Hai ba con đèo nhau trên đường lên thành phố. Ánh nắng nóng hổi đổ xuống như thác nước sôi, tát thẳng vào làn da tuyệt đẹp của cả hai. Ken ngồi phía sau, giơ bàn tay lên che bớt lượng “Vitamin D” giữa trưa đang chiếu rọi thẳng vào “cửa sổ tâm hồn” long lanh của cậu. Còn ông bô ở phía trước thì sao? Miệng không ngừng than ngắn thở dài:
“Haizz… cái nắng gì mà khó coi vậy trời?! Riết rồi tưởng ông trời làm việc tăng ca như mấy đứa nhân viên bị ép deadline đầu tháng vậy đó!”
Ken chép miệng phản bác:
“Này là do ba chứ do ai vào đây nữa chèn. Nghĩ sao…”
Chưa kịp để Ken nói hết câu, ông bô đã nhảy dựng lên cắt ngang:
“Nín giùm tôi đi ông tướng! Tôi rủ ông đi từ lúc sáng sớm, mà hơn một tiếng sau ông mới mò cái mặt ra. Tôi nói thật đấy, mình lên đồ bình thường thôi không được à? Đi chơi thôi mà làm như đi hỏi cưới người ta không bằng. Mặc cái bộ outfit gì nhìn như chuẩn bị đi nhảy đầm vậy chèn!”
Chàng trai nghe xong hơi nhột nhẹ, nhưng làm sao mà ngồi yên chịu trận cho được. Miệng cậu giật giật liên hồi – tranh thủ moi móc để “sấy” lại ông bô:
“Chắc ba tốt đẹp quá ha?! Nghĩ sao đi ra đường mặc mấy bộ đồ boy phố báo đời báo đốm, phá làng phá xóm thiên hạ vậy? Hay ba muốn hai ba con mình thành 'sinh vật lạ' thu hút mọi ánh nhìn dò xét của người đời chăng? Trời ơi! Con tốn thời gian là vì con muốn mình đẹp như minh tinh Hollywood, hiểu không?! Chứ con không muốn làm cái thứ sinh vật bị xã hội ghét bỏ!”
Ông bô trề môi phản bác ngay lập tức:
“Tiêu chuẩn kép vừa thôi mày! Đương nhiên boy phố cũng có 'this' có 'that' chứ. Đâu phải ai cũng xấu đâu mà mày chan mắm chan muối vô mặt họ thậm tệ dữ vậy chèn.”
Ánh mắt cậu thong thả lướt nhìn khung cảnh phố xá, mặc kệ tiếng gió ùa ùa bên hai tai. Giọng cậu nhẹ bẫng như tờ:
“Nhưng khổ cái là con toàn gặp hàng 'this', chưa gặp hàng 'that' bao giờ hết đó ba.”