Ông bô hừ lạnh một tiếng rõ to. Cái bộ mặt tức giận tột cùng lập tức biến mất, thay bằng khuôn mặt cợt nhả, vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly:
“Được rồi con trai, xong việc ở đây rồi. Giờ chúng ta quay về cái chuồng lợn của mình thôi!”
Ken chớp mắt liên tục, mặt ngơ ngác như bò đội nón. Não cậu còn chưa kịp loading xong dữ liệu nữa là đằng khác. Ông bô thấy thằng con cứ đứng chôn chân tại chỗ làm tượng đài thì thở dài:
“Thôi dẹp đi! Để ba dịch chuyển chúng ta về cho lẹ, đứng đó ngó cái gì.”
Lời vừa dứt, toàn bộ bọn họ liền biến mất trong thoáng chốc, để lại cõi đời ngập tràn đau thương ở lại phía sau – tất nhiên, những người mà ông bô vừa tiện tay giúp đỡ đều sẽ đổi đời thành đại gia: kẻ bệnh nặng lập tức khỏe re như sáo, kẻ đói được ăn ngập mặt và kẻ khát được uống cạn bình. À vâng, siêu phẩm chiếc xe máy cà tàng chở đống rau củ quả bầm dập của hai ba con cũng hân hạnh "biến mất" theo Đấng Sáng Thế luôn, không kỉ niệm lấy một cái lốp. Cả ba xuất hiện ngay giữa phòng khách nhà ông bô Táo. Táo Vàng nhẹ nhàng đặt gã trai bao tàn phế xuống ghế sofa êm ái, tiện tay phủi phủi bụi trên áo rồi phán xanh rờn:
“Weo... ba ngửi thấy mùi cái bụng đang réo rồi đấy. Hay là ba trực tiếp vào bếp nấu cơm luôn cho nóng? Này cái thằng tóc âm dương, thích ăn gì khai mau để ba mày còn đi chợ bằng niềm tin!”
Ken ngập ngừng, ấp úng đáp đại:
“Ờ thì... thì... con ăn sao cũng được...”
Ông bô trề môi dài cả thước, lẹp bẹp bước chân vào căn bếp vừa lẩm bẩm một mình:
“Được thôi... Trông có khác mấy đứa con gái õng ẹo là mấy đâu. À mà khoan, hình như tao là con trai mà tao cũng ăn uống kiểu đấy cơ mà? Thôi kệ cha nó đi, nói chung nam nữ gì cũng dở hơi như nhau, chả khác gì mấy đâu!”
Ken đứng ngoài phòng khách, liếc nhìn chàng thanh niên đang nằm rũ rượi trên ghế sofa với ánh mắt dè chừng như đề phòng bom nổ chậm. Cậu ngó cổ vào bếp hét lớn:
“Ba! Bộ tính để người ta nằm không bất động thế này hoài luôn hả?”
Ông bô đang loay hoay tìm nồi niêu liền khựng lại như vừa nhớ ra một chân lý vĩ đại của nhân loại, quay phắt người lại la toáng lên:
“Ừ đúng rồi! Ba suýt quên mất! Nhớ chạy ra lấy cái chăn lắm bông đó đắp lên người ta cho ấm nha con!”
Thằng con bất lực đến mức muốn tăng xông, gào lên phản đối:
“Không phải cái vụ đắp chăn! Ý con là lỡ người ta tỉnh dậy thì xử lý ra sao kìa!”
Giọng ông bô xoang xoảng vọng ra từ trong khói bếp:
“À, cái chuyện bao đồng đó á hả? Đợi bao giờ người ta mở mắt tỉnh dậy rồi tính tiếp chứ sao! À mà tí quên, nhớ nhét vào mồm người ta một quả táo vàng trên bàn nha... để cứu sống cái mạng cùi đấy đấy.”
Lời vừa dứt, "bịch" một cái, một trái táo vàng rực rỡ đột ngột lơ lửng hiện ra ngay ngắn giữa bàn. Ken nhìn trái táo rồi nhìn lên trần nhà, thở dài não nề:
“Được rồi, để con lo nốt cho!”