ken, đây là "bản nhạc" cậu phải nghe hằng ngày. Người ta đi so sánh Adele với mấy ca sĩ khác xem ai hát hay nhất thế giới, chứ riêng "Bài ca sai vặt" của ca sĩ Táo Vàng này chắc chắn chễm chệ ở bảng xếp hạng bài hát tệ nhất hệ mặt trời – cả về cái chất giọng "trời phú" lẫn cái nội dung hết nước chấm:
“Sáng sớm hôm nay ta có việc làm đầy này! Nào dậy mua sữa, bánh, sầu riêng, táo, bánh canh, bánh mì, tỏi, tiêu, thịt băm. Con ơi con à! Nhớ hết không con yêu?… À, nhớ thêm trà sữa lạnh, trà chanh, trà đào, nước ép… nhớ đầy đủ topping nha!”
Ken thở dài, cái mặt không có một tẹo sắc xuân nào, ngược lại còn nhăn nhó đúng kiểu bất lực:
“Ba tự đi mua đi, hôm nay con bệnh rồi, không đi làm shipper cho ba được đâu.”
Đầu dây bên kia "Ồ" một tiếng rõ to rồi đáp lại bằng cái giọng tỉnh rụi:
“Vậy cho ba xin lỗi nhé con trai cưng của ba nha. Thôi để hôm nay ba xuống bếp nấu cháo nóng cho con ăn coi như lời cảm ơn của ba dành cho con nha.”
Ken trề môi, mắt đảo sang hướng khác:
“Cái bếp nhà ba từng chìm trong biển lửa tới hai lần rồi đó ba. Con biết ba giàu, nhưng quăng tiền qua cửa sổ kiểu đó thấy nó vô lý mà còn rước thêm tai tiếng đấy.”
Bên kia đáp lại với vẻ quạu nhẹ:
“Biết rồi ông tướng! Hai cái đó do sự cố kỹ thuật thôi… giờ trình ba khác rồi.”
Ken dứt khoát tắt máy rồi quăng luôn cái điện thoại lên giường. Cậu đi đến bàn làm việc, tiện tay vớ cái remote bấm tắt máy lạnh, xong đi về phía cửa, vừa đi vừa gãi mông đúng thói quen hằng ngày.
Vừa mở cửa ra, một tiếng chửi thất thanh quen thuộc đã va thẳng vào màng nhĩ:
“Trời ơi là trời! Bầy chim hoang ngu muội này! Chúng mày không xả chỗ khác mà cứ nhắm đúng cái sân nhà tao để trút bầu tâm sự vậy hả?!”