🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q3·Ch.10: Bữa ăn siêu bất ổn

📖 Quyển 3: Robert Venn

~4 phút đọc · 714 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đến mức muốn mọc râu, ông bô mới rồng rắn bò ra khỏi bếp. Đĩa trứng chiên thịt bằm béo ngậy, bốc khói nghi ngút như vòi rồng được trịnh trọng hạ cánh trên chiếc đĩa sứ trắng tinh. Đĩa tiếp theo là bò xào cải thìa – ta nói những cọng cải xanh mướt rượt xào chung với thịt bò nâu đậm, rắc thêm chút muối tiêu thơm phức nữa thì đúng nghĩa "hết nước chấm". Và dĩ nhiên, không thể nào thiếu hai tô cơm nóng hổi đầy ắp như hai ngọn núi tinh bột. Ken nhìn đống thức ăn bày la liệt trên bàn mà nước miếng ứa ra ầm ầm, nuốt cái ực, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:

“Trời đất quỷ thần ơi, trông ngon nhức nách luôn á!”

Ông bô ung dung vắt chân chữ ngũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt đắc ý ra mặt:

“Ăn đi! À mà hèm... hôm nay ba mày lười đột xuất nên dẹp vụ nấu canh rồi.”

Ken nghe xong liền khựng lại nửa giây, liếc mắt ngó vào cái bãi chiến trường lộn xộn trong căn bếp rồi tỉnh bơ phán:

“Chứ chẳng phải tại ba bày hầy bẩn bếp quá nên lười dọn hả ba?”

Một câu nói đâm thẳng xuyên thấu tim đen! Nó khiến Đấng Sáng Tạo vũ trụ đứng hình mất đúng ba giây, hóa đá tại chỗ. Sau đó, ngài mới nở một nụ cười trừ vô cùng "sượng trôi":

“Ờ thì... cả hai lý do đấy, hỏi nhiều!”

Ken lắc đầu bó tay:

“Thôi ăn cơm! Có gì ăn xong ba nhớ khai báo cái vụ ban nãy ra đấy.”

Ông bô gật đầu cái rụi:

“Ừ rồi rồi, chén xong bữa cơm rồi muốn hỏi gì thì hỏi, giờ bụng tao dính chặt vào lưng rồi đây này. Bắt tao giải thích chắc tao mồ xanh cỏ hai tấc đất luôn quá!”

Lời vừa dứt, hai ba con lao vào xào xáo đống thức ăn, ăn ngấu nghiến như thể đám ma đói lâu ngày nhập vào người – mặc dù thực chất cả hai mới chỉ hơi xót bụng một tẹo. Thằng con nhanh tay gắp ngay một miếng trứng chiên to đùng bỏ tọt vào miệng, nhưng vừa nhai được hai nhịp đã nhăn nhó chê lên chê xuống:

“Ưm... mặn lè mặn lẹt luôn ba ơi! Nhìn thì tưởng ngon mà bỏ vô miệng cái mặn muốn xỉu, khác quái gì đang húp thẳng chai nước mắm nguyên chất không?!”

Nghe thằng con phàn nàn về tay nghề của mình, mặt ông bô vẫn điềm nhiên như không, ung dung đáp trả:

“Tao chiên trứng là để ăn kèm với cơm cho nó vừa miệng! Nhìn lại mày xem, gắp nguyên miếng trứng to tướng ăn vả không cơm? Bảo sao nó không mặn chát như uống mắm!”

Ken ngớ người ra một lúc. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi không kiềm chế được, bật cười khặc khặc làm phun sạch đống cơm trong miệng thẳng cạ vào mặt ông bô:

“Trời ạ, con quên mất! Bình thường ba toàn nấu vừa ăn không à, đâu có cần bỏ thêm gia vị gì nữa đâu...”

Nói xong, cậu ngước lên nhìn ông bô thì lập tức bàng hoàng chết đứng. Nguyên cái bản mặt Đấng Sáng Thế lúc này đã bị bao phủ bởi cơm nguội dính chét cùng đống nước miếng nhầy nhụa của thằng con. Ông bô tức đến mức gân cổ nổi lên, hít sâu một hơi cố kìm nén ngọn lửa giận dữ sắp bùng phát:

“Chén xong bữa cơm này... tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Mày tiêu đời với tao rồi thằng nhóc thối!”

Ken sợ quá ríu rít luống cuống xin lỗi:

“Con xin lỗi mà... ba đừng có giận con nha ba...”

Nhưng ngặt nỗi, đống cơm dư trong họng cậu vừa nói lại vừa tiếp tục phun rào rào vào mặt ông bô như mưa mùa hạ. Ông bô gầm lên một tiếng thất thanh:

“Mày nuốt trôi hết đống cơm đó xuống cho tao rồi muốn nói cái quái gì thì nói!!!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự